Doanh nghiệp được cứu, chứng khoán chỉ có đường lên!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bvpottery, 21/04/2012.

2729 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 330 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. bvpottery

    bvpottery Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Đã được thích:
    5
    http://tuoitre.vn/Kinh-te/488120/Can-nhac-giam-thue-cho-doanh-nghiep.html

    Cân nhắc giảm thuế cho doanh nghiệp
    TT - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Bùi Quang Vinh và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đều nêu một trong những giải pháp quan trọng thời gian tới là “tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”.
    Việc này được nêu ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-4.

    Ông Vinh cho biết chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 2,55% so với cuối năm 2011, dự kiến tháng 4 chỉ tăng dưới 0,1%. Bên cạnh đó, quý 1-2012 tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4%, thấp hơn so với cùng kỳ và quý 4-2011. “Mặc dù chúng tôi không khẳng định nhưng có thể nói hiện nay đã có biểu hiện suy giảm kinh tế. Chính phủ đang điều hành để vốn vào đúng chỗ cần, các biện pháp phải triển khai ngay lập tức” - ông Vinh nói.

    "Dư luận xã hội đang chờ các cơ quan thẩm quyền xử lý các vi phạm ở một số tập đoàn kinh tế nhà nước mà Thanh tra Chính phủ vừa mới công bố gần đây"

    (Trích từ báo cáo của
    Ủy ban Kinh tế)

    Dẫn số liệu xuất siêu quý 1-2012 là 220 triệu USD, ông Vinh phân tích: “Nghe thì mừng nhưng ngẫm thì lo. Lần đầu tiên sau nhiều năm có xuất siêu là tốt, tuy nhiên nhìn kỹ lại sẽ thấy vấn đề đình đốn sản xuất, vì doanh nghiệp không nhập máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu... Nếu cứ tiếp tục thắt chặt thế này mà không có điều chỉnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% của năm nay sẽ khó đạt”.

    Theo ông Vinh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh cũng là để góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy chắc chắn là những giải pháp như giảm thuế, cung tiền hợp lý hơn, giảm lãi suất cho vay... cần được bàn trong quý 2 này để có điều chỉnh chính sách hợp lý theo hướng “đi bằng hai chân”, bên này là kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô và bên kia là tăng trưởng hợp lý.

    Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng cần tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách miễn giảm thuế đối với một số ngành, lĩnh vực, cùng với đó là nghiên cứu điều chỉnh một số chính sách thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp. “Việc ban hành các loại phí cần có quá trình nghiên cứu, chuẩn bị thận trọng; thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không làm tăng chi phí của doanh nghiệp, không gây khó khăn cho người hưởng lương từ ngân sách, người lao động, người dân, tránh gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến lòng tin” - ông Giàu nói.

    Bên cạnh việc đề nghị có chính sách, biện pháp tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn và giảm lãi suất đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, ông Giàu cũng đưa ra khuyến cáo thận trọng, chặt chẽ trong việc nới lỏng tín dụng cho các khu vực phi sản xuất; tránh những can thiệp hành chính liên quan đến cơ cấu lại nợ, gia hạn nợ, giãn nợ.

    Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: “Dứt khoát không được chủ quan với việc chỉ số giá tiêu dùng đã xuống dưới 0,1%, nếu cứ xuống thành âm thì có vấn đề”. Đề cập hoạt động của doanh nghiệp, theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới vẫn cần thiết điều hành theo hướng bám sát các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế (khoảng 6%) và lạm phát dưới 10%.

    V.V.THÀNH
  2. cskcbk

    cskcbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Vãi thật, cuối tuần toàn tin tốt
  3. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    giảm VAT đi ........... về 3% cho DN còn sống :)

Chia sẻ trang này