Debate: Rủi ro tỷ giá và lãi suất vẫn hiện hữu. VN-Index sẽ đi về đâu sau phiên giằng co 29/8???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Broker_1990, 29/08/2023.

208 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 01:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1830 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. Broker_1990

    Broker_1990 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2023
    Đã được thích:
    43
    1/ VN-Index giằng có sau khi vượt ngưỡng 1200đ
    Kết phiên giao dịch 29/8, VN-Index tăng nhẹ 3đ, thanh khoản 22 nghìn tỷ, trong phiên chỉ số giao dịch khá giằng có, khi mở gắp tăng gần 10đ đầu phiên, sau đó giảm 3đ giữa phiên và chỉ bật tăng nhờ lực mua chủ động sau 2h chiều.

    2/ Rủi ro tỷ giá và dòng tiền ngoại rút khỏi thị trường
    Đến ngày 29/8, tý giá bán ra Vietcombank chạm 24.350 VND/USD, thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 11/2022 ~24760 VND/USD đúng 310 Đồng. Thời điểm tỷ giá đạt đỉnh tháng 11/2022, kèm việc tăng lãi suất điều hành của NHNN trong một thời gian ngắn đã khiến VN-Index giảm về đáy 87xđ


    Hình 1: Tý giá tiếp tục tăng, chưa có xu hướng tạo định

    [​IMG]

    Hình 2: Đến ngày 29/8, tý giá bán ra Vietcombank chạm 24.350 VND/USD, thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 11/2022 ~24760 VND/USD đúng 310 Đồng.

    [​IMG]

    Khối ngoại bắt đầu xu hướng bán ròng kề từ cuối tháng 7 và tăng dần cùng xu hướng tăng của tỷ giá VND/USD.

    Hình 3: Khối ngoại âm thầm bán ròng tuần thứ 5 liên tiếp
    [​IMG]

    3/ Lợi suất TPCP Việt Nam tăng sau khi tạo đáy quanh 2.5%

    Lợi suất TPCP 10 năm tạo đáy, và tăng trở lại. Cugnx có nghĩa lãi suất khó giảm hơn nữa, và có thể tăng trở lại nếu áp lực tỷ giá và lạm phát cao.
    Mặt bàng lãi suất nâng cao, các tài sản rủi ro như Cổ phiếu sẽ luôn là xu hướng giảm giá.

    Hình 4: Lời suất TPCP 10 năm Việt Nam tạo đáy và đi lên
    [​IMG]
  2. Trenmotcuoctinh

    Trenmotcuoctinh Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/11/2020
    Đã được thích:
    517
    Một con gà lập pic, suy nghĩ thế này chẳng trách VN còn nhiều người nghèo…:))
  3. Broker_1990

    Broker_1990 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2023
    Đã được thích:
    43
    Không biết bạn có quan điểm gì khác thì xin mời cho ý kiến và dự liệu chưng minh, còn 2 luận điểm của mình đều khá rõ ràng và có dữ liệu cụ thể
    1. Tỷ giá tăng và khôi ngoại rút ròng hơn 3500 tỷ trong 5 tuần gần đây, cài này thì ai cũng đã thấy và tác động đến thị trường chung.
    2. Lời suất trái phiếu tạo đáy đi lên thì chứng khoán tạo đỉnh, bạn có thể xem lại dữ liệu lịch sử
    [​IMG]
    Ganonlonton thích bài này.
  4. Ganonlonton

    Ganonlonton Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/04/2021
    Đã được thích:
    3.379
    Hình vẽ này của cụ khá trực quan và có vẻ thuyết phục. Nhưng cũng phải kể đến vĩ mô mỗi thời điểm mỗi khác nữa chứ nhỉ. Thời điểm 2022 lãi suất rất cao; còn bây giờ lãi suất chỉ bằng 1/2 lúc đó. Dòng tiền mới là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến TTCK. Một khi dòng tiền vẫn quanh quẩn trên sàn thì CK vẫn sẽ sideway up mà thôi. Trừ trường hợp có sự kiện thiên nga đen.
  5. Broker_1990

    Broker_1990 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2023
    Đã được thích:
    43
    Bạn chú ý thời điểm đầu năm 2022, lãi suất vẫn còn thấp như bây giờ, mấy tháng đầu năm 2022 thì lợi suất TPCP tạo đáy do áp lực tỷ giá và VNIndex cũng tích luỹ 4 tháng liền. Đến tháng 4, VNindex gãy trend, NHNN tăng lãi suất điều hành.
    [​IMG]
    Ganonlonton thích bài này.
  6. Broker_1990

    Broker_1990 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2023
    Đã được thích:
    43
    Nhiều khi mọi người nghe truyền thông nói nhiều về giảm lãi suất nhưng thực tế thì sao?, Lợi suất TPCP tăng có nghĩa các nhà Bank đăng đặt cược vào lãi suất sẽ đi lên trong thời gian tới, ít nhất là khó giảm thêm.

Chia sẻ trang này