Dự đoán tình hình hai tuần cuối tháng 12-2006

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tio361, 13/12/2006.

2563 người đang online, trong đó có 1025 thành viên. 12:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2377 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Dự đoán tình hình hai tuần cuối tháng 12-2006

    Thời gian gần đây, hầu như tất cả mọi người tham gia mua cổ phiếu đều có những trải nghiệm thú vị mà thị trường đem lại. Ngọt ngào có, đắng cay cũng có, nhưng hầu hết mọi người đều có tâm lý hồ hởi với một niềm tin phơi phới vào đất nước trước ngưỡng cửa hội nhập.Để dự đoán thị trường sẽ như thế nào trong hai tuần cuối của tháng 12 này, tôi xin được là người khởi đầu.

    Theo tôi, trong hai tuần cuối tháng 12, thị trường sẽ vẫn tiếp tục sôi động, tăng nóng liên tục, nếu có điều chỉnh thì chỉ điều chỉnh một phiên, và sẽ tăng tiếp tục ngay ngày hôm sau. tại sao lại thế ? xin thưa có những lý do sau đây:

    Thứ nhất, từ nay đến cuối tháng 12 là thời điểm các doanh nghiệp ồ ạt lên sàn, trong đó có các công ty có vốn rất lớn. Vậy từ cái tin này chúng ta xử lý thế nào ? theo tôi, muốn chào sàn thành công thì thời điểm chào sàn phải là lúc thị trường đang khởi sắc, giá đang lên và lượng mua bán phải lớn. Vậy chào sàn thành công thì ai hưởng lợi? xin thưa đó là các công ty chứng khoán, là các quỹ đầu tư thu được lợi nhuận lớn, là sàn giao dich chứng khoán đạt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao về tỷ lệ tăng trưởng & qui mô giao dịch, và cuối cùng trên hết là nhà nước hưởng lợi vì đã kích thích được dân chúng và nhà đầu tư nước ngoài đổ tiền vào đầu tư cho các doanh nghiệp, tức là gián tiếp đầu tư cho nền kinh tế. Vậy theo các bác, các thế lực trên có muốn thị trường đi xuống vào thời điểm này không ? Câu trả lời là nhất dịnh không muốn rồi.

    Thứ hai, để dự đoán thị trường ta phải dựa vào tâm lý thị trường, để biết tâm lý thị truờng hiện tại ra sao, xin mời bác đến hưởng cái không khí đặt lệnh tại các sàn chứng khoán, các bác sẽ thấy cả ông già, bà già, công chức, sinh viên chen lấn nhau nào là viết lệnh nào là nộp tiền. Tôi biết nhiều người tài sản đã tăng gấp đôi từ đầu tháng 11 đến nay. Tôi biết nhiều người đã thực hiện được giấc mơ mua nhà và lấy vợ từ chứng khoán. Và những người này đã góp phần làm cho phong trào chơi chứng khoán đến mọi ngóc nghách của xã hội. Từ bà bán cơm rút tiền tiết kiệm mua chứng khoán rồi đến ông đại tá về hưu đầu ngõ cực kỳ bôn-xê-vích cũng phải mê mẩn, sáng nào cũng dậy thật sớm lên sàn. Có một lần khi tôi thử hỏi một bác cũng đứng tuổi đang đặt lệnh trên sàn, rằng bác có nghiên cứu gì nhiều chưa ? bác có biết phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản không? và câu trả lời là gì các bạn biết không? bác ấy chẳng biết tý gì luôn. Khi tôi thắc mắc sao bác không biết mà vẫn chơi không sợ rủi ro à thì bác ấy trả lời một câu hết sức đơn giản: tôi chẳng biết gì hết, tôi cứ thấy vào WTO là tôi mua, anh nào tăng mạnh nhất là tôi mua. Đến đây tôi không khỏi giật mình, điều hết sức đơn giản vậy mà một người như tôi-biết cả phân tích cơ bản lẫn kỹ thuật-lại không nhận ra và quán triệt được. Và kết quả là sao? bác ấy mua và giữ toàn Blue Chip từ khi có tin vào WTO đến giờ. Thật là hơn hẳn nhiều cao thủ ở đây suốt ngày nhảy nhót bán rồi lại mua với giá cao hơn.

    Thứ ba, thời điểm cuối tháng 12 đầu tháng 1 là thời điểm nhiều công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Mà các bác biết rồi đó, với tốc đọ tăng trưởng của nền kinh tế là 8,2% thì hầu như tất cả các công ty đều có lãi và lợi nhuận còn rất ấn tượng nữa. Có nhiều lợi nhuận rồi lại chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng...Điều này tác động rất tích cực tới thị trường vì chỉ cần cổ phiếu của một vài công ty lớn làm ăn hiệu quả tăng giá thì cũng đã kéo VNI lên rất nhiều rồi.

    Thứ tư, nếu các bác để ý, thị trường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các cổ phiếu lớn như VNM. VSH, REE, SAM, GMD, SJS, BMP...Đó là các Blue Chips. Mà theo những gì tôi cảm nhận được trong thời gian vừa qua là tâm lý mua già giữ Blue Chip của các nhà đầu tư đã tăng lên rất nhiều. Qua những đợt tăng nóng rồi lại tăng nóng và không hề suy giảm, khoai tây hết mua 100K rồi 200K rồi thậm trí 500K với giá cao ngất ngây mà vẫn không có dấu hiệu dừng. Rồi nhìn vào danh mục đầu tư toàn Blue Chip của BF1. Rồi nhìn vào các đợt khảo sát doanh nghiệp của các quỹ đầu tư mới nhảy vào thị trường. Khoai lang đã nhận ra giá trị của Blue Chip. Với tình hình đó thì Blue Chip sẽ vẫn tiếp tục tăng. Mà chỉ cần nhóm G7 (SAM, GMD, REE, VNM, SJS, BMP, AGF) tăng là cũng đủ lôi VNI lên rất mạnh rồi.

    Thứ năm, toàn bộ thị trường đang ngóng chờ tin mở room của chính phủ, mà việc mở room này là một trong các yêu cầu bắt buộc vì chính phủ đã cam kết với các nước khi đàm phán WTO rồi. Bắt buộc phải mở và lộ trình theo tôi là rất gấp vì chịu sức ép bên ngoài rất lớn. (mở room cho nhà đầu tư nước ngoài là nội dung thương thảo chính và chủ yếu của đàm phán WTO đó các bác ạ). Khoai tây thì cố mua thật nhanh giá thấp trước khi có thêm nhiều khoai tây khác nhảy vào, khoai lang thì mua trước đón đầu với niềm tin mở room giá chắc chắn sẽ tăng. Điều này có ý nghĩa rất lớn tới các đại gia lắm của nhiều tiền thu giữ hàng trăng nghìn cổ phiếu. Với tin này họ sẽ vững tâm hơn với đầu tư dài hạn và sẽ không tung lệnh bán khủng bố thị trường.

    Cuối cùng, thứ sáu, chúng ta cũng không nên quên lượng kiều hối khaỏng 4 tỷ USD thường được bà con Việt Kiều gửi về quê nhà vào dịp cuối năm. USD mất giá, nhà đất ảm đạm, trong khi chứng khoán phát triển mạnh mẽ. Vậy nếu là người thông minh, họ sẽ đầu tư vào đâu nhỉ ? các bác có biết không ?

    Đôi lời chia sẻ, mong các bác bổ xung.
  2. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái đoạn này sao giống em thế, cứ như là bác nói em ấy ! hồi vào WTO em cũng mới biết chơi ! mua theo phong trào ! bây giờ nghĩ lại thấy mình may mắn thiệt !


    Được thao_a_pao sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 14/12/2006
  3. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Đã được thích:
    0
    Hay, up cho mọi người đọc thư giãn
  4. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ừ nghe bác phân tích mà em chợt hiểu tại sao thời gian gần đây các quan chức của sàn HCM và lãnh đạo các quỹ rồi ngân hàng lớn toàn tuyên bố thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ. Hoá ra họ có chủ đích cả !
  5. hilary88

    hilary88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Hay, em thấy rất đúng ! vậy bác dự đoán xem VNI sẽ lên đến bao nhiêu nào?
  6. nano9

    nano9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Đã được thích:
    333
    Dự đoán theo PTKT đây ! tặng bác nhé.



    [​IMG]
  7. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Tôi thấy bác loi_cu_ta_ve hay lướt sóng nhảy sạp(swing trade), tôi xin nhắn bác một câu thế này : Trong một HIGHLY TRENDING MARKET như hiện tại thì vấn đề swing trade là một điều không nên làm. Swing trade khi nào thị trường nó đang trade SIDEWAY, có những điểm tựa khá cứng để người ta có thể tiên đoán một cách khác chính xác về sự kiện giá sẽ xoay chiều. Ngược lại với một thị trường đang lên mạnh thì điều tốt nhất là nên buy & hold. Thị trường VN trong gần 6 tháng qua, chiến thuật buy & hold là một chiến thuật thành công nhất so với swing trade.



    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 13/12/2006
  8. stonecold3

    stonecold3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm. Nếu như các bác có nhiều tiền mà đọc được thread này thì có lẽ còn giàu hơn nữa. Khó mà đuổi kịp

    Up lên cho mọi người đọc nào.
  9. shiva36

    shiva36 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn bác Tio361, bác nói rất hay ! bác nói hết rồi nên em cũng chảng có gì để bổ sung nữa, em chỉ có cái này copy về cho cả nhà đọc, cái này cũng trùng với những nhận định về các đợt tăng giá sóng thần sắp tới của bác loi_cu_ta_ve.


    Còn đây là nhận định của SSI- Định chế tài chính trong nước:

    Chứng khoán sẽ có nhiều đợt "sốt" giá mới


    Theo giới phân tích, từ nay đến hết quý 1/2007, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có những đợt sốt mới khi có đến gần một trăm loại cổ phiếu liên tục lên sàn, trong đó có rất nhiều cổ phiếu được chờ đợi như Vietcombank, MHB, Bảo Việt, trái phiếu BIDV, VinaPhone, MobiFone, các công ty dầu khí.


    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài và khả năng một dòng vốn đầu tư gián tiếp lớn đổ vào Việt Nam trong thời gian tới đang dần trở nên hiện hữu.


    Các chuyên gia cho rằng từ nay đến cuối năm là thời điểm đầu tư tốt nhất, để các nhà đầu tư đón đầu những đợt sóng tăng giá mới. Dù đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, khả năng kiếm lời là rất cao.


    Tuần trước, chỉ số chứng khoán đã có những tăng trưởng ngoạn mục. Tại Trung tâm giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, VN-Index đã vượt qua mốc 677 điểm, cao hơn gấp đôi so với mức 304 điểm của phiên giao dịch đầu năm. Tại Trung tâm giao dịch Hà Nội, chỉ số chứng khoán cũng vượt qua mốc 200 điểm.


    Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt trên 117.000 tỷ đồng, tương đương hơn 7,3 tỷ USD, xấp xỉ 12% giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay.


    Trên thị trường hàng loạt các cổ phiếu trong tình trạng sốt giá. Hiện nay, có tới gần một nửa các loại cổ phiếu có mức giá giao dịch gấp 5-7 lần mệnh giá, mức giao dịch gấp 10 và 20 lần mệnh giá cũng không còn là cá biệt, thậm chí có loại cổ phiếu đã tăng gấp 40 lần mệnh giá./.



    Được shiva36 sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 14/12/2006
  10. gale767

    gale767 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Giao dịch hôm nay đã đem lại sự bất giờ của nhiều người (những người đã dự đoán thị trường sẽ đi xuống trong vài phiên nữa). Các NĐT hôm nay đã gom mãnh liệt với mức trần mua vào ở một số mã: AGF, BBC, BMP, GMD, KDC, PGC, PVD, RAL, REE, SAM, SJS, TTP, VF1, VNM, VSH... đã làm cho VNI tăng : 23.93 điểm (-3.34%) VNI đạt: 740.57 điểm với khối lượng giao dịch : 8,937,770 cp đạt giá trị : 658,609,000,000 vnd. Điều này cho thấy các bluechips (AGF, BMP, GMD, KDC, REE, SAM, SJS, VNM ...) vẫn được các NĐT quan tâm trong suốt hơn 1 tháng qua làm cho giá các cp này tăng nhanh chóng và vững chắc ở trên mức kỳ vọng của rất nhiều người. Sự tăng nhanh và mạnh này đã kéo VNI tăng lên mặc dù lượng hàng đã cung cấp khá nhanh, cho thấy sự kỳ vọng cho nền kinh tế phát triển của năm sau là rất lớn, biểu hiện rất rõ là các cp của các cty có thương hiệu lớn lần lượt tăng mạnh. Với sức cầu mạnh ở các bluechips vẫn cho thấy sự khan hiếm hàng của các cp này vì đa phần các nhà đầu tư đang holding và buying các mã trên ----> sự tăng giá là điều khó tránh khỏi?

    Được gale767 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 13/12/2006

Chia sẻ trang này