Đọc tin nhanh __gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752004, 17/04/2012.

2596 người đang online, trong đó có 141 thành viên. 02:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3835 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. lolem752004

    lolem752004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    111
    Quý II, cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sẽ nổi sóng

    17-04-2012 07:12:58


    (ĐTCK) Nhiều ý kiến cho rằng, trong quý II/2012, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và chứng khoán sẽ vẫn “hot”.
    Từ cuối quý I/2012, thị trường bắt đầu “dậy sóng” cổ phiếu ngành bất động sản, chứng khoán… với nhiều kỳ vọng vào khả năng tăng giá cổ phiếu từ hiệu quả hoạt động được cải thiện của nhóm ngành này.

    Trao đổi với ĐTCK, ông Phạm Thành Thái Lĩnh, Trưởng Phòng Phân tích CTCK Bảo Việt (BVSC) cho biết, theo thống kê sơ bộ của BVSC thì những DN có kết quả kinh doanh quý I/2012 tăng trưởng so với năm 2011 thuộc các ngành cao su, ngân hàng, chứng khoán… và những doanh nghiệp này tiếp tục có triển vọng kinh doanh khả quan trong quý II/2012.

    Đối với các DN bất động sản, do đặc thù riêng, nên kết quả kinh doanh rất khó dự báo, bởi nó còn phụ thuộc vào việc các DN có triển khai dự án đúng tiến độ hay không, DN sẽ chọn thời điểm nào để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

    Cũng với đặc thù của nhóm ngành này thì lợi nhuận 2 quý đầu năm thường thấp hơn nhiều so với các quý còn lại, có doanh nghiệp thậm chí còn âm. Do vậy, đối với nhóm DN ngành bất động sản, báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2012 dự kiến sẽ không được khả quan như những gì thị trường đang phản ánh.


    Nhiều NĐT kỳ vọng, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và chứng khoán tiếp tục “hot”

    Tuy nhiên, xét về tổng thể, các doanh nghiệp đầu tư tài chính chịu ảnh hưởng bởi chi phí lãi vay sẽ bớt gánh nặng trong quý II do được hưởng lợi từ chính sách giảm lãi suất. Theo ông Lĩnh, trong quý II/2012, một số DN đầu tư tài chính như SAM, GMD… sẽ được hoàn nhập các khoản đầu tư tài chính khá lớn, nên nhiều khả năng, thị trường sẽ có “phản ứng” đối với nhóm cổ phiếu này.

    “Các ngành mà NĐT nên chú ý trong giai đoạn tới là tài chính, vật liệu cơ bản, vận tải biển... Đây sẽ là các ngành được hưởng lợi nhiều nhất khi nền kinh tế bước ra khỏi giai đoạn suy thoái cũng như khi TTCK bắt đầu hồi phục”, một chuyên gia chứng khoán nói.

    Ông Tống Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Phân tích CTCK Ngân hàng đầu tư (BSC) cho rằng, khi các doanh nghiệp niêm yết đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quý I/2012 thì thị trường sẽ bớt phần “hưng phấn”, bởi gần như ngành nào cũng khó khăn và khi kết quả được công bố sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường. Một số ngành đặc biệt khó khăn với đặc thù dùng đòn bẩy tài chính cao như bất động sản, xây lắp… sẽ có mức phân hóa mạnh hơn so với các ngành khác.

    Theo ông Tuấn, thời gian vừa qua, sự hồi phục của thị trường chủ yếu do tâm lý lạc quan với định hướng chính sách vĩ mô. Cổ phiếu các ngành bất động sản, chứng khoán có mức hồi phục nhanh hơn những ngành cơ bản có tính phòng thủ (dược, cao su…).

    Nhưng kết quả và sức khỏe của DN mới là yếu tố cơ bản nhất của giá trị cổ phiếu. Khi kết quả kinh doanh của DN được công bố, toàn bộ thị trường sẽ bị ảnh hưởng xấu, và có thể có đợt điều chỉnh trong thời gian tới. “Ngoài ra, đà hồi phục của nhóm ngành khó khăn như bất động sản trong thời gian qua sẽ chững lại”, ông Tuấn nói.

    Còn theo lãnh đạo một CTCK, một số cổ phiếu tăng/giảm giá rất bất thường, chưa phản ánh đúng tình hình kinh doanh của DN. Và nếu các nhà đầu tư chỉ “chăm chăm” vào các mã cổ phiếu theo đám đông thì sẽ dễ nhận hậu quả khôn lường. Theo gợi ý của chuyên gia này, nhà đầu tư có thể xem xét những cổ phiếu có nền tảng tương đối tốt như DPM, HPG, PVD…

    Trên thực tế, qua khảo sát sơ bộ của phóng viên Đầu tư Chứng khoán đối với một số nhóm nhà đầu tư, nhiều ý kiến cho rằng, trong quý II/2012, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và chứng khoán sẽ vẫn “hot”. Tình hình TTCK khởi sắc còn giúp các CTCK hoàn nhập thêm khoản dự phòng giảm giá chứng khoán. Một lý do quan trọng nâng đỡ nhóm cổ phiếu chứng khoán chính là kết quả kinh doanh quý I của nhiều công ty tương đối khả quan. Trong đó, đóng góp không nhỏ vào kết quả này là khoản phí giao dịch khá lớn mà các CTCK kiếm được nhờ giá trị giao dịch toàn thị trường luôn giữ ở mức cao, trung bình từ gần 2.000 tới hơn 3.000 tỷ đồng trên cả 2 sàn mỗi phiên.

    Còn đối với cổ phiếu bất động sản, trên thực tế, nhà đầu tư chưa thực sự quan tâm đến kết quả kinh doanh quý I, mà chủ yếu kỳ vọng vào tương lai của các DN ngành này.

    Thông thường, khi nền kinh tế khó khăn, nhà đầu tư chọn các cổ phiếu phòng thủ như cổ phiếu ngành thực phẩm, dược…, còn khi kinh tế vĩ mô bắt đầu khởi sắc, nhà đầu tư sẽ tìm đến các cổ phiếu phản ứng nhạy cảm với các chính sách kinh tế.

    Hải Vân


    a/e nghỉ sao có tin nầy ?

    TĂNG CE CẢ TUẦN

    áp trần lãi suất cho vay cuối tuần ra , ( cứu doanh nghiệp thật rồi )

    cpi âm nhẹ ,tháng 5 không tăng giá điện

    chuẩn 100% luôn

    CP SCR trong tầm ngấm của tôi , cứ đỏ là mua ,
    SCR là cp lịch sử 2012 của sàn hnx
    được ví như PVA năm nào :-c:-c:-c
  2. lolem752004

    lolem752004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    111
    Quý II, cổ phiếu chứng khoán và bất động sản sẽ nổi sóng

    cho 1 ngôi nhà chung của TTCK.________________ lồi mồm hết
  3. tiger_2010

    tiger_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    194
    Ơ, sao thằng WSS đặt kế hoạch LN 2012 có 2 tỷ... hôm nay em bán sạch (kể cả bđs SCR, HUT, STL,...), chuyển sang đánh mấy thằng khoáng sản cho chắc + khả năng đột biến lợi nhuận cao trong tương lai.
  4. mba0102

    mba0102 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Đã được thích:
    4.178
    sự lựa chọn đúng đắn
  5. xitoc

    xitoc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2011
    Đã được thích:
    4
    Các bác khoan vội mừng đã...

    “Sóng” cổ phiếu BĐS khó bền
    http://vietf.vn/tin_tuc/song-co-phieu-bds-kho-ben
  6. lolem752004

    lolem752004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    111
    CHÚC BÁC LỒI MỒM ,
  7. nam_kts81

    nam_kts81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Đã được thích:
    0
    Tin hạ lãi vay sẽ thực sự là một nét chấm phá màu tím vô cùng mạnh mẽ bác nhể, [r2)][r2)][r2)].............................
    Nhưng em chỉ lưu ý các bác là sự phân hóa rất mạnh, cần phải chọn lọc thật chuẩn => lồi mồm hết >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  8. lolem752004

    lolem752004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    111
    :-bd
  9. hieunv2000

    hieunv2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    4
    thế còn cái này thì sao:

    Thị trường chứng khoán »
    “Sóng” cổ phiếu bất động sản khó bền
    Thứ Ba, 17/04/2012, 07:47

    In tin
    Gửi email
    RSS

    Giá còn thấp (do chưa tăng) nay có thông tin hỗ trợ thì cổ phiếu bất động sản tăng là điều dễ hiểu nhưng các chuyên gia dự báo khó tăng bền vững.



    Ngay sau khi chính sách tín dụng bất động sản (BĐS) được “cởi trói”, cổ phiếu BĐS tăng liên tục, nhiều cổ phiếu đã tăng 20%-25%. Giới chuyên môn cho rằng cổ phiếu BĐS đang được “đẩy lên” vì niềm tin là chính.



    Tăng là dễ hiểu


    Trước khi các thông tin liên quan đến việc gỡ khó cho tín dụng BĐS được phát đi, nhiều cổ phiếu đã nhích lên và sau đó tăng mạnh. Chẳng hạn cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dù đang vào diện cảnh báo nhưng đã tăng liên tiếp 8 phiên, trong đó có 4 phiên tăng trần (từ mức 10.400 đồng lên 13.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 26%).



    Hay cổ phiếu ITC của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh nhà trong 8 phiên vừa qua đã có 6 phiên tăng trần với tổng mức tăng hơn 25% (từ 10.000 đồng/cổ phiếu lên 12.600 đồng). Cổ phiếu SCR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương tín sau 6 phiên tăng liên tục đã chững lại phiên cuối tuần vừa qua nhưng phiên đầu tuần này đã tăng mạnh trở lại, đạt 13.500 đồng/cổ phiếu. Hàng loạt cổ phiếu BĐS khác cũng tăng mạnh.



    Một nhân viên môi giới chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Đông Á nhận xét: Hầu hết các mã ngành BĐS đã tăng từ 20%-25% trong những phiên vừa qua chủ yếu do hiệu ứng tâm lý. Trong phiên giao dịch đầu tuần này, dù giá của nhiều cổ phiếu tiếp tục tăng trần nhưng khối lượng giao dịch vẫn rất lớn, cho thấy tâm lý sẵn sàng bán chốt lời của nhà đầu tư đang diễn ra hơn là muốn nắm giữ cổ phiếu lâu dài.



    Ông Phan Dũng Khánh, Trưởng Phòng Tư vấn và Phân tích đầu tư Công ty CP Chứng khoán Kim Eng Việt Nam, cho rằng các phiên gần đây, cổ phiếu BĐS mới thực sự đồng loạt tăng trần, trong khi cổ phiếu nhiều ngành khác đã “chạy” trước đó rất sớm với tỉ lệ tăng rất cao. Giá thấp (do chưa tăng), nay lại có thông tin “cởi trói” tín dụng hỗ trợ thì cổ phiếu BĐS tăng cũng là điều dễ hiểu.



    Chưa thể khởi sắc



    Trong khi đó, ông Nguyễn Hắc Hải, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt, cho rằng động thái “cởi trói” cho tín dụng BĐS sẽ giúp các doanh nghiệp BĐS giải bài toán về vốn, giảm áp lực tài chính cũng như tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm khi ngân hàng mở hầu bao cho vay, nhất là những doanh nghiệp BĐS có quỹ đất tốt với giá vốn rẻ, tình hình tài chính tương đối ổn định.



    Tuy vậy, để đi đến kết luận về một sự “thay máu” cho thị trường BĐS dưới tác động của những chính sách trên là chưa đủ cơ sở bởi “van” tín dụng cho ngành này đã được mở nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp cũng như của người tiêu dùng và nhà đầu cơ đến mức nào thì chưa đo lường được. Chưa kể, mức lãi suất cho vay BĐS hiện dao động từ 17% đến 19%/năm vẫn còn ở mức cao so với khả năng tài chính của đa số người dân.



    Theo TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cũng cho rằng thị trường BĐS ở Mỹ, Nhật muốn hồi phục đã mất nhiều thời gian. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng trong thời gian tới, ngành BĐS cũng như kinh tế vĩ mô tốt hơn nhưng để thị trường BĐS ổn định cũng phải mất ít nhất vài ba năm nữa.
  10. lolem752004

    lolem752004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Đã được thích:
    111
    =))=))=))=)) củ rích rồi

Chia sẻ trang này