Diễn biến thị trường sàng nay! Nghẹt thở! Do nobita và nobita bình lựng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 07/06/2007.

2203 người đang online, trong đó có 881 thành viên. 17:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7730 lượt đọc và 205 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến thị trường sàng nay! Nghẹt thở! Do nobita và nobita bình lựng!

    Còn 40'' nữa mở cửa kengkengkeng
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Blue-chips suy giảm khó hiểu

    06-06-2007 02:26:13 GMT +7


    Các nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: H.THÚY
    Ngày 5-6, thị trường chứng khoán (TTCK) chứng kiến sự suy giảm khó hiểu của hàng loạt cổ phiếu blue-chips. Trong đợt giao dịch khớp lệnh lần thứ nhất, VN-Index chỉ giảm 10,42 điểm. Đến đợt hai và ba cổ phiếu của các đại gia như: FPT, REE, STB, SAM, VNM, SJS... đua nhau giảm giá mạnh (xem bảng giá), làm cho cả thị trường tụt mất 22,44 điểm so với hôm trước. Với 65 mã giảm giá, 12 mã đứng giá và 32 mã tăng giá, chỉ số VN-Index xuống còn 1.039,66 điểm. So với mức đỉnh phục hồi nhẹ vào ngày 23-5, đến nay VN-Index đã mất 73,53 điểm

    Nhiều nỗi lo dồn ép








    Mới gượng dậy một chút sau đợt IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, TTCK đã bị dồn ép bởi nhiều áp lực bất lợi đến cùng lúc. Việc Ngân hàng Nhà nước ban hành chính sách buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) phải khống chế cho vay đầu tư chứng khoán chỉ chiếm 3%/tổng dư nợ tín dụng làm cho bản thân các NHTM và nhiều nhà đầu tư bị dồn vào tình thế khẩn cấp. Do đã cho vay đầu tư cổ phiếu lên đến 5% - 10%/tổng dư nợ tín dụng nên theo quy định mới các NHTM buộc phải thu hồi bớt để bảo đảm tỉ lệ nói trên. Để khỏi bị siết nợ, một số nhà đầu tư phải bán cổ phiếu lấy tiền thanh toán. Như vậy, một nguồn cung bị ép tăng lên trên thị trường đã làm cho nhiều cổ phiếu blue-chips bị giảm giá trong nhiều ngày qua.








    Cuộc đấu giá gần 60 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt mới kết thúc hôm chủ nhật. Với giá đấu trúng bình quân là 73.910 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng) đã và đang thu hút từ thị trường chừng 4.434 tỉ đồng. Mặc dù đã có nhiều tổ chức và cá nhân chuẩn bị tiền từ trước, song trong đó vẫn còn nhiều nhà đầu tư phải ?ogiật gấu vá vai?. Tức là phải bán một số cổ phiếu có sẵn để lấy tiền thanh toán trong tháng này cho Bảo Việt. Nguồn cung đó đưa vào giao dịch hằng ngày làm cho thị trường tuần này thêm ảm đạm.








    Chờ thời








    Do đã biết trước sẽ có nhiều đợt IPO của những doanh nghiệp lớn trong thời gian tới nên nhiều nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi. Những chuyên gia ?olướt sóng? hằng ngày không dám mạo hiểm mua vào nhiều, còn những nhà đầu tư dài hạn vì đã cạn vốn nên chỉ ?okhoanh tay? đứng nhìn. Còn thành phần đầu tư nước ngoài họ có cái nhìn toàn cầu. Do TTCK Việt Nam chưa lớn nên mới chỉ thu hút một số vốn nhỏ nhoi của các quỹ đầu tư nước ngoài. Những tổ chức này có số lượng khá đông nhưng vốn vẫn còn thấp, phần nhiều mới đạt trị giá hàng trăm triệu USD/tổ chức. Trong đó đa số đang chờ thời là chính nên hằng ngày họ mua vào với khối lượng thấp. Nếu như trước đây họ mua chiếm 40% - 45% giá trị giao dịch trên thị trường VN-Index thì nay chỉ còn dưới 25%.








    Do tâm lý cả thị trường như vậy nên sức mua hằng ngày đang có xu hướng giảm. Trên sàn giao dịch TPHCM, cuối tháng trước trong mỗi phiên giao dịch giá trị khớp lệnh lên đến 800 tỉ ?" 1.000 tỉ đồng, nhưng mấy ngày qua giá trị này xuống còn chưa đến 600 tỉ đồng. Sức mua yếu, nguồn cung tăng lên làm cho nhiều loại cổ phiếu giảm giá mạnh và có thể còn tiếp tục giảm nữa. Ông Trịnh Hoàng Nam, Giám đốc môi giới Công ty Chứng khoán Sài Gòn, cho rằng trong tuần này thị trường vẫn còn điều chỉnh theo hướng giảm, nhưng mức độ không sâu như đợt trước.

  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Thị trường trong giai đoạn ?onhùng nhằng?
    23:06:46, 06/06/2007Hoàng Ly


    Nhiều NĐT hiện vẫn còn chờ đợi dấu hiệu phục hồi rõ hơn của thị trường (ảnh: D.Đ.Minh)
    Kết thúc phiên giao dịch sáng 6.6, chỉ số VN-Index tăng nhẹ với mức tăng 5,63 điểm với nhiều loại cổ phiếu (CP) tăng giá kịch trần, tổng cầu gấp 1,5 lần tổng cung. Tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Hà Nội, chỉ số HASTC-Index cũng tăng 1,33 điểm, đạt 328,81 điểm.


    Nhận xét về tình hình thị trường vài phiên giao dịch gần đây, ông Lâm Đạo Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chứng khoán Phương Đông - nói: "Vào thời điểm hiện tại, thông tin từ thị trường là khá tốt. Các công ty niêm yết, đặc biệt là các blue-chip có kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến trước đây. Bên cạnh đó, các quỹ đầu tư nước ngoài cũng thực hiện giải ngân khá nhiều trong các phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư (NĐT) trong nước thì không vững tin như các NĐT nước ngoài". Ông Thảo từ chối nhận định về xu hướng giá lên hay xuống của thị trường mà chỉ nói: "Thông tin thị trường thì tốt nhưng cũng có những nhân tố như việc kiểm soát cho vay chứng khoán làm cho thị trường không thể tăng trưởng mạnh".

    Theo đánh giá của một số chuyên gia chứng khoán, hiện tượng tụt giảm mạnh của TTCK Trung Quốc cũng có những tác động nhất định đối với TTCK Việt Nam (Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế sự tăng trưởng quá nóng của thị trường như việc tăng thuế suất giao dịch đối với cổ phiếu từ 0,1% lên 0,3%). Ông Nguyễn Quang Bảo, Phó giám đốc khối dịch vụ chứng khoán của Công ty chứng khoán Sài Gòn, nhận xét: "Việc một TTCK đang tăng trưởng rất mạnh như Trung Quốc bị sụt giảm mạnh có thể có những tác động đến TTCK của Việt Nam. Tuy nhiên, đánh giá tác động này ở mức nào thì rất khó nói". Ông Bảo nhận định: "Các nhân tố tác động đến giá CP tại Việt Nam vẫn chủ yếu là các thông tin trong nước".

    Nhận định về tâm lý của các NĐT, lãnh đạo một quỹ đầu tư nước ngoài lớn cho biết: "Các NĐT nước ngoài vẫn có lòng tin rất mạnh mẽ vào thị trường, còn các NĐT trong nước thì tâm lý còn yếu. Họ vẫn chưa thực sự vững tin vào sự hồi phục mạnh của thị trường". Ông này cũng nói thêm: "Một trong những vấn đề lớn nhất là một lượng tiền vốn khổng lồ đang bị đông cứng ở thị trường OTC. Vào thời điểm hiện tại, chỉ một số ít CP có khả năng thanh khoản và chủ yếu là các CP chuẩn bị lên sàn. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho thị trường chính thức khó lòng bứt lên được do thị trường OTC và thị trường chính thức có sự liên thông với nhau". Tuy nhiên, tổng giám đốc một quỹ đầu tư trong nước lại bình luận: "Vào thời điểm hiện nay, các điều kiện cho sự hồi phục của thị trường đã lộ diện. Thị trường Việt Nam dù sao vẫn bị các NĐT nước ngoài dẫn dắt và các NĐT nước ngoài thì đang đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều". Ông này cho biết, các NĐT cá nhân người Nhật và Đài Loan đang kéo tới Việt Nam là một trong những nhân tố đó. Các NĐT này am hiểu về TTCK và có kỳ vọng rất cao nhưng họ chủ yếu tìm kiếm các cổ phiếu OTC có tiềm năng, với các chỉ số căn bản tốt.

    Mặc dù cũng công nhận các yếu tố tích cực có thể làm TTCK tăng trưởng mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị một CTCK ngân hàng cũng cảnh báo: "Việc nhiều ngân hàng buộc phải ngừng bơm vốn cho TTCK theo chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cộng với việc thị trường OTC đang đóng băng sẽ khiến cho áp lực phải bán ra để trả nợ ngân hàng trên TTCK mạnh hơn. Nếu như các ngân hàng buộc phải thu nợ trước hạn để giảm tổng tỷ lệ cho vay chứng khoán xuống mức 3% tổng dư nợ thì thị trường sẽ trở nên rất xấu
  4. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho vay chứng khoán, sao lại là 3%!?


    Tới đây vay vốn để kinh doanh chứng khoán sẽ bị hạn chế. Trong ảnh: Giao dịch tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - Ảnh: T.T.D.
    TT - Hầu hết các ngân hàng (NH) đều cho rằng qui định cho vay chứng khoán không vượt quá 3% tổng dư nợ của NH mang tính hành chính và không phù hợp với thực tế,đã làm ?oméo mó? môi trường kinh doanh.

    Xôn xao vì biện pháp hành chính

    Sáng 6-6, anh Đức Hùng - một nhà đầu tư (NĐT) tại sàn Bảo Việt - đã cầm cố cổ phiếu (CP) để vay vốn, tiếp tục đầu tư vào CP. ?oPhải tranh thủ vay bây giờ, vì tới đây khi qui định hạn chế cho vay kinh doanh chứng khoán (CK) có hiệu lực thì sẽ khó vay hơn? - anh Hùng nói. Không riêng gì anh Hùng, nhiều NĐT tại các sàn CK đang ?ochạy đua? để có tiền vay trước ngày 15-6.

    Trong khi đó, con số 3% cũng đang làm nhiều NĐT lo lắng. Một NH có liên kết với công ty CK đã thông báo ngừng thực hiện dịch vụ cho vay cầm cố CK với lý do mức cho vay đã vượt quá tỉ lệ cho phép. Không ít NĐT lo ngại giá CP sẽ giảm khi nhiều NĐT phải bán CP ra để trả nợ NH. Ông Huỳnh Anh Tuấn - trưởng phòng môi giới CK Công ty CK NH Á Châu (ACBS) - cho rằng phần lớn NĐT cầm cố, thế chấp CP để vay vốn mua CP trên thị trường. Trong trường hợp đến hạn trả nợ vay nhưng không được NH cho vay nữa, NĐT chỉ còn giải pháp duy nhất là bán CP để trả nợ, khi đó lượng cung CP sẽ tăng bất thường.

    Theo ông Võ Hữu Tuấn - phó giám đốc Công ty CK Bảo Việt TP.HCM, thời gian qua NĐT luôn an tâm về nguồn vốn, khi cần có thể cầm CP cho NH để vay tiền nên mạnh dạn đầu tư. Còn bây giờ họ sẽ thận trọng, điều này sẽ làm giảm sức mua của thị trường.

    Ngân hàng Nhà nước: sẽ có ?olộ trình?

    Theo NH Nhà nước, mức cho vay cầm cố CK ở các NH thương mại quốc doanh (hiện chiếm 70% tổng thị phần tín dụng) chỉ chiếm khoảng 1-2% tổng dư nợ tín dụng. Tỉ lệ này ở các NH thương mại cổ phần cao hơn. Vì thế, NH Nhà nước dự kiến đưa ra lộ trình để các NH đang ?ovượt trần? thu nợ nhằm giảm xuống tỉ lệ cho phép. Ngoài ra, tỉ lệ 3% chỉ áp dụng đối với việc cầm cố CK để đầu tư trở lại thị trường, còn cầm cố CK để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thì không thuộc diện điều chỉnh của qui định này.

    N.HẰNG

    Ai cũng kêu

    Mặc dù chưa đến thời hạn áp dụng việc hạn chế cho vay kinh doanh CK, nhưng nhiều NH cho biết đã nảy sinh nhiều rắc rối. Ông Võ Tấn Tài - phó tổng giám đốc NH Á Châu - cho biết nhiều khách hàng đã phản ứng khá gay gắt sau khi được thông báo về việc sẽ hạn chế cho vay. Theo ông Tài, cần phải khảo sát khả năng kiểm soát của mỗi NH đối với dịch vụ này để đưa ra tỉ lệ hợp lý cho từng đơn vị, chứ không nên ?ocá mè một lứa?.

    Cũng theo ông Tài, đến thời điểm hiện nay, dư nợ cho vay trong lĩnh vực kinh doanh CK của NH Á Châu đã vượt tỉ lệ của NH Nhà nước. Do đó, trong thời gian tới NH này sẽ tập trung xử lý các khoản vay đến hạn chứ khó có khả năng tiếp tục cho vay thêm.

    Ông Trần Phương Bình - tổng giám đốc NH Đông Á - cũng cho rằng dù muốn hay không, các tổ chức tín dụng cũng phải tuân thủ đúng qui chế nhưng cần phải có thời gian để điều chỉnh, chứ không thể áp dụng việc khống chế tỉ lệ ngay lập tức. ?oViệc cho vay là quan hệ kinh tế, NH không thể chấm dứt ngay hợp đồng với khách hàng được...? - ông Bình nói.

    Cũng theo ông Bình, việc hạn chế cho vay sẽ ảnh hưởng đến chính sách cho CBCNV vay vốn để mua cổ phần ở những doanh nghiệp cổ phần hóa, nếu việc khống chế cho vay kinh doanh CK cũng bao gồm khoản tín dụng này. Bởi lẽ giá cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa hiện nay đều khá cao so với mệnh giá, trong khi đối tượng này chỉ được giảm giá với tỉ lệ không đáng kể.

    Các NH cũng cho biết qui định của NH Nhà nước đã phá vỡ kế hoạch kinh doanh của họ vì hầu hết đều đã xây dựng kế hoạch cho vay CK cao hơn mức mà NH Nhà nước qui định. Trong khi đó, các công ty CK cũng ?okêu trời? vì chắc chắn nguồn thu của các công ty này cũng bị ?ovạ lây?.
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Siết chặt cho vay chứng khoán: Hạn mức 15 ngày quá khó!
    05:41'' AM - Thứ năm, 07/06/2007

    Ngay khi NHNN ra Chỉ thị 3 về siết chặt cho vay chứng khoán, DĐDN đã có bài phân tích tác động của nó đến TTCK. Hiện nay, điều quan ngại nhất chính là thời hạn áp dụng quy chế.



    Chưa có số liệu chính thức nào về tổng mức cho vay của các NHTM đổ vào TTCK, nhưng nhìn chung ở các NH, tỷ lệ này đều vượt mức 3%. Các NHTMCP là những người đi đầu trong việc cho vay cầm cố chứng khoán, xu hướng chung là không đồng tình với một tỷ lệ khống chế ngặt nghèo như vậy. Theo PTGĐ ViBBank Trịnh Thanh Bình, kiểm soát cho vay đầu tư kinh doanh CK là cần thiết, nhưng nếu khống chế ở mức dưới 3% là quá thấp.

    Khó lòng kiểm soát

    Có thể nói, quyết định này ảnh hưởng lớn nhất tới các NHTMCP. Trong vòng 15 ngày NHTMCP sẽ phải thu hồi những khoản cho vay chứng khoán, cũng không được tự do phát triển nghiệp vụ này trong tương lai, trong khi nhu cầu cầm cố chứng khoán ngày càng lớn. Theo lý giải của các NH, vay cầm cố chứng khoán cũng là một trong những nghiệp vụ tín dụng cho vay. Nếu NH có sự kiểm soát chặt chẽ về tài sản đảm bảo, mục đích sử dụng vốn và khách hàng chứng minh được khả năng trả nợ thì không lý do gì phải hạn chế. Trên thực tế, việc cho vay chứng khoán NH nắm đằng chuôi. NH quản lý được rủi ro vì hạn mức cho vay tối đa cũng chỉ đạt 50% thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường tại thời điểm vay. Chưa kể, NH còn quy định chỉ cho vay ở mức khoảng bao nhiêu lần của mệnh giá... NH cũng chỉ cho vay đối với một danh mục cổ phiếu được chấp nhận cầm cố.


    --------------------------------------------------------------------------------

    Thời hạn 15 ngày để thực hiện Chỉ thị 3 của NHNN về siết chặt cho vay chứng khoán được cho là quá gấp, các NH cần thêm thời gian.

    --------------------------------------------------------------------------------

    Thực tế, khống chế của NHNN nhằm hạn chế lượng tiền của NH đổ vào chứng khoán, ngăn ngừa rủi ro của các NH nếu TTCK sụt giảm. Tuy nhiên, NHNN không thể kiểm soát được lượng tiền đổ vào chứng khoán, do mục đích cho vay không phải là chứng khoán, nhưng tiền vẫn đổ vào chứng khoán. Người dân vẫn cầm cố nhà cửa, tài sản có giá với nhiều lý do, nhưng mục đích là chơi chứng khoán vì thế khó lòng kiểm soát được dòng tiền này.

    Nhà đầu tư lo

    Rất nhiều người cầm cố nhà đầu tư vào chứng khoán. Nhiều người cầm cố giấy tờ có giá đổ tiền vào thị trường này. Một sự sụt giảm thị trường có thể mang lại thảm họạ cho số đông những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Quyết định thắt chặt cho vay của NHNN góp phần tránh một thảm hoạ như vậy, bảo đảm sự phát triển bền vững, không quá nóng sốt cho TTCK.

    Tuy nhiên, việc các NH phải nhanh chóng thu hồi nợ khiến nhiều nhà đầu tư phải bán chứng khoán để thanh toán vào thời điểm này, không có thời gian để lựa chọn chờ đợi thêm. Trong vòng 15 ngày các NHTM phải thực hiện việc thu hồi nợ cho vay đầu tư vào chứng khoán, để đảm bảo dưới mức khống chế 3%. Thời gian 15 ngày để thực hiện chỉ thị được coi là quá gấp gáp đối với cả nhà đầu tư và NH. Ngay sau quyết định của NHNN, TTCK đã đi xuống, bởi nhiều người lo ngại, một số nhà đầu tư sẽ phải bán đổ bán tháo để lấy tiền trả nợ NH chứ không thể tiếp tục cầm cự. Xu hướng giảm giá trên TTCK tiếp tục lan sang tuần này, và nhiều dấu hiệu cho thấy một sự giảm giá khó cưỡng lại trên TTCK trong tương lai ngắn.

    Ông Nguyễn Văn Dũng - một nhà đầu tư kỳ cựu cho biết: Khi giá cổ phiếu trên thị trường giảm 30%, NH đã yêu cầu tôi đóng thêm tiền để đảm bảo khoản vay. Tôi cũng như nhiều nhà đầu tư khác chờ đợi sự phục hồi vững chắc của thị trường vào cuối năm, nhưng những khoản vay của tôi có nguy cơ phải thanh toán, buộc tôi phải bán ra vào thời điểm này. Tình hình chung đối với giới đầu cơ là như vậy, một đợt bán ra có thể làm giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm.

    Một xu hướng giảm giá trên TTCK được dự đoán sẽ xảy ra trong ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, việc NH siết chặt hầu bao với nhà đầu tư là một quyết định đúng đắn giúp TTCK tránh được những cơn "bốc đồng" tăng giá quá nóng và thiếu bền vững.

  6. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao có mình em thế bác, nobita and nobita là sao bác.bác biến đâu ah
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm đạt 9%

    06/06/2007 -- 10:20 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Thủ tướng *************** chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu 6 tháng cuối năm đạt tốc độ tăng trưởng GDP 9% để cả năm đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 8,5%.

    Ngày 6/6, tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2007 của Chính phủ, các thành viên Chính phủ đều thống nhất đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2007 tiếp tục duy trì được sự phát triển cao, ổn định.

    Tính chung cả 5 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng ước đạt trên 18 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2006 và bằng 38,7% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng ước đạt trên 21 tỷ USD, tăng 26,9%.

    Năm tháng đầu năm, số vốn FDI cấp mới và tăng thêm đạt trên 4,3 tỷ USD, tăng 64,2% so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy nhiên các thành viên Chính phủ cũng cho rằng mặc dù trong 5 tháng đầu năm, nền kinh tế đạt được kết quả tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như nông nghiệp hạn hán trên diện rộng, giá vật tư nông nghiệp tăng, dịch cúm gia cầm tái phát ở nhiều địa phương, tình hình tai nạn giao thông chưa có chuyển biến tích cực./.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Seth D.Winnick: Việt Nam là một địa điểm tuyệt vời để làm ăn
    00:40:24, 07/06/2007Trung Bình


    Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Seth D.Winnick (ảnh: D.Đ.Minh)
    Nhân chuyến thăm chính thức Mỹ của ************* *****************, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM, ông Seth D.Winnick - trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam - đã có cuộc trao đổi với Báo Thanh Niên về quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian qua và sắp tới.


    * Thưa ông, đã có nhiều nhận xét về chuyến thăm mang tính bước ngoặt của Thủ tướng Phan Văn Khải đến Mỹ trước đây. Ông có nhận định gì về chuyến thăm Mỹ lần này của ************* *****************?

    - Tôi nghĩ bất kỳ chuyến đi nào của một vị lãnh đạo đất nước đều hết sức có ý nghĩa. Vì thế chuyến đi của Chủ tịch ***************** là hết sức quan trọng. Chuyến đi được chờ đợi là sẽ mở ra tương lai cho quan hệ hai nước. Theo cách nhìn của tôi, đối với những chuyến thăm như vậy, mọi người sẽ không nhớ lâu về những gì các vị lãnh đạo đã nói trong bài diễn văn hay đội quân danh dự mặc đồng phục màu gì... Nhưng họ sẽ ghi nhớ kết quả sau mỗi chuyến đi. Nhìn lại chuyến thăm Mỹ chính thức của Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005, có thể nói đó là một bước ngoặt mới trong quan hệ hai nước. Đó có thể nói như là động lực cần thiết cho kết thúc đàm phán Việt - Mỹ về quá trình Việt Nam gia nhập WTO. Nó đã mở ra thật nhiều cơ hội cho quan hệ làm ăn của doanh nghiệp hai nước. Đó cũng thật sự là cơ hội để Việt Nam giới thiệu mình với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Việc Thủ tướng Phan Văn Khải đánh lên hồi chuông ở thị trường chứng khoán New York là vô cùng ý nghĩa. Nó giống như sự báo hiệu rằng Việt Nam đang đi vào quỹ đạo kinh tế quốc tế. Bây giờ, 2 năm sau, Việt Nam đã là thành viên của WTO. Chúng ta có thể chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế ngoạn mục của đất nước này, chứng kiến lượng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ vào Việt Nam trong năm qua...; và việc sang năm Việt Nam có thể trở thành thành viên Hội đồng Bảo an LHQ. Đó là một hình ảnh Việt Nam rất khác so với cách đây 2 năm. Bởi thế, chuyến đi này tôi nghĩ sẽ là cơ hội thúc đẩy mối quan hệ Việt - Mỹ đi xa hơn. Đó là một mối quan hệ trưởng thành hơn rất nhiều so với cách đây 2 năm. Vì thế tôi hy vọng cuộc hội đàm sắp tới giữa các nhà lãnh đạo sẽ không dừng lại ở vấn đề kinh tế, thương mại mà sẽ là tình hình chính trị chung, và những vấn đề chính trị, an ninh khu vực...

    * Ba năm qua, ông và các cộng sự của mình tại TP.HCM đã chú trọng đến lĩnh vực gì để phát triển quan hệ hai nước?

    - Tôi rất may mắn có một nhiệm kỳ 3 năm tại đây. Nếu bạn nhìn ra thế giới thì có thể thấy trong vòng 3 năm qua không có nước nào làm được nhiều điều như Việt Nam. TP.HCM là một nơi thật tuyệt vời để sống và làm việc. Tôi đã có cơ hội tập trung vào thương mại và đầu tư, hỗ trợ phát triển, giáo dục, quan hệ giữa con người với con người... Chúng tôi không chỉ làm việc với TP.HCM mà với tất cả các tỉnh phía Nam. Đại sứ Marine ở Hà Nội chịu trách nhiệm trực tiếp về quan hệ giữa hai chính phủ, tôi được tập trung vào những vấn đề cụ thể hơn. Chúng tôi thiết lập nhiều mối quan hệ công việc với những lãnh đạo Đảng, UBND các tỉnh, thành phố, với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với các tổ chức tôn giáo ở đây... Có thể nói tôi được làm việc trong một môi trường rất được hỗ trợ. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được rất nhiều việc.

    * Có vẻ ông rất ấn tượng với sự tăng trưởng của Việt Nam?

    - Có thể thấy nền kinh tế các bạn phát triển rất nhanh, đầu tư nói chung chứ không riêng gì đầu tư nước ngoài, cũng rất ấn tượng, tăng khoảng 10%/năm. Xuất khẩu tăng 20-22%/năm. Lạm phát của Việt Nam khoảng 8%/năm, tăng trưởng cũng ở mức đó, nhưng tôi dự đoán tăng trưởng cao hơn con số chính thức, khoảng 10%. Thách thức của Việt Nam, theo tôi đó là các bạn không thể dừng lại và làm sao giữ được tốc độ tăng trưởng này. Giống như người đi xe đạp vậy, nếu bạn ngừng đạp, bạn sẽ ngã.

    * Một số chuyên gia kinh tế cho rằng thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tăng mạnh trong khoảng 2-5 năm tới khi mà những cam kết trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ và WTO có hiệu lực. Ông nghĩ thế nào về nhận xét này?

    - Tôi nghĩ nhận xét đó có thể đúng. Nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc Việt Nam quyết định đi bằng con đường nào để hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Điều này phụ thuộc nhiều vào Việt Nam hơn là Mỹ. Bởi lẽ, Mỹ đã tạo nên mối quan hệ thương mại rất năng động với nhiều nước, chúng tôi đã là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới của nhiều nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Vì thế, tôi cho rằng hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà Việt Nam thực hiện hội nhập như thế nào. Phụ thuộc vào việc Việt Nam tận dụng chiếc vé thành viên WTO, tận dụng hệ thống thương mại toàn cầu để nhanh chóng mở cửa, làm cho nền kinh tế của mình trở nên năng động, hòa nhập với kinh tế thế giới. Phụ thuộc vào việc Việt Nam có sử dụng công cụ WTO để tiếp tục bảo hộ thị trường nội địa thay vì mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu hay không. Ngay lúc này bạn đã thấy làn sóng đầu tư nước ngoài, cả trực tiếp và gián tiếp đổ vào Việt Nam. Các dòng đầu tư đó kỳ vọng Việt Nam sẽ mở cửa nhiều hơn. Nhưng nếu bạn nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài và kể cả trong nước, bạn sẽ thấy những lo lắng về việc những cam kết WTO được Việt Nam áp dụng ở mức nào, tối thiểu hay tối đa. Vấn đề là các bạn tiến tới một hệ thống pháp luật thế nào. Một hệ thống pháp luật mà ở đó chỉ rõ những thứ bạn không được phép làm hay một hệ thống pháp luật chỉ ra một thứ được làm. Tôi có một ví dụ: Có một mặt hàng cách đây 1 năm được nhập khẩu bình thường, nhưng 1-2 tháng gần đây lại bị ách tắc. Có khi thì người ta áp mức thuế suất cao, có khi thì nói rằng cái này không nằm trong danh mục cam kết WTO... Ở Việt Nam, có những người trong ngành hải quan hay cộng đồng doanh nhân vẫn còn suy nghĩ là Việt Nam cần phải bảo hộ được chừng nào hay chừng ấy để chống lại sự cạnh tranh bên ngoài vào. Nhưng cũng có người suy nghĩ rằng Việt Nam càng mở cửa thì sức cạnh tranh càng cao. Vì thế, tôi nghĩ mọi thứ phụ thuộc vào việc Việt Nam tiếp cận cơ hội này như thế nào. Theo cách nhìn của tôi từ kinh nghiệm BTA, nếu Việt Nam sử dụng tấm thẻ WTO để mở cửa nền kinh tế thì sức cạnh tranh sẽ tăng lên đáng kể, xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh mẽ. Còn nếu Việt Nam dùng WTO để xây dựng lên một bức tường chống lại cạnh tranh bên ngoài thì cũng có nghĩa các bạn đang kết thúc tốc độ tăng trưởng của mình.

    * Vậy theo ông chính phủ hai nước sẽ phải làm gì để phát triển mối quan hệ hơn nữa?

    - Tôi nghĩ giai đoạn kế tiếp trong quan hệ sẽ là cởi mở hơn, tự tin hơn về cả hai phía. Tôi muốn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán của cả hai nước năng động hơn, gặp nhau, thăm hỏi nhau nhiều hơn. Tôi muốn có nhiều bạn trẻ Mỹ đến Việt Nam hơn, muốn có nhiều bạn sang để dạy tiếng Anh vì đó là một nhu cầu thực sự ở đây. Tôi muốn có nhiều sinh viên Việt Nam sang Mỹ học tập (hiện nay con số tăng trưởng khoảng 15-17%/năm). Tôi nghĩ số người Mỹ gốc Việt là một nguồn lợi to lớn cho Việt Nam. Những người này có tiền và có kiến thức để mang về Việt Nam.

    * Khi về Mỹ, nếu có người hỏi ông về cơ hội làm ăn tại Việt Nam, ông sẽ có lời khuyên gì?

    - Tôi đã gặp rất nhiều người muốn đầu tư vào Việt Nam và tôi luôn nói rằng đây là một địa chỉ hấp dẫn để đầu tư. Bởi vì các bạn có một thị trường lớn. Còn nói về sản xuất thì đây cũng là một nơi đáng để đầu tư vì các bạn có một lực lượng lao động có kỹ năng, chất lượng và rất cầu tiến. Việt Nam không phải là nơi có giá nhân công rẻ nhất thế giới, nhưng ở đó lực lượng lao động rất chất lượng mà giá thì hợp lý. Tuy nhiên, nếu đến Việt Nam thì phải nghĩ tới một kế hoạch lâu dài. Đó không phải là nơi bạn đến lập công ty để hy vọng làm giàu từ 12 đến 18 tháng. Còn cuộc sống ở đây, tôi nghĩ đó là một nơi tuyệt vời. Quan hệ giữa người với người rất thân thiện, người dân ở đây rất hiền hậu, có giáo dục, cầu tiến và điều quan trọng nữa là họ rất quan tâm đến nước Mỹ, ham thích học tiếng Anh. Thức ăn rất ngon...
  9. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ối ối ối ! Vào là đã xì păm rùi a?
    Đọc sao kịp bố kaka !??? Haaaaaa.......!!!!!!!
    Kệ mịa mấy thằng Bank VN đi, tt Up đều rùi !
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Có 10 tỷ USD mới được lập ngân hàng 100% vốn ngoại
    21:34'' 06/06/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức ký ban hành Thông tư hướng dẫn việc hoạt động chi nhánh của ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

    Văn bản này nhằm cụ thể hóa các quy định tại Nghị định số 22.2006/NĐ-CP về vấn đề này, đồng thời cũng là một bước cụ thể hóa thực hiện các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

    Theo Thông tư mới ban hành, để được thành lập ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng nước ngoài và thành viên góp vốn nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của nước mình cho phép tham gia thành lập ngân hàng liên doanh hay 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.



    HSBC muốn thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Việt Nam. (Ảnh: Cao Giang)




    Đặc biệt, ngân hàng nước ngoài muốn tham gia thành lập ngân hàng liên doanh hay 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam phải có tổng tài sản ít nhất là 10 tỷ USD vào cuối năm tài chính trước năm xin phép thành lập mới được xem xét thành lập ngân hàng tại Việt Nam.

    Bên cạnh đó, ngân hàng nước ngoài cũng phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn tài chính như: đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8% trở lên và các tỷ lệ đảm bảo an toàn khác theo tiêu chuẩn quốc tế, có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và hoạt động có lãi trong 3 năm liên tiếp trước thời điểm cấp phép. Không được vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và pháp lý tại nước nguyên xứ trong vòng 3 năm.

    Các ngân hàng ngoại khi tham gia thành lập ngân hàng tại Việt Nam phải cam kết hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho ngân hàng con tại Việt Nam; đồng thời đảm bảo duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn quy định của nhà nước

    Ngoài những ràng buộc trực tiếp với các ngân hàng thương mại, để thành lập ngân hàng liên doanh hay 100% vốn tại Việt Nam thì cơ quan giám sát của nước mà ngân hàng đó đóng trụ sở phải có ký kết văn bản về hợp tác quản lý giám sát hoạt động và trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ quan giám sát nước nguyên xứ của ngân hàng đó phải có khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng nước ngoài theo thông lệ quốc tế.

    Các ngân hàng liên doanh hay 100% vốn nước ngoài khi được thành lập tại Việt Nam phải đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Việt Nam. Có phương án kinh doanh khả thi tối thiểu trong vòng 3 năm. Đồng thời đảm bảo các hoạt động phù hợp với quy định tại Việt Nam.

    Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, các ngân hàng Việt Nam muốn tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh phải có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm, có lãi trong 3 năm trước khi xin phép và đạt tổng tài sản trên 10 ngàn tỷ USD.

    Theo cam kết WTO, từ ngày 1/4/2007, các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện đã có thể thành lập ngân hàng 100% vốn tại Việt Nam. Hiện nay, đã có một số ngân hàng bày tỏ ý định thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Việt Nam. Trong đó, HSBC là một trong những trường hợp xúc tiến ý định này sớm nhất. Hiện HSBC đang hoàn xây dựng hồ sơ để trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

    Phước Hà

Chia sẻ trang này