Động thái của NDTNN trong tuần qua nói lên điều gì ?!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TrendVsTrap, 01/03/2008.

4352 người đang online, trong đó có 271 thành viên. 09:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1931 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Động thái của NDTNN trong tuần qua nói lên điều gì ?!

    Nhìn động thái của ndtnn trong tuần qua nói lên điều gì hở các bác :

    [​IMG]

    [​IMG]

  2. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01-03-2008, 09:08

    Những yếu tố tiêu cực trong chứng khoán đã được giải quyết

    [​IMG]

    Những yếu tố tiêu cực đến thị trường chứng khoán đã được giải quyết. Đây là thời điểm tốt để mua vào. Vấn đề còn lại tùy thuộc tâm lý của nhà đầu tư. Đó là ý kiến của TS Nguyễn Sơn (ảnh), trưởng Ban phát triển thị trường Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN). Ông Sơn nói:

    Ngoài những biện pháp củng cố thị trường mà UBCKNN đã đưa ra, còn rất nhiều biện pháp khác có thể thực hiện, tùy vào điều kiện thị trường. Trong cuộc họp hội đồng tài chính tiền tệ quốc gia vừa qua, UBCKNN đã kiến nghị thêm nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp đã được nghiên cứu kỹ và có thể thực hiện được ngay như: cho phép bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ (đối với các cổ đông chiến lược), cho phép bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo phương thức thỏa thuận (không qua đấu giá), nghiên cứu cho phép nhà đầu tư mở nhiều tài khoản giao dịch?



    UBCKNN đã không lường trước được việc thị trường sẽ "bội thực" nên đã cấp phép cho các công ty phát hành cổ phiếu quá nhiều làm thị trường suy giảm?


    Tăng vốn là quyền của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện phát hành cổ phần thì UBCKNN phải cấp phép. Khi thị trường có xu hướng cung vượt cầu, chúng tôi chỉ đưa ra khuyến cáo doanh nghiệp xem xét thời điểm phát hành, nếu hợp lý thì thực hiện, còn không có thể giãn phát hành, nếu quá thời hạn giấy phép phát hành thì UBCKNN có thể xem xét cấp phép phát hành sau.



    Thưa ông, một trong những lý do khiến nhà đầu tư mất lòng tin là nhiều biện pháp UBCKNN đưa ra hiệu quả không cao hoặc chỉ thấy nói mà không thực hiện. Có vẻ UBCKNN chưa được giao đủ thẩm quyền để vực dậy thị trường?



    Thị trường chứng khoán đi xuống có nhiều nguyên nhân: do quan hệ cung cầu thị trường và tác động của nhiều chính sách kinh tế vĩ mô; sự suy giảm của thị trường chứng khoán quốc tế... Thực tế, việc phát triển thị trường chứng khoán không thể do một mình UBCKNN đơn độc giải quyết.



    Với trách nhiệm là cơ quan quản lý, UBCKNN đã đưa ra nhiều kiến nghị có lợi cho sự phát triển trong điều kiện cấp bách cũng như lâu dài của thị trường; như việc cho phép bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài bằng ngoại tệ đã được UBCKNN đề xuất cách đây hơn một tháng. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để nhà đầu tư Morgan Stanley International Holding Inc. được thanh toán tiền mua cổ phần Công ty Tài chính dầu khí bằng USD. Chính phủ cũng đã giao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính nghiên cứu và đưa ra qui định cụ thể.



    Việc thị trường chứng khoán giảm sâu như hiện nay có bất ngờ với UBCKNN?



    Sự phát triển của thị trường phụ thuộc nhiều yếu tố chứ không nhất định đi theo các chu kỳ. Hiện các công ty niêm yết đã đưa ra các báo cáo tài chính, qua đó cho thấy kết quả kinh doanh tốt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đang trong trạng thái chờ đợi. Đánh giá chung của cơ quan quản lý và cơ quan phân tích từ các chỉ số đều cho rằng đây là thời điểm tốt để mua vào.



    Việc cho nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần bằng ngoại tệ được coi là một biện pháp quan trọng giúp thị trường đi lên, nhưng có thông tin nhà đầu tư nước ngoài đang rút vốn do lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ. Ông có thể xác nhận điều này?



    Theo tôi, không có chuyện đó. Thị trường chứng khoán VN đang thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài. Chưa thấy có hiện tượng nhà đầu tư nước ngoài rút vốn. Ngay cả khi kinh tế Mỹ suy thoái, các nhà đầu tư sẽ không nằm im mà tìm những thị trường mới, còn giàu tiềm năng để đầu tư. Có thể nói đến nay mặc dù còn một số khó khăn phát sinh, nhưng cơ bản những yếu tố có thể tác động tiêu cực đến sự hồi phục của thị trường chứng khoán đã được giải quyết. Vấn đề còn lại là tâm lý của nhà đầu tư.



    Nhiều tin tốt cho người kinh doanh chứng khoán



    Tại cuộc họp báo thông báo nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2008, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Vũ Văn Ninh cho biết Thủ tướng vừa chính thức có ý kiến yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục cho vay kinh doanh chứng khoán. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các ngân hàng phải giải ngân hết lượng tiền 9.000 tỉ đồng trong hạn mức cho phép, trong trường hợp cần thiết sẽ tiếp tục xem xét.



    Trước đó, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) cũng đã có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước và UBCKNN kiến nghị một số biện pháp nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trong giai đoạn trước mắt.



    Theo VASB, việc chống lạm phát hiện nay đã gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, gây mất niềm tin đối với các nhà đầu tư. Để hỗ trợ thị trường, VASB đã đưa ra bốn kiến nghị, theo đó việc điều hành mục tiêu chính sách cần hài hòa, có lộ trình và sớm ổn định một số chính sách cho thị trường chứng khoán phát triển lâu dài. VASB cũng đề nghị cần có văn bản chính thức về việc chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với kinh doanh chứng khoán, xử lý việc mua ngoại tệ và cho phép mở tài khoản ngoại tệ để mua cổ phiếu bằng ngoại tệ?


    Theo TT



    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 02/03/2008
  3. TrendVsTrap

    TrendVsTrap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho động thái của ndtnn có thể là đây : (Bài báo đăng từ đầu tuần trước và cuối tuần vẫn còn nguyên giá trị)

    --------------------------------------

    CẬP NHẬT: 25/02/2008 (GMT+7)

    Khuyến nghị mới của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán

    [​IMG]

    Văn Thành


    Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán vừa có khuyến nghị về một loạt giải pháp để xử lý tình hình thị trường hiện nay.

    Cuối tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng đã có bài viết quan trọng trên báo Nhân Dân, phân tích tình hình thị trường hiện nay và đưa ra những đề xuất mới trong quan lý, điều hành. VnEconomy xin tóm lược những nội dung chính của bài viết này.

    Mở ?oroom? kích thích thị trường

    Trong bài viết nói trên, ông Vũ Bằng cho rằng, về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room), trước mắt vẫn duy trì mức sở hữu 49% với công ty niêm yết; nhưng nghiên cứu các tỷ lệ sở hữu đối với ngân hàng lên 33-35% để tạo kích thích cho thị trường chứng khoán.

    Ðối với chứng khoán chưa niêm yết, có hai phương án xử lý nâng từ mức 30% (theo luật khuyến khích đầu tư trong nước trước đây) lên 40% hoặc thực hiện phân loại doanh nghiệp với các tỷ lệ áp dụng khác nhau.

    Tuy nhiên, ông Vũ Bằng nhận định việc phân loại doanh nghiệp cũng sẽ khó khăn vì hiện nay một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Theo đó, trước mắt có thể phân loại theo một số nhóm nhất định (không quá chi tiết) dựa trên hoạt động chính của doanh nghiệp.

    Đẩy mạnh hơn mua ngoại tệ

    Ứng xử trước luồng vốn ngoại tệ nước ngoài và đồng thời với việc cho đồng Việt Nam lên giá hơn nữa, khuyến nghị đưa ra là Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh hơn việc mua vào ngoại tệ trong thời hạn ít nhất một tháng. Ưu tiên mua ngoại tệ cho mục đích kiều hối, đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư chiến lược, đầu tư vào thị trường chứng khoán để hỗ trợ cho thị trường không bị giảm sút.

    Cùng với mua ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện hút tiền về thông qua việc phát hành tín phiếu, trái phiếu.

    Trong thời gian tới, nếu luồng ngoại tệ vượt quá mức độ hấp thụ của nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu xác định tổng hạn mức ngoại tệ đầu tư gián tiếp và phân bổ hạn mức trên cơ sở phân loại các tổ chức đầu tư nước ngoài (QII) theo các tiêu chí thích hợp, các tổ chức lớn đầu tư lâu dài sẽ được ưu tiên hơn.

    Tuy nhiên, việc đưa ra giải pháp này cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng quy mô luồng vốn nước ngoài, tránh gây ?osốc? với thị trường. Trước mắt, chủ yếu tăng cường chế độ báo cáo, tính công khai, minh bạch và nắm bắt kịp thời chính xác luồng vốn này.

    Xem xét lại kế hoạch IPO

    Ðể hỗ trợ sức cầu cho thị trường, ông Vũ Bằng đề xuất nghiên cứu cho phép chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài hoạt động sớm hơn ở Việt Nam, nhưng cho phép quản lý luồng vốn huy động ở nước ngoài nhằm thu hút và quản lý tốt hơn luồng vốn này.

    Về hoạt động đấu giá (IPO) hiện nay, do chưa có giải pháp ?okích cầu? đối với thị trường chứng khoán, việc đưa các doanh nghiệp nhà nước lớn ra đấu giá sẽ khó thành công và không khỏi tác động mạnh đến thị trường. Tuy nhiên, trì hoãn việc IPO cũng làm chậm lại quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và tiến trình cải cách hiện nay.

    Đề xuất cho vướng mắc trên là cần nghiên cứu chuyển sang chào bán theo phương thức thỏa thuận cho đối tác chiến lược. Nếu lựa chọn đúng đối tác chiến lược, phải nắm giữ trong thời hạn ba năm thì sẽ bớt lượng cung hàng ra thị trường. Ðồng thời giúp cho doanh nghiệp tăng cường quản trị công ty, hoạt động có hiệu quả hơn; Nhà nước và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn trong tương lai.

    Ðể tránh thất thoát tài sản nhà nước do áp dụng phương thức thỏa thuận, cần yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa phải công bố công khai và chi tiết hơn các thông tin về doanh nghiệp và vấn đề định giá cần được các tổ chức chuyên nghiệp xác định một cách công khai, minh bạch.

    Nguồn : VNeconomy




    Được TrendVsTrap sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 02/03/2008
  4. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    979

    Những nỗ lực của chính phủ như cho vay mua chứng khoán, mở thêm room , sẽ giúp Nhà đầu tư trong nước ổn định tinh thần, không phản ứng quá tiêu cực nữa...

    Cổ phiếu đã ở mức hợp lý để mua vào và Tây đã bắt đầu múc cật lực để kéo thị trường lên...

    Tất cả những điều trên là có cơ sở để hy vọng bắt đầu một tuần mới ấm áp cho thị trường chứng khoán......
  5. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Em có một câu hỏi muốn gửi là : Ai là người được hưởng lợi nhiều nhất từ đợt suy giảm vừa qua .. và .. hiện nay
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Tholan1...hê..

  7. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    thấp thủ tholan1 kẹp trym nặng trong BĐS ... không tính .. hê hê
  8. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Anh mong đến tháng 3 mà...thứ 2 là tháng 3 rồi chú Ngoạn a..sáng nay anh mới nhận được tin..nhưng mà đợi TT CP đi công tác nước ngoài...

  9. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Báo cáo sếp, là em..Vì em lướt giá giảm, và đã đủ gom lại theo cơ số tiêu chí đề ra, cảm ơn BBs đã cho em ăn theo nhé...

    Có chí làm quan, có gan làm giàu.
  10. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    805
    Tóm lại là tiền của tôi đang chảy vào túi các bác ... liệu các bác có thấy áy náy không, có thấp thỏm lo âu không, có thấy buồn khi niềm vui của mình là sự đau khổ của người khác không ?

Chia sẻ trang này