Đón sóng báo cáo quý 4 ngành than

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi asleep, 30/12/2010.

3702 người đang online, trong đó có 389 thành viên. 17:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 341 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    quý 4 ngành than luôn lợi nhuận khủng[r32)]
  2. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    pố con nhà than đem bán bớt cổ đông ra bên ngoài may rA còn tăng mạnh. đào tài nguyên bán mà cổ tức 15%/năm đúng bèo
  3. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    tài sản đã khấu hao gấp 10 lần vốn điều lệ
  4. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    o nước ngoài giá phải trên 100
  5. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    nbc sẽ nổ phát súng thưởng 1:1, tất cả họ nhà than sẽ chia thưởng
  6. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    a em nhà than điều vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận cũng rất khủng vì năm nay thời tiết thuận lợi
  7. maiphuongthuy

    maiphuongthuy Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    9
    em xin đề cử em TC6 em này đi ngang mấy tháng trời nay rồi, em cầm cũng nóng ruột, nhưng thôi cố cầm chờ nốt cho tới sóng ngành than không lại phi cơ hội[r2)]
  8. asleep

    asleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sôi động khai trường than Đèo Nai (14:45:21 Ngày 29/12/2010) Đến khai trường công ty Cổ phần than Đèo Nai những ngày cuối năm, chúng tôi được chứng kiến không khí sản xuất sôi động và ý thức trách nhiệm cao của CNCB Công ty, với quyết tâm hoàn thành kế hoạch hơn 24 triệu m3 đất đá, 3 triệu tấn than trước thời hạn. [​IMG]Dàn xe CAT-773F do PX Vận tải số 9 Công ty CP Than Đèo Nai quản lý luôn đạt năng suất kỷ lục
    Tại phân xưởng Vận tải 9 - đơn vị được giao quản lý 20 xe ôtô có trọng tải từ 40 58 tấn (trong đó có 15 xe CAT 773-F) trong tổng số gần 200 xe ôtô các loại của Công ty. Phó Quản đốc Thái Quang Vinh cho biết: Đến hết tháng 11, phân xưởng đã vận chuyển được 2,8 triệu tấn m3 đất đá, 315.000 tấn than và hơn 30 triệu tấn kilômét. Phân xưởng có 4 tổ xe CAT 773 F về sớm kế hoạch vào ngày 12/11. Hiện phân xưởng vận tải số 9 đang tích cực vận chuyển thêm 420.000m3 đất đá, 65.000 tấn than, hơn 4 triệu tấn km trong tháng 12 và tiếp tục củng cố, sửa chữa bảo dưỡng tốt thiết bị xe máy để chủ động bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2011, giữ vững truyền thống nhiều năm liền là đơn vị: Đạt sản lượng cao tiết kiệm dầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và xe máy, có giờ xe hoạt động hữu ích ra sản phẩm 18,5 giờ/ngày, hệ số xe sử dụng đạt 85% và năng xuất vận tải năm sau cao hơn năm trước từ 10 - 15%.
    Khai trường sôi động nhất những ngày này ở Đèo Nai là lòng moong 2K hào 80. Khi chúng tôi đến có 6 máy xúc (3 máy xúc thuỷ lực gầu ngược PC 1250 có dung tích gầu 6,7m3) 3 máy khoan xoay cầu, cùng xe gạt và hàng chục xe ôtô HD 465; CAT 773 E trọng tải 58 tấn đang thực hiện phương án nạo vét hàng ngàn m3 bùn than, đi hào mở vỉa từ -80 xuống -90 mở ra một nguồn tài nguyên hàng triệu tấn than. Thợ lái máy xúc bậc 7/7 Trần Đình Hiền tổ trưởng tổ máy xúc PC 1250 số 9 cho biết: Điều kiện hoạt động của tổ máy có nhiều khó khăn, độ rắn đất đá luôn từ F12 F14 (loại cao nhất) cung độ vận chuyển lại xa nhưng năm nay tổ máy đã xúc được hơn 1,5 triệu m3 đất đá. Được biết 5 năm qua (2006 - 2010) tổ máy PC 1250 số 9 liên tục xúc đạt năng suất kỷ lục, cấp Tập đoàn; tổ trưởng Trần Đình Hiền liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, thợ lao động giỏi xuất sắc cấp Tập đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh (năm 2007; 2009)
    Ở nhà ăn số 11 (phân xưởng chế biến) mà tiền thân là nhà ăn than trụ nơi 51 năm về trước Bác Hồ về thăm mỏ đã nói chuyện với thợ mỏ Đèo Nai và đến thăm nhà ăn. Vẫn giữ được truyền thống chất lượng bữa ăn giữa ca tốt nhất và tính tinh thần phục vụ cao nhất. Chị Ngô Thị Thanh chủ nhiệm nhà ăn đưa chúng tôi đi thăm nơi chế biến, phòng ăn, ở đâu cũng khang trang, sạch đẹp như ở khách sạn. Hàng ngày nhà ăn phục vụ hơn 400 người ăn bữa chính, riêng ca 1 từ 200 280 người. Ngoài ra nhà ăn còn phục vụ các loại bồi dưỡng độc hại 07 có định xuất từ 2,5 đến 5nghìn đồng, bồi dưỡng ca 3, nhưng phải đảm bảo đổi món ăn chế biến thường xuyên và an toàn vệ sinh thực phẩm, nước giải khát cho công nhân..
    Tại văn phòng Công ty, chúng tôi ghi nhận được những con số vui. Vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11) Đèo Nai có 83 tổ sản xuất, xe máy hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 từ 45 đến 60 ngày. Cán bộ công nhân viên chức (CBCNVC LĐ) công ty đã có 95 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi hơn 8,5 tỷ đồng. Đặc biệt là công trình “Đi hào mở vỉa - 80” đã mở ra nguồn 1 triệu tấn than chất lượng cao để Công ty sẵn sàng chủ động phục vụ khách hàng trong năm 2011.
    Mặc dù chưa đến được hết các công trường, phân xưởng. Nhưng những gì đã thấy có thể khẳng định rằng: “Thợ mỏ Đèo Nai đã và đang thực hiện tốt chương trình hành động: “làm theo” cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện các nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXX đã đề ra, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và những năm sau 2011 2015. Luôn luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc” góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp.

Chia sẻ trang này