Dự báo của Jim Rogers về vấn đề khủng hoảng tiền tệ.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chimhoabinh, 23/05/2009.

5111 người đang online, trong đó có 795 thành viên. 17:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 465 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. chimhoabinh

    chimhoabinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự báo của Jim Rogers về vấn đề khủng hoảng tiền tệ.

    Sẽ diễn ra khủng hoảng tiền tệ trên toàn thế giới

    Nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers hôm qua (21/5) trong lần trả lời phỏng vấn của tờ ?oTin tức chứng khoán Thượng Hải? nhận định, một vòng khủng hoảng mới sắp bắt đầu và lần này chính là khủng hoảng tiền tệ.
    Theo nhận định của nhà đầu tư huyền thoại, vòng khủng hoảng mới này bắt nguồn từ các cỗ máy in tiền của các nước. Ông Jim Rogers cũng đưa ra lời dự đoán rằng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục trở nên nóng hơn.

    Theo ông Rogers, sau khi khủng hoảng tài chính đi qua, Ngân hàng Trung ương các nước thay vì đi tìm nguyên nhân khủng hoảng và giải quyết vấn đề thì lại vận hành cỗ máy in tiền, và in tiền ồ ạt. Khiến cho vấn đề cốt lõi thì không thể giải quyết được một cách triệt để.

    Cỗ máy in tiền cũng không giải quyết được vấn đề

    Jim Rogers cho rằng, thị trường cổ phiếu có thể tiếp tục giảm mạnh nữa, sự hỗn loạn này là do ngân hàng Trung ương các nước liên tục vận hành cỗ máy in tiền, khiến cho thị trường chứng khoán bị đẩy xa đáy.

    ?oDứt khoát là tôi không mua cổ phiếu tại thời điểm này. Chắc chắn là như vậy? ?" Nhà đầu tư huyền thoại nhận định với đài CNBC. ?oBởi một đáy mới có thể xuất hiện vào cuối năm nay hoặc muộn nhất là vào năm sau, ai biết được.?

    Theo nhà đầu tư huyền thoại chính phủ các nước đa không đi tìm căn nguyên của khủng hoảng và giải quyết triệt để vấn đề mà chỉ bơm tiền ồ ạt. Nhưng thực tế nếu chỉ dựa vào phương án đổn dồn một lượng tiền lớn không thôi thì không thể đưa nền kinh tế phục hồi.

    Từ đầu tháng 3 năm nay, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có một lần bật mạnh trong hai tháng.

    Thị trường hàng hóa sẽ phục hồi nhanh nhất?

    Trong lần phỏng vấn ngày hôm qua, nhà đầu tư huyền thoại nhấn mạnh, một khi nền kinh tế toàn cầu bước ra khỏi vòng xoáy khủng hoảng, thị trường hàng hóa sẽ là lĩnh vực đầu tiên vùng ra khỏi ?obóng tối?. Bởi khi bão tố khủng hoảng xảy ra, đầu tư vào các ngành nghề như khoáng sản, năng lượng, hay nông phẩm đều chịu những tác động mạnh.

    ?oQuy mô của GM không có gì được cải thiện, tình hình của Citigroup cũng như vậy. Chúng ta có thể nghĩ đến rằng, dường như không có lĩnh vực nào có những cải thiện cần thiết, nhưng thị trường hàng hóa thực tế đã có những chuyển biến? ?" ông Joger nhấn mạnh.

    Theo ông thì, sự cung ứng của thị trường năng lượng toàn cầu sẽ giảm xuống, mức giảm sẽ là từ 4% đến 6%/năm. ?oĐúng vậy, nhu cầu năng lượng của thế giới hiện tại đang trong xu hướng giảm xuống, nhưng từ góc độ lâu dài có thể thấy, ngoài việc khai phá thêm được những mỏ dầu mới, vấn đề chủ yếu của thị trường dầu mỏ trong tương lai đó là khi giá dầu chạm đáy sẽ bật cao trở lại?

    Khủng hoảng tiền tệ là vấn đề ?osớm muộn?

    Theo dự đoán của nhà đầu tư huyền thoại, một vòng khủng hoảng tiếp theo sẽ là khủng hoảng tiền tệ. Theo ông, việc thế giới tăng cường thúc đẩy cơ cấu in tiền, Chính phủ các nước đang dồn hết sức để ?ophá hủy? hệ thống tiền tệ của mình. ?oMọi người cần phải nhận thức được điều này, nếu không nhận thức được ra thì khủng hoảng tiền tệ cũng chỉ là vấn đề sớm muộn? ?" ông cũng nhấn mạnh.


    Có thể hiện tại, thị trường tiền tệ có an toàn hơn các sản phẩm tài chính khác khi mà khủng hoảng mang lại. Nhưng về lâu dài, thị trường tiền tệ đang tạo ra khá nhiều ?ocạm bẫy?. ?oNếu như theo phán đoán của tôi thì không lâu nữa thì thị trường tiền tệ Thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề?.

    Stephen King - kinh tế gia trưởng của HSBC nhận định, sau khi khủng hoảng tài chính nổ ra, các nước đã phải đối mặt với những áp lực tài chính nghiêm trọng. Việc vận hành cỗ máy in tiền ồ ạt của các nước có thể nhanh chóng khiến cho tỷ lệ lạm phát tăng cao. Hơn nữa việc đầu tư mạnh vào trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu chính phủ Anh, đối với các nhà đầu tư mà nói, nó có thể mang lại một lượng tổn thất lớn. Lúc đó, đồng USD và Bảng Anh sẽ chính là đơn vị tiền tệ gây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ mới ?" Stephen King nhấn mạnh.

    Nhà đầu tư Jim Rogers cũng tiết lộ, ông đang tiến hành mua vào đồng Yên Nhật, bởi ông cho rằng, trong tương lai ngắn nữa đồng Yên sẽ có những biểu hiện rất tốt.
  2. thelastwiner

    thelastwiner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Chú ý cái vàng vàng --> TTCK tiếp tục được đổ tiền vào, tiếp tục nóng và cuối năm hoặc năm sau mới xuất hiện đáy mới
  3. chimhoabinh

    chimhoabinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là sự việc có thể xảy ra nhanh hơn.

    Việc bơm tiền ồ ạt của các ngân hàng TW giai đoạn vừa qua không vực dậy nổi thị trường tiêu thụ hàng hoá và lĩnh vực sản xuất, chỉ làm nóng cục bộ các thị trường đầu cơ như vàng và CK. Chính phủ các nền kinh tế lớn hiện nay đang lúng túng trong việc hoạch định bước đi tiếp theo.

    CK Mỹ sau khi tăng mạnh, DJ tiệm cận 8500 và không bứt qua nổi mốc này hiện tại đang giảm dần. Điều tương tự cũng đang xảy ra với CK châu Âu và châu Á.

    Ở VN tình hình cũng tương tự như vậy, sau các gói kích cầu của CP. Sản xuất vẫn đình đốn và lạm phát đang có dấu hiệu quay trở lại.

    Thị trường CK có thể nóng trong ngắn hạn, nhưng các dấu hiệu trên là hết sức nguy hiểm đối với nền kinh tế nói chung. Và khi nền kinh tế bắt đầu bộc lộ bất ổn, TTCK lại là nơi hứng chịu hậu quả đầu tiên.

    Chứng khoán VN đã tăng khoảng 75% từ đáy 235 điểm, cũng có thể là khá cao trong bối cảnh hiện nay, và có thể giảm mạnh nếu các luồng tiền đầu cơ đột ngột rút ra khỏi thị trường khi triển vọng hồi phục kinh tế trở nên u ám.

    Dấu hiệu dòng tiền rút ra đã xuất hiện từ khi VNI vượt 390 điểm với các phiên giao dịch hàng ngàn tỷ đồng và đà đi lên đã gẫy trong 2 phiên cuối tuần vừa rồi với giá trị giao dịch mỗi phiên ~ 3000 tỷ. Dòng tiền bổ sung mới mang tính chất ngắn hạn rất cao vì kỳ vọng lợi nhuận giảm dần. Và mua vào ở thời điểm này thực sự mang tính mạo hiểm ăn thua nhiều hơn là ý tưởng đầu tư nghiêm túc. Vì vậy cần thận trọng khi tham gia thị trường lúc này khi cơ hội có lẽ đã đi qua.
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.856
    thật sự khi chúng ta phân tích, chúng ta nhìn nhận nhiều khía cạnh của vấn đề, đối với kaka:
    - vấn đề cho vay dưới chuẩn ở Mỹ người ta có cố tình trầm trọng nó không để là một nguyên nhân của khủng hoảng, thực tế, người ta thẩm định cho vay đúng... theo cảm nhận của kaka
    - vấn để được đổ cho tiền tệ là hết sức phi lý, vì kaka đổ cho chi phí tăng cao nhưng chúng nó đi tự nhiên và hiền hòa, có người hiền hòa lại đổ cho lạm phát, có người lại đổ cho mức độ toàn cầu hóa vì bản chất người ta không hiểu...
    - về sự quản lý kinh tế Nhà nước của mỹ kaka thấy tiến bộ và cảm nhận thị trường tài chính hay thuật ngữ hệ thống tài chính mà bất cứ ai cũng mơ đến... giờ có kết quả đọc tên crisis là có thể đổ lỗi cho bất kỳ chủ thế nào có liên quan...
    - đối với kaka tình hình kinh tế có thể lam cho kaka thất nghiệp và đúng như dự kiến của kaka, kaka ok, có mịa gì đâu mà crisis
    - ví dụ kaka cũng cảm nhận về vấn đề bán khống, có nhiều hành vi tự nhiên nhưng cấm bán khống trong thời kỳ đó là đúng bản chất quản lý nhà nước, cuối cùng người ta phát hiện ra là không có hành vi chủ ý thì lại đổ lỗi cho nhà nước là sai, kaka mà quản lý chịu đựng và từ chức một cách vui sướng...nội nghĩ cho người ta hành vi bán khống có chủ ý khi người ta làm bản chất tự nhiên đối với dân tài chính như kaka là sự xúc pah5m ghê gớm chứ chẳng liên quan đến khía cạnh khác...
    - về GM chẳng hạn, kaka thấy tổng giám đốc cũ có tài mà hơi già tí cần thời gian ăn chơi nhảy múa, đối với kaka lãnh tiền thưởng và nghĩ ngơi sau đó đi làm lại là kaka sung sướng, có thể mở tiệm bia cho dân tài chính hay xe hơi uống... về cảm nhận tương lai của GM mỗi người có khía cạnh nhận xét khác nhau và kaka tin là tương lai sẽ tốt đẹp và kaka nghĩ mình có ăn học và kaka tin là mình đúng...
  5. chimhoabinh

    chimhoabinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Chứng minh cho cái gọi là hồi phục kinh tế đây:

    Hơn 1.000 lao động Hyundai - Vinashin nghỉ chờ việc

    Bắt đầu từ 25.5, công ty TNHH nhà máy tàu biển Hyundai -Vinashin (HVS) sẽ cho hơn 1.000 lao động (trong số khoảng 4.000 lao động) nghỉ việc tạm thời cho đến khi có việc trở lại. Lao động nghỉ chờ việc hưởng mức trợ cấp 41.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, từ 30.5, HVS sẽ cho toàn bộ công nhân nghỉ ngày thứ bảy (trước đây làm việc buổi sáng), lương không thay đổi.

    Theo HVS, sở dĩ phải thực hiện phương án trên là do sắp tới công ty không thể đáp ứng việc làm cho công nhân, do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, một số hợp đồng đóng mới và hoán cải tàu biển và thiết bị nổi trên biển bị huỷ, một số dự án sửa chữa bị cắt giảm.

    Lan Trang

Chia sẻ trang này