ELITE dẫn dắt dòng vốn trở lại Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phong_lan, 05/09/2024.

7035 người đang online, trong đó có 845 thành viên. 16:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 566 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. phong_lan

    phong_lan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2015
    Đã được thích:
    8.143
    Dòng vốn quỹ tại Đông Nam Á

    Trong tuần 35, dòng vốn vào bất ngờ quay trở lại Đông Nam Á ở mức thấp, được hỗ trợ chủ yếu bởi lực cầu của các quỹ chủ động trong khu vực. Đi sâu vào diễn biến của từng quốc gia, sự đảo chiều hoàn toàn trên diễn biến dòng vốn tại Việt Nam là động lực chủ đạo cho tình hình tích cực kể trên. Bên cạnh đó, áp lực rút vốn cũng hạ nhiệt ở Indonesia trong khi lực cầu tiếp tục hiện hữu ở Singapore và Malaysia. Ở hướng ngược lại, hoạt động thoái vốn vẫn diễn ra khá sôi nổi tại Thái Lan. Kết quả là, 9.9 triệu USD đã được đổ vào thị trường Đông Nam Á tuần trước.

    Đối với ETF, diễn biến có phần trái ngược khi áp lực rút vốn gia tăng đáng kể trong khu vực, với giá trị ròng ở mức 20.1 triệu USD. Tác nhân chính chủ yếu đến từ áp lực rút vốn xuất hiện trở lại tại Thái Lan trong khi lực cầu ở Singapore suy yếu rõ rệt.

    Dòng vốn quỹ tại Việt Nam

    Dòng vốn đã trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam với động lực chính đến từ các quỹ chủ động. Cụ thể, tổng giá trị vào ròng trong tuần ghi nhận ở mức 33.6 triệu USD, đảo chiều hoàn toàn so với 3 tuần bán ròng trước đó. Về phía ETF, áp lực rút vốn cũng hạ nhiệt trong tuần với chỉ 13.7 triệu USD (giảm 51.6% so với tuần trước) bị rút ra khỏi thị trường trong tuần.

    Về hoạt động quỹ, lực cầu chủ yếu hiện hữu trên một số quỹ chủ động, bao gồm ELITE (50.2 triệu USD), PRINCIPAL VIETNAM EQUITY (2.2 triệu USD) và CTBC VIETNAM EQUITY FUND (1.4 triệu USD). Ngược lại, áp lực bán chủ yếu chỉ tập trung ở FUBON FTSE VIETNAM (13.8 triệu USD).

    Sự trở lại của dòng vốn trong tuần qua chủ yếu là giá trị vào ròng cao đột biến ở 1 số quỹ chủ động nhất định, do đó khả năng tiếp tục hiện hữu trong những tuần kế tiếp là thấp. Song điểm sáng nằm ở việc áp lực rút vốn trên các quỹ ETF đã hạ nhiệt đáng kể trong tuần.

    Chúng tôi vẫn giữ quan điểm về diễn biến dòng vốn có thể sẽ tích cực trong quý cuối năm và nữa đầu năm 2025 dựa trên sự hạ nhiệt của tỷ giá và sự hồi phục của nền kinh tế. Do đó, nhiều khả năng áp lực rút vốn có thể vẫn sẽ hiện hữu trong tuần kế tiếp, song sẽ dần dần hạ nhiệt trở lại.

Chia sẻ trang này