Diễn biến thị trườnmg hôm nay - Liệu nụ cười có nở trên môi nhà đầu tư!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 12/06/2007.

3006 người đang online, trong đó có 1202 thành viên. 10:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 7668 lượt đọc và 180 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến thị trườnmg hôm nay - Liệu nụ cười có nở trên môi nhà đầu tư!

    các bạn hãy đón xem do kakalotta, sincễly và kakalotta bình lựng chính
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    50 triệu chứng chỉ quĩ VF1 đã có chủ

    11-06-2007 14:49:41 GMT +7

    Đợt phát hành tăng vốn của quĩ VF1 từ 500 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng đã kết thúc với 50 triệu chứng chỉ quĩ (CCQ) được bán hết với giá 33.164 đồng/CCQ









    Trong số 50 triệu CCQ này (hết hạn đăng ký và đóng tiền ngày 30-5), các cổ đông của VF1 chỉ đăng ký mua 31,6 triệu CCQ, còn lại 18,4 triệu CCQ đã được ?otiêu thụ? bởi bảy tổ chức tài chính và cá nhân, trong đó có Công ty chứng khoán BVSC. Giá CCQ hiện đang giao dịch ở mức thấp so với giá trị tài sản ròng.





    Theo báo cáo mới nhất của VF1, ngày 1-6 giá thị trường là 34.100 đồng/CCQ, thấp hơn 18,7% so với giá trị tài sản ròng (41.985 đồng/CCQ).
  3. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ITA phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu


    (ĐT) Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo ( ITA) vừa thông báo phát hành 20 triệu cổ phiếu ra công chúng. Trong đó, chào bán 10 triệu cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu bằng mệnh giá 10.000 đồng/CP); chào bán 5 triệu cổ phiếu cho các đối tác chiến lược và 5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư lớn thông qua hình thức chào giá cạnh tranh với mức thấp nhất là 85.000/cổ phiếu.


    Theo đó, đối với cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25.06.2007; ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6; thời gian chuyển nhượng quyền từ ngày 05/07 đến 30/07/2007; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu là 05/07 đến 01/08/2007. Đối với đối tác chiến lược và nhà đầu tư lớn, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 20/06/2007; thời gian đăng ký và nộp tiền từ ngagy 21/6 đến 25/06/2007.

    Ông Thái Văn Mến, Tổng giám đốc ITACO cho biết, mục đích đợt huy động vốn lần này nhằm góp vốn đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Tân Đức; góp vốn vào Trường cao đẳng Đông Nam Á và góp vốn vào khu đô thị Tân Tạo. Khối lượng vốn dự kiến huy động là 950 tỷ đồng.
  4. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ITA có tin, bác kaka bình luận thế nào về ITA hôm nay
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    tăng, mua 10000 mà bác, tin này bị rò rĩ thấp lém
  6. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    REE: Thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh




    Ngày 08/06/2007, Công ty CP Cơ Điện Lạnh (REE) công bố thông tin về việc thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh như sau:

    Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty cổ phần:

    Số: 059082

    Đăng ký lần đầu: ngày 29/12/1993

    Đăng ký thay đổi lần thứ 15: ngày 06/06/2007

    Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM

    Nội dung thay đổi: Tăng vốn Điều lệ từ 383.440.290.000 đồng lên 575.149.920.000 đồng (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng).
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản
    12/06/2007 07:14
    Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) cho biết, hôm nay (12-6) sẽ chính thức khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam năm 2007 (VIETFISH 2007) tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh.

    Được biết, VIETFISH 2007 sẽ có gần 150 đơn vị trong và ngoài nước tham gia với 250 gian hàng chủ yếu là các mặt hàng thủy sản của nhiều doanh nghiệp đến từ các nước Trung Quốc, Xingapo, Thái Lan, Ấn Độ, Nauy, Hà Lan, Anh, Nhật Bản, Mỹ?. Đặc biệt, năm nay, Hội chợ sẽ dành một khu chế biến ẩm thực cho khách tham quan thưởng thức các món đặc sản của thủy sản Việt Nam.

    Theo Ban tổ chức VIETFISH 2007 không chỉ là dịp trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đến từ nhiều quốc gia, mà qua đây các doanh nghiệp trong và ngoài nước còn có cơ hội giao lưu, quảng bá thương hiệu và mở rộng hợp tác.

    Bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, trong khuôn khổ Hội chợ còn điễn ra các hội thảo theo chuyên đề như Hội thảo Phát triển nuôi trồng Thủy sản theo hướng bền vững và tối ưu hoá việc sử dụng các phụ phẩm thủy sản; hệ thống lưu trữ năng động & hiệu quả hoạt động của kho; Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho công nghiệp lạnh?

    Cũng trong khuôn khổ diễn ra Hội chợ, Ban tổ chức VIETFISH 2007, sẽ tổ chức hội thi và trao huy chương vàng cho các sản phẩm thuỷ sản chất lượng cao và độc đáo.

    Dự kiến hội chợ sẽ kết thúc vào ngày 14/6.
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tăng giá sữa nguyên liệu:
    Bốn vạn lao động chăn nuôi bò sữa đã hết lo ?
    12/06/2007 07:13

    Dây chuyền sản xuất sữa tại Cty Giống bò sữa Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Thảo Nguyên

    (HNM) - Mới đây, lần lượt Vinamilk (Cty cổ phần Sữa Việt Nam), Dutch Lady (Cty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Dutch Lady Việt Nam), hai ?ođại gia? ngành Sữa Việt Nam thông báo tăng giá thu mua sữa từ 4.500đ lên 5.000đ/kg. Một nhà chế biến khác, Hanoimilk (Cty cổ phần Sữa Hà Nội) cũng trả giá tương tự.



    Đây có là một tin mừng cho 1,9 vạn hộ, chừng 4 vạn lao động đang nuôi bò sữa ? Bình luận thông tin này, một quan chức Cục Chăn nuôi (Bộ NN& PTNT) chua chát: ?oNông dân thật giỏi chịu đựng?.



    Bốn vạn lao động cưỡi lưng hổ

    Nhìn bề ngoài, ngôi nhà ông Tuấn (xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) rõ là khang trang. Bên trong, tiện nghi cũng đã khá đầy đủ: ti vi màn hình phẳng, tủ tường cao cấp, dàn nghe nhạc, bàn ghế đắt tiền... Nông thôn mà được như thế cũng hiếm. Thủng thẳng, ông Tuấn bảo: ?oNhờ bò sữa cả !? .



    Ông Tuấn nuôi chín con bò sữa. Một năm, mỗi con cho thu nhập chừng dăm triệu đồng, thêm tiền bán bê cái, tổng cộng chừng bảy tám chục triệu. Thu nhập thế còn gì bằng, nhất là lại làm nông nghiệp. Một phong trào nuôi bò sữa ở Vĩnh Thịnh bỗng rầm rầm rộ rộ, cả xã lên tới hơn 100 hộ, hơn 400 con bò. Hộ nhiều khoảng chục con, hộ ít cũng ba đến bốn con, thậm chí nghèo nghèo cũng phải nuôi lấy một con.



    Đấy là hồi năm 2003, khi phong trào nuôi bò sữa đang thịnh. Vừa rồi, ông Tuấn phải bán tống bán tháo cả đàn để trả vốn vay và lãi. Hồi ông Tuấn mới nuôi, giá một con bò sữa cao khủng khiếp, 20- 25 triệu đồng. Giá thu mua sữa tươi thì thấp. Giá thức ăn, thú y, các thứ đều tăng vòn vọt... Hạch toán đầu cuối, nhiều nhà trong số hơn trăm hộ ở xã ?onghiến răng? bán bò, hi vọng lỗ in ít thôi còn hơn mất trắng.



    Ông Tuấn là một trong số 1,9 vạn hộ, ước chừng 4 vạn lao động chăn nuôi bò sữa của cả nước, qui mô tổng đàn lên tới hơn 133.000 con. Việt Nam không có truyền thống sản xuất sữa. Đàn bò tăng trưởng quá ?onóng?, số trang trại tăng nhanh nhưng sản lượng sữa tăng không đáng kể. Từ năm 2004, người chăn nuôi đã phàn nàn vì lợi nhuận thấp. Đến năm 2005-2006, số bò sữa ở nhiều địa phương đã giảm. Tháng 8 năm ngoái, 23/33 tỉnh có chăn nuôi bò sữa đã chính thức thừa nhận: Thất bại !



    Đánh giá chung, giá thu mua sữa của các cơ sở chế biến quá thấp là nguyên nhân của tình trạng này. 1,9 vạn hộ chăn nuôi, 4 vạn lao động ở thế ?ocưỡi lưng hổ?: Chăn nuôi tiếp thì hoặc lợi nhuận cực thấp hoặc lỗ nhưng bán tống, bán tháo đồng nghĩa với phá sản.



    Thực tế, đợt tăng giá thu mua vừa rồi lên 5.000đ/kg sữa của hai đại gia ngành sữa là Vinamilk, Dutch Lady chưa khiến người chăn nuôi mừng.




    Sản xuất sữa tươi chất lượng cao tại Cty cổ phần Sữa Hà Nội.

    Sữa nguyên liệu tăng giá - Nông dân vẫn... lỗ !

    Tổng sản lượng sữa cả nước sản xuất năm 2005 mới đáp ứng được khoảng 22% nhu cầu tiêu thụ nội địa, trung bình 7,9 lít mỗi người. Vinamilk đã thu mua khoảng 49% sữa tươi sản xuất trong nước, Dutch Lady cho hay thu mua khoảng 20%, Hanoimilk thu mua 5%, Cty Sữa Mộc Châu thu mua 3%, còn lại 23% do các cơ sở khác chế biến và tiêu thụ tại chỗ. Cả năm 2006, các hộ chăn nuôi bò sữa cả nước sản xuất được 216.000 tấn, cũng chỉ đáp ứng được 22% nhu cầu tiêu thụ nội địa. ?oCung? không đáp ứng nổi ?ocầu?, song theo báo cáo của các địa phương chăn nuôi bò sữa, giá sữa loại 1 trả cho các hộ nông dân tại nhà máy là 4.200đ/kg (trung bình tại cổng nhà máy là 3.851đ/kg); trừ tiền vận chuyển, chi phí bảo quản lạnh, người nông dân được trả 3.500-3.650đ/kg tại trại nuôi (song phổ biến là 3.200-4.100đ/kg). Với mức giá này, sữa Việt Nam đang bị trả thấp hơn các nước, vùng lãnh thổ có giá thấp nhất trong khu vực: thấp hơn Thái Lan 900đ/kg; thấp hơn Trung Quốc 1.100đ/kg; thấp hơn Đài Loan, Hàn Quốc 4.300-7.300đ/kg. Tuy nhiên, sau khi lần lượt Vinamilk, Dutch Lady tăng giá thu mua lên 5.000đ/kg, tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Thực tế, mức chênh lệch so với giá năm 2006 không đáng kể...



    Tại Việt Nam, các nhà máy chế biến đang cần nhiều sữa sản xuất trong nước vì giá sữa nhập khẩu và nhu cầu thị trường tăng. Nhưng người chăn nuôi lại phải đối mặt với chi phí đầu vào cao, giá sữa bán tại cổng nhà máy thấp.

    Tại thời điểm này, chênh lệch giá một kg sữa tươi do nông dân bán tại cổng nhà máy (Dutch Lady, Vinamilk, Hanoimilk) so với một kg sữa bột nhập khẩu là - 3.970 đồng.

    - 5.000 đồng một kilôgam sữa thu mua là tại cổng nhà máy. Trừ đi 300 đồng vận chuyển mỗi kilôgam, người nông dân chỉ còn thu về 4.700đ/kg. - Ông Nguyễn Đăng Vang, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho hay, đồng thời nhận xét, mức giá này là chấp nhận được, tính ở thời điểm này.



    Lí do mà những nhà chế biến lí giải cho việc tăng giá thu mua là giá thức ăn cho vật nuôi tăng. Ông Nguyễn Đăng Vang phân tích một cách đầy đủ hơn:



    - Chỉ từ đầu năm đến nay, thức ăn cho bò sữa đã 7 lần tăng giá, chừng 20% (các năm trước chỉ tăng lần lượt 11%), người chăn nuôi bò sữa rơi vào ?oquĩ đạo lỗ?. Bên cạnh đó, giá sữa trên thị trường thế giới cũng tăng. Đồng thời, người tiêu dùng cũng không muốn sử dụng mãi sữa bột nhập khẩu hoàn nguyên.



    Song điều lạ lùng là trước thời điểm các nhà chế biến nội địa tăng giá thu mua, giá sữa bột nguyên kem trên thị trường thế giới cũng tăng vọt. Tính ra, một kilôgam sữa bột nhập khẩu để hoàn nguyên vào đến Việt Nam có giá 8.970đ/lít.



    Năm ngoái, ông Dick Harting, Trưởng phòng Phát triển ngành sữa của Dutch Lady Việt Nam thừa nhận, tại Việt Nam, các nhà chế biến không phụ thuộc vào người chăn nuôi bò sữa mà phụ thuộc vào... sữa bột (!). Ông Vang khẳng định, bất cập lớn nhất trong ngành Sữa Việt Nam hiện nay là người sản xuất lệ thuộc người mua mà không chào giá được (hay không được chào giá). Bên chế biến bảo bao nhiêu, người nông dân buộc phải giao bấy nhiêu. Bên chế biến lại căn cứ theo thị trường mà ra giá. Không có tiếng nói chung giữa 1,9 vạn hộ chăn nuôi bò sữa với một vài nhà chế biến cũng như với người tiêu dùng.



    Hậu quả là 4 vạn lao động chăn nuôi bò sữa chịu thiệt, lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, được đâu hưởng đó, may nhờ rủi chịu ! Trong khi đó, những năm qua, sữa và sản phẩm chế biến từ sữa có thị trường tiêu thụ rất thuận lợi, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài. Mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ngày càng tăng, chỉ trong 10 năm trở lại đây đã gấp 13 lần. Dự báo, 3 năm nữa, mức tiêu thụ sữa bình quân một người sẽ là 12 kg/năm. Cũng năm 2010, nước ta vẫn chỉ tự sản xuất được 350 nghìn tấn, đáp ứng 33% nhu cầu và phải nhập khẩu 710 nghìn tấn, vẫn còn đến 67% sữa nước hoàn nguyên từ sữa bột. Thương hiệu Sữa Việt Nam đã từng bước được khẳng định tại các thị trường xuất khẩu tiềm năng như I-rắc, Mi-an-ma...



    Thế nhưng 1,9 vạn hộ chăn nuôi bò sữa chưa bao giờ được hưởng lợi nhuận xứng đáng trong sự tăng trưởng thị trường này. Ông Nguyễn Đăng Vang cho hay, giá sữa thế giới sẽ tăng, giá thu mua sữa thị trường nội địa sẽ đạt 5.500 đ/kg. Mức này là phù hợp, song thời điểm nào thì chưa thể chắc được.
  9. pmh000003

    pmh000003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Phải mua gấp từ phiên 1
  10. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    IFC VÀ SACOMBANK KÝ KẾT THƯ THỎA THUẬN TĂNG VỐN


    TP. Hồ Chí Minh ngày 12/6/2007, Bà Farida Khambata- Phó Chủ tịch khu vực Châu Á và châu Mỹ La Tinh của Công ty tài chính quốc tế- International Finance Corporation (?oIFC?) đến thăm và làm việc với Ban Lãnh Đạo Sacombank. Nhân dịp này, IFC và Sacombank chính thức ký kết Thư thỏa thuận tăng vốn năm 2007 cho Sacombank.

    IFC hiện đang sở hữu trên 16 triệu cổ phiếu STB, tương đương 7,658% vốn cổ phần của Sacombank. Trong năm 2007, Sacombank đã được NHNN và UBCKNN chấp thuận việc tăng vốn điều từ 2.089 tỉ đồng lên 4.449 tỉ đồng, bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2006 là 250 tỉ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 2.089 tỉ đồng và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng 20 tỉ đồng. Việc ký kết thỏa thuận này nằm trong phần phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2007 của Sacombank (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000đồng/cổ phiếu). Theo đó, nguồn vốn IFC ký thỏa thuận tăng tại Sacombank năm nay là 240 tỉ đồng, tương đương 15 triệu đô la Mỹ.

    IFC tham gia góp vốn vào Sacombank từ năm 2002 và là một trong ba cổ đông chiến lược nước ngoài của Sacombank bên cạnh Dragon Financial Holdings và Ngân hàng ANZ. Trong những năm qua, IFC đã tích cực hỗ trợ Sacombank trong nhiều hoạt động, đặc biệt là trong các chương trình tài trợ thương mại và hỗ trợ kỹ thuật cho công tác hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng. Ngoài ra, Sacombank đã đề cử ông John Vong ?" tiến sĩ tài chính kinh tế và là chuyên viên thường trú cao cấp của IFC tại Sacombank, làm cố vấn cao cấp của Ngân hàng trong vòng 2 năm kể từ tháng 9/2006 nhằm tiếp tục tận dụng những kinh nghiệm của IFC trong việc tái cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng quản lý và chuyên môn của đội ngũ CBNV.

Chia sẻ trang này