Đông Nam Á sắp có sàn chứng khoán chung

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by I_hate_you8x, Jul 10, 2008.

1101 người đang online, trong đó có 440 thành viên. 22:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2006
    Likes Received:
    1
    Đông Nam Á sắp có sàn chứng khoán chung

    Đông Nam Á sắp có sàn chứng khoán chung
    Chủ tịch Thị trường chứng khoán Thái Lan Pakorn Malakul Na Ayudhya cho biết, 6 thị trường chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á có kế hoạch thành lập một sàn giao dịch kết nối 180 công ty lớn nhất nhằm thúc đẩy đầu tư xuyên biên giới.



    Kế hoạch này đang được Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonexia và Philipin soạn thảo. Thành lập những thị trường chứng khoán đầu tiên tại Lào và Campuchia.



    Ông Pakorn Malakul Na Ayudhya cho biết: 6 thị trường chứng khoán trên đang đàm phán việc cho phép mỗi nước có 30 công ty hàng đầu tham gia sàn giao dịch điện tử được kết nối trên.



    Và các nhà đầu tư trong nước cũng sẽ tiếp cận dễ dàng và ít tốn kém hơn thông qua sự môi giới địa phương với 150 công ty nước ngoài. Những công ty này cũng có thể được tiếp thị cho các quỹ phương Tây đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới ở châu Á.



    Với sự giúp đỡ của Thái Lan, sau thỏa thuận ký ngày 8/7, Lào chuẩn bị khai trương sàn giao dịch OTC trước cuối năm nay.



    Khai trương thị trường giao dịch OTC sẽ gồm các cổ phiếu trong ba công ty Nhà nước. Lào hy vọng thị trường chứng khoán chính thức hoạt động năm 2010.



    Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng đang can dự vào việc giúp thành lập một thị trường chứng khoán ở Campuchia, trong đó họ dự kiến nắm giữ 49% cổ phần.



    Campuchia đạt tăng trưởng kinh tế trung bình 9%/năm trong thập kỷ qua và hy vọng phát triển thành một nước sản xuất dầu mỏ.



    Theo ông Pakorn, những sáng kiến này sẽ không chỉ thúc đẩy sự hòa nhập khu vực, mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty thu hút vốn và các nhà đầu tư nước ngoài.



    Các nước đang phát triển châu Á lâu nay đã đàm phán về khả năng thành lập các thị trường chứng khoán riêng của họ, song có những hoài nghi rằng họ liệu có thể thu hút đủ vốn và các công ty tham gia hay không.

Share This Page