Doanh nghiệp bảo hiểm quý IV/2015: ------------Cổ đông chiến lược sẽ tiếp sức$$$$$

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BigDady1516, Oct 16, 2015.

6538 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 09:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    Những thương vụ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của BIC và PTI đã được hoàn thành trong năm 2015, giúp nâng cao khả năng bảo hiểm, là cơ sở để các doanh nghiệp đẩy mạnh phí bảo hiểm giữ lại.

    Thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng tốt trong 7 tháng đầu năm 2015. Toàn ngành ước đạt 37.205 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng ấn tượng so với mức tăng trưởng trung bình 13,8% trong giai đoạn 2005-2014. Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nổi bật 34,3%, và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng khoảng 12,66%.
    Ngành bảo hiểm nhân thọ có mức tăng trưởng tốt nhờ vào chất lượng hợp đồng ký mới tăng cao. Tổng doanh thu phí khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong 7 tháng đầu năm 2015 ước đạt 6.436,9 tỷ đồng, tăng 51,52% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 23,72% của năm 2014.
    Sự tăng trưởng này được đóng góp chủ yếu bởi chất lượng hợp đồng ký mới, với mức phí bảo hiểm bình quân cho hợp đồng khai thác mới tăng 45,5% so với cùng kỳ và đạt 8,53 triệu đồng. Ngoài ra, số lượng hợp đồng tăng nhẹ 4,1% và đạt 720.521 hợp đồng.
    [​IMG]Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết. Nguồn: BSC
    Theo đánh giá, từ đầu năm tới nay, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã tập trung phát triển bền vững hơn, khắc phục yếu tố nợ phí, quản lý rủi ro và nâng cao khả năng tài chính. Điều này thể hiện qua việc dự phòng nghiệp vụ trong 5 tháng đầu năm 2015 cho mảng bảo hiểm phi nhân thọ đạt 104.907 tỷ đồng, tăng mạnh 22,5% so với 2014.
    Tỷ lệ bồi thường của ngành bảo hiểm phi nhân thọ ở mức cao hơn so với 2014. Trong số các doanh nghiệp đang niêm yết, PVI và BMI có mức tỷ lệ bồi thường cao nổi bật 56,6% và 49,9%. Tỷ lệ bồi thường của PVI chịu ảnh hưởng bởi những vụ tổn thất lớn thuộc nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại.
    Bảo hiểm Bảo Minh có sự tăng mạnh 200% trong mức chi bồi thường cho bảo hiểm cháy nổ, là một sản phẩm bảo hiểm chiếm 19% cơ cấu doanh thu của công ty, tuy vậy công ty đã tái khoảng 65% lượng bảo hiểm cháy nổ này, không ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.
    Các doanh nghiệp bảo hiểm PGI, PTI, BIC đều ghi nhận tỷ lệ bồi thường an toàn ở mức dưới 38%. 4/6 doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận kết quả khả quan cho 6 tháng đầu năm 2015, với tỷ lệ bồi thường được kiểm soát tốt mang lại mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Dự kiến doanh thu quý 3/2015 là khả quan cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nhờ việc ghi nhận doanh thu bảo hiểm sức khỏe học sinh.
    Sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ cổ đông chiến lược?
    Triển vọng quý IV/2015, tỷ lệ bồi thường được dự báo sẽ được kiểm soát. Trong nửa đầu của mùa bão lũ năm nay, những thiệt hại về thiên tai thời điểm cuối tháng 9 là ít hơn hẳn so với 2014, do vậy có thể kỳ vọng tỷ lệ bồi thường chung ở mức tốt cho cả năm 2015.
    Những thương vụ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược của BIC và PTI đã được hoàn thành trong năm 2015. Theo đánh giá của Công ty chứng khoán BIDV (BSC), điều này sẽ giúp nâng cao khả năng bảo hiểm, là cơ sở để các doanh nghiệp đẩy mạnh phí bảo hiểm giữ lại.
    Trong dài hạn, các đối tác chiến lược là những doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế lớn với nhiều kinh nghiệm và tiềm lực tài chính sẽ hỗ trợ về mặt đào tạo nhân sự, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, và tấn công sang thị trường nước ngoài.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    Phiên 16/10: Đánh úp BVH, khối ngoại bán ròng gần 19 tỷ đồng
    Phần lớn các mã Bluechips đều bị bán ra trong phiên hôm nay, khối ngoại có phiên bán ròng gần 19 tỷ đồng trên cả 2 sàn.


    [​IMG]Ảnh minh họa.

    MAI HƯƠNG16:47 16/10/2015

    Trên sàn HOSE, sau phiên chững lại ngày hôm qua, khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ 9,6 tỷ đồng trên sàn này. Cụ thể, khối này thực hiện mua vào 205 tỷ đồng, chiếm chưa đầy 10% tổng giá trị giao dịch trên sàn và bán ra 215 tỷ đồng.

    MSN có phiên tạo thanh khoản và bán ròng mạnh của khối ngoại, đóng cửa phiên giao dịch MSN vẫn tăng 0,68%. Trong đó, khối này bán ra 22,5 tỷ đồng, tương ứng 299 nghìn đơn vị.

    Các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác đều bị bán ra như PVD (8,2 tỷ đồng), HPG (8,1 tỷ đồng), BID (6,5 tỷ đồng) và BVH (3,3 tỷ đồng).

    Bị đánh úp cuối phiên BVH đánh mất 5%, trong khi phần lớn thời gian giao dịch cổ phiếu này đều giao dịch ở trên mức 60.000 đồng/cổ phiếu.

    [​IMG]
    Chiều mua, DCM có phiên mua ròng mạnh nhất của khối này với hơn 11 tỷ đồng, tương ứng 864 nghìn đơn vị, đứng thứ 2, CII cũng được mua vào 10,7 tỷ đồng, tương ứng 440 nghìn đơn vị.

    STK tiếp tục có phiên tăng giá gần 2%, lên mức 37.100 đồng/cổ phiếu, trong đó, khối này thực hiện mua vào 8,5 tỷ đồng, tương ứng 230 nghìn đơn vị.

    Ngoài ra, các mã khác cũng được mua vào như HQC (8,2 tỷ đồng), DXG (5,8 tỷ đồng) và NT2 (5,5 tỷ đồng).

    Trên sàn HNX, bán mạnh nhóm chứng khoán, khối ngoại có phiên giao dịch khá tiêu cực khi bán ròng hơn 9 tỷ đồng. Cụ thể khối này chỉ mua vào 3,6 tỷ đồng nhưng lại bán ra 12,8 tỷ đồng.

    Nhóm chứng khoán bị bán mạnh, đứng đầu là KLS, khối này bán ra hơn 3,5 tỷ đồng, tương ứng 474 nghìn đơn vị. Tuy vậy, đóng cửa phiên giao dịch KLS vẫn giữ ở mức giá tham chiếu 7.500 đồng/cổ phiếu.

    Đứng thứ 2, SHS bị bán ra 422 nghìn đơn vị, tương ứng 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, BVS cũng bị bán ra hơn 74 nghìn đơn vị.

    [​IMG]
    Chiều mua, SHB được mua vào nhiều nhất với 181 nghìn đơn vị, tương ứng 1,2 tỷ đồng, đóng cửa phiên giao dịch SHB giữ ở mức tham chiếu 6.900 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, NET và PLC cũng bị bán nhẹ với khối lượng lần lượt là 18 và 6,5 nghìn đơn vị
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    CPI hồi phục, kinh tế tăng trưởng .
    Cập nhật : 16/10/2015
    [​IMG]
    Lạm phát: Lạm phát được dự đoán có thể hồi phục trong quý IV. Dù vậy, áp lực giá cả hiện vẫn còn yếu trong bối cảnh giá cả hàng hóa thế giới, giá dầu đang ở mức thấp. Do đó, chỉ số giá toàn phần trong năm 2015 có thể còn thấp hơn mức 2% vào thời điểm cuối năm.

    Giá dầu, yếu tố chính quyết định tới CPI cả nước, đã chịu nhiều áp lực giảm giá trong quý vừa qua, đáng kể nhất là (1) nhu cầu dầu suy yếu đi kèm với triển vọng kinh tế đột ngột u ám của Trung Quốc. (2) Nhu cầu dầu cũng chịu nhiều áp lực khi tăng trưởng của Mỹ và khu vực châu Âu giảm tốc. Bên cạnh đó, (3) sản lượng, nguồn cung dầu liên tục duy trì ở mức cao trong nhiều tuần qua, và (4) chi phí khai thác dầu đá phiến hạ nhờ cải tiến công nghệ.

    Tất cả những yếu tố trên cộng hưởng, khiến giá dầu giảm đáng kể trong quý III. Mùa đông chuẩn bị đến trong khi các biến động địa chính trị khu vực Trung Đông tiếp diễn có thể giảm tải áp lực nguồn cung, do đó giá dầu sẽ có cơ hội hồi phục trong quý tới. Dù vậy, giá dầu nhiều khả năng sẽ biến động không mạnh, khiến CPI vào cuối năm 2015 sẽ ở mức rất thấp trong nhiều năm nay.

    [​IMG]
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quý tới tiếp đà tăng trưởng.

    Theo BSC, sự hấp dẫn của Việt Nam trong mắt nhà đầu tư nước ngoài suy chuyển không đáng kể, thậm chí còn gia tăng nhờ các yếu tố: (1) kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư được cải tổ sau khi cải tổ và hiệu lực hóa khá nhiều đạo luật mới, (2) Hiệp định TPP hứa hẹn triển vọng tươi sáng cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong nhiều quý tới. TPP khi đi vào hiệu lực sẽ tạo cú bật lớn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam bởi khối 12 nước TPP chiếm tới 40% GDP và 30% thương mại toàn cầu, trong đó có các nước rất lớn như Mỹ và Nhật.

    Bên cạnh đó, (3) hiệp định EVFTA giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam được kỳ vọng sẽ ký kết trong năm 2015 sau khi hai bên đã chính thức thống nhất kết thúc cơ bản đàm phán vào sáng ngày 4/8/2015. Như vậy, EVFTA và cả TPP đều mở ra cơ hội cho các ngành sản xuất của Việt Nam, đặc biệt là các ngành mũi nhọn gồm dệt may, giày dép, thủy sản, gỗ…

    Việc Việt Nam có khả năng đặt chân vào các thị trường lớn trên sẽ kích thích mạnh mẽ hơn nữa dòng vốn đầu tư trong thời gian tới.

    [​IMG]
    Thương mại, xuất nhập khẩu: Thâm hụt thương mại của Việt Nam dự đoán gia tăng trong thời gian tới, đưa cán cân thương mại của Việt Nam quay trở về vị thế nhập siêu sau 3 năm xuất siêu liên tiếp.

    Tốc độ nhập siêu trong quý 3 chậm lại so với các quý trước, hiện đang thâm hụt 3,9 tỷ USD. Xu hướng cán cân thương mại của Việt Nam lại rơi vào thâm hụt là rõ ràng, và cán cân thương mại được dự đoán thâm hụt từ 7-8 tỷ USD vào thời điểm cuối năm 2015. Hoạt động xuất khẩu phụ thuộc mạnh vào nhóm doanh nghiệp FDI, trong khi khu vực này cũng nhập khẩu khá nhiều nhằm sản xuất hàng hóa xuất nước ngoài.

    Nhu cầu thu hẹp quy mô rộng trên thế giới đi kèm với sự giảm giá hàng hóa là yếu tố chính kìm hãm hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng quay trở lại sẽ thúc đẩy hoạt động nhập khẩu, khiến thâm hụt thương mại còn gia tăng trong các tháng tới.

    [​IMG]
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    Tỷ giá ổn định trong vùng 21.890 – 22.547 VND/USD trong quý IV.

    Yếu tố quyết định tới tỷ giá, tiêu biểu nhất là khả năng điều chỉnh lãi suất của FED đã giảm xuống đáng kể sau khi (1) tăng trưởng của Mỹ giảm tốc trước những rủi ro về biến động kinh tế toàn cầu và (2) mức lạm phát của Mỹ còn cách xa lạm phát mục tiêu 2%.

    Trong quý IV, FED sẽ tổ chức 2 lần họp FOMC, một vào cuối tháng 10 và một còn lại vào cuối tháng 12. Các dự đoán về việc tăng lãi suất trong tháng 12, vốn là khả năng có tỷ lệ dự đoán cao nhất, đã giảm sút. Thậm chí, khả năng bình thường hóa chính sách lãi suất của FED được đẩy lùi sau năm 2015. Do đó, áp lực về tỷ giá từ yếu tố quốc tế giảm đáng kể.

    Tuy nhiên, về xu hướng trung hạn, tỷ giá vẫn có xu hướng gia tăng. Thâm hụt thương mại giảm tốc những vẫn đem lại lo ngại cho sự thiếu hụt tiền USD trên thị trường nội địa. Những áp lực này sẽ đem lại những tác động nhất định, không quá căng thẳng, đối với tỷ giá USD/VND vào thời điểm cuối năm.

    [​IMG]
    Ngân hàng - lãi suất: Lãi suất có thể duy trì mặt bằng thấp trong quý IV khi mà lạm phát cả năm được dự đoán ở mức thấp. Tuy nhiên, chính sách hạ lãi suất cho vay trung và dài hạn của NHNN trở nên khó khả thi hơn.

    Tín dụng năm nay có nhiều chuyển biến so với các năm trước, hiện tăng trưởng ở mức rất tích cực. Tăng trưởng tín dụng được dự đoán có thể đạt mức 14-16% vào thời điểm cuối năm, hỗ trợ đáng kể cho tăng trưởng kinh tế.

    Các yếu tố cơ bản để lãi suất được kỳ vọng duy trì mặt bằng thấp hiện tại là: (1) tăng trưởng kinh tế hứa hẹn giữ tốc độ lạc quan, (2) khả năng về sự chuyển biến giá cả hàng hóa vào quý tới, điển hình là khả năng hồi phục giá dầu, sẽ đẩy lạm phát hồi phục, cùng với (3) tác động từ việc bình thường hóa chính sách lãi suất của FED (kỳ vọng vào cuối 2015, đầu năm 2016).

    3 khả năng trên là những yếu tố cơ bản để NHNN giữ ổn định lãi suất trong quý tới.

    Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam quý IV/2015

    Thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn đầu tư nước ngoài nhờ vĩ mô ổn định và vẫn duy trì được đà tăng trưởng tuy nhiên vẫn không nằm ngoài xu thế rút ròng của khối ngoại. Thị trường chứng khoán được dự báo sẽ tiếp tục tích cực trong nửa đầu tháng 10 khi nhà đầu tư nội khá hứng phấn trước thông tin TPP và thị trường bước vào mùa kết quả kinh doanh quý 3.

    Tuy nhiên, đà tăng điểm của thị trường trong tháng 10 khó giữ được lâu một khi không có yếu tố hỗ trợ từ dòng tiền, đặc biệt từ dòng vốn ngoại. Thị trường sẽ tiếp tục căng thẳng ngóng tín hiệu tăng lãi suất từ FED trong kỳ họp 27-28/10 hoặc 15-16/12. Chờ đợi quyết định của FED sẽ chia cắt mạch luân chuyển của dòng tiền làm giảm cơ hội tăng điểm và tăng yếu tố rủi ro của thị trường. Các chỉ số do vậy nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh giảm giá trong tháng 11 bất chấp có sự cải thiện của kinh tế vĩ mô và mức độ định giá của thị trường đang khá hấp dẫn trong vài năm nay.

    Trong tháng 12, BSC kỳ vọng sớm thấy dòng vốn nước ngoài, đặc biệt dòng vốn có tính chu kỳ ETF sẽ giúp thị trường tích cực trở lại.
  5. tranglait

    tranglait Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 11, 2015
    Likes Received:
    2,528
    mát ko chủ thớt
    BigDady1516 likes this.
  6. Binhlt001

    Binhlt001 Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Nov 10, 2014
    Likes Received:
    173
  7. biditi

    biditi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 10, 2014
    Likes Received:
    8,267
    Cho BVH nghỉ ngơi
    Tuần sau dòng BH dẫn sóng tiếp
    BigDady1516 likes this.
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    PTI đã tăng rất ngoạn mục chúc mừng các cổ đông .
    Bán cho đối tác hơn 40% giá .
    --- Gộp bài viết, Oct 16, 2015, Bài cũ: Oct 16, 2015 ---
    BIC, BMI , PVI, PGI còn tăng trưởng mạnh .
    Last edited: Oct 16, 2015
  9. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 11, 2015
    Likes Received:
    23,855
    Chứng khoán Tuần 12 – 16/10: Dòng tiền đang đón đầu KQKD quý 3!
    16/10/2015 | 18:27
    Nhóm cổ phiếu Tài chính, đặc biệt là Bảo hiểm, tiếp tục là tâm điểm của thị trường. Trong khi đó, dòng tiền đầu cơ hướng đến KQKD quý 3 giúp giao dịch không quá nhàm chán, một số nhóm cổ phiếu như Bất động sản, Thực phẩm-Đồ uống, Vận tải-Kho bãi… đã tạo sóng.
    Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu liên quan đến Thực phẩm- Đồ uống, Vận tải-Kho bãi, Vật liệu xây dựng, Ô tô… cũng thu hút được sự chú ý của giới đầu tư khi mùa công bố KQKD quý 3 đến gần.

    Nhà đầu tư nước ngoài: Khối ngoại tiếp tục gom vào 253 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại giảm mạnh giao dịch trong tuần qua. Tuy nhiên, việc khối ngoại tiếp tục thu gom nhóm cổ phiếu Tài chính đã tạo những tác động đáng kể lên các chỉ số thị trường cũng như tâm lý nhà đầu tư.

    Tổng cộng, khối ngoại quay đầu bán ròng trở lại trên sàn HOSE với 168 tỷ đồng trong tuần qua. CII là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với gần 274.5 tỷ đồng, sau đó là HAG với 137 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Tiếp theo trong danh sách là SBTvà HSG với giá trị bán ròng tương ứng 28.2 tỷvà 23.1 đồng. Ở chiều ngược lại, BVH, SSI và VCB là những cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị 72.7 tỷ, 60 tỷ và 30.2 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở CII và HAG thì khối ngoại mua ròng 244 tỷ đồng trên HOSE trong tuần qua.

    Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 9 tỷ đồng, trong đóTIG, PVS, SHB là ba cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt là 9.2 tỷ, 7.7 tỷ và 3.3 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, PVC, BVS là những mã bị bán mạnh với 5.2 tỷ và 3.2 tỷ đồng.

    Cổ phiếu đáng chú ý: Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế với sắc xanh hiện diện ở 14/20 nhóm ngành. Bảo hiểm, SX Nhựa Hoá chất và Vận tải-Kho bãi là nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong tuần qua với mức tăng lần lượt 8.09%, 4.92% và 4.44%. Các ngành nóng diễn biến trái chiều khi Ngân hàng, Chứng khoán và Xây dựng giữ được đà tăng với 0.80%, 1.33% và 0.59%, trong khi Bất động sản và Khai khoáng giảm điểm nhẹ với 0.14% và 0.86%. Chăm sóc sức khoẻ là ngànhgiảm điểm mạnh nhất với mức giảm 2.08%.
    xgameno1 likes this.
  10. iVEST

    iVEST Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2014
    Likes Received:
    299
    PGI thì sao bác?
    BigDady1516 likes this.

Share This Page