Để lâu *** trâu hoá bùn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daiviet999, 13/03/2008.

2977 người đang online, trong đó có 1191 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 339 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. daiviet999

    daiviet999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Để lâu *** trâu hoá bùn

    Trong khi trên sàn đỏ lửa thì ngoài thị trường OTC máu cũng lai láng. Nhiều cổ phiếu trước đây có giá, giờ nằm chết dí một chỗ bán rẻ cũng chả ai mua. Nhiều cổ phiếu vừa đấu giá xong đã mất ngay giá trị. Chúng ta cứ kêu thiếu tiền nên mất Cầu cho sàn, Cung quá lớn do bị pha loãng? nhưng trên thực tế; theo tôi chúng ta chưa tạo cho nền kinh tế các cơ hội cần thiết để luồng tiền lưu thông.
    Các cổ phiếu OTC hiện nay giao dịch bên ngoài thì nhà đầu tư phải chịu rất nhiều rủi ro: lừa đảo giấy tờ, lừa dối thông tin, mua bán đều phụ thuộc trung gian, tính thanh khoản kém, ? Đó là chỉ mới nói đến các cổ phiếu của các công ty đang hoạt động và có chi trả cổ tức hẳn hoi. Vậy với nền kinh tế đang phát triển và cần một lượng vốn lớn để xây dựng mới, cải tạo cũ như ở ta thì lấy vốn đâu? Nếu chỉ trông chờ vào ngân sách Nhà nước để tạo các cơ sở vật chất công cộng thì Việt Nam cần bao nhiêu thời gian mới đuổi kịp các nước? Nếu đi vay nước ngoài thì con cháu bao nhiêu đời mới trả nợ hết? Tại sao ta không tạo ra một kênh huy động vốn cho việc xây mới các nhà máy, sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng? một kênh huy động vốn có tính thanh khoản cao mà ai cũng có thể dễ dàng tham gia. Một nhà máy điện muốn xây lên cũng phải mất tối thiểu 5 năm mới có thể đi vào vận hành và có ích cho nền kinh tế và lúc đó nhà đầu tư mới có hi vọng thu hồi vốn. Vậy số tiền đầu tư bị tồn đọng lâu đó ở đâu ra. Nếu không có sự luân chuyển vốn, chả ai muốn bỏ tiền ra để rồi mắc kẹt vào chính cái lưới của mình cả.
    Lại nói về các cổ phiếu vừa IPO. Có ai bỏ tiền ra mà lại không muốn nó sinh sôi nảy nở? Vậy mà hàng loạt cổ phiếu mới IPO xong đã mất ngay giá trị, cứ nộp tiền là đồng nghĩa với việc các cháu ở nhà sẽ mất uống sữa trong vài chục năm. Ngoài việc nền kinh tế mất ổn định, chứng khoán niêm yết giảm giá. Việc này cũng do các cổ phiếu này không có một kênh lưu thông thuận lợi. Nếu có kênh lưu thông thuận lợi, tốc độ lưu chuyển của nó nhanh; tuy cổ phiếu có thể xuống giá nhưng sự mất giá đó sẽ không tập trung vào một người mà trải đều ra nhiều người. Như vây, việc huy động vốn trong IPO và trong xây dựng mới, sửa chữa cải tạo cũ? sẽ không có tình trạng ế ẩm hay phải gây áp lực để đạt mục đích.

Chia sẻ trang này