Đêm nay nhiều cụ chính thức mất ngủ vì tin này

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BVS_BBs, 09/05/2012.

4764 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4464 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Xăng dầu chắc chắn sẽ điều chỉnh nay mai .... nhưng giảm 500đ hay 1.000đ/ L đây [:D][:D][:D]

    Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ giá xăng dầu

    http://cafef.vn/20120509044238735CA51/bo-tai-chinh-bao-cao-chinh-phu-gia-xang-dau.chn

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết đã giao Cục Quản lý giá tính toán giá xăng dầu thế giới để điều chỉnh kịp thời đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.
    Quan điểm điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính lúc này là góp phần hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
    Mặt khác, cũng có thể tính đến phương án khôi phục thuế nhập khẩu đối với xăng dầu vì thuế nhập khẩu tất cả các mặt hàng đang áp dụng mức 0%.

    Bộ Tài chính cho biết chiều nay 9-5, Bộ Tài chính sẽ báo cáo thường trực Chính phủ một số nội dung quan trọng, trong đó có việc đề xuất phương án điều chỉnh giá xăng dầu [:D][:D][:D] và mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng này.

    Tại Singapore, thị trường nhập khẩu chính của các doanh nghiệp đầu mối của Việt Nam, giá xăng thành phẩm liên tục giảm khoảng 10 ngày gần đây, xuống mức 123 USD/ thùng.

    Nếu tính giá nhập khẩu và các khoản thuế, phí, chi phí kinh doanh, giá đầu vào của mặt hàng xăng A92 khoảng 22.200 đồng/lít. Như vậy, với giá bán lẻ 23.800 đồng/lít, các doanh nghiệp lãi khoảng 1.200-1.300 đồng/lít.

    Theo L.Thanh

    Tuổi trẻ
  2. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
  3. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Thị trường vẫn duy trì xu hướng tích cực mặc dù đà tăng đã giảm mạnh vào cuối phiên do lực cầu tại các mức giá cao yếu đi. Áp lực bán chốt lời mạnh tại các cổ phiếu nhóm ngành khoáng sản đã khiến cho các cổ phiếu thuộc nhóm này giảm rất mạnh. Tại các cổ phiếu của nhóm khác lực mua và lực bán tỏ ra khá cân bằng do đó hầu hết các mã cổ phiếu được giao dịch giằng co quanh mức tham chiếu. Các nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng hơn trong phiên hôm qua nên hiện tượng tranh mua ở mức giá cao đã giảm hẳn. Phiên giao dịch ngày hôm nay có thể được xem như là một phiên tích lũy điển hình khi thị trường vừa vượt qua kênh dao động hẹp trong khoảng thời gian hơn một tháng. Khối lượng giao dịch giảm nhưng vẫn ở mức cao đã xác nhận giả thiết này. Mặc dù đà tăng đã hạ nhiệt trong phiên hôm nay song khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao cộng với mức độ tăng giảm thấp cho thấy các nhà đầu tư chấp nhận một mặt bằng giá mới khiến xu hướng tăng điểm hiện nay khá bền vững. [:D][:D][:D]
    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm ở mức 2,5-3%/năm, giảm mạnh so với vài ngày trước và xuống mức kể từ năm 2005 (dữ liệu mới ghi nhận đến cuối quý 2/2005). Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần về 3,5-4%/năm, giảm mạnh so với mức 4-4,5%/năm hôm 8/5 và lãi suất kỳ hạn 1 tháng về 6-6,5%. Trên thị trường mở (OMO), lãi suất tín phiếu đã xuống 5,8% - 10,23%/năm. Mặc dù vậy, nhiều ngân hàng thương mại vẫn liên tục mua tín phiếu với khối lượng mỗi ngày khoảng 3.000 tỷ đồng. Lượng vốn ngân hàng thương mại bỏ ra mua tín phiếu đã lên hơn 80.000 tỷ đồng kể từ ngày 15/3 đến nay. Điều này cho thấy các ngân hàng “thừa quá nhiều tiền”, bất chấp lãi suất huy động đang áp trần 12%/năm. Chúng tôi đánh giá đây là một tín hiệu đáng lo ngại phản ánh khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế đã suy giảm do sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp yếu đi. Đồng thời đây cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang trong trạng thái đình đốn khiến nhu cầu vốn của các doanh nghiệp tiếp tục giảm. Chúng tôi dự đoán nhiều khả năng cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay sẽ được tiếp tục giảm xuống ngay trong tháng 5 hoặc 6 này.
  4. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    VNI dễ lên 6xx quá .... [:D][:D][:D]

    Vì sao dòng tiền ngắn hạn vẫn đổ vào chứng khoán


    Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Thống kê, Bộ KHĐT thì tổng số doanh nghiệp đã thực hiện việc giải thể và dừng hoat động tiếp tục tăng nhanh chóng lên 17.735 doanh nghiệp, tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh có 5.822 doanh nghiệp với 808 doanh nghiệp đã giải thể, 5.014 doanh nghiệp dừng hoạt động. Hà Nội có 3.538 doanh nghiệp với 319 doanh nghiệp đã giải thể, 3.219 doanh nghiệp dừng hoạt động.

    Như vậy, tính đến hết ngày 30/4/2012, trong tổng số 647.627 doanh nghiệp đã được thành lập, cả nước còn 463.802 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm tỉ lệ 71,6%, có 81.929 doanh nghiệp đã giải thể, 16.075 doanh nghiệp đã đăng ký dừng hoạt động và 85.821 doanh nghiệp dừng hoạt động nhưng không đăng ký. Mức 71,6% doanh nghiệp còn hoạt động trên tổng số đã thành lập từ khi đổi mới kinh tế cho đến nay, theo Bộ KHĐT là tỷ lệ chấp nhận được ở mức trung bình so với thế giới.

    Tình hình trên cho thấy các doanh nghiệp Việt nam đang phải đối mặt với tình hình vĩ mô và thị trường trong nước, nước ngoài hết sức khó khăn. Đây là cái giá phải trả cho năm 2011 thực hiện chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt.

    Các chính sách tiền tệ và tài chính gần đây của chính phủ cho thấy chủ trương giải cứu các doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng hiện nay. Có làm được điều này thì chính phủ mới đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 5% đề ra.

    Về mặt chính sách tiền tệ, tâm điểm vẫn là việc hạ mặt bằng lãi suất để làm sao đưa được dòng vốn giá rẻ đến với doanh nghiệp. Việc khống chế trần lãi suất huy động và tiếp theo là khống chế trần lãi suất cho vay là nhằm mục tiêu này. Về cơ bản nhiệm vụ hạ mặt bằng lãi suất xuống là đã thực hiện được. Tuy nhiên dòng vốn giá rẻ có đến được doanh nghiệp hay không, các NH có tăng trưởng được tín dụng hay không vẫn là câu hỏi được bỏ ngỏ, sẽ được trả lời trong những tháng tiếp theo đây.

    Về chính sách tài khóa, Bộ tài chính đang đưa ra các gói hỗ trợ kích thích kinh tế. Đây mới là những gói mang tính phụ trợ ở vòng ngoài mà chưa “ đánh” thẳng vào doanh nghiệp. Bằng cách giảm thuế, giãn thuế, ra hạ các khoản nợ vay của chính phủ… mua lại các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp đang ở giai đoạn mới bắt đầu.

    Như vậy có thể thấy rằng, để dòng vốn giá rẻ đến doanh nghiệp, cần thêm một vài tháng nữa để doanh nghiệp có đủ sức khỏe tiếp nhận dòng vốn này. Hay nói cách khách chính phủ cần có thêm các gói tài chính hỗ trợ trực tiếp để các doanh nghiệp ốm yếu có thể tiếp nhận dòng vốn một cách có hiệu quả. Một cơ thể yếu muốn vực dậy cần được các thuốc hỗ trợ trực tiếp đủ để có thể trạng tiếp nhận các nguồn dinh dưỡng phục hồi sức khỏe.

    Rõ ràng rằng, lãi suất hạ nhanh không tương xứng với tình hình tiếp nhận vốn của doanh nghiệp. Hệ thống Ngân hàng sẽ gặp khó khăn cho vay đầu ra trong thời gian ít nhất là 2 tháng tới. Nếu không có giải pháp kịp thời, Ngân hàng sẽ lại rơi vào tình trạng cho vay rủi ro để giải tỏa nguồn vốn giá rẻ. Và như vậy, hệ thống NH sẽ còn càng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên kịch bản này cũng không quá cao, vì hiện tại nợ xấu trong các NH còn đang rất cao. Nên việc cho vay vốn giá rẻ sẽ có tác dụng trước hết là cho vay đảo nợ, giãn nợ… mà chủ yếu để cứu bảng cân đối tài sản của NH.

    Trong khi doanh nghiệp chưa thể hấp thụ ngay được nguồn vốn, và trong khi NH chưa sẵn sàng cho các doanh nghiệp ốm yếu vay, thì dòng tiền khả năng cao sẽ được đổ vào lĩnh vực chứng khoán. Có một số lý do để có thể khẳng định chắc chắn điều này:

    Thứ nhất, dù trong bối cảnh nào, chứng khoán vẫn là những tài sản có khả năng thanh khoản cao hơn các tài sản hữu hình khác. Việc quản lý đối với NH cũng sẽ đơn giản hơn về mặt qui trình. Việc định giá cho vay cũng thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn. Đó là lý do mà Ngân hàng sẽ dễ chấp nhận tài sản này để thực hiện các hợp đồng cho vay.

    Thứ hai, Chứng khoán vẫn là kênh gián tiếp dẫn đến doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng thích qua kênh này để đưa vốn vào doanh nghiệp một cách nhanh chóng hơn mà không phải qua hệ thống hàng rào kỹ thuật trước khi cho vay của Ngân hàng.

    Thứ ba, như phần trên đã đề cập, với xu hướng lãi suất hạ nhanh, các Ngân hàng sẽ chịu áp lực về việc phải cho vay ngay nếu không lãi suất tiếp tục hạ, thì lãi suất đầu ra ( cho vay sẽ còn phải hạ nữa) nên nhu cầu cho vay của NH ngày càng trở nên bức thiết. Dựa trên các nguyên nhân (1) và (2) nêu trên, NH nhiều khả năng sẽ nhanh chóng cung ứng vốn ra thị trường qua kênh tài trợ đầu tư chứng khoán dưới nhiều hình thức lách luật khác nhau. Hoạt động này của Ngân hàng nếu có xảy ra thì cũng hoàn toàn phù hợp với lợi ích chung của doanh nghiệp, của nhà đầu tư và dẫn đến lợi ích chung của toàn xã hội.

    Trên cơ sở đánh giá như trên, nhóm nghiên cứu của Vinafins tiếp tục khẳng định và giữ quan điểm, chúng khoán sẽ còn tiếp tục lên trong vòng 1 – 2 tháng tới nhờ dòng tiền ngắn hạn tiếp tục đổ vào ngân hàng bất chấp tình trạng doanh nghiệp phá sản, đình đốn, tạm dừng sản xuất vẫn có chiều hướng gia tăng. Chính dòng tiền qua kênh chứng khoán đến với doanh nghiệp là một trong những cứu cánh giúp doanh nghiệp khôi phục và phục hồi nhanh nhất có thể.

    Theo vinafins.com
  5. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Australia hỗ trợ 150 triệu AUD vốn ODA cho VN [:D][:D][:D]

    Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 9/5 cho biết trong tài khóa 2012 - 2013, Chính phủ Australia sẽ dành khoảng 150,4 triệu AUD (tương đương 3.200 tỷ đồng) viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam.
    Với khoản ngân sách này, Việt Nam sẽ là nước nhận viện trợ phát triển song phương lớn thứ 5 từ Australia.

    Đại sứ Australia tại Việt Nam, Allaster Cox cho biết: "Australia tiếp tục cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững, điều này thể hiện rõ qua mức tăng 12,5 triệu AUD viện trợ phát triển trong tài khóa 2012 - 2013".

    Được quản lý bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID), Chương trình viện trợ của Chính phủ Australia tại Việt Nam tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên, bao gồm phát triển nguồn nhân lực; phát triển cơ sở hạ tầng; giảm nhẹ các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua cung cấp nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ cải cách kinh tế.

    Trong tài khóa 2012 - 2013, Australia sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ hạ tầng cơ bản, như cung cấp nước sạch và vệ sinh, mở mang đường sá nhằm giúp kết nối các khu vực nghèo với các tuyến giao thông và hành lang kinh tế trọng điểm; đồng thời viện trợ của Australia sẽ giúp hoàn thiện khâu thiết kế cầu Cao Lãnh nhằm cải thiện kết nối giao thông ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long.

    Trong năm 2013, Australia cũng sẽ cung cấp 245 suất học bổng phát triển cho Việt Nam.

    Các học bổng này nhằm phát triển kỹ năng cho công dân Việt Nam, giúp công dân Việt Nam đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình học tập và trở về làm việc tại các cơ quan Chính phủ, các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng.

    Các chương trình khác của Chính phủ Australia cũng có dành thêm một số suất học bổng du học Australia cho công dân Việt Nam.

    Theo Thanh Hải
    TTXVN
  6. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giảm nhanh để cứu DN .... chưa bao giờ LS giảm mà chứng không tăng cả [:D][:D][:D][:D][:D][:D]

    "Lãi suất nhiều khả năng giảm tiếp vào cuối tháng 5"


    Theo ông Võ Trí Thành, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh việc giảm lãi suất, cộng với các điều kiện vĩ mô ổn định, lãi suất nhiều khả năng tiếp tục giảm.
    Quan trọng nhất là phải cải thiện niềm tin

    Phát biểu tại hội thảo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán năm 2012 do công ty chứng khoán KimEng tổ chức chiều 8/5, TS Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương đánh giá, trong những nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mà Chính phủ sắp ban hành, sẽ có 3 nhóm giải pháp quan trọng nhất.

    Thứ nhất là hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp. Với lãi suất, hiện Ngân hàng Nhà nước đã áp trần lãi suất cho vay với 4 lĩnh vực, tuy nhiên, theo ông Thành, việc áp trần lãi suất này chỉ có thể duy trì trong 5 - 6 tháng do vấp phải trở ngại là "đạo đức" trong ngành ngân hàng.

    Về điều kiện tiếp cận vốn, Ngân hàng Nhà nước cũng tạo điều kiện cho ngân hàng và doanh nghiệp gặp nhau để cơ cấu lại nợ, bảo lãnh doanh nghiệp.

    Thứ hai, sẽ thực hiện giãn, miễn và giảm thuế trong năm 2012 với các doanh nghiệp. Ông Thành nhận định, gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng mà sắp tới Chính phủ trình Quốc hội là thực sự cần thiết trong thời gian này, nhằm giúp hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp hoạt động sau giai đoạn dài trì trệ. Đồng thời, giúp nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư về tình hình ổn định của nền kinh tế sau khi hệ thống ngân hàng đã bộc lộ điểm yếu trong những tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012.

    Thứ ba, Chính phủ sẽ có nhưng giải pháp cải thiện niềm tin của thị trường. Theo ông Thành, đây là việc làm rất quan trọng khi mà vòng quay của đồng tiền hiện rất chậm. "Trước đây, 1 đồng trong 1 năm quay được 2,25 đồng, nay 1 đồng trong 1 năm chỉ quay được khoảng 1 vòng. Do vậy, nếu cải thiện được lòng tin thì sẽ giúp cho dòng tiền quay nhanh hơn, giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn trì trệ", ông nói.

    Rất nhiều tín hiệu ủng hộ thị trường chứng khoán

    Nhận định về tình hình thị trường chứng khoán thời gian tới, ông Thành cho hay sẽ có nhiều tín hiệu ủng hộ thị trường.

    Về chính sách, từ đầu năm đến nay, các cơ quan Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm cải tổ và hỗ trợ thị trường như việc Thủ tướng đã ký 2 Quyết định 252 và 253 phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán cho biết từ 4/9 sẽ áp dụng T+3...

    Đặc biệt, kinh tế vĩ mô có nhiều dấu hiệu cho thấy sự đi lên, thể hiện ở 3 yếu tố.

    Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng. Quý I, tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 4%, trong khi đó theo dự báo của HSBC hay ADB, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 khoảng 5,1% hoặc 5,7%. "Với số liệu dự báo như trên, kinh tế các quý sau chắc chắn phải tốt lên", ông Thành nhận định.

    Thứ hai, mặc dù kinh tế quý I trì trệ, tồn kho tăng tuy nhiên có 1 số yếu tố đã bắt đầu tốt lên từ tháng 4 như chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ (so với mức tăng 5 - 6% của các tháng trước đó), tín dụng 4 tháng vẫn tăng trưởng âm khoảng 1% nhưng tháng 4 đã có dấu hiệu tăng trở lại. Sau khi xuất siêu quý I, tháng 4 cả nước bắt đầu nhập siêu, đây là dấu hiệu tốt cho thấy bắt đầu nhập máy móc, sản xuất tăng trở lại....

    Thứ ba, vốn trái phiếu Chính phủ mới phân chia xong từ cuối quý I (giai đoạn 2012- 2015 là 180 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2012 là 45 nghìn tỷ đồng), do vậy từ tháng 5 này bắt đầu giải ngân nhanh. Đây sẽ là cú hích nhỏ cho nền kinh tế, ông Thành nhận định.

    Bên cạnh đó, làn sóng mua bán - sáp nhập và cổ phần hóa năm nay dự báo sẽ rất phát triển cũng sẽ thúc đẩy dòng tiền đổ vào thị trường.

    Tuy nhiên, ông Thành cũng cảnh báo vẫn còn tín hiệu tiêu cực có thể ảnh hưởng tới thị trường như rủi ro về nợ xấu, quá trình tái cấu trúc và lòng tin của nhà đầu tư.

    "Tháng 7 và tháng 8, sau khi đã có trong tay các số liệu kinh tế vĩ mô của 6 tháng đầu năm, các nhà hoạch định Chính sách có thể đưa ra một số điều chỉnh về chính sách điều hành cho nửa cuối năm và đây là cơ hội cho thị trường chứng khoán", vị chuyên gia này phát biểu.

    Bên lề, ông Thành cho hay, trong tháng 5 này, 5 - 8 ngân hàng yếu kém được xử lý về mặt thành khoản tốt hơn nữa, lạm phát tháng 5 dưới 10% (ông Thành nhận định lạm phát cuối tháng 5 có thể dưới 9,5%) thì rất nhiều khả năng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 lãi suất có thể hạ một lần nữa.

    Theo DVT
  7. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hết chiện .... =))=))=))

    Câu chuyện về tòa nhà 80 tầng
    [:D][:D][:D]

    Có hai anh em nhà nọ quyết định thuê một căn hộ ở tầng thứ 80 của tòa nhà. Vừa để cho thoáng mát vừa có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố.
    Rồi đến một ngày khi hai anh em đi làm về thì thang máy của tòa nhà bị hỏng. Suy nghĩ một lúc cả hai anh em quyết định đi bộ lên phòng của mình. Đi đến tầng thứ 20 thì cả 2 anh em thấy mệt lử cả người nên quyết định bỏ ba lô và các vật dụng ở lại và đi tiếp lên phòng. Đến tầng thứ 40 thì cả hai đã mệt vô cùng rồi.Và họ bắt đầu càu nhàu, đổ lỗi cho nhau. Người em nói : “ chính anh đã thuê căn hộ này nên mới gặp chuyên như hôm nay, biết thế tôi đã không thuê cùng anh căn hộ này,để cho anh ở một mình”. Người anh đáp lại “ chính em cũng đã đồng ý và khuyên anh nên thuê căn hộ này chứ gì nữa, em định đổ lỗi cho tôi sao?”. Và họ cứ cằn nhằn và đổ lỗi cho nhau như thế mãi cho đến tầng thứ 60 thì cả hai dường như không thể đi nỗi nữa rồi. Và họ thống nhất là không cãi nhau nữa để giành sức mà đi lên hết. Đi mãi thì cuối cùng họ cũng đến được phòng của mình. Họ rất vui mừng trong tiếng thở hổn hển. Nhưng đến lúc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thì họ mới nhận ra là họ đã để quên ở trong ba lô ở dưới tầng 20.
    Không biết cả hai anh em này sẽ giải quyết như thế nào tiếp đây nhưng từ câu chuyện này ta có thể liên tưởng một điều thú vị rằng: hãy xem tòa nhà 80 tầng đó như là cuộc đời 80 tuổi của một con người:
    + Khi 20 tuổi con người đó với rất nhiều hoài bảo và ước mơ. Và họ lần lượt đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.
    + Đến lúc 40 tuổi khi những nổ lực và quyết tâm của mình không được như ý muốn thì họ bắt đầu thấy nuối tiếc, ân hận và càu nhàu về những quyết định trước kia của mình.
    + Đến năm 60 tuổi khi họ thấy họ không thể làm gì nỗi được rồi vì vậy họ không cằn nhằn nữa mà chấp nhận chịu đựng mà sống tiếp quãng đời còn lại.
    + Đến năm 80 tuổi khi sắp phải xa lìa tất cả, họ nhìn lại cuộc đời mình thì mới thấy thực ra mình đã quyết định sai lầm từ năm 20 tuổi, mình đã để quên chìa khóa thành công của cuộc đời mình ở đó. Nhưng đã quá muộn màng lắm rồi.
    Vậy nên mọi người chúng ta, hãy biết nắm giữ lấy chiếc chìa khóa của cuộc đời mình ngay từ bây giờ bạn nhé !!!

  8. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    113
    Vào ủng hộ bác vì mới múc tẹt ga hôm nay[r2)]
  9. gocanda

    gocanda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    23
    Mất ngủ roài. CK C2.
  10. Fkyou

    Fkyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Đã được thích:
    1
    mấy thằng đầy tớ mát dượi này nếu giảm thì chỉ từ 500- 800 xu thôi........... Đoặch mợ chúng nóa

Chia sẻ trang này