Dòng DTC giá Thơm bắt đầu hình thành Sóng Thần vít mạnh $$$$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 17/12/2025 lúc 10:17.

9733 người đang online, trong đó có 988 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 19 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 16):
  2. minhhoabku,
  3. annhien123
Chủ đề này đã có 449 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.957
    VCG test gap 22.5 phi mạnh về 3x@};-
    LCG 10.1 đáy pha này@};-
    FCN 15@};-
    CTD 80@};-
    DPG 40@};-
    KSB 17.7@};-
    CTI 22@};-
    Thép....xi măng....:drm1:drm1:drm1@};-

    P và ĐTC sẽ hút xiên pha cuối năm và Q1 2026:-bd@};-
    Last edited: 17/12/2025 lúc 10:26
    Giangdola thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.957
    Loạt dự án trọng điểm khởi công, khánh thành ngày 19/12

    Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cùng hàng loạt công trình sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành ngày 19/12.​

    Tại cuộc họp với Thủ tướng sáng 16/12, Bộ Xây dựng cho biết đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành đủ điều kiện khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Trong số này có 148 dự án khởi công, 86 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương làm chủ quản.
    Tổng mức đầu tư các công trình, dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm 18%; phần còn lại là vốn ngoài ngân sách, khoảng 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.
    Một số dự án lớn được khởi công dịp này gồm khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng; dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, vốn 3.299 tỷ đồng; trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng; dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt tại Dung Quất, vốn 10.000 tỷ đồng; cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, vốn 18.000 tỷ đồng; khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Vân Đồn, vốn 51.000 tỷ đồng; tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc, vốn 8.950 tỷ đồng; Nhà văn hóa Thanh niên tại TP HCM, vốn 2.240 tỷ đồng.
    Các công trình trọng điểm được khánh thành, thông xe kỹ thuật, gồm: tuyến chính cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; Bệnh viện Đa khoa quốc tế Huế; khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
    [​IMG]
    Xem toàn màn hình

    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 16/12. Ảnh: Nhật Bắc
    Theo kế hoạch, lễ khởi công, khánh thành sẽ được tổ chức từ 9h ngày 19/12, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 79 điểm cầu trên cả nước, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Điểm cầu trung tâm đặt tại lễ khởi công khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc, Hà Nội, và được truyền hình trực tiếp.
    Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - kinh tế quan trọng, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong những năm tới. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo phương châm "6 rõ", gồm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.​
    --- Gộp bài viết, 17/12/2025 lúc 10:28, Bài cũ: 17/12/2025 lúc 10:18 ---
    Sắp tới tém táo mấy phiên lại đua mệt lắm:D@};-
  3. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.957
    Thời khắc lịch sử: Siêu máy bay vừa 'xông đất' sân bay 16 tỷ USD của Việt Nam

    Thứ 2 , 15/12/2025, 16:09

    5CHIA SẺ
    Nghe đọc bài
    4:02

    0.5x0.75x1.00x1.25x1.5x
    Nữ miền BắcNam miền BắcNam miền NamNữ miền Nam
    Đây là giây phút mà rất nhiều người dân Việt Nam mong chờ.

    15h40 ngày hôm nay 15/12, chuyến bay được thực hiện bởi Boeing 787 Dreamliner của hãng hàng không Vietnam Airlines mang số hiệu VN5001 đã chính thức hạ cánh xuống Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là thời khắc lịch sử khi sân bay 16 tỷ USD hiện đại nhất Việt Nam chính thức đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.
    [​IMG]
    Máy bay Boeing 787 trước thời khắc cất cánh bay chặng Tân Sơn Nhất - Long Thành. Ảnh: Vietnam Airlines
    Trước đó, lúc 12h hôm nay, chiếc Boeing 787 mang số đăng ký VN-A863 đã khởi hành từ Nội Bài vào Tân Sơn Nhất, hạ cánh lúc hơn 14h. Sau khi chuẩn bị xong, tàu bay đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h.
    Chiếc Boeing 787 này cũng sẽ trở thành tàu bay đầu tiên cất cánh từ sân bay Long Thành, với số hiệu chuyến VN5002 lúc 18h, quay trở lại Tân Sơn Nhất và hạ cánh vào khoảng 18h40 hôm nay. Mặc dù Boeing 787 có sức chứa tối đa khoảng 340 hành khách, chuyến bay thử tải này chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.
    [​IMG]

    Xe thang, xe phục vụ suất ăn... của Vietnam Airlines có mặt tại cửa ra tàu bay, sân bay quốc tế Long Thành để đón chuyến bay đầu tiên. Ảnh: Tạp chí Hàng không
    Chuyến bay này mang ý nghĩa then chốt, nhằm đánh giá toàn diện khả năng khai thác trước khi sân bay này chính thức đón các chuyến bay chở hành khách đầu tiên vào ngày 19/12 sắp tới.
    Để đón thành công siêu máy bay mang trọng trách đặc biệt này, hàng nghìn kỹ sư, công nhân và chuyên gia đến từ các đơn vị thi công, tư vấn và quản lý đã vất vả ngày đêm.
    Ngay từ đầu giờ chiều hôm nay, kíp trực không lưu của VATM đã có mặt đầy đủ tại tháp không lưu Long Thành để điều phối chuyến bay kỹ thuật hạ cánh. Ccác lực lượng liên quan từ kiểm soát không lưu, kỹ thuật hàng không, khí tượng, thủ tục bay đến cứu nạn, cứu hộ và an ninh hàng không đã được huy động đầy đủ.
    Tất cả đều trải qua nhiều đợt huấn luyện, diễn tập và bố trí ca kíp theo các tài liệu khai thác đã được thẩm định, sẵn sàng cho cột mốc quan trọng trong quá trình đưa sân bay Long Thành vào hoạt động.
    Trên toàn bộ khu vực sân bay, các trang thiết bị phục vụ mặt đất trong trạng thái sẵn sàng. Đội xe cứu hỏa, xe phục vụ mặt đất, xe suất ăn, cầu thang lên tàu bay của Vietnam Airlines được bố trí tại khu vực cửa ra tàu bay. Thời tiết trong ngày nắng đẹp, tầm nhìn tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bay thử cũng như công tác rà soát, kiểm tra lần cuối trên mặt đất.
    --- Gộp bài viết, 17/12/2025 lúc 10:36, Bài cũ: 17/12/2025 lúc 10:31 ---
    Tím táo như YEG lại đua ko kịp:-bd:drm1**==%%-@};-
    --- Gộp bài viết, 17/12/2025 lúc 11:15 ---
    2026 điểm hái Lộc của dòng ĐTC:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 17/12/2025 lúc 11:21 ---
    Múc húc xúc :drm1:drm1:drm1@};-
    --- Gộp bài viết, 17/12/2025 lúc 11:27 ---
    Sự kiện giải ngân hơn 3.4 triệu Tỷ sắp tới gần:drm1:drm1:drm1@};-
    Last edited: 17/12/2025 lúc 11:41
  4. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.957
    Khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án với tổng vốn 3,4 triệu tỷ đồng vào ngày 19/12

    NGUYỄN TRI
    06:45 17/12/2025

    Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trên cả nước phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, chất lượng, qua đó chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự kiến buổi lễ sẽ được tổ chức vào 19/12.
    Tính đến ngày 14/12, Bộ Xây dựng đã tổng hợp 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Trong số này, có 148 công trình, dự án được khởi công; 86 công trình, dự án khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật. Ngoài ra, có 38 dự án của các bộ, ngành; 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty; 157 dự án của các địa phương triển khai.
    Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình trên 3,4 triệu tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627 nghìn tỷ đồng (chiếm 18% tổng mức), 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng (chiếm 82%).

    [​IMG]
    Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua cầu truyền hình. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu, gồm: 12 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu truyền hình trực tuyến nhằm tượng trưng cho kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025).
    Một số điểm cầu quan trọng dự kiến được kết nối trong buổi lễ như: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, Hà Nội); lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Quốc tế Long Thành - giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội
    Khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công dự án xây dựng Nhà văn hóa Thanh Niên tại TP.HCM; khởi công dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

    [​IMG]
    Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic (khu B) của TP.Hà Nội. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến để thống nhất phương án tổ chức buổi lễ, với điểm cầu trung tâm dự kiến tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, Hà Nội).
    Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn vào ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh), sự kiện lần này nhằm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
    Đồng thời, sự kiện còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.
    Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.
    Cùng với đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua.
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    23.957
    Đúng 2 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến "kỷ lục" hơn 3 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày
    Thứ 4 , 17/12/2025, 07:00
    26CHIA SẺ


    Nghe đọc bài
    3:14
    0.5x0.75x1.00x1.25x1.5x
    Nữ miền BắcNam miền BắcNam miền NamNữ miền Nam
    Chuyên gia thuế: Doanh thu cho thuê nhà vượt 500 triệu đồng/năm, không lương hưu, không giảm trừ gia cảnh, vẫn phải nộp 10% thuế
    Ngày 19/12/2025 sẽ tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

    Ngày 16/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Buổi lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 19/12/2025.

    Theo báo cáo, đến ngày 14/12, cả nước có 234 công trình, dự án tại 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật. Trong đó, 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật; gồm 38 dự án của các bộ, ngành, 39 dự án của các tập đoàn, tổng công ty và 157 dự án do địa phương triển khai.


    Tổng mức đầu tư của các dự án lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong số này, 96 dự án sử dụng vốn Nhà nước với quy mô hơn 627.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng mức đầu tư; 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với tổng vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82%.
    Buổi lễ dự kiến được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối qua các điểm cầu truyền hình trên cả nước. Từ 234 công trình, dự án, Bộ Xây dựng đề xuất 79 điểm cầu, gồm 12 điểm cầu trực tiếp và 67 điểm cầu trực tuyến, mang ý nghĩa tượng trưng cho 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Điểm cầu trung tâm dự kiến đặt tại lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội).

    [​IMG]
    Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

    Nhiều công trình, dự án trọng điểm được lựa chọn làm điểm cầu, như: lễ khánh thành một số hạng mục và khai trương chuyến bay đầu tiên của Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1; khởi công dự án thành phần 1 tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; khởi công trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội; khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi); khởi công cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (Lâm Đồng); khánh thành, thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau; khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; khởi công Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM; khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 tại đặc khu Phú Quốc…

    Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn ngày 19/4/2025 (kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước) và ngày 19/8/2025 (kỷ niệm 80 năm Quốc khánh); lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án lần này là sự kiện rất ý nghĩa chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, đây cũng là dịp tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế mới, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

    Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương, cơ quan tiếp tục rà soát kỹ, chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

    Bộ Nội vụ chủ trì việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, triển khai các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt quan tâm đến khen thưởng các kỹ sư, công nhân, người lao động trực tiếp làm việc, bám trụ trên công trường trong suốt những năm qua.

Chia sẻ trang này