1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Đến thời BLUE XỊN lên ngôi rồi .........Chén nhanh ...////////////

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhquan2004, 13/04/2015.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4041 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    10:54 Thứ hai, 13/04/2015
    Vinamilk trình kế hoạch lợi nhuận 2015 tăng 12,6%, chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1

    (NDH) Mức chi trả cổ tức của CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trong năm 2014 là 40% và tương đương hơn 60% lợi nhuận sau thuế. Mức cổ tức năm 2015 tiếp tục được công ty đề ra là tối thiểu 50% lợi nhuận ròng.


    CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM- HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 dự kiến tổ chức vào ngày 27/4/2015.

    Theo đánh giá của công ty, sức mua thị trường còn thấp, xuất khẩu giảm do bất ổn chính trị ở Trung Đông cùng với việc cạnh tranh trong ngành ngày càng tăng. Giá sữa nguyên liệu tăng từ năm 2013 đến 2014 và chỉ bắt đầu giảm vào những tháng cuối năm nay. Hơn nữa việc áp trần giá sữa đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi cũng ảnh hướng đế kế hoạch doanh thu lợi nhuận của Vinamilk.

    Năm 2014, doanh thu đã gần hoàn thành kế hoạch đề ra, đạt 35.704 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.068 tỷ đồng, mặc dù giảm hơn 7% so với năm trước nhưng đã "cán đích" kế hoạch.

    Trong năm, Vinamilk đã đưa thêm 2 trang trại bò sữa vào hoạt động, nâng tổng số trại bò sữa lên 7 trang trại với hơn 11.000 con bò sữa.

    Với kết quả kinh doanh trên và kế hoạch đề ra năm trước (chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế), Vinamilk đã trích gần 3.667 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông. Tổng mức chi trả cổ tức trong năm nay là 40%, trong đó, Vinamilk đã chi trả 20% trong đợt 1 và sẽ tiếp tục chi trả thêm 20% trong đợt 2 tới.

    Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, công ty còn tiếp tục trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Mức chia thưởng cho cổ đông là 20%, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Năm trước, Vinamilk cũng đề ra phương án chia thưởng cổ phiếu (cùng tỷ lệ 20%) và đã thực hiện phát hành thêm vào tháng 8/2014.

    Kế hoạch kinh doanh được công ty đề ra trong năm 2015 tới là Doanh thu kế hoạch đạt 30.077 tỷ đồng, tăng 9,4%; lợi nhuận ròng tăng 12,6% lên 6.830 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Năm 2015, công ty dự kiến sẽ đầu tư bổ sung 258 tỷ đồng vào công ty mẹ Vinamilk, đầu tư thêm 387 tỷ đồng vào Công ty Bỏ sữa Việt Nam và 12,6 tỷ đồng vào Công ty Sữa Lam sơn.

    Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2012-2016

    [​IMG]

    Vingroup: 2015 sẽ là năm 'bứt phá' trên tất cả mặt trận
    (NDH) Thương hiệu thương mại điện tử A Đây Rồi sẽ chính thức ra mắt trong năm 2015 được kỳ vọng sẽ có sức công phá lớn trên thị trường thương mại điện tử

    CTCP Tập đoàn Vingroup (mã VIC- HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 23/4/2015.

    Năm 2014, Tập đoàn Vingroup đã đạt mức doanh thu thuần là 27.724 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2013, mức tăng doanh thu chủ yếu nhờ tăng doanh thu chuyển nhượng bất động sản 49%, đạt 21.772 tỷ đồng; doanh thu cho thuê TTTM/Văn phòng tăng 18%, đạt 2.129 tỷ đồng; doanh thu kinh doanh khách sạn, du lịch và vui chơi giải trí tăng 40%, đạt 2.254 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện đạt tăng gấp 2,33 lần, đạt 670 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế năm 2014 đạt 3.776 tỷ đồng. giảm hơn nửa so với cùng kỳ và bằng 71% kế hoạch năm. EPS năm đạt 2.447 đồng.

    Chi tiết Báo cáo về tình hình kinh doanh 2014

    2015 - "Bứt phá"

    Nếu như năm 2014, Vingroup đặt mục tiêu phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, trong khi vẫn đảm bảo duy trì đà tăng trưởng cho các lĩnh vực kinh doanh đã có thì năm 2015 được Tập đoàn xác định sẽ là một năm “Bứt phá” trên tất cả các mặt trận. Nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tăng trưởng, mở rộng và chiếm lĩnh thị trường trên các lĩnh vực kinh doanh.

    Về hoạt động kinh doanh: tiếp tục duy trì nguồn thu ổn định và liên tục tăng trưởng từ các dự án Bất động sản nhà ở Vinhomes, hệ thống TTTM Vincom, chuỗi khách sạn nghỉ dưỡng Vinpearl, vui chơi giải trí Vinpearl Land, hệ thống giáo dục, y tế Vinschool và Vinmec và đặc biệt là các thương hiệu trong lĩnh vực Bán lẻ của Tập đoàn.

    Trong năm 2015, Vingroup sẽ khởi công nhiều dự án bất động sản, xây dựng và hoàn thiện 3 quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Premium tại Nha Trang, Phú Quốc, đồng thời đưa vào hoạt động khu resort đầu tiên của Vingroup tại miền Bắc là Vinpearl Hạ Long.

    Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục khai trương mới và sở hữu 25 TTTM trên cả nước; khởi công 5 cơ sở mới của Vinpearl Land và xây dựng 4 bệnh viện Vinmec tại Quảng Ninh, Nha Trang, Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh.

    Trong lĩnh vực bán lẻ, thương hiệu thương mại điện tử A Đây Rồi sẽ chính thức ra mắt và được kỳ vọng sẽ có ưu thế vượt trội và sức công phá lớn trên thị trường thương mại điện tử.

    Các công ty trong lĩnh vực bán lẻ như VinMart, VinPro, VinDS, VinFashion, BFF cũng sẽ đẩy mạnh tốc độ mở cửa hàng, tăng độ phủ và chiếm lĩnh thị trường.

    Đặc biệt, trong năm 2015, Tập đoàn Vingroup mới đây đã công bố đầu tư vào nông nghiệp - một lĩnh vực tiềm năng với thương hiệu VinEco nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng, sản xuất các sản phẩm rau quả hữu cơ, đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt; đồng thời đi sâu nghiên cứu và sản xuất một số loại nông sản thế mạnh của Việt Nam, hướng tới việc cạnh tranh và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

    Đa dạng hình thức huy động vốn

    Năm 2014, tổng tài sản của Vingroup đã tăng vượt mức 90.000 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản tăng 10.596 tỷ đồng chủ yếu từ việc hoàn thành và đưa vào hoạt động khu Resort, Golf và khu Vui chơi giải trí Vinpearl Phú Quốc từ tháng 11/2014 và Trung tâm ẩm thực, hội nghị và giải trí Almaz từ tháng 12/2014; tăng từ hoạt động đầu tư vào các dự án mới như Vinhomes Central Park, Vincom Megamall Thảo Điền, Vincom Thủ Đức …...

    Bất động sản đầu tư tăng 1.770 tỷ đồng chủ yếu từ hoàn thành và đưa vào khai khác trung tâm thương mại Vincom Center Hạ Long và các bất động sản để cho thuê tại công ty Vinhomes.

    Tài sản ngắn và dài hạn khác tăng 3.034 tỷ đồng do các khoản đặt cọc cho mục đích đảm bảo quyền được tham gia hợp tác thực hiện và phát triển các dự án bất động sản tiềm năng. Hàng tồn kho giảm 2.315 tỷ đồng do bàn giao căn hộ, biệt thự tại các dự án Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City và Vinhomes Riverside.

    Kết quả, tổng tài sản của Tập đoàn đã tăng 14.712 tỷ đồng (từ mức 75.773 tỷ đồng năm 2013 lên mức 90.485 tỷ đồng năm 2014), tương đương mức tăng 19%.

    Theo báo cáo của công ty, tại ngày 31/12/2014, tổng vay nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước của Tập đoàn Vingroup và các công ty con là 33.336 tỷ đồng, chiếm gần 53% tổng nợ của Vingroup.

    Trong đó vay ngắn hạn (bao gồm cả nợ dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng) là 1.321 tỷ đồng, vay và nợ dài hạn là gần 32.015 tỷ đồng. Năm 2014, công ty đã nhận được hai khoản vay từ Vietcombank (2.875 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm) và Techcombank (trái phiếu 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm). Sau khi trừ đi nợ vay đã trả, tổng nợ vay giảm 923 tỷ đồng.

    Việc chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, giúp vốn điều lệ của công ty và thặng dư vốn cổ phần tăng lần lượt 5.250 tỷ đồng và 2.801 tỷ đồng.

    Trong năm tới, công ty đặt ra mục tiêu về nguồn vốn và đầu tư sẽ phải nghiên cứu các kế hoạch và triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn hiệu quả trong và ngoài nước.

    Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (HOSE)

    Vingroup mua toàn bộ hệ thống Vinatexmart
    [​IMG]

    Với thương vụ này, Vingroup đã trở thành chủ sở hữu mới của toàn bộ hệ thống chuỗi siêu thị Vinatexmart với 39 cửa hàng đang hoạt động trên 19 tỉnh thành trong cả nước.
    Theo tin từ Tập đoàn Vingroup (mã VIC), Công ty CP siêu thị VinMart thuộc Tập đoàn Vingroup đã chính thức ký kết hợp đồng mua lại 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex - trong Công ty TNHH MTV Thương mại và Thời trang Việt Nam – Vinatexmart.

    Với thương vụ này, Vingroup đã trở thành chủ sở hữu mới của toàn bộ hệ thống chuỗi siêu thị Vinatexmart với 39 cửa hàng đang hoạt động trên 19 tỉnh thành trong cả nước.

    Thương vụ hợp nhất này là sự kết hợp lợi thế sẵn có về hệ thống phân phối, nguồn hàng của Vinatexmart với nguồn lực tài chính lớn và năng lực quản lý của Vingroup.

    Phát biểu về sự kiện này, Bà Dương Thị Mai Hoa – Tổng Giám đốc tập đoàn Vingroup - cho biết: “Thị trường bán lẻ Việt Nam là thị trường mục tiêu hấp dẫn và có tiềm năng lâu dài. Thời gian gần đây, hàng loạt các đơn vị bán lẻ hàng đầu thế giới đã liên tục đầu tư vào Việt Nam với nhiều phương thức kinh doanh bài bản và vốn đầu tư lớn. Tập đoàn Vingroup - với mục tiêu trở thành doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ hàng đầu Việt Nam – tin tưởng việc sáp nhập này sẽ là bước phát triển mới của hệ thống bán lẻ VinMart và VinMart+ trong lộ trình phát triển 100 siêu thị và 1000 cửa hàng tiện ích trong vòng 3 năm.”

    Hiện tại, hệ thống bán lẻ VinMart và VinMart+ đã đưa vào hoạt động 14 siêu thị và 23 cửa hàng tiện ích tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Tp Hồ Chí Minh… chỉ sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động. Trong khi đó, hệ thống cửa hàng của Vinatexmart có nhiều lợi thế ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Việc hợp nhất này sẽ góp phần nhanh chóng gia tăng độ phủ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước của hệ thống bán lẻ VinMart & VinMart+.

    Về phía tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng sẽ được đảm bảo thị phần cũng như mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm dệt may trên toàn bộ hệ thống siêu thị và TTTM của Vingroup.

    Phương Chi



    NHÌN CHỈ SỐ 2 SÀN TRÁI CHIỀU HÔM NAY CHO THẤY ĐIỀU GÌ :HÀNG XỊN LÊN NGÔI HÀNG MÓC CỐNG PENCHIP CHUẨN BỊ GIẢM HÀNG LOẠT (BLUECHIP LÊN NGÔI : TT XANH VỎ ĐỎ LÒNG )
    Tất cả những kẻ ngơ ngác nghĩ rằng kéo trụ xả hàng thật là ngớ ngẩn vì họ k hiểu gì về thị trường sao tôi nói vậy :
    hỏi các bác 1 câu ai trả lời được có thế lực nào có thể kéo hết được từ VNM VIC GAS MSN BVH k xin thưa rằng k thể có NHÉ .
    Thời gian qua ai cũng nhận ra nào là chơi penchip ngon hơn dễ ăn

    hơn ăn nhiều hơn vâng đúng vậy nhưng khi đã hình thành ai cũng nhận ra là xịt nhé .
    VÌ SAO tôi nói BLUE LÊN NGÔI vì tất cả ai cũng nhận ra thời gian qua BLUE K CÓ ĂN VÀ H LÀ

    LÚC BLUE LÊN TIẾNG vì giá hầu hết đã về mức hấp dẫn .

    ------> đừng ngớ ngẩn NAI VÀNG NGƠ NGÁC kéo trụ này nọ nữa LỠ SÓNG ĐÓ mà hãy nhìn thẳng vào thực tế đi ĐẾN LÚC SÓNG BLUE RỒI .

    Đánh giá cao sóng này hay còn gọi sóng hồi : VCB,BID,CTG,BVH,VIC,VNM.MSN .
    Còn lại khó nhằn đấy không đùa được đâu .( Đặc biệt chú ý tránh xa mấy con hàng bơm thổi VÀO LÀ CHẾT... )
    Last edited: 13/04/2015
    momiengmeoJean claude van damme thích bài này.
  2. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    WB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6% năm 2015
    (NDH) Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 6% cho năm 2015, tăng 0,5 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2014. WB cũng tăng dự báo đối với năm 2014 và 2016.
    Trong Báo cáo Cập nhật Kinh tế Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương công bố sáng ngày 13/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng mạnh dự báo tăng trưởng của Việt Nam cho năm 2014, 2015 và 2016.

    Theo đó, WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6% trong năm 2015, sau đó tăng tốc lên 6,2% trong năm 2016 và 6,5% vào năm 2017.

    So với dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái, con số mới nhất này cao hơn 0,5 điểm phần trăm đối với năm 2015, và cao hơn 0,4 điểm phần trăm đối với năm 2016.

    WB cũng nâng mức dự báo tăng trưởng cho năm 2014 từ 5,4% lên 6%.

    Đưa ra lý do cho việc nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam, ông Sudhir Shetty, nhà kinh tế trưởng của WB tại Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, cho rằng việc ngân hàng này tăng dự báo so với cách đây 6 tháng là do tác động của giá dầu giảm.

    [​IMG]

    Ông cho rằng mặc dù Việt Nam là nước sản xuất dầu và xuất khẩu dầu, nhưng cũng là quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn. Việc sử dụng năng lượng trong sản xuất rất lớn, nên kinh tế Việt Nam rất nhạy cảm với giá dầu.

    Một yếu tố nữa khiến WB đưa ra đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam là trong vài năm qua, Việt Nam không những đã ổn định được kinh tế của mình mà còn thu hút được rất nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), qua đó đã đạt được những thành tích đáng kể về xuất khẩu.

    Trong khi nâng dự báo đối với Việt Nam, WB lại hạ dự báo đối với rất nhiều nền kinh tế tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, Indonesia, Campuchia, Mông Cổ.

    [​IMG]

    WB dự báo tăng trưởng của khu vực Đông Á- Thái Bình Dương sẽ đứng ở mức 6% trong cả năm 2015 và 2016, đều giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.

    Đối với nền kinh tế toàn cầu, WB cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2015 đi 0,3 điểm phần trăm xuống 2,9%, và hạ dự báo năm 2016 đi 0,1 điểm phần trăm xuống 3,2%.

    Trung Nghĩa - Người Đồng Hành
    --- Gộp bài viết, 13/04/2015, Bài cũ: 13/04/2015 ---
    Chứng khoán tiếp tục có phiên tăng điểm, VIC được khối ngoại mua mạnh


    Khối ngoại mua 375 nghìn cổ phiếu VIC-đứng đầu thị trường sáng nay-sau thông tin Vingroup sẽ mua lại hệ thống Vinatexmart.
  3. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    BẤT ĐỘNG SẢN

    So găng về quỹ đất của đại gia địa ốc trên sàn chứng khoán

    Thứ Hai, 13/04/2015, 11:27
    [​IMG]
    Những công ty có quỹ đất lớn nhất trên sàn chứng khoán hiện nay gồm Vingroup khoảng trên 8.100ha, KBC khoảng 3.755ha, ITA khoảng 2.200ha, NBB khoảng 2.167ha, CEO khoảng 700ha,...


    Theo số liệu thống kê từ FPT Securities, trong số 12 công ty ngành bất động sản đang niêm yết, Tập đoàn Vingroup (VIC) vẫn đứng đầu danh sách sở hữu quỹ đất lớn nhất, với khoảng hơn 8.100 héc-ta đất để phát triển dự án trong 10 năm tới.

    Con số này gần bằng một nửa so với tất cả 11 công ty khác đang niêm yết cộng lại. Quỹ đất rộng lớn của Vingroup trải khắp Việt Nam và đều có vị trí đẹp.

    Năm 2015, VIC triển khai những dự án chính như Vinhomes Central Park (Sài Gòn) 43ha, Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) 13.039m2, Vinpearl Phú Quốc 304ha, Vinhomes Park Hill, Vinpearl Premium Nha Trang…


    Ngay phía sau Vingroup là 2 đại gia ngành bất động sản công nghiệp.

    [​IMG]

    Đó là Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc –CTCP (KBC) và Tập đoàn Tân Tạo (ITA). Theo dữ liệu thống kê của FPT Securities, KBC hiện đang sở hữu tới 3.755ha đất công nghiệp, một quỹ đất rộng từ Bắc vào Nam, còn ITA thì cũng sở hữu diện tích đất công nghiệp khá lớn 2.200ha.

    KBC trải qua một giai đoạn khó khăn với tỷ lệ nợ vay và hàng tồn kho lớn hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc phát hành trái phiếu 1.200 tỷ đồng đã giúp KBC giải quyết được một phần nợ, tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Hiện KBC tiếp tục gia tăng quỹ đất bằng việc M&A, nâng sở hữu CTCP Đầu tư Sài Gòn –Huế lên 34,2%, qua đó nắm giữ KCN Sài Gòn-Chân Mây 650ha.

    Những KCN lớn của KBC đang triển khai như KCN Tràng Duệ (Hải Phòng) 400ha, KCN Quang Châu 426ha, KCN Quế Võ 640ha, KCN Tân Phú Trung 542ha,…

    Trong khi đó, ITA lại tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng vào KCN rồi bán đất, cho thuê nên biên lợi nhuận khá cao 50%, hạn chế được rủi ro kinh doanh thành phẩm BĐS như căn hộ hay nhà ở. Các KCN của ITA luôn có thế mạnh về vị trí như KCN Tân Tạo có tỷ lệ lấp đầy khá cao 88%.

    Các KCN chính của ITA gồm KCN Tân Tạo 443ha, KCN Tân Đức 1.159ha, Cụm công nghiệp Kiên Lương 510ha.

    CEO Group dù mới niêm yết, tuy nhiên, đơn vị này cũng đang có lợi thế về quỹ đất khi nắm giữ 700ha từ 16 dự án. Trong đó, khoảng 50% quỹ đất nằm ở các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.

    Một số đơn vị khác cũng đang có thế mạnh về quỹ đất như Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC). Đơn vị này sở hữu quỹ đất 322ha, phần lớn ở Bình Dương do công ty mẹ là Becamex IDC hỗ trợ. Quỹ đất hiện tại của IJC từ 6 dự án đang triển khai khoảng 200ha;

    [​IMG]

    Còn Nam Long (NGL) thì trong 2 năm gần đây lại đang dồn sức vào phân khúc nhà giá rẻ và trung bình khi có quỹ đất lớn lên tới 567ha với chi phí thấp, với hàng loạt dự án mang thương hiệu Ehome ra mắt thị trường như Emhome 3, Emhome 4, Emhome 5 và Ehome Tây Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) cũng đang đẩy mạnh vào phân khúc nhà ở này với quỹ đất sạch lớn 321ha; Hoàng Quân (HQC) thì chuyển hướng làm nhà xã hội;

    Trong khi đó, sự thay đổi chiến lược rõ nhất có thể thấy ở Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) và CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB). Với lợi thế về quỹ đất lớn và vị trí đẹp, cả 2 công ty này đều tìm đến đối tác chiến lược nước ngoài để phát triển loại hình BĐS cao cấp.

    KDH sở hữu 115ha chủ yếu ở khu Đông Tp.HCM. Từ nay đến 2020 công ty này phát triển khoảng 3.000 sản phẩm nhà vườn và 1000 căn hộ chung cư.

    Đối tác của KDH hiện tại là Dragon Capital, VinaCapital và Elite Fund. Với NBB, năm qua họ đã lựa chọn Creed Group của Nhật làm đối tác chiến lược. NBB đang sở hữu 11 dự án với quỹ đất lên tới 2.167ha, trong đó khoảng 56ha tại trung tâp Tp.HCM. Một số dự án NBB hợp tác 50% hoặc 80% với Creed Group, có dòng tiền những dự án này đã hồi sinh trở lại.

    [​IMG]

    Một đại gia địa ốc đáng chú ý khác là Đất Xanh Group (DXG), từ một nhà môi giới đơn thuần, những năm gần đây DXG đã chủ động chuyển sang đầu tư bằng các thương vụ thâu tóm dự án.

    Đến nay DXG đang sở hữu khoảng 330ha, đang triển khai 4 dự án trọng điểm chiếm khoảng 40ha, cùng với đó là thỏa thuận toàn diện với Vietinbank trị giá 1 tỷ USD trong 5 năm sẽ mở ra nhiều cơ hội cho DXG trong những năm tới.


    Gia Bảo

    Theo Trí thức trẻ
    momiengmeo thích bài này.
  4. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh trong 2 tháng đầu năm
    Theo công bố mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 4.987 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014.

    Theo các chuyên gia trong ngành bảo hiểm, đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và là động lực để doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) tăng trưởng bứt phá trong những tháng tới.

    Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm hơn 60 thị phần

    Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 2 tháng đầu năm ước đạt 4.987 tỷ đồng, tăng 16,95% so với cùng kỳ năm 2014.

    Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo hiểm PVI với doanh thu ước đạt 983 tỷ đồng, tăng 6,22% so với cùng kỳ, chiếm 19,71% thị phần. Đứng thứ 2 là Bảo hiểm Bảo Việt với doanh thu ước đạt 979 tỷ đồng, tăng 8,04% so với cùng kỳ, chiếm 19,62% thị phần, Bảo Minh đứng thứ 3 với doanh thu ước đạt 545 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ, chiếm 10,93% thị phần.

    Vị trí thứ 4 thuộc về Bảo hiểm PTI với doanh thu ước đạt 350 tỷ đồng, tăng 31,27% so với cùng kỳ, chiếm 7,02% thị phần, PJICO đứng thứ 5 với doanh thu ước đạt 327 tỷ đồng, tăng 11,34% so với cùng kỳ , chiếm 6,55% thị phần.

    [​IMG]
    Bảo hiểm PVI dẫn đầu với 19,71% thị phần.

    Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, đạt 1.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32%, tiếp theo là bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 1.109 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,2%, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại là 853 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17,1%...

    Cũng theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường phi nhân thọ 2 tháng đầu năm ước đạt 1.483 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc là 29,7%. Trong đó, 19/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường, 11 DNBH còn lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường của toàn thị trường như Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp, Cathay...

    Thêm nhiều giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý

    Để tạo điều kiện cho DNBH phát triển mạnh trong những tháng tới, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách về bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm hưu trí, chính sách bảo hiểm vi mô... trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chính sách bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm năng lượng nguyên tử... tạo điều kiện để DNBH đa dạng hóa sản phẩm, tăng trưởng doanh thu.

    Cục cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật nền, pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật dân sự (bỏ chương hợp đồng bảo hiểm), Bộ Luật Hình sự (bổ sung quy định xử lý hình sự đối với hành vi trục lợi bảo hiểm).

    Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ ******* xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho DNBH tiếp cận hiện trường xảy ra tổn thất (cháy nổ) và tiếp cận, sao chép hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tham gia bảo hiểm; phối hợp với Bộ ******* sửa đổi, bổ sung các chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới theo hướng nâng cao mức trách nhiệm bảo hiểm.

    Đặc biệt, Cục sẽ bám sát tình hình hoạt động của DN, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ DNBH trong quá trình hoạt động nhưng vẫn đảm bảo quyền tự chủ về hoạt động kinh doanh của DNBH; sửa đổi, bổ sung một số Nghị định nhằm thúc đẩy DNBH tăng trưởng hiệu quả; tăng cường quản trị DN, đảm bảo minh bạch và an toàn tài chính, hoàn thành mục tiêu đề ra./.
  5. Chuongnguyen8668

    Chuongnguyen8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    1.218
  6. ngocdt3

    ngocdt3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    16.094
    VNM sẽ đưa VNI đi đâu lần này đây, VNI thế nào cũng bị trương bụng cho coi :))
    shigeki1912 thích bài này.
  7. GeorgeSoros2015

    GeorgeSoros2015 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Đã được thích:
    117
    Blue-chips giữ vai trò chủ đạo

    Nếu nhìn vào thống kê biến động giá trong tuần, có thể thấy rất rõ sự “lệch nhịp” giữa các cổ phiếu blue-chips và phần còn lại, đặc biệt ở các cổ phiếu đầu cơ. Hãy lấy ví dụ ngay trong phiên cuối tuần rồi, khi VN-Index vượt được 550 điểm với mức tăng 0,64% thì HSX30 tăng 0,86%, VNMidCap chỉ tăng 0,01%, VNSmallcap chỉ tăng 0,19%. Hay như ở sàn HNX, chỉ số Mid/Small tăng 0,42% nhưng HNX30 tăng 1,05%.

    Đằng sau sự lệch nhịp về mức tăng nói trên là sức mạnh khác nhau của các nhóm cổ phiếu. Nhóm blue-chips tỏ ra mạnh mẽ nhất và chính những cổ phiếu này đã tham gia chặt chẽ vào quá trình tạo đáy của thị trường. Một logic cũng đơn giản là nếu các blue-chips vẫn chưa tạo đáy thì các chỉ số chính trên thị trường sẽ vẫn cắm đầu giảm. Có thể thấy rất rõ điều này ở tháng 12 năm ngoái.

    Sức mạnh của các blue-chips cũng biểu hiện sự thay đổi của dòng tiền. Dòng vốn nóng vốn ưa chuộng các mã đầu cơ, nơi có thể kiếm lợi nhuận bằng lần nhưng cũng có thể chịu rủi ro mất mát vài chục phần trăm. Dòng vốn này chỉ tham gia thực sự khi cơ hội lớn hơn rủi ro, hay nói cách khác là một xu thế tăng được định hình rõ ràng.

    Dòng vốn dài hạn tập trung nhiều hơn vào các blue-chips trên cơ sở định giá. Nếu như không có sự thay đổi lớn về yếu tố cơ bản như kết quả kinh doanh, hoạt động cốt lõi mà chỉ do yếu tố thị trường khiến giá giảm, đó sẽ là cơ hội mua cho dài hạn.

    Không phải tất cả các blue-chips sụt giảm mạnh trong quý 1 năm nay, thậm chí là tháng 12 năm ngoái đều có vấn đề. Áp lực thoái vốn của nhà đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng, và đó là một yếu tố mang tính thị trường. Vì thế khi giá sụt giảm đến một mức nào đó, dòng vốn dài hạn sẽ nhập cuộc để tạo cân bằng.

    Một khi các blue-chips bắt đầu ổn định, thị trường sẽ có cơ hội tăng trưởng tốt hơn. Sức nóng sẽ lan tỏa bắt đầu tư các cổ phiếu đầu cơ là biểu hiện của sự chấp nhận rủi ro tăng dần. Thanh khoản vốn tăng chậm chạp trong giai đoạn đầu sẽ được cải thiện dần vì lúc này không chỉ dòng vốn dài hạn vào, mà cả dòng vốn nóng cũng bắt đầu tham gia mạnh bạo hơn.
  8. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Thứ Hai, 13/04/2015 - 10:06


    Cổ phiếu CTG dẫn dắt thị trường chứng khoán

    (DĐDN) - Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần còn lại do nhà nước nắm giữ, cổ phiếu CTG của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HOSE: CTG) được đánh giá sẽ tăng sức ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index.
    Tính đến ngày 3/4/2015, toàn sàn HOSE có 308 mã chứng khoán với số lượng cổ phiếu (CP) niêm yết là 34.44 tỷ CP, tương đương giá trị thị trường (tính theo số CP niêm yết) là 969.703 tỷ đồng.

    Top 10 CP tác động mạnh nhất toàn thị trường

    [​IMG]
    Vốn hóa: Giá trị thị trường tính theo số lượng CP niêm yết, giá CP chốt ngày 3/4/2015
    Mặc dù có khối lượng CP đang lưu hành đứng đầu thị trường (3,72 tỷ CP) nhưng mức ảnh hưởng củaCTG hiện chỉ chiếm 2,4% trong VN-Index. Bởi đến nay CTG mới chỉ niêm yết 1,32 tỷ CP, tương đương giá trị thị trường 23.024 tỷ đồng, phần còn lại 2,4 tỷ CP CTG thuộc về cổ đông Nhà nước và hiện vẫn chưa niêm yết.

    Tuy nhiên, tỷ trọng tác động của CP CTG đến VN-Index sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của CTG diễn ra vào trung tuần tháng 4 này sẽ thông qua phương án niêm yết toàn bộ CP thuộc sở hữu của Nhà nước lên sàn HOSE. Khi ĐHĐCĐ thông qua phương án này, số lượng CP niêm yết của CTG sẽ tăng lên 3,72 tỷ CP, vượt quaBIDV (BID) và Vietcombank (VCB) để vươn lên đứng đầu thị trường.

    Đồng thời, giá trị thị trường của CTG tính theo số lượng CP niêm yết sẽ tăng lên 64.787 tỷ đồng, với tỷ trọng 6,7% (đứng thứ 5) về mức độ tác động lên toàn thị trường.

    Nói về việc niêm yết này, đại diện VietinBank cho biết: Việc niêm yết toàn bộ số cổ phần của cổ đông nhà nước sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của CP CTG trong chỉ số VN-Index, từ đó, tác động tích cực tới thanh khoản của CP CTG nói riêng và thị trường chứng khoán nói chung, làm gia tăng sức thu hút của CP CTG đối với thị trường. VietinBank cho rằng với kết quả hoạt động kinh doanh tích cực, dẫn đầu trong khối các NHTM Việt Nam, cùng với chiến lược phát triển mạnh mẽ, rõ ràng, tiềm năng và triển vọng phát triển tốt, giá CP CTG sẽ được cải thiện đáng kể trong thời gian tới, khẳng định vị thế không chỉ là ngân hàng hàng đầu của Việt Nam mà CP CTG còn là một trong những CP dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Thống kê khối lượng giao dịch trong 1 năm trở lại đây của một số CP tác động mạnh đến thị trường
    ĐVT: CP


    [​IMG]
    Xét về thanh khoản trong vòng 1 năm trở lại đây của top 5 CP ảnh hưởng mạnh lên chỉ số thị trường, khối lượng giao dịch bình quân của CTG cũng đang dẫn đầu với hơn 2 triệu CP/tháng và 2,3 triệu CP/quý.


    Với tính thanh khoản cao sẵn có, thông qua việc niêm yết thêm 2,4 tỷ cổ phần CTG do của Nhà nước nắm giữ, CP CTG sẽ tăng sức ảnh hưởng lên toàn bộ rổ chỉ số VN-Index. Đồng thời, nhiều nhà đầu tư cũng kỳ vọng chỉ số thị trường sẽ bớt méo mó hơn khi phụ thuộc quá lớn vào một vài CP như thời gian vừa qua.

    Thời gian qua, CP CTG cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư với kết quả kinh doanh nổi bật trong nhóm các ngân hàng. So với các nhà băng khác, CTG còn tạo điểm nhấn về hoạt động kinh doanh năm 2014 khi đứng đầu bảng lợi nhuận trước thuế với hơn 7.302 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 5.727 tỷ đồng, lãi cơ bản trên CP (EPS) đạt 1.534 đồng.

    Lợi nhuận trước thuế năm 2014 của các ngân hàng
    ĐVT: Tỷ đồng


    [​IMG]
    Xét về một số chỉ tiêu khác như tổng tài sản và cho vay khách hàng, CTG là một trong số ít nhà băng có sự tăng trưởng đều đặn qua nhiều năm liền. Theo đó, đến cuối năm 2014, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 661tỷ đồng, tăng gần 15% so với cuối năm trước, hoạt động cấp tín dụng tăng 18,2% với số dư 543 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2015, CTG dự kiến tổng tài sản tăng tối thiểu 15%, nguồn vốn huy động tăng 13 - 15%, dư nợ tín dụng tăng 13 - 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, lợi nhuận trước thuế tương đương hoặc cao hơn năm 2014,…


    Tổng tài sản và cho vay khách hàng qua các năm của CTG
    ĐVT: Tỷ đồng


    [​IMG]
    (Cho vay - số sau dự phòng)


    Bên cạnh đó, VietinBank còn được biết đến với hàng loạt các giải thưởng cũng như được sự đánh giá cao của các tổ chức chuyên môn. Nhiều năm liền VietinBank góp mặt trong Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do tạp chí Forbes xếp hạng, trong đó có những năm thương hiệu VietinBank là “duy nhất” của hệ thống NHTM Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng này. Đặc biệt, VietinBank còn được xếp thứ 437 trong 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất thế giới năm 2015 (Banking 500 - The most valuable banking brands of 2015) do Brand Finance xếp hạng.

    Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2015 của VietinBank, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao kết quả mà VietinBank đã đạt được trong năm qua và kỳ vọng VietinBank sẽ trở thành 1 trong 2 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, có quy mô ngang tầm khu vực.
    momiengmeoSand84 thích bài này.
  9. GeorgeSoros2015

    GeorgeSoros2015 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2015
    Đã được thích:
    117
    Thứ Hai, 13/04/2015 - 09:39


    BIDV cho Lào vay ưu đãi gần 147 triệu USD phát triển hạ tầng

    (DĐDN) - Ngày 11/4, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Bộ Tài chính Lào đã ký kết hai hợp đồng tín dụng ưu đãi, theo đó BIDV cho Lào vay 146,84 triệu USD để phát triển hạ tầng.

    Hai hợp đồng này dùng để đầu tư dự án phát triển đường giao thông Xăm Tày - Thông Thụ và dự án phát triển hạ tầng xây dựng huyện Xỏn, cùng thuộc tỉnh Hủa Phăn. Với việc ký kết này, tổng tổng giá trị các hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa BIDV và Chính phủ Lào đến nay đã lên 200 triệu đô la Mỹ.



    [​IMG]
    Đại diện BIDV và Bộ Tài chính Lào thực hiện lễ ký kết hợp đồng tín dụng ưu đãi
    Hợp đồng tín dụng chính thức đối với tuyến đường Xăm Tày - Thông Thụ (là tuyến đường nối dài tuyến Thà Lẩu đi Xăm Tày) với giá trị 26,84 triệu USD. Như vậy, tổng chiều dài toàn tuyến là 97km được tài trợ bởi vốn tín dụng của BIDV với giá trị là 80 triệu USD. Cấu phần dự án thứ hai là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của huyện Xỏn, tỉnh Hủa Phăn với mức tài trợ vốn của BIDV là 120 triệu USD. Riêng đối với cấu phần hỗ trợ xây dựng đập thủy lợi huyện Xỉnh, tỉnh Luông Nậm Thà với giá trị 30 triệu USD đang tiếp tục được đàm phán và ký hợp đồng tín dụng chính thức vào tháng 5 năm 2015.

    Với việc tài trợ đầu tư các dự án này, đặc biệt là tuyến đường Xăm Tày - Thà Lẩu - Thông Thụ sẽ kết nối với hai Cửa khẩu của tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa của Việt Nam, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh kết nối giao thương thương mại, đầu tư, du lịch… giữa các địa phương của Việt Nam với các tỉnh Bắc Lào trong đó có hai tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV/AVIL cho biết: “Việc cấp tín dụng ưu đãi lần này là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa việc thỏa thuận hỗ trợ 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn của Bộ Chính trị hai nước và thống nhất của hai Thủ tướng Chính phủ Việt Nam – Lào, làminh chứng cụ thể và khẳng định cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Lào bền vững – xanh tươi và cũng là việc làm thực hiện đúng tinh thần “giúp bạn là tự giúp mình” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào khẳng định: “Việc kí kết và triển khai thành công dự án sẽ có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống, đặc biệt và hợp tác toàn diện của Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào”.

    Dự kiến các gói tín dụng nói trên sẽ sớm được giải ngân ngay trong đầu tháng 5 năm 2015, BIDV cũng cam kết đảm bảo giải ngân đúng tiến độ và sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, đồng thời, BIDV cũng mong muốn và đề nghị Chính phủ Lào, các Bộ Ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng, kiểm soát tiến độ và chất lượng các công trình, phấn đấu toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành vào quý II năm 2017.
  10. minhquan2004

    minhquan2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    2.265
    Ngân hàng » Ngân hàng
    09:11 | 13/04/2015

    Nhà đầu tư nước ngoài rất muốn mua nợ xấu
    (Baodautu.vn) Trả lời câu hỏi của báo Đầu tư, ông Keithe Pogson, lãnh đạo cấp cao Dịch vụ tài chính ngân hàng của Ernst & Young (EY) khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm rõ rệt đến nợ xấu Việt Nam, vấn đề là giá bán nợ có hấp dẫn hay không.


    [​IMG]
    Trả lời Báo Đầu tư trước đây, ông từng cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm mua nợ xấu Việt Nam. Vậy thời điểm này, ông đánh giá mức độ quan tâm ấy như thế nào? Từ 5/4/2015, VAMC được mua nợ theo giá thị trường, điều này có khiến thị trường mua bán nợ sôi động?

    Việc Chính phủ sửa đổi một số quy định về hoạt động của VAMC là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, xử lý nợ xấu là việc làm khó khăn. Tôi đã có 25 năm kinh nghiệm làm việc với các ngân hàng và các cơ quan xử lý nợ xấu ở nhiều quốc gia.

    Tôi cho rằng, việc cho phép VAMC được mua nợ xấu theo thị trường là không hấp dẫn. Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sự quan tâm đối với nợ xấu Việt Nam là rất rõ rệt, nhưng việc mua hay không thì phải phụ thuộc vào giá bán nợ. Nếu nợ xấu được bán dưới giá thị trường, nhà đầu tư sẽ rất quan tâm.

    Đối với nhà đầu tư, không có tài sản xấu mà chỉ có giá mua tài sản đó cao hay thấp.

    Vậy theo ông, đơn vị nào sẽ đưa ra mức giá thị trường cho các khoản nợ xấu?

    Chính thị trường sẽ đặt ra giá thị trường cho tài sản nợ xấu. Có một kinh nghiệm từ các nước trong xử lý nợ xấu bằng bất động sản là tổ chức các cuộc đấu giá. Tại Trung Quốc, theo thống kê, giá thị trường của tài sản nợ xấu thường thấp hơn 30% so với giá mà các tổ chức định giá đưa ra.

    Bên cạnh các quỹ đầu tư nước ngoài bày tỏ quan tâm mua nợ xấu Việt Nam thì thời gian gần đây, các ngân hàng nước ngoài cũng ồ ạt đổ bộ vào Việt Nam. Theo ông, các ngân hàng Việt Nam cần phải làm gì để cạnh tranh với các đối thủ ngoại?

    Năm 2015, dự kiến Cộng đồng kinh tế chung Asean (AEC) sẽ được hình thành. Đến năm 2020, Việt Nam phải mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực ngân hàng. Theo tôi, để cạnh tranh với các nhà băng ngoại, Việt Nam phải có những ngân hàng đủ mạnh. Malaysia đã có 2 ngân hàng còn Singapore có tới 3 ngân hàng lớn tầm cỡ khu vực.

    Còn 5 năm nữa tự do trong lĩnh vực ngân hàng mới hoàn tất, theo tôi, các ngân hàng Việt Nam vẫn còn thời gian để nỗ lực và tranh thủ giải quyết một số vấn đề. Ví dụ, cần có biện pháp để hỗ trợ VAMC có khả năng xử lý nợ xấu chứ không chỉ dừng lại ở việc mua vào rồi nắm giữ. Tăng cường hợp nhất, sáp nhập. Thêm vào đó, cần nâng cao chuẩn mực hoạt động của các ngân hàng trong nước.

    Trước đây, trong khủng hoảng tài chính 2007-2008, người ta thường nói “ngân hàng quá lớn để có thể đổ vỡ”. Tuy nhiên, hiện nay, phải đặt ra cả vấn đề “ngân hàng quá nhỏ để có thể thành công”. Bởi đơn giản, chỉ khi có quy mô lớn, ngân hàng mới đủ sức đầu tư nhiều vào công nghệ, sản phẩm, phủ rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ... và có lợi nhuận tốt hơn.

    Vậy ông đánh giá như thế nào về làn sóng mua bán, sáp nhập (M&A) ngân hàng tại Việt Nam thời gian gần đây và mục tiêu rút gọn số lượng ngân hàng xuống còn 15-17 ngân hàng như NHNN đưa ra?

    Như tôi đã nói, Việt Nam cần những ngân hàng lớn, tầm cỡ khu vực thì mới đủ sức cạnh tranh. Mặt khác, để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 6% hiện nay thì tín dụng phải tăng gấp 1,5-2 lần GDP (tương đương khoảng 9-15%), cũng đồng nghĩa với việc cần những ngân hàng đủ lớn để duy trì tốc độ tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra, trong tương lai, các ngân hàng sẽ phát triển theo xu hướng giảm dần chi nhánh, phòng giao dịch mà tập trung phát triển ngân hàng công nghệ, và chỉ ngân hàng lớn mới có khả năng đầu tư công nghệ. Chính vì vậy, những động thái và quyết tâm thúc đẩy M&A vừa qua của NHNN, nhằm tạo nhiều ngân hàng lớn hơn, khỏe mạnh hơn là hoàn toàn đúng đắn.

    Nhìn ra thế giới, những thị trường có lĩnh vực ngân hàng phát triển thì mỗi quốc gia cũng chỉ có 2-5 ngân hàng lớn. Tất nhiên, để đạt con số đó, các ngân hàng ở Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng đã trải qua nhiều làn sóng mua bán, sáp nhập. Mục tiêu của NHNN đặt ra là thời gian tới là giảm số lượng từ gần 40 ngân hàng xuống còn 15 ngân hàng, vậy các bạn có thể tham khảo kinh nghiệm của Malaysia: 20 năm trước đây, Malaysia có khoảng 40 ngân hàng nhưng hiện quốc gia này chỉ còn 10 ngân hàng.

    Với quy mô thị trường Việt Nam hiện nay, theo tôi chỉ cần 5 ngân hàng trụ cột quốc gia là đủ. Tất nhiên, vẫn nên có các ngân hàng phục vụ thị trường ngách, thị trường chuyên biệt. Trong vòng 5-10 năm tới, đầu tư phát triển hạ tầng là nhu cầu lớn nhất của mọi quốc gia, nhất là tại Việt Nam. Nếu Việt Nam không có ngân hàng đủ lớn, đủ tầm để thu xếp được những nguồn vốn này thì sẽ rất khó phát triển kinh tế.

    Thùy Liên

Chia sẻ trang này