động thái cứu giá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dadieu55, 22/02/2008.

3026 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 898 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    động thái cứu giá

    Các doanh nghiệp niêm yết đang có động thái cứu giá



    Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chính thức của Việt Nam liên tiếp có những phiên giảm điểm mạnh mẽ do quan ngại việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến thị trường.



    Và trong bối cảnh đó, dường như các doanh nghiệp niêm yết đang có động thái cứu giá và trên thực tế thì đó cũng gần như là những bước đi khả dĩ nhất có thể góp phần nào vực dậy thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.



    Tất nhiên, ngay cả họ cũng trông chờ một cú huých từ cấp cao hơn. Nhưng trong khi chờ đợi, họ cũng đã hành động.



    Trả cổ tức bằng tiền mặt để "chiều" nhà đầu tư

    Ngày 20/02/2008, Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Prudential Việt Nam thông báo kết quả lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản về tỷ lệ chia cổ tức Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã chứng khoán: PRUBF1) từ tháng 10/2006 đến hết tháng 12/2007. Theo đó, có 2.331 nhà đầu tư (đại diện cho 60,54% vốn điều lệ quỹ) đồng ý trên tổng số 2.411 nhà đầu tư (đại diện cho 61,66% vốn điều lệ quỹ, tương đương 30.828.930 đơn vị quỹ) tham gia biểu quyết.



    Như vậy, nhà đầu tư sở hữu một chứng chỉ quỹ PRUBF1 có thị giá tính tới ngày 21/2 là 9.800 đồng thì sẽ được hưởng 1.500 đồng cổ tức bằng tiền mặt, một tỷ lệ khá cao.



    Trong khi đó, CTCP Nước giải khát Sài Gòn (mã chứng khoán TRI) cũng vừa thông báo, công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ là 15% (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng).



    Các cổ đông của CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán: VHC) nếu buồn vì giá chứng khoán hạ thì cũng phần nào được nguôi ngoai khi Công ty dự kiến sẽ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2007 với tỷ lệ là 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 18/03/2008.

    Tương tự, CTCP Xây dựng Công trình ngầm (mã chứng khoán: CTN) cũng chuẩn bị trả cổ tức đợt 2 năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (1 cổ phần được nhận 600 đồng) vào ngày 27/3/2008.



    CTCP Đầu tư và Xây lắp Chương Dương (mã chứng khoán: CDC) thì cho biết sẽ trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng) vào ngày 20/3/2008.



    Chung một niềm an ủi này có thể kể đến cổ đông của các công ty như CTCP Sách ?" Thiết bị Giáo dục Nam Định (mã chứng khoán: DST), chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 700 đồng); CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (mã chứng khoán: XMC) thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 15%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.500 đồng)...

    Nhiều nhà đầu tư cho biết, việc trả cổ tức nên thực hiện bằng tiền mặt như vậy. Tất nhiên, khoản thu từ cổ tức không thể là nguồn thu chính của NĐT, đặc biệt NĐT ngắn hạn hay các tay "lướt sóng", nhưng trong tình thế hiện nay thì rõ ràng cổ tức là một trong những niềm an ủi lớn.



    Khác với mọi năm, trong bối cảnh cung cầu mất cân đối hiện nay, nhiều nhà đầu tư mong muốn được chia bằng tiền mặt thay vì bằng cổ phiếu. Các doanh nghiệp niêm yết dường như thấu hiểu điều đó. Và họ đã làm điều đó.

    Động tác mua vào

    Một sự kiện được giới đầu tư râm ran bàn tán mấy ngày qua là việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) cho biết, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu từ ngày 25/2/2008.

    Được biết, số lượng cổ phiếu hiện tại mà ông Thành đang nắm giữ là 14.404.710 cổ phiếu (chiếm 3,237% vốn điều lệ), nếu giao dịch thành công thì ông Thành sẽ nắm giữ 16.404.710 cổ phiếu (chiếm 3,687% vốn điều lệ). Mục đích thực hiện giao dịch là tăng số cổ phiếu nắm giữ và sẽ được thực hiện thông qua thoả thuận hoặc khớp lệnh.



    Động thái mua vào này được kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy cổ phiếu STB, đồng thời qua đó làm khởi sắc thị trường chứng khoán nói chung, bởi STB là một blue-chips hàng đầu có khả năng chi phối thị trường chung.

    Trong khi đó, CTCP xuất nhập khẩu Petrolimex (mã chứng khoán: PIT) thông báo đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu PIT làm cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện giao dịch 90 ngày kể từ ngày 22/02/2008. Nguồn vốn để mua lại lấy từ nguồn thặng dư vốn cô? phâ?n, phương thức giao dịch là khớp lệnh.

    Cùng thời gian, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) thông báo, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã mua xong 400.000 cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 02/01/2008 đến 15/02/2008. Hiện Eximbank đang nắm giữ 802.000 cổ phiếu (do có thêm 67.000 cổ phiếu từ cổ tức đợt 4/2006), chiếm 4,71% vốn cổ phần. Trước khi thực hiện giao dịch thành công Eximbank đã nắm giữ 335.000 cổ phiếu (chiếm 1,97% vốn cổ phần).



    Việc các cổ đông lớn quyết định mua vào là điều rất được giới đầu tư quan tâm, và có khả năng sẽ làm theo, sẽ cũng mua vào, qua đó giảm bớt tình trạng bán tháo trên thị trường, lần hồi có khả năng đưa thị trường cân bằng trở lại.



    Hiện tại, các nhà đầu tư đánh giá cao những động thái nói trên của các doanh nghiệp niêm yết. Nhưng họ vẫn trông chờ điều gì đó nữa, một điều gì đó quan trọng hơn, mang tính "big bang" hơn, từ cấp cao hơn...
  2. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng liên quan đến việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ.

    Cụ thể, ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1061/VPCP-KTTH trả lời đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) tại công văn số 705/DKVN-HĐQT ngày 25/1/2008 về việc cho phép nhà đầu tư Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) thanh toán tiền mua cổ phần của Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) bằng đô la Mỹ (USD).

    Công văn trên cho biết Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc nhà đầu tư nước ngoài là Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI) được thanh toán tiền mua cổ phần PVFC bằng đồng USD.

    Đáng chú ý là Thủ tướng cũng chính thức giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì cùng với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan có quy định về việc thanh toán tiền mua cổ phần bằng ngoại tệ của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia mua cổ phần của doanh nghiệp Nhà nước nói chung.

    Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có kiến nghị liên quan, thị trường cũng chờ đợi cơ chế cho phép nhà đầu tư nước ngoài được thanh toán bằng ngoại tệ khi mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam.

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy giảm, đây là thông tin tích cực, thêm hy vọng khắc phục trong khó khăn quy đổi từ ngoại tệ sang VND trong thời gian qua và hứa hẹn tạo thêm thuận lợi trong thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.
  3. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng GĐ CTCK VNS:

    TTCK sẽ phục hồi trong tuần tới

    Những nguyên nhân chính khiến giá chứng khoán giảm mạnh là Quyết định 03 thay thế Chỉ thị 03 thắt chặt hơn cho vay cầm cố chứng khoán, NHNN rút lượng lớn tiền đồng về, lạm phát cao?

    Tuy nhiên nhà đầu tư lo lắng và phản ứng quá mức cần thiết vì tôi nghĩ rằng TTCK chưa đến mức mất hết lòng tin để phải bán tháo để rời sàn như nhiều người đang làm. Theo tôi giá chứng khoán đã xuống đến mức khó còn xuống được nữa và đó chỉ là ngắn hạn và có thể phục hồi nhanh trong tuần tới 25/2

Chia sẻ trang này