Ê hề cổ phiếu lên sàn, tha hồ mua!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi roschildvn, 03/10/2008.

1918 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 03:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 797 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Ê hề cổ phiếu lên sàn, tha hồ mua!

    Đạm Cà Mau thằng S cho lên sàn thế này gọi cả nhà mày ra nuốt nè:


    PVFC 5000 tỷ
    HAGL: 1000 tỷ
    TÔN HOA SEN 570 tỷ
    HỮU LIÊN Á CHÂU 190 tỷ
    CADOVIMEX 80 tỷ
    ...................................

    Xin mời các bác ra ăn giấy . Bọn này chỉ chờ thị trường đi lên là đè lên đầu bà con đây
  2. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Sơ sơ mới có mấy con trên, chúng nó đều đã được chấp thuận niêm yết, đang rình ngày đẹp cho ĐỔ ĐÈO
  3. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    702
  4. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chúng nó cho lên sàn, anh em ta không mua.
    Chúng nó phải bỏ tiền lãi từ OTC ra mà đẩy lên.
    Thế là tiền lại vào sàn.

  5. giaydo01

    giaydo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Lên sàn thì ko ngại lắm tiền chuyển từ thằng này sang thằng khác thôi IPO mới chết mới đúng là đổi tiền lấy giấy
  6. transporter8

    transporter8 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    448
    Đến hết năm có tìm đủ 11.000 tỉ đồng?
    Các ngân hàng nhỏ đối mặt với bài toán vốn (ảnh: Hữu Nghị).

    Chỉ còn hơn 3 tháng là hết năm 2008, thời điểm các ngân hàng phải đạt chuẩn vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng nếu không muốn bị sáp nhập hoặc giải thể. Ước tính từ nay đến cuối năm, giới ngân hàng phải chạy tìm xấp xỉ 11.000 tỉ đồng để đáp ứng quy định này.

    Từ đầu năm đến nay, với việc vài ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu, bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài mua hoặc tăng thêm cổ phần, thì nhà đầu tư đã trút ra hơn 7.000 tỉ đồng bỏ vào cổ phiếu ngân hàng.

    Cần hàng chục ngàn tỉ đồng

    Dựa trên kế hoạch đợt tăng vốn trong bốn tháng còn lại của các ngân hàng, ước tính ngành buôn tiền này sẽ hút thêm xấp xỉ 11.000 tỉ đồng từ các cổ đông, nhà đầu tư.

    Trong đó, riêng các ngân hàng vốn dưới 1.000 tỉ đồng sẽ hút khoảng 4.835 tỉ đồng để đạt chuẩn 1.000 tỉ đồng vốn điều lệ. Phần còn lại là kế hoạch tiếp tục tăng vốn lên trong năm của những ngân hàng như ACB, SCB, Eximbank...

    Có 6 ngân hàng cần đạt chuẩn vốn 1.000 tỉ đồng có trụ sở nằm ở tỉnh, gồm Đại Á, Kiên Long, Dầu khí Toàn cầu, Việt Nam Thương tín, Đại Tín, Mỹ Xuyên; và bốn ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM là Bắc Á, Gia Định, Thái Bình Dương và Đệ Nhất.

    Nhiều ngân hàng đang nhấp nhổm đứng ngồi chờ kế hoạch tăng vốn được ngân hàng Nhà nước và uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Bắc Á vừa được ngân hàng Nhà nước chấp nhận đề nghị tăng vốn từ nguồn thặng dư vốn điều lệ năm 2006 từ 940 tỉ đồng lên 1.016 tỉ đồng. Đại Á có nguồn thặng dư vốn là 130 tỉ đồng, đang làm thủ tục phát hành chia cho cổ đông hiện hữu. Kiên Long Bank có kế hoạch chào bán gần 42 triệu cổ phiếu, trong đó 40 triệu dành cho cổ đông hiện hữu và hai triệu cho cán bộ công nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Đệ Nhất cũng đã đệ trình và đang chờ ngân hàng Nhà nước chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ.

    Cổ đông bó tay?

    Ông Hồ Hữu Hạnh, giám đốc ngân hàng Nhà nước TPHCM cho biết số phận những ngân hàng không tăng vốn kịp thời hạn sẽ được ngân hàng Nhà nước quyết định, nhưng khả năng có thể tính đến là họ sẽ phải đối mặt với sự sáp nhập hoặc giải thể.

    Theo nghị định số 141/2006/NĐ-CP về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, đối với ngân hàng TMCP, mức vốn pháp định áp dụng cho đến cuối năm 2008 là 1.000 tỉ đồng và áp dụng cho đến cuối năm 2010 là 3.000 tỉ đồng. Vì vậy, hiện không chỉ các ngân hàng vốn dưới 1.000 tỉ gấp rút tăng vốn, mà những ngân hàng chưa đạt 3.000 tỉ đồng cũng đang lo tăng vốn dần dần.

    Tuy nhiên, khác với hai năm trước, việc phát hành và huy động hiện không dễ dàng. Lý do lớn nhất là một chỉ đạo của Chính phủ vào tháng 6.2008 nhằm hạn chế đầu tư của các công ty nhà nước vào thị trường tài chính, đảm bảo rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào thị trường chứng khoán Việt Nam phải không được ảnh hưởng tới sản lượng hoặc doanh số bán hàng của công ty.

    Do vậy, các tổng công ty, tập đoàn nhà nước, với tư cách là các cổ đông lớn hoặc chiến lược trong ngân hàng sẽ phải giới hạn lại khoản đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư.

    Cụ thể hơn, có một số có khả năng không tăng thêm vốn, như ngân hàng Phát triển nhà TPHCM (HDB) sở hữu 57,8% vốn điều lệ là các doanh nghiệp nhà nước với các cổ đông lớn như quỹ đầu tư và phát triển đô thị TPHCM (FIFU), tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), BIDV...

    Theo đó, một trong các cổ đông lớn không thể mua thêm phần của mình khi HDB tăng vốn từ 1.000 tỉ lên 1.500 tỉ khiến HDB phải xoay xở phát hành vất vả hơn.

    Thứ hai, những người mê cổ phiếu ngành ngân hàng đang ngóng chờ đợt phát hành lần đầu 20% cổ phiếu của ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), với phương án phát hành vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hôm 23.9, nên có khả năng sẽ hờ hững với việc tăng vốn của các ngân hàng nhỏ.
  7. giaydo01

    giaydo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Thôi đi bố cái này cũ rích chó nó cũng biết rồi chim lợn thì cũng phải có bài tí chứ
  8. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Thanh khoản chứng khoán được 300 tỷ một ngày chỉ cần đống giấy PVFC phang ra đã ê hề

    Tiền mặt thì khắp thế giới bây giờ đâu đâu cũng khát cả
    Thị trường lình xình, thanh khoản thấp, hàng ê hề. Kịch bản cũ lại tái dê rồi
  9. giaydo01

    giaydo01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    1
    Nếu nó là giấy thì lên sàn sẽ bán với giá giấy việc gì bác phải lo. bản chất nó ko hút tiền của thị trường
  10. roschildvn

    roschildvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Đã được thích:
    702
    Ngày 17/03/2008, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có công văn số 536/SGDHCM-NY chấp thuận về mặt nguyên tắc cho Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) niêm yết cổ phiếu tại HOSE.

    PVFC đã chốt danh sách cổ đông vào lúc 16 giờ 30 ngày 29/08/2008 để tiến hành lưu ký theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ?" Chi nhánh Hồ Chí Minh.
    Ngày 22/9/2008, PVFC đã nhận được giấy chứng nhận số 97/2008-GCNCP-CNTTLK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán - Chi nhánh TP. HCM chứng nhận PVFC đã đăng ký Chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán kể từ ngày 23/09/2008.
    Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc hoàn tất kế hoạch niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại HOSE theo đúng tiến độ thực hiện, PVFC kính đề nghị các Quý cổ đông hợp tác với Tổng công ty thực hiện việc lưu ký chứng khoán.
    Nếu Quý Cổ đông đã có tài khoản giao dịch tại các Công ty chứng khoán khác, có thể lựa chọn thực hiện việc lưu ký cổ phiếu tại các công ty chứng khoán đó hoặc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PVS).
    Thông tin chi tiết về việc lưu ký, đề nghị Quý cổ đông liên lạc với đại diện của PVFC: Chị Phan Thị Diệu Linh- Thư ký Hội đồng Quản trị. Số điện thoại: 04.9426800 (678) hoặc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, số điện thoại: 04.2789898.

Chia sẻ trang này