Đồng hành cùng bạn bè. ( Phần 2 )

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Khavienthanh, 17/12/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
808 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 23:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 869330 lượt đọc và 22308 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Tks cụ và em tôn trọng mọi quyết định của cụ. Chúc cụ vui vẻ ạ@};-@};-@};-
  2. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    19.756
  3. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    Hơi chuối hột :)
    Bulava, cogiko, kevin pham5 người khác thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Ô cơ Tks cụ bạn hiền.
    cogiko, kevin pham, Zephyrus5 người khác thích bài này.
  5. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.418
    Thế này trong quân sự người ta gọi là lính biệt kích dù đấy mợ, em thích xem phim Mỹ lắm í, nên cứ lực lượng đặc biệt tinh nhuệ là em mê tít.
    Em thích mợ roài đó nhé.
    Chết roài @HoangL0ng2007 ui, em lại iu đơn phương nữa nè hu hu
    Last edited: 16/01/2015
    cogiko, kevin pham, Zephyrus6 người khác thích bài này.
  6. haobui688

    haobui688 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2014
    Đã được thích:
    75.655
    ok, vậy thì mừng cho cụ rồi, ở một mình mà ốm thì cực lắm ... nhưng món yoga mình ko sao tập nổi ... mình cứ chạy bộ và tenis thôi ... vì mình hay thức đêm làm việc, ngủ ít lắm có 3-5 tiếng mỗi đêm nên có thể là do thiếu ngủ, cứ đợt nào thức khoảng 4_5 đêm là người thấy oải, còn nhậu nói thật mình uống được nhưng chỉ uống với bạn bè thân thôi, chứ bình thường thì mình cũng xã giao và từ chối khoé ... cụ có kế hoạch lấy cợ chưa ?
  7. Everyday111

    Everyday111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/01/2015
    Đã được thích:
    1.791
    Rất vui vì là cảm hứng thơ của bạn
    Em vào đây hóng là chính
    Chúc bạn vui cả ngày nay và ngày sau>:D<
  8. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.469
    Há há , hoành tráng với rượu cần =))=))=))=))=))=))=))=))
    CN này ae đăng ký tham gia đông không anh :-bd
  9. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    TP.HCM đang có động lực tăng trưởng khác cả nước
    Thứ Sáu, 16/01/2015, 10:22RSSIn tin
    [​IMG]
    Nhận định của Ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nhận định: TP.HCM đang tăng trưởng dựa vào dịch vụ và thị trường nội địa thay vì công nghiệp và xuất khẩu như cả nước. Hiệu quả đầu tư của TP.HCM cũng được đánh giá cao hơn cả nước.

    Tại Tọa đàm “Triển vọng kinh tế năm 2015” do Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA) tổ chức, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright đã chia sẻ những phân tích, nhận định khách quan về câu chuyện tăng trưởng và những câu chuyện phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng của của TP.HCM.

    Từ trước đến nay TP.HCM vẫn luôn được biết đến thương hiệu thành phố đầu tàu trong cả nước về phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng ngày càng cao. Thành phố đi lên thì cả nước đi lên và ngược lại.

    "Nhưng điều mà chúng tôi phát hiện trong thời gian gần đây là động lực tăng trưởng của TP.HCM đã có sự khác biệt so với động lực tăng trưởng của cả nước.”, ông Thành cho biết.

    Năm 2014 tăng trưởng GDP của Thành phố là 9,6%, cao hơn con số cả nước. Nhưng động lực tăng trưởng của cả nước trong năm vừa rồi là công nghiệp còn của TP.HCM là dịch vụ.

    So với nhiều nơi, ngành công nghiệp của TP.HCM tăng trưởng chậm trong năm 2014. Không chỉ so với các tỉnh thành láng giềng như Bình Dương, Đồng Nai mà còn so với cả một số tỉnh thành phía bắc như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc hay cả với Quảng Ngãi.

    Trong khi đó ngành dịch vụ lại kéo tăng trưởng chung của TP.HCM đi lên. Gần 70% tăng trưởng của thành phố trong năm 2014 là sự đóng góp của ngành dịch vụ.

    Đó là về phía cung, còn về phía cầu cũng có sự khác biệt về động lực tăng trưởng. Cả nước động lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu là bán hàng ra bên ngoài nhưng thành phố xuất khẩu năm nay có khởi sắc nhưng tiêu dùng nội địa của Thành phố với tổng mức bán lẻ tăng 10,3% theo giá thực, trong khi sức mua cả nước chỉ là 6,3%.

    “Cả nước tiêu thụ nội địa chậm, xuất khẩu tăng nhưng Thành phố thì thị trường nội địa lại mạnh, không phải do xuất khẩu tăng. Điều này liên quan tới sự tăng trưởng chậm của công nghiệp.”, chuyên gia Fulbright nhận định.

    Tuy nhiên, ngay trong ngành công nghiệp cũng có sự phân hóa về khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp FDI.

    Những ngành doanh nghiệp nội địa chiếm tỷ trọng cao, giá sản xuất lớn có mức tăng trưởng chậm như thực phẩm chỉ tăng 5%, đồ uống tăng 3,7%; hóa chất tăng 1,8%; sản phẩm cao su, nhựa là 0%.

    Trong khi đó những ngành có tốc độ tăng trưởng cao lại thuộc về những ngành có doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng cao như dệt may tăng 15%; thiết bị điện tăng 11,9%; xe có động cơ tăng 44,4% và điện tử tăng 8,3%.

    Về hoạt động xuất khẩu, tăng trưởng công nghiệp của Thành phố chậm đi liền với tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa chậm.

    Năm 2014, xuất khẩu (không kể dầu thô) tăng 11,9%, với đóng góp lớn của nông sản (gạo, tiêu, cà phê) và thủy sản.

    Về các mặt hàng, đến hết tháng 11, giá trị xuất khẩu sản phẩm nhựa giảm 1,1%; cao su giảm 30,1%; điện tử giảm 9,4%.

    Giá trị xuất khẩu công nghiệp chế biến có kim ngạch xuất khẩu tăng khá gồm dệt may tăng 12,4%; giày dép tăng 6,6% và sản phẩm gỗ tăng 20%; sản phẩm túi xách tăng 13,6%; thiết bị điện tăng 7,1%.

    Về hoạt động đầu tư, Thành phố là một trong những địa phương có mức đầu tư thấp so với quy mô nền kinh tế. Tổng vốn đầu tư là 250,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 28,5% GDP, tương đương với cả nước nhưng thấp hơn so với bình quân giai đoạn 2009-2013 là 34,4%.

    Tuy nhiên hiệu quả đầu tư được cải thiện, các công trình cơ sở hạ tầng của TP.HCM sau khi được đầu tư đều có mức độ sử dụng cao, tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đã được cải thiện.

    So sánh đầu tư của nhiều địa phương cho thấy nhiều nơi đầu tư lớn hơn cả quy mô kinh tế. Trong khi cả nước đầu tư công dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thì TP.HCM là khu vực doanh nghiệp tư nhân, FDI dẫn dắt.

    "Đây là điều tốt cho mô hình tăng trưởng" - ông Thành nhận định.

    HUYỀN TRÂM
    Theo Bizlive
    Bulava, cogiko, kevin pham5 người khác thích bài này.
  10. snackone

    snackone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    40.421
    UBCK kiên trì kiến nghị nới room lên 60%
    Thứ Sáu, 16/01/2015, 10:25RSSIn tin
    [​IMG]
    Mặc dù các kế hoạch về nới room vẫn chưa được thông qua, song đại diện của Ủy ban Chứng khoán cho biết, cơ quan này vẫn kiên trì theo đuổi kế hoạch với giải pháp phù hợp hơn.

    Trả lời câu hỏi về quan điểm nới lỏng tỷ lệ sở hữu của NĐT ngoại trên TTCK, mới đây, ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, UBCK cho biết, cơ quan này đang triển khai sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP, trong đó, ngoài rà soát lại các quy định bất cập, sẽ có các quy định về sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng và tỷ lệ nắm giữ của các tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại các CTCK Việt Nam.

    Bên cạnh đó, ông Sơn cho biết, UBCK song song báo cáo Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng xem xét ban hành các quy định nới lỏng sở hữu nước ngoài dưới hình thức Quyết định của Thủ tướng.

    Việc đề xuất nới room theo hình thức quyết định của Thủ tướng sẽ đảm bảo khả năng thực thi nhanh hơn so với Nghị định. Về nội dung điều chỉnh, dự thảo cho phép tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài được phép mua nắm giữ trên 49% đến 100% vốn của CTCK trong nước.

    Đối với công ty đại chúng, dựa trên các danh mục phân ngành lĩnh vực kinh doanh hạn chế đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Luật Đầu tư, ông Sơn cho biết, UBCK sẽ tiếp tục đề xuất thí điểm cho phép NĐT ngoại được nắm giữ đến 60% vốn của công ty niêm yết trên TTCK.

    PV
    Theo Tinnhanhchungkhoan
    Bulava, cogiko, kevin pham5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này