1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Dòng tiền đang hướng đến CK ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhphuong12, 06/05/2013.

666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 20:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 9417 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. minhphuong12

    minhphuong12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    43.132
    Lãi xuất đang giảm dần , TT vàng đang có dấu hiệu điều chỉnh mạnh , CP đang nằm ở vùng giá hợp lý đáng để đầu tư trung hạn, ai cũng nghĩ T5 thị trường sẽ giảm mạnh nhưng TT sẽ đi ngược lại suy nghĩi của đám đông . Hiện EMA1 đang hướng lên, ROC đang vượt trên zero , MACD đang tích lũy chuẩn bị vượt qua 0 + khối lượng đang tăng dần , những yếu tố trên sẽ tạo ra chu kỳ tăng trưởng mới cho VNI- Index , những cp giảm sâu trong thời gian vừa qua sẽ là những cp tiềm năng khi dòng tiền tìm đến . Chúc mọi người thành công không nên bán nữa .

    Vietcombank bất ngờ hạ lãi suất huy động xuống 6%/năm




    [​IMG]


    [​IMG]
    Trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm và 3 tháng là 6,8%/năm.

    Kể từ ngày 6/5/2013, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) tiếp tục thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất huy động, việc điều chỉnh này đã giúp Vietcombank giảm mạnh lãi suất cho vay và trở thành một trong các ngân hàng có mức lãi suất huy động và cho vay thấp nhất thị trường hiện nay.

    Cụ thể, theo biểu niêm yết vừa điều chỉnh, trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm, 2 tháng là 6,5%/năm và 3 tháng là 6,8%/năm.

    Tại các kỳ hạn 6-9 tháng, trần lãi suất huy động áp dụng là 7%/năm, giảm 0,5%/năm so với lần điều chỉnh trước đó.

    Biên độ điều chỉnh lớn nhất lần này ở mức 1%/năm nằm ở kỳ hạn từ 12 tháng trở lên với lãi suất trần là 8%/năm. Trong khi đó, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng được tự thỏa thuận với khách hàng về lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng mà không áp dụng mức trần 7,5%/năm.

    Mức giảm chủ động trên của Vietcombank là khá mạnh. So sánh với biểu lãi suất của các ngân hàng khác, mức lãi suất huy động tại Vietcombank hiện thấp nhất khi đa số các ngân hàng huy động tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng ở kịch trần 7,5%/năm và trên 12 tháng giao động quanh mức 10%/năm.

    Lãi suất cho vay cũng được Vietcombank tiếp tục giảm mạnh, theo đó lãi suất cho vay ngắn hạn thông thường hiện chỉ còn khoảng 10,5%/năm, đặc biệt lãi suất cho vay trung dài hạn đối với các doanh nghiệp thấp nhất cũng chỉ còn khoảng 11,6%/năm.

    Vietcombank cũng cho biết, hiện ngân hàng đang áp dụng các chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn với hạn mức lên tới 30.000 tỷ đồng, 700 triệu USD với lãi suất cho vay thấp nhất là 7,5%/năm và 2%/năm để hỗ trợ các doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

    Đây là lần thứ 2 Vietcombank tiên phong chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND tính từ khi Ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất huy động 7,5%/năm vào cuối tháng 3 vừa qua.

    Với 2 lần điều chỉnh liên tiếp trong vòng chưa đầy một tháng (lần điều chỉnh trước vào ngày 16/4/2013), mức lãi suất huy động thấp nhất của Vietcombank kể từ ngày 6/5/2013 chỉ còn 6%/năm, thấp hơn mức trần quy định của Ngân hàng Nhà nước mức kỷ lục là 1,5%/năm.

    Giải thích về việc giảm mạnh lãi suất huy động và cho vay đợt này, ông Nguyễn Phước Thanh, Tống Giám đốc Vietcombank cho rằng: Mặc dù lãi suất huy động trong thời gian qua liên tục giảm, nhưng nguồn vốn huy động của Vietcombank vẫn tăng trưởng khá. Bên cạnh đó, thanh khoản của hệ thống ngân hàng ổn định và vẫn được duy trì tốt trong thời gian khá dài, trong khi đó tín dụng vẫn hết sức trì trệ.

    “Do vậy việc tiếp tục giảm lãi suất huy động là phù hợp với tình hình thanh khoản của ngân hàng cũng như tình hình thị trường nhằm tiếp tục tạo cơ sở hạ lãi suất cho vay giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này,” ông Thanh nhấn mạnh.

    Theo ông Thanh, khó khăn lớn nhất của các ngân hàng hiện nay là doanh số giải ngân cũng như chất lượng tín dụng quá thấp. Tuy nhiên thực tế khó khăn nằm ở chỗ không phải ngân hàng không muốn cho vay mà do rủi ro quá lớn khi chất lượng kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay quá thấp. Để cải thiện vấn đề này, mấu chốt là giảm lãi suất huy động.

    Lãnh đạo Vietcombank cho rằng, hạ lãi suất huy động sẽ là mũi tên trúng 2 đích khi vừa kích thích các thành phần kinh tế và người dân tiêu dùng nhiều hơn, qua đó giải quyết vấn đề hàng tồn kho, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời lãi suất huy động giảm là trực tiếp góp phần giảm chi phí huy động, tạo tiền đề để ngân hàng giảm lãi suất cho vay, khơi thông nguồn vốn từ ngân hàng đến doanh nghiệp.

    Theo một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, việc một ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank chủ động giảm lãi suất huy động và cho vay diễn ra trong bối cảnh kinh tế hiện nay là bước đi tiên phong cần thiết nhằm đưa lãi suất cho vay giảm dần theo đúng định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hướng tới hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp đang khát vốn hiện nay.

    Theo Minh Thúy

    Các ngân hàng sắp cân bằng được trạng thái vàng

    Lượng vàng tồn quỹ của các ngân hàng hiện nay đã đạt khoảng 90% số vàng phải chi trả cho người dân.

    Trả lời phỏng vấn của ĐTCK, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM cho biết, lượng vàng tồn quỹ của các ngân hàng thương mại (NHTM) hiện đạt xấp xỉ 90% số vàng phải chi trả cho người dân. Vì thế, việc tất toán sẽ đúng thời hạn 30/6 và kỳ vọng sau thời điểm này, diễn biến thị trường vàng sẽ tích cực hơn.
    http://image.*********.vn/2013/05/02/nguyen-hoang-minh_thumb.JPGÔng Nguyễn Hoàng Minh







    Thời điểm tất toán trạng thái vàng của các NHTM đang cận kề. Theo ông, liệu các ngân hàng có thực hiện được việc đóng trạng thái đúng thời hạn, thưa ông?
    Theo thống kê của chúng tôi, lượng vàng tồn quỹ của các ngân hàng hiện nay đã đạt khoảng 90% số vàng phải chi trả cho người dân. Về cơ bản, lượng vàng tồn quỹ này đã đủ để đảm bảo việc chi trả cho tất cả các tài khoản huy động vàng của người dân khi đến hạn. Vì vậy, tôi cho rằng, việc đóng trạng thái vàng sẽ được các ngân hàng thương mại đảm bảo thực hiện đúng thời hạn 30/6.
    Có ý kiến cho rằng, NHNN thực hiện đấu thầu vàng chủ yếu nhằm mục đích cung ứng vàng cho các NHTM để đảm bảo việc tất toán trạng thái vàng đúng thời điểm 30/6. Ông nghĩ sao về điều này?
    Điều đó không hẳn, vì hiện tại, lượng vàng tồn trong quỹ của các ngân hàng đã đủ để đáp ứng việc chi trả cho người dân khi đến hạn tất toán trạng thái vàng. Dĩ nhiên, trong các phiên đấu thầu vàng trước đây, một số NHTM đã mua vào để tăng lượng tồn quỹ của mình, nhưng điều đó đã giảm dần trong các phiên sau.
    Hiện Thanh tra NHNN đang tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các ngân hàng và doanh nghiệp có tham gia đấu thầu vàng vừa qua, để xác nhận, kiểm tra lại việc sử dụng nguồn vốn tham gia đấu thầu vàng cũng như mục đích sử dụng nguồn vàng đã trúng thầu. NHNN Chi nhánh TP. HCM sẽ tổng hợp và báo cáo kết quả thanh tra tại các ngân hàng và DN trên địa bàn lên Ngân hàng Trung ương sau ngày 30/4.
    Ông nhận định như thế nào về diễn biến của thị trường vàng sau thời điểm 30/6 tới?
    Thời điểm 30/6 khi các ngân hàng phải tất toán trạng thái vàng được nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, sẽ là bước chuyển biến tích cực đối với thị trường vàng khi lực cầu về vàng của các ngân hàng giảm. Trong khi đó, NHNN vẫn tiếp tục tổ chức các phiên đấu thầu đưa vàng ra thị trường, bổ sung nguồn cung vàng trên thị trường. Điều này sẽ tác động tích cực lên giá và chúng tôi kỳ vọng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ được kéo lại sát hơn.
    Giá vàng trong nước thời gian qua có lúc đã cao hơn giá vàng thế giới gần 7 triệu đồng/lượng
    Mức giá sàn trong đấu thầu vàng hiện NHNN đưa ra trong các phiên đấu thầu cũng sát với giá của thị trường hơn. Mục tiêu đấu thầu của NHNN là nhằm cung ứng vàng ra thị trường nên NHNN sẽ tiếp tục đấu thầu liên tục để cung ứng vàng ra thị trường, nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng hiện nay. Đồng thời, qua đó tránh được rủi ro về ngoại hối.
    Nhưng giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn so với thế giới tới 6 triệu đồng/lượng, đang tạo cơ hội cho vàng lậu vào thị trường nội địa, ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, thưa ông?
    NHNN TP. HCM vừa có cuộc làm việc với cơ quan ******* và Quản lý thị trường trên địa bàn Thành phố về vấn đề vàng lậu. Hiện trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện vàng lậu, tuy nhiên quy mô không lớn như trước đây. Lý do là vàng lậu về nội địa hiện nay chỉ có thể làm ra vàng trang sức hoặc chia ra miếng nhỏ để bán cho người dân. Nhưng nếu mua vào loại vàng này, khách hàng chỉ có thể bán lại tại chính nơi mình đã mua vào, nên loại vàng này không dễ thu hút khách, hiệu quả kinh tế không cao. Vì thế, việc nhập lậu vàng xuất hiện, nhưng quy mô đã giảm hẳn so với trước khi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng đi vào thực tiễn.
    Về đợt biến động tỷ giá vừa qua, tôi cho rằng, chủ yếu là do tâm lý người dân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn thất thiệt trên thị trường về việc đổi tiền và điều chỉnh tăng tỷ giá nhằm trục lợi của một số cá nhân trong kỳ nghỉ lễ.
    Thùy Vinh
    ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

    VAMC sẽ mua, bán nợ thực

    Ngay trong đầu tháng 5 này, Công ty Quản lý tài sản quốc gia (VAMC) - “cỗ xe” vô tiền khoáng hậu sẽ chính thức ra đời. Đáng chú ý là, VAMC sẽ bắt tay mua, bán nợ thực, chứ không chỉ là nơi gom giữ nợ xấu như những lo ngại trước đây.

    http://image.*********.vn/2013/05/03/xu_ly_no_xau_VAMC.jpgVAMC sẽ không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu, mà sẽ phát hành trái phiếu để mua nợ.







    VAMC không chỉ gom, giữ nợ
    Theo Dự thảo Nghị định thành lập và quản lý VAMC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra cách đây 1 tháng, mô hình VAMC ở Việt Nam có nhiều điểm sáng tạo so với các nước.
    Trong đó, sáng tạo lớn nhất là VAMC sẽ không dùng ngân sách để xử lý nợ xấu, mà sẽ phát hành trái phiếu để mua nợ. VAMC sẽ mua lại nợ xấu bằng 100% giá trị sổ sách (trừ đi phần đã trích lập dự phòng rủi ro). Trái phiếu của VAMC phát hành chỉ có giá trị trong 5 năm, trong 5 năm đó, mỗi năm ngân hàng bán nợ phải trích lập dự phòng rủi ro 20% cho trái phiếu.
    TS. Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, giải pháp này khiến nợ xấu chưa được xử lý triệt để (bản chất của xử lý nợ xấu là phải mua và bán thật).
    Nhiều bộ, ngành cũng băn khoăn cho rằng, cơ chế mua, bán nợ và đối tượng mua nợ của VAMC chưa rõ ràng. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, VAMC chỉ là nơi gom giữ nợ, giãn nợ cho ngân hàng trong 5 năm, chứ chưa xử lý được nợ xấu.
    Tuy vậy, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, thực chất, Dự thảo Nghị định đã quy định rõ, VAMC được phép thực hiện rất nhiều hoạt động: thu hồi nợ, đòi nợ, xử lý tài sản đảm bảo, điều chỉnh cơ cấu các khoản vay, chuyển nợ thành cổ phần… Tóm lại, theo cơ chế, VAMC hoàn toàn có thể tham gia mua, bán nợ thực, chứ không chỉ là nơi gom nợ, giữ nợ. Dĩ nhiên, hiệu quả đến đâu, còn phụ thuộc nhiều yếu tố.
    Đồng quan điểm, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cũng khẳng định, VAMC thành lập không chỉ để chuyển nợ xấu của hệ thống ngân hàng sang VAMC, mà còn để mua, bán nợ thực. Đây mới là yếu tố quyết định thành công của xử lý nợ xấu.
    Cũng theo TS. Lê Xuân Nghĩa, có rất nhiều hình thức để VAMC bán nợ, như chứng khoán hóa khoản nợ, biến nợ thành cổ phần của doanh nghiệp, đấu thầu công khai khoản nợ, phát mại tài sản thế chấp… Dĩ nhiên, để bán nợ thành công, cùng với việc thành lập VAMC, Chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ để thị trường mua bán nợ Việt Nam phát triển.
    Tranh cãi cho nước ngoài mua nợ
    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng mua nợ xấu tiềm năng lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Vì vậy, cần phải tháo gỡ về mặt cơ chế pháp lý để nhà đầu tư nước ngoài có thể mua nợ, đặc biệt là nợ bất động sản và quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài.
    Tuy nhiên, vấn đề này cũng gây nhiều quan điểm trái chiều. PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế quốc dân) cho rằng, việc việc tham gia của yếu tố nước ngoài vào quá trình mua bán nợ xấu Việt Nam cần thận trọng, đặc biệt là vào thời điểm giá tài sản đảm bảo đang xuống thấp.
    “Có thể không cho phép nước ngoài tham gia để hạn chế đến mức cao nhất việc thất thoát tài sản quốc gia và cá nhân, tổ chức. Khi cơ chế thử nghiệm VAMC đã thuần thục, Chính phủ mới nên cho phép nước ngoài mua bán nợ, thành lập các VAMC để mua nợ”, ông Lạng nhấn mạnh.
    Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại cho rằng, việc bán nợ để giải quyết nợ xấu là cần thiết. Tuy nhiên, VAMC không nên bán tống, bán tháo nợ xấu bằng mọi giá, mà cần phân loại nợ và có phương án giải quyết nợ xấu với từng loại theo một lộ trình thích hợp (3 - 5 năm). Việc bán tháo nợ xấu không chỉ khiến ngân hàng thiệt hại lớn, mà còn có thể khiến thị trường bất động sản sụp đổ.
    Theo nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư, cùng với thành lập VAMC, NHNN sẽ đưa một số lãnh đạo cốt cán, có kinh nghiệm và năng lực xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại về tham gia điều hành VAMC.
    Có thể nói, VAMC là “cỗ xe” vô tiền khoáng hậu mà NHNN đã sáng tạo ra để giải quyết nợ xấu, phù hợp với hoàn cảnh ngân sách eo hẹp ở Việt Nam. Việc cỗ xe này có vận hành phù hợp với địa hình của Việt Nam hay không, còn phải chờ đợi. Điều mà doanh nghiệp mong mỏi là VAMC không chỉ dọn nợ cho ngân hàng, mà còn tác động lan tỏa đến nền kinh tế, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn.
    Thùy Liên
    BÁO ĐẦU TƯ

    Cổ phiếu midcap tăng trần "ầm ầm" trước tin giảm lãi suất




    [​IMG]


    [​IMG]
    VN-Index và HNX-Index đều tăng trên 1%, leo lên 480 điểm và 60 điểm. ITA, KBC, HQC "trần cứng" và không có dư bán.

    Cuối tuần trước, Dow Jones bất ngờ vượt 15.000 điểm, lên cao nhất trong lịch sử khi một loạt thông tin kinh tế khả quan được công bố, Vietcombank hạ lãi suất huy động xuống 6%/năm, thông tin VAMC chuẩn bị thành lập trong vài ngày tới…hàng loạt thông tin tích cực công bố khiến hai sàn bứt phá mạnh ngay trong phiên thứ hai đầu tuần.

    Lúc này Vn-Index tăng 6,66 điểm lên 481,9 điểm với 143 mã tăng giá và chỉ có 16 mã giảm giá, trong khi HNX-Index tăng 1,57% lên trên 60 điểm.

    OGC bất ngờ tăng trần, dư mua trần hơn 200 nghìn cp, các bluechips giảm giá trong tháng trước như GMD, HAG, BVH bứt phá mạnh, GMD tăng 1.300 đồng, BVH tăng 1.600 đồng, HAG tăng 600 đồng, HSG tăng 1.400 đồng, VCB, REE, HPG, DRC tăng 500 đồng/cp….MBB, EIB, STB đứng giá.

    Trên sàn HoSe, nhóm cổ phiếu penny và midcap bứt phá mạnh mẽ, có 29 mã tăng trần trong đó chủ yếu là cổ phiếu midcaps, ITA, KBC, PXL, HQC, PTL, DHM tăng trần không có dư bán, trong đó HQC dư mua trần 860 nghìn cp, ITA dư mua trần 500 nghìn cp, LCG khớp lệnh hơn 700 nghìn cp, chủ yếu ở giá trần…PVT, MCG chỉ còn dư bán giá trần.

    Tại sàn Hà Nội, PVX dư mua trần 1,2 triệu cổ phiếu, VCG, SCR, PVA dư mua trần, hàng loạt cổ phiếu khác như SDH, SCL, PVV, PV2 tăng trần mạnh mẽ, VND, VSG, SHB tăng 300 đồng, KLS, BVS tăng 500 đồng/

    Hai sàn tăng điểm mạnh nhưng KGLD hiện vẫn ở mức thấp.



    Theo Trí Thức Trẻ
  2. CunSonic

    CunSonic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Đã được thích:
    6.954
    Đã thống nhất là để mình anh chơi thôi mà.:))
  3. minhphuong12

    minhphuong12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    43.132
    Hi hi ... E mua khi nào có tín hiệu TT mà e nhận được . một mình nếu lỡ thua thì không có người thứ làm chứng được là mình thua bao nhiêu ? Anh \:D/\:D/\:D/
    Hi hi ... E vẫn thua anh đó , là lá la ...\:D/\:D/\:D/
  4. CunSonic

    CunSonic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Đã được thích:
    6.954
    Thày thuốc thông minh lắm.=D>=D>=D>
  5. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.534
    FLC lên 10 đấy MP...k thì nó bán CP tăng vốn cho ma=))
  6. Hankos1368

    Hankos1368 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    9.090
    Buy in May...[r2)][r2)][r2)]
  7. minhphuong12

    minhphuong12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    43.132
    Hi hi ... E vẫn còn học anh nhiều lắm đó , là lá la ....\:D/\:D/\:D/ Anh kg đi ăn trưa sao ? Hay cảm thấy kh đói do TT xanh ?\:D/\:D/\:D/
  8. minhphuong12

    minhphuong12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Đã được thích:
    43.132
    Làm gì mà tăng một lèo lên 10 được ? Anh \:D/\:D/\:D/
  9. bullist

    bullist Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Đã được thích:
    40.534
    Tất nhiên còn rung lăc, cò cưa chán:))Nhưng đích đến phải trên 10
  10. ttvntss

    ttvntss Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    3
    cvn sdd dcs nên mua con nào chị ui:-*

Chia sẻ trang này