Dự báo lượng cung tiền sẽ lớn hơn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi datnguyen888, 07/08/2010.

3422 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 06:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 556 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Thứ bảy, 7/8/2010, 11:30 GMT+7
    Dự báo, lãi suất thỏa thuận sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm để kích thích tăng trưởng dư nợ, nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển tín dụng và lợi nhuận.

    Theo ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng đầu năm nay được kiểm soát ở mức thấp, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng cung tiền mạnh hơn.


    Ông Giàu cho biết, tăng tổng phương tiện ở mức 12,96% trong 7 tháng so với mục tiêu 20% của cả năm là bình thường; còn tăng trưởng dư nợ tín dụng 7 tháng đầu năm ở mức 12,97% không phải thấp so với mục tiêu đưa ra cho cả năm là 25%.


    Sau khi CPI tháng 7 được công bố tăng 0,6%, NHNN tiếp tục cung ứng tiền trung hạn cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) để cho vay khu vực nông thôn, với hạn mức trước mắt là 10.000 tỷ đồng, nhưng Agribank đã phân bổ chỉ tiêu về địa phương tới 12.000 tỷ đồng. NHNN khuyến khích Agribank tiếp tục cân đối từ các nguồn vốn khác và nếu tình hình kinh tế vĩ mô tốt hơn, NHNN sẽ hỗ trợ tiếp vốn cho ngân hàng này.


    Thống đốc NHNN cho biết, 6 tháng đầu năm, điều hành chính sách tiền tệ về tổng thể đã phục vụ đắc lực cho hai mục tiêu là ổn định kinh tế vĩ mô và không để lạm phát cao.


    Sau khi lãi suất chuyển sang cơ chế thỏa thuận, mặt bằng lãi suất trên thị trường hình thành 3 nhóm rõ rệt, gồm: lãi suất cực cao, cao trung bình và lãi suất thấp nhất. Theo đó, các mặt hàng xa xỉ, sử dụng cho mục đích chi tiêu chịu mức lãi suất cho vay cao nhất.


    Nhóm lãi suất khuyến khích được thực hiện đối với doanh nghiệp xuất khẩu, khu vực nông thôn và DN nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động. Đối với khu vực nông thôn, đến nay, BIDV có mức cho vay thấp nhất (12%/năm), tiếp theo là Vietcombank (12,3%năm), VietinBank và Agribank (12,5%/năm). Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, giá vốn này đã thấp hơn nhiều so với thời kỳ kinh tế ổn định của năm 2006 – 2007 (lúc đó, lãi suất cho vay là 13,2%/năm).


    Từ nay tới cuối năm, các giải pháp điều hành của NHNN là tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 25%, góp phần tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiểm soát lạm phát 8 - 9% năm nay, lãi suất huy động vốn bình quân được dự báo sẽ giảm dần. Với lãi suất hiện tại là 10,9%/năm, việc lãi suất huy động có giảm xuống 10%/năm hoặc thấp hơn nữa vào cuối năm cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới huy động tiền gửi. Do vậy, lãi suất cho vay thỏa thuận sẽ giảm thêm.


    Trong những ngày qua, dù lãi suất huy động vốn tại các nhà băng có phần tăng nhẹ so với đầu tháng 7/2010, nhưng lãi suất cho vay thỏa thuận ở nhiều ngân hàng lại có chiều hướng giảm. Bên cạnh ưu đãi suất mà các ngân hàng dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông thôn, DN nhỏ và vừa, thì lãi suất cho vay thỏa thuận đối với cá nhân cũng đang được điều chỉnh giảm. Các ngân hàng kỳ vọng sẽ kích thích tăng trưởng dư nợ trong quý III này để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra cả năm.


    Đơn cử tại HDBank, ngoài mức 11%/năm dành cho doanh nghiệp xuất khẩu vay vốn, kể từ đầu tháng 8/2010, Ngân hàng giảm lãi suất vay với mức siêu ưu đãi 11,5%/năm áp dụng cho các DN nhỏ và vừa, DN vay vốn trung và dài hạn để đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ, phương tiện vận tải phục vụ mục đích kinh doanh… Bên cạnh đó, HDBank cũng điều chỉnh giảm lãi suất vay đối với một số đối tượng khác, như lãi suất cho vay thỏa thuận giảm 0,5-1%/năm...


    Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tầm cỡ tại TP.HCM cho biết, 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng dư nợ của ngân hàng mới bằng khoảng 1/3 chỉ tiêu của cả năm. Vì thế, để có thể hoàn thành kế hoạch cả năm (tín dụng tăng khoảng 60% so với năm 2006), ngân hàng này cần giảm mặt bằng lãi suất cho vay, đặc biệt đối với khối khách hàng doanh nghiệp. Phó tổng giám đốc ngân hàng này cho biết, việc điều chỉnh lãi suất sẽ sớm được thực hiện.(Nguồn: Đầu tư, 7/8)
  2. datnguyen888

    datnguyen888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tháng 7: Chính sách tiền tệ linh hoạt và thận trọng
    Thứ bảy, 7/8/2010, 11:30 GMT+7

    Trong tháng 7/2010, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%.

    * Chuyện trò trực tiếp cùng giới đầu tư


    I. Công tác chỉ đạo, điều hành của ngân hàng Nhà nước:


    1. Điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng:


    - Giữ nguyên lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn (8%/năm), lãi suất tái chiết khấu (6%/năm), lãi suất nghiệp vụ thị trường mở (7%-8%/năm); Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng là 8%/năm.


    - Triển khai quyết liệt các biện pháp giảm dần mặt bằng lãi suất và mở rộng tín dụng hợp lý như: Tiếp tục tăng lượng tiền cung ứng qua nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ; Phối hợp với Hiệp hội ngân hàng chỉ đạo và giám sát chặt chẽ việc đồng thuận giảm dần mặt bằng lãi suất của các tổ chức tín dụng. Theo đó, lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm xuống mức 12-12,5%/năm; lãi suất huy động VND giảm từ mức 11,5%/năm xuống mức 11-11,2%/năm và phấn đấu đến cuối tháng 9/2010 giảm xuống mức 10,2-10,5%/năm.


    - Để tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách này và triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại Hội nghị, Ngân hàng Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp triển khai Nghị định số 41/2010/NĐ-CP. Đồng thời, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị các Bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn các nội dung có liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 41/2010/NĐ-CP.


    - Trước những nhận định chưa chính xác trên một số phương tiện thông tin đại chúng làm ảnh hưởng không thuận lợi đến thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường như: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về diễn biến tỷ giá, cung – cầu ngoại tệ, cán cân thanh toán quốc tế… để định hướng dư luận; Chỉ đạo các đơn vị chức năng và các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp hỗ trợ thị trường (không nâng lãi suất huy động USD, tích cực bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng)...


    - Về sự xuất hiện hình thức kinh doanh sàn bạc, trong khi các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến loại hình hoạt động kinh doanh này chưa đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng Chính phủ: (i) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát giấy phép đăng ký kinh doanh của các đơn vị tổ chức hoạt động sàn giao dịch bạc; nếu phát hiện sai phạm, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; (ii) Giao Bộ Công thương khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2005/NĐ-CP theo hướng bổ sung "hoạt động tổ chức, kinh doanh sàn giao dịch hàng hoá dưới hình thức giao dịch ký quỹ" vào danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh và chủ trì ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP để có thể triển khai việc thành lập Sở giao dịch hàng hoá và hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật.


    2. Củng cố, phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng:


    - Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương triển khai các nội dung cần thiết như đầu tư công nghệ thông tin, hoàn thiện lại quy định nội bộ... để có thể thực hiện ngay quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Nếu chưa thể áp dụng ngay, các tổ chức tín dụng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước và cam kết cụ thể thời gian sẽ áp dụng.


    - Sau hơn 5 năm triển khai thí điểm việc thành lập Quỹ an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại Thái Bình, An Giang và Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước đã tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả hoạt động của các Quỹ này. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả.


    3. Ngay sau khi Quốc hội khóa XII thông qua Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Các tổ chức tín dụng ngày (16/6/2010), Ngân hàng Nhà nước đã ban hành kế hoạch triển khai 2 Luật với 2 nội dung chính là công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các văn bản hướng dẫn 2 Luật. Nguyên tắc triển khai 2 Luật là những quy định đã rõ ràng, cụ thể cần nhanh chóng triển khai, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn để có những bước điều chỉnh phù hợp, không gây xáo trộn, mất ổn định hệ thống; những quy định chung cần hướng dẫn sẽ căn cứ vào nội dung các văn bản có liên quan.


    4. Trước tình hình một số đối tượng lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, vi phạm pháp luật Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán: (i) Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Nghị định số 74/2005/NĐ-CP và Thông tư số 22/2009/TT-NHNN; (ii) Tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước; (iii) Ngăn chặn các giao dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ của các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ, các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc.


    II- Một số tình hình tiền tệ, tín dụng trong Tháng 7/2010


    1- Lãi suất


    Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng 7/2010 có xu hướng giảm, trong đó lãi suất huy động VND giảm khoảng 0,2-0,4%/năm, hiện phổ biến ở mức 11-11,2%/năm (lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp nhất là 10,6%/năm); lãi suất cho vay VND giảm khoảng 0,5-1,5%/năm, hiện lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 3 lĩnh vực ưu tiên (sản xuất nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa) phổ biến ở mức 12-12,5%/năm, lãi suất cho vay các nhu cầu khác phổ biến ở mức 13-15%/năm.


    Lãi suất huy động và cho vay bằng USD tương đối ổn định so với tháng 6/2010, ngoại trừ một số ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,3-0,5%/năm.


    2- Tỷ giá


    Do ảnh hưởng từ những thông tin bất lợi trên một số phương tiện thông tin đại chúng, tỷ giá USD/VND trong tháng 7/2010 có xu hướng tăng nhẹ, mặc dù tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ổn định ở mức 18.544 VND/USD. Hiện tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại ở mức 19.095-19.100 VND/USD (trong đó tỷ giá mua vào tăng 0,3%, tỷ giá bán ra không đổi so với cuối tháng trước), tỷ giá trên thị trường tự do ở mức 19.180-19.200 VND/USD, tăng 0,6% so với cuối tháng trước.


    3- Tổng phương tiện thanh toán


    Tổng phương tiện thanh toán tháng 7/2010 ước tăng 12,96% so với cuối năm 2009; trong đó, tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tăng 5,1% .


    4- Huy động vốn


    Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7/2010 ước tăng 16,3% so với cuối năm 2009.


    5- Cho vay nền kinh tế


    Tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 7/2010 ước tăng 12,97% so với cuối năm 2009.(Nguồn: NHNN)
  3. GiaLinh_Pham

    GiaLinh_Pham Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Tìm cái gì mới hơn đi, kụ!
  4. cuong_vni

    cuong_vni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  5. sit2click

    sit2click Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào UBCK kiểm tra thanh tra mấy chú tự doanh xong thì tự khắc VNi lại phi thôi mà..... từ từ cháo nó mới nhừ.
  6. lipovital2010

    lipovital2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Dự báo thị trường sẽ còn giảm sâu hơn....
  7. sessovn

    sessovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tính cũ nhưng rất có giá trị, vì chính sách tiền tệ luôn có độ trễ nhất định.

    Bằng chứng là mặt bằng ls đang giảm dần
  8. guanyu

    guanyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    7
    :)):)):)):))......Sao cái từ "linh hoạt" và "thận trọng" em cứ thấy nó mâu thuẫn như chơi "lướt sóng" với "đầu tư dài hạn" ấy nhẩy,...đúng là mấy bác làm chính sách, có động thái gì thì nói mịa nó ra cho ổn định vĩ mô để con người ta còn làm ăn, còn các bác mà cứ chém gió kiểu nước đôi này có ông nội thằng nào còn tin mấy bác nữa....[r37)][r37)][r37)]

    Sorry vì quá bức xúc!

Chia sẻ trang này