Điện Hạt Nhân Bắt đầu nóng dần ------☆☆☆☆☆------Năm 2026 hỏa vượng những CTy có thể Tích sản $$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 17/03/2026 lúc 15:47.

1642 người đang online, trong đó có 657 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 0):
  2. linhthuytb,
  3. JMD,
  4. udtung
Chủ đề này đã có 4261 lượt đọc và 31 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Đầu tư công 2 Điểm nhấn lớn nhất 2026 đường sắt Cao tốc và điện Hạt nhân :
    HPG 26-27 HHV 12-13 VCG 21 -23 FCN 12.6 13.2 CTD 80 TV2 35-36.... bắt đầu khởi động dần :drm1@};-
    Năm hỏa vượng hết P rồi đến điện Hạt nhân tít mạnh :drm1@};-
    Uýnh nhau Trung Đông dễ dài hơn kế hoạch Tự lực tự cường GDP 10% chỉ có ĐTC :-bd@};-
    Last edited: 17/03/2026 lúc 16:03
    QCK, truongbank99, BI-TRI-DUNG1 người khác thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Thông tin mới nhất về 'siêu dự án' điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam
    Thứ 2 , 16/03/2026

    Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
    [​IMG]
    Phối cảnh dự án điện hạt nhân Ninh Thuận năm 2016. (Nguồn: VGP)

    Trước đó, ngày 12/2, chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Do đó, đòi hỏi phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.


    Theo Thủ tướng, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm. Vì vậy, các công việc, nhiệm vụ cần được triển khai khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những nội dung vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý.
    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan trong vòng 2 ngày khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

    Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

    Tỉnh Khánh Hòa được giao phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương triển khai ngay những nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư cho người dân. Việc thực hiện phải đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, với nguyên tắc nơi ở mới có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai, tránh để xảy ra tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

    Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, gồm hai nhà máy: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2031–2035.

    Dự án được Quốc hội phê duyệt lần đầu năm 2009 với tổng công suất 4.000 MW trên diện tích 1.642 ha. Tuy nhiên, sau nhiều năm chuẩn bị, đến năm 2016, Quốc hội đã quyết định tạm dừng triển khai dự án. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh tổng mức đầu tư dự kiến rất lớn, kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời những lo ngại về an toàn hạt nhân gia tăng sau sự cố Fukushima tại Nhật Bản.

    Sau gần một thập kỷ tạm dừng, ngày 25/11/2024, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, một quyết định mang tính lịch sử đã được đưa ra đó là thống nhất tái khởi động Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và tiếp tục nghiên cứu chương trình điện hạt nhân của Việt Nam trong dài hạn.

    Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tăng trưởng liên tục, quyết định tái khởi động có ý nghĩa quan trọng. Theo Quy hoạch điện VIII, đến năm 2030, công suất nguồn điện cần đạt khoảng 150.000 MW, và có thể lên tới hơn nửa triệu MW vào năm 2050. Với mức tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, nền kinh tế cần một nguồn năng lượng ổn định và bền vững.
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Dự báo lợi nhuận quý 1/2026 của nhóm xây dựng tăng mạnh
    Thu Minh
    17/03/2026

    Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.
    [​IMG]
    Chứng khoán MBS vừa có báo cáo cập nhật triển vọng cổ phiếu ngành xây dựng trong đó kỳ vọng quý 1/2026, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây lắp dự báo ghi nhận khả quan nhờ doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp cải thiện.
    Lợi nhuận ròng quý 1/2026 dự báo tăng trưởng mạnh mẽ nhất đến từ CTD và CII với mức tăng 111% và 233% so với cùng kỳ, trong khi VCG và HHV có thể đạt mức tăng 21%/13% so với cùng kỳ.
    Cụ thể, trong quý 1, backlog toàn ngành được hưởng lợi trong bối cảnh xây dựng dân dụng và giải ngân đầu tư công tiếp tục đẩy mạnh. Cụ thể hơn trong năm 2026, nguồn căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội dự kiến tăng trưởng lần lượt 14%/4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nguồn cung nhà ở xã hội dự kiến tăng 50% so với cùng kỳ trong năm nay.
    Hơn nữa, giải ngân đầu tư công dự báo tăng 18% so với cùng kỳ nhờ tập trung triển khai các dự án đường sắt như Bến Thành – Cần Giờ, Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và các đường vành đai chiến lược như Vành đai 4 (HN), Vành đai 3 (TP.HCM). Nhờ đó, backlog của các doanh nghiệp có mức tăng từ 7% - 45% so với cùng kỳ.
    Các doanh nghiệp tập trung vào mảng xây dựng dân dụng có mức tăng trước mạnh mẽ hơn, lý do chính đến từ việc các chủ đầu tư lớn tăng tốc triển khai dự án quy mô lớn nhằm đẩy mạnh bán hàng trong năm 2026 và Chính phủ phân quyền đối với các chủ đầu tư lớn trong việc triển khai các dự án trọng điểm.
    Mức tăng trưởng mạnh nhất đến từ CTD, ngoài backlog lớn ở các dự án xây dựng dân dụng, CTD còn trúng thầu tại các dự án xây dựng hạ tầng lớn như sân bay Phú Quốc và sân bay Gia Bình.
    Đối với các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng (VCG, CII, HHV), backlog tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ trúng thầu tại các dự án cao tốc và BOT. Cụ thể hơn, nhờ trúng thầu tại các dự án mới như cao tốc Ninh Bình, dự báo VCG ghi nhận backlog tăng trưởng 7% so với cùng kỳ lên mức 26.000 tỷ đồng.
    Đối với 2 doanh nghiệp vận hành BOT như CII và HHV, nhờ trúng thầu tại dự án BOT Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 2, backlog tăng trưởng lần lượt 30% và 25% so với cùng kỳ.
    Bên cạnh backlog mở rộng, giá trúng thầu ở mức cao hơn trong khi giá nguyên vật liệu như thép và xi măng duy trì ổn định so với cùng kỳ. Theo trao đổi với doanh nghiệp, CTD được hưởng lợi từ việc xây dựng các công trình có kĩ thuật phức tạp như Sân vận động Trống Đồng, Cần Giờ do đó giá trúng thầu có thể ở mức cao hơn. Nhờ đó, MBS dự báo biên gộp CTD có thể cải thiện 0,3 điểm % so với cùng kỳ lên mức 3,4%.
    Đối với VCG, biên lợi nhuận gộp tăng 1,5 điểm % so với cùng kỳ nhờ mảng Bất động sản trong khi mảng xây lắp ổn định quanh 5%. Các doanh nghiệp BOT như CII và HHV đi ngang nhờ các dự án BOT đi vào vận hành ổn định.
    Trong bối cảnh doanh thu tăng trưởng và biên lợi nhuận gộp ổn định hơn, lợi nhuận ròng trong quý 1/2026 của các doanh nghiệp xây lắp dự báo tăng trưởng tích cực so với nền thấp của quý 1/25.
    CTD có thể ghi nhận khoảng 120 tỷ đồng tăng 111% so với cùng kỳ và CII tăng 233% so với nền thấp 2025. Bên cạnh đó, VCG và HHV ghi nhận mức tăng lần lượt 21% và 13% nhờ doanh thu tăng trưởng tốt.

    [​IMG]
    Cho cả năm 2026, MBS đánh giá động lực tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp xây lắp dân dụng sẽ có mức tăng tốt hơn nhờ doanh thu và biên lợi nhuận gộp cải thiện. Đối với CTD, doanh thu dự báo tăng 24% nhờ hợp tác với các chủ đầu tư lớn ở các đại dự án như Công trình phục vụ APEC hay sân bay Gia Bình.
    Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án kĩ thuật phức tạp giúp giá thầu tốt hơn nhờ đó biên gộp cải thiện 0,4 điểm % so với cùng kỳ. Tổng hợp lại, lợi nhuận ròng của CTD năm tài chính 2026 dự kiến tăng 83% so với cùng kỳ.
    Đối với VCG, dù hoạt động kinh doanh chính Bất động sản và xây lắp ổn định, tuy nhiên việc không còn khoản lãi từ thoái vốn khiến lợi nhuận ròng có thể giảm 56% so với cùng kỳ.
    Các doanh nghiệp BOT như CII và HHV được hưởng lợi nhờ trúng thầu tại BOT Trung Lương – Mỹ Thuận (giai đoạn 2) giúp mở rộng backlog và doanh thu mảng xây dựng. Cụ thể hơn, lợi nhuận ròng của CII có thể tăng trưởng 70% so với nền thấp 2025 nhờ doanh thu và biên gộp tăng trong bối cảnh mảng BOT ổn định. Đối với HHV nhờ hoàn tất dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh và lưu lượng xe tại BOT tăng 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng có thể tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ.
  4. cuongnb89

    cuongnb89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2020
    Đã được thích:
    4.638
    tiêu đề sai năm rồi bác chủ
    BigDady1516 thích bài này.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Thúc đầu tư công, “kích” tăng trưởng kinh tế

    Hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026 đang được tích cực đưa vào giải ngân. Đây chính là một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay.

    TIN LIÊN QUAN


    [​IMG]
    Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được thi công gấp rút. Ảnh: Đức Thanh

    Đốc thúc giải ngân ngay từ đầu năm

    Liên tục các hối thúc được đưa ra từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
    Các bộ, ngành, địa phương cũng nỗ lực để có thể tăng tốc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, cũng như ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.
    Tuy vậy, số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, giải ngân vốn đầu tư công hiện chưa đạt như kỳ vọng. Tính đến hết tháng 2/2026, giải ngân vốn kế hoạch năm 2026 đạt gần 55.740 tỷ đồng, bằng 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 10.900 tỷ đồng và tương đương về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2025.

    Thực tế, chuyện những tháng đầu năm giải ngân chậm là có tính đặc thù. Đây là thời điểm các bộ, ngành, địa phương thường tập trung vào công tác phân bổ vốn và chuẩn bị đầu tư, đẩy mạnh triển khai và giải ngân các dự án chuyển tiếp. Năm 2026, câu chuyện cũng tương tự.
    Tuy vậy, áp lực đang rất lớn, không phải chỉ vì năm 2026 là năm đầu tiên của giai đoạn trung hạn 2026-2030, ghi nhận lượng vốn đầu tư công lớn nhất từ trước đến nay, mà còn vì phải giải ngân 100% nhằm đưa nền kinh tế đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay.

    Áp lực giải ngân vốn đầu tư công càng gia tăng khi mà các khó khăn vẫn cận kề: vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; tình trạng thiếu nguồn cung và khả năng biến động giá cả nguyên vật liệu khi rất nhiều công trình xây dựng lớn đồng loạt triển khai, diễn biến thời tiết thất thường…
    [​IMG]Phải xác định, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần sự tham gia của tất cả các cấp, các ngành; phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu các bộ, cơ quan, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết…[​IMG]

    - Bộ Tài chính đề xuất
    Chưa kể, theo Bộ Tài chính, đây cũng là năm chuyển tiếp về thể chế, nhiều văn bản pháp luật mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nên sẽ dẫn tới việc triển khai các cơ chế, chính sách mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc nhất định, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung.
    Thêm vào đó, cũng có yếu tố “chủ quan” của các bộ, ngành, địa phương. Điều đó lý giải vì sao, cùng một mặt bằng thể chế, chính sách, giá cả nguyên vật liệu…, 2 tháng đầu năm 2026, có 6 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, nhưng ngược lại, có tới 29 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bình quân chung cả nước. Trong số này, đáng chú ý, có tới 25 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân.
    “Làm việc sớm, vào việc ngay”
    Việc giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng buộc các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, nhất là với các bộ, ngành, địa phương có vốn kế hoạch năm 2026 được giao ở mức cao.
    Hà Nội là một ví dụ điển hình. Hiện các dự án cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, rồi các dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; cũng như các tuyến Vành đai 2,5, đường 3,5… đang được tích cực triển khai.
    Cùng với đó, theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang được giao chủ trì thực hiện một số dự án trọng điểm, trong đó có Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Dự án tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội. Thành phố đang nỗ lực đẩy nhanh triển khai các dự án này.
    Hôm Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông - vận tải nhóm họp vào đầu tháng 3/2026, ông Vũ Đại Thắng cho biết, ban đầu dự kiến đến hết năm 2026, mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Nhưng với sự vào cuộc của cả 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đã hoàn thành vào cuối năm 2025.
    Trong khi đó, Phú Thọ - một trong những địa phương có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tích cực trong năm 2025 - đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ đầu năm 2026. Trong văn bản vừa được gửi tới các sở, ngành, địa phương cách đây ít ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã nhấn mạnh việc coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt đối với các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Tinh thần chung được quán triệt, không chỉ đối với giải ngân đầu tư công, là phải “làm việc sớm, vào việc ngay”, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.
    “Nghệ An sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm năm 2026 giải ngân 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nói và cho biết, Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, trong đó có cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
    Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho hay, ngay từ đầu năm, nhiều công trình, dự án hạ tầng trọng điểm đã được Bắc Ninh khởi công và triển khai đồng loạt, đặc biệt là Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Công tác thực hiện dự án này đang rất khẩn trương. Và đặc biệt, Dự án Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Hà Nội, đoạn qua Bắc Ninh, đã vừa được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện theo hình thức xây dựng khẩn cấp.
    Nỗ lực của các địa phương sẽ góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới. Để nguồn vốn này giải ngân đạt 100% như kế hoạch, Bộ Tài chính cho rằng, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được nhận diện từ quá trình thực hiện các dự án trong năm 2025, áp dụng triển khai các giải pháp đột phá, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm và các chương trình mục tiêu quốc gia.
    Huy động mọi nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế
    Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, thúc đầu tư công để “kích” tăng trưởng, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2026 có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, phù hợp với khả năng thực hiện, giảm hệ số ICOR; giải ngân 100% vốn đầu tư công; tiết kiệm ngay 5% chi đầu tư để bổ sung cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Tinh thần là “không để lãng phí 1 ngày, không chậm trễ trong 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong 1 tháng, không để bị động cả năm”.
    Nhưng để đưa nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong năm nay, không chỉ là vốn đầu tư công, mà cần huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là rất quan trọng.
    Động thái tích cực là mới đây, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 751, đã tiếp tục tới các địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án. Tại An Giang, có tới 474 dự án, với tổng quy mô 26.608,9 ha, tổng mức đầu tư 397.538,7 tỷ đồng thuộc diện này. Tại Cần Thơ, con số tính đến ngày 10/3/2026 là 54 dự án với tổng quy mô 1.410,8 ha, tổng mức đầu tư 207.689,6 tỷ đồng.
    Chỉ 2 địa phương mà nguồn lực bị “đắp chăn, đắp chiếu” đã lớn như vậy. Nếu được tháo gỡ, khơi thông, nguồn lực này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy triển khai các dự án, phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển ở các địa phương.
    Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, khi phát biểu tại cuộc làm việc với các địa phương, cũng nhấn mạnh điều này. “Việc tháo gỡ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng để đưa một nguồn lực rất lớn vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp với Nhà nước, chính quyền”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

    Cùng với đó, tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút nguồn lực tư nhân đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội cũng là những giải pháp quan trọng. Tại Hội thảo về huy động hiệu quả nguồn vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số được tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030 là mục tiêu lớn trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn tới là rất lớn, đặc biệt đối với các dự án hạ tầng chiến lược và các dự án kết nối khu vực.
    “Việc khơi thông các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước được xem là yếu tố quan trọng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn tới”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
  6. D4n4444

    D4n4444 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2019
    Đã được thích:
    1.348
    BigDady1516 thích bài này.
  7. thanhnien21

    thanhnien21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2026
    Đã được thích:
    232
    Sáng thấy hưng phấn đua lệnh là chiều dễ bị "cụt đầu" ngay, tiền vào không dứt khoát nên dân tình cứ thấy chậm tí là ngại mua
    BigDady1516 thích bài này.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Phiên nay các em nó ĐTC test cung đẹp mà sau quá trình giờ chân sóng lấy lại đà tăng :-bd@};-
    Bác nào máu mai bắt sát sàn dòng Đạm nhé T+( lấy ngắn nuôi đi đường dài ĐTC) về chắc chắn có ăn trừ DGC :-bd@};-
    --- Gộp bài viết, 17/03/2026 lúc 17:16, Bài cũ: 17/03/2026 lúc 17:14 ---
    Test MA20 hoặc lấp Gap Rút chân 21-22 phi thôi tiền lớn vào rồi:-bd@};-
    GetTrend thích bài này.
    BigDady1516 đã loan bài này
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam có chuyển biến mới: HPG, CTD, FCN, Đèo Cả vào guồng chuẩn bị

    Thu Huyền 16/03/2026 - 11:04
    Dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam tiếp tục có chuyển biến mới khi Chính phủ thúc đẩy hoàn thiện thủ tục đầu tư, đồng thời nhiều doanh nghiệp lớn bắt đầu chuẩn bị nhân lực và công nghệ.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc tổ chức thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.
    Theo đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì tổ chức thẩm định; đồng thời Bộ trưởng Bộ Tài chính giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Văn bản số 21/TB-VPCP ngày 11/1/2026.
    Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương đề xuất để Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo quy định. Đồng thời, bộ này tổ chức thẩm định để trình Chính phủ xem xét, quyết định, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026.

    [​IMG]
    Dự kiến trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 4 (Ảnh: Báo Chính phủ)

    Được biết, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, gồm hai nhà máy Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, với tổng công suất dự kiến từ 4.000–6.400MW, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn 2031–2035. Đây được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với hệ thống năng lượng.
    Trước đó, dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào năm 2009, với quy mô khoảng 4.000MW trên diện tích hơn 1.600ha. Tuy nhiên, dự án phải tạm dừng vào năm 2016 do khó khăn về nguồn vốn và bối cảnh kinh tế.
    Đến ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định tái khởi động dự án. Sau đó, Quốc hội ban hành nghị quyết tiếp tục chủ trương đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để triển khai trở lại.
    Theo Quy hoạch điện VIII, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam dự kiến đạt khoảng 150.000MW vào năm 2030 và hơn 500.000MW vào năm 2050. Trong đó, điện hạt nhân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, giảm phát thải và củng cố an ninh năng lượng dài hạn.

    Nhiều doanh nghiệp trong nước chủ động tiếp cận công nghệ điện hạt nhân thế hệ mới

    Trước đó, tháng 9/2025, CTCP Năng lượng Quốc tế Rosatom (thuộc Tập đoàn Nhà nước Rosatom – Nga) và CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã: TV2) đã ký kết biên bản ghi nhớ, đặt nền móng hợp tác cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại tỉnh Khánh Hòa.
    Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi và hồ sơ địa điểm dự án, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng lưới điện, logistics, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn và các lĩnh vực liên quan. Đây được xem là bước tiến quan trọng, đánh dấu nỗ lực tái khởi động dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam.
    Bên cạnh TV2, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tích cực chuẩn bị tham gia chuỗi giá trị của dự án. Trong lĩnh vực xây dựng, các đơn vị như Vinaconex (VCG), Đèo Cả, Coninco, IBST, CCU, Hòa Bình (HBC), Coteccons (CTD), Fecon (FCN), Newtecons, Ricons cùng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã bước đầu phối hợp đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu, sẵn sàng cho các khâu thi công và vận hành nhà máy điện hạt nhân.
    Ở mảng vật liệu xây dựng, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) cũng cho biết sẽ tham gia cung ứng thép cho dự án, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam.
  10. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    24.729
    DGC sẽ dễ như ACB vụ Bầu Kiên 2011 ko dễ lên ngay đâu kỳ vọng dưới 50 (cứ phải cẩn trọng lái lớn tay to mượn gió bẻ măng ép hàng) nên theo mình ko nên bắt dao dơi như VCG thì khác Cổ Phiếu Hoàng gia vào setup luôn để làm việc Nhớn Quốc gia đại sự đại công trình :-bd@};-
    Last edited: 17/03/2026 lúc 17:39

Chia sẻ trang này