Điện gió ngoài khơi có thực sự tiềm năng ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nick456, 27/10/2024 lúc 13:26.

3970 người đang online, trong đó có 342 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 35 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 34)
Chủ đề này đã có 236 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nick456

    nick456 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2020
    Đã được thích:
    345
    https://m.cafef.vn/dia-phuong-so-hu...h-te-phat-trien-ra-sao-188241027085951054.chn

    Địa phương sở hữu siêu nhà máy trị giá 4,6 tỷ USD đang có tình hình kinh tế phát triển ra sao?
    CHỦ NHẬT , 27/10/2024, 08:58
    0CHIA SẺ





    Được biết, nếu được đưa vào vận hành, dự án dự kiến đóng góp nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Bình Định ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.
    [​IMG]
    Mới đây, đoàn công tác của Tập đoàn PNE (CHLB Đức) do ông Per Hornung Pedersen, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về dự án điện gió ngoài khơi.

    PNE là tập đoàn tiên phong phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Đức. Hiện Tập đoàn đã đầu tư thành công nhiều dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới.

    Riêng tại châu Á, Tập đoàn PNE lựa chọn Bình Định (Việt Nam) là địa phương đầu tiên sẽ phát triển dự án điện gió ngoài khơi, được đặt tên là Hòn Trâu. Đây được coi là dự án trọng điểm của tập đoàn và cũng là dự án trọng điểm và ưu tiên của tỉnh Bình Định.

    Được biết, dự án Điện gió ngoài khơi được Tập đoàn PNE của Đức đăng ký nghiên cứu và khảo sát đầu tư ở tỉnh Bình Định có quy mô công suất 2.000 MW. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, với tổng mức đầu tư khoảng 4,6 tỷ US. Trong đó, mỗi giai đoạn của dự án này đầu tư khoảng hơn 1,5 tỷ USD.

    Theo dự kiến, sau khi hoàn thành và được đưa vào vận hành, dự án này sẽ cung cấp khoảng 7,1 tỷ kWh điện cho hệ thống lưới điện quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho việc phát triển kinh tế địa phương và khu vực. Đặc biệt, dự án dự kiến đóng góp nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Bình Định ước tính khoảng 1.600 tỷ đồng.

    Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo PNE cho biết, tập đoàn đã tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu phát triển dự án này kể từ năm 2019 đến nay, đồng thời đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết nhằm triển khai dự án một cách nhanh nhất, khi được cấp chủ trương đầu tư.

Chia sẻ trang này