Đề xuất phương án hoãn thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daothiadia, 03/12/2008.

4514 người đang online, trong đó có 388 thành viên. 20:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 122 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. daothiadia

    daothiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Đề xuất phương án hoãn thuế thu nhập cá nhân

    Ngày 3/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết đang xây dựng các phương án về thực hiện thuế thu nhập cá nhân để trình lên Chính phủ.

    Tuy nhiên, theo ông Ninh, người nộp thuế thu nhập cá nhân có lợi hơn so với thuế thu nhập cao bởi thuế thu nhập cao không được giảm trừ gia cảnh cho những người ăn theo, còn với thuế thu nhập cá nhân được giảm trừ.

    Ngoài ra, mức động viên thuế suất cũng hạ. Mức khởi điểm thấp nhất với thuế thu nhập cá nhân là 5% còn với thuế thu nhập cao trước kia là 10% và mức thuế suất cao nhất cũng hạ còn 35%, trong khi trước kia là 40%. Nhìn tổng thể mà nói là thuế thu nhập cá nhân có lợi hơn thuế thu nhập cao.


    Có thể nhiều khoản thuế thu nhập cá nhân sẽ được lùi thời gian thực hiện. (Ảnh: VNN)


    Theo ông Ninh, thuế thu nhập cá nhân có hai loại mới phải đưa vào điều tiết. Đó là điều tiết chứng khoán thông qua hình thức là cổ tức và điều tiết mua bán chứng khoán giao dịch trên thị trường. Nhưng thực chất điều tiết này là không lớn. Ví dụ cổ tức có lãi thì mới đánh thuế 5%, còn buôn bán chứng khoán nộp 20% trên lãi hoặc không xác định được lãi thì nộp 0,1% trên mỗi lần giao dịch. Hiện nay phí giao dịch chứng khoán mà các tổ chức kinh doanh chứng khoán phải nộp cho các công ty chứng khoán là 0,3-0,4%. Nên nếu có nộp 0,1% thì cũng rất là nhỏ.
    TIN LIÊN QUAN
    Sắp ban hành hướng dẫn nộp thuế TNCN
    Không có thay đổi về mức giảm trừ khi tính thuế TNCN

    Tuy nhiên, thuế sẽ tác động tâm lý đến thị trường nên vừa rồi Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ việc này.

    "Việc xem xét dừng, giãn hoặc là hoãn, giảm, miễn thuế thì lại không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tôi cũng có đề nghị với Chính phủ là giao cho Bộ Tài chính báo cáo với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét cụ thể. Đấy là phương án thứ nhất. Còn phương án thứ 2 nếu không trình Quốc hội về hoãn hoặc giãn, giảm... thì có thể dùng hướng dẫn về mặt kỹ thuật để làm sao thuế thu nhập cá nhân từ chứng khoán đến cuối năm mới tính toán kết quả, nếu thực sự có lãi thì mới tính thuế, còn lỗ thì thôi"- ông Ninh nói.
    Trước đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, trong phiên họp thường kỳ vừa qua, Chính phủ đã thảo luận và giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu phương án giãn hoặc hoãn một số khoản thế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính sẽ sớm hoàn tất phương án báo cáo Chính phủ, sau đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

    Theo tính toán, cả nước có hơn 400.000 người đang nộp thuế theo Pháp lệnh Thuế thu nhập cao. Sau khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực (1/1/2009), số người trong diện phải nộp là 1,2 triệu.
    Thế thì 50% hoãn ... 50% không hoãn ......... chơi trò này hú chym thiệt ........ hihihihih

Chia sẻ trang này