Fed sắp giảm lãi suất múc mã nào để xNav

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 07/09/2024.

4038 người đang online, trong đó có 516 thành viên. 23:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2230 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    Như tiêu đề, cá nhân nghĩ 2 tuần tới khả năng là tuần tăng mạnh nhất đón Fed giảm lãi suất..Nên mọi người cùng góp ý để tìm ra cơ hội xNav đến cuối năm ạ. Xin các Cao Nhân 3 chữ ký, Chân thành Cảm ơn! :drm:drm:drm

    Cá nhân đề cử 4 ngành hưởng lợi lớn nhất từ Chu kỳ tiền rẻ là:
    - BĐS, Chứng khoán, Bán lẻ, Sản xuất
    ..........................

    Nhiều quan chức Fed tuyên bố sẵn sàng cắt giảm lãi suất trong gần 2 tuần nữa, nghiêng nhiều về con số 25

    Tạp chí Nhịp sống thị trường | Khoảng 2 tiếng
    Các nhà hoạch định chính sách Fed cho biết họ sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

    [​IMG]

    Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu sẵn sàng bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của ngân hàng trung ương vào ngày 17-18/9.

    Những phát biểu quan chức Fed được coi là ủng hộ việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và để ngỏ khả năng có những động thái mạnh mẽ hơn nữa nếu thị trường việc làm tiếp tục chậm lại.

    Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,25%-5,5% kể từ tháng 7/2023 sau khi mạnh tay tăng lãi suất để chống lạm phát.

    Lạm phát theo thước đo ưa thích của Fed hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh giữa năm 2022 (khoảng 7%). Tỷ lệ thất nghiệp hiện đã tăng lên 4,2% và tăng trưởng việc làm hàng tháng đã chậm lại.

    “Giờ đây, việc nới lỏng chính sách lãi suất là phù hợp”, Chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu tại sự kiện của tổ chức nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ.

    Phát biểu tại Đại học Notre Dame, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc cắt giảm nhiều lần và hạ lãi suất sâu hơn nếu dữ liệu cho phép.

    “Tôi từng ủng hộ mạnh mẽ tăng lãi suất trước khi lạm phát tăng tốc vào năm 2022. Tôi sẽ ủng hộ cắt giảm lãi suất trước nếu việc này phù hợp”, Waller cho biết.

    Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee từng ám chỉ trong nhiều tháng rằng lãi suất cần phải giảm và cần điều chỉnh chính sách dựa trên dữ liệu được đưa ra.

    “Tôi không nghĩ rằng những gì xảy ra tại cuộc họp tiếp theo là điều quan trọng nhất”, Goolsbee cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. Fed cần phải hiểu xu hướng của dữ liệu trong một số cuộc họp chính sách tiếp theo, ông nhấn mạnh.

    Các nhà phân tích cho biết những thông điệp trên rất rõ ràng.

    “Ban lãnh đạo Fed coi cắt giảm 0,25% là trường hợp cơ bản cho cuộc họp vào tháng 9 nhưng cũng có thể cắt giảm 0,5% tại các cuộc họp tiếp theo nếu thị trường lao động tiếp tục chậm lại”, các nhà kinh tế của Goldman Sachs nhận định.

    Hai tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dấy lên nhiều đồn đoán về quy mô của đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 khi ông nói rằng “đã đến lúc” nới lỏng chính sách.

    Theo Reuters

    https://stockbiz.vn/tin-tuc/nhieu-q...-tuan-nua-nghieng-nhieu-ve-con-so-25/28026300
    Last edited: 07/09/2024
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    ...........................
    09:50 07/09/2024

    Giá vàng sụt mạnh vì biến động kỳ vọng lãi suất Fed
    Điệp Vũ
    Một số chuyên gia tỏ ra bi quan về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn vì Fed nhiều khả năng chỉ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trong trong lần cắt giảm đầu tiên...
    [​IMG]
    Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
    Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (6/9), tuột khỏi mốc 2.500 USD/oz, sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 8. Dù số liệu thống kê này xấu hơn kỳ vọng, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed chọn mức giảm lãi suất nhỏ hơn trong cuộc họp sắp tới, dẫn đến áp lực mất giá đối với vàng.

    Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 19 USD/oz, tương đương giảm 0,76%, còn 2.498,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

    Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 74,6 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với mức của sáng hôm qua. Giá vàng thế giới quy đổi giảm mạnh một phần do giá vàng thế giới giảm và một phần do tỷ giá USD/VND cũng giảm sâu.

    Báo cáo việc làm tháng 8 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nước này chỉ có thêm 142.000 công việc mới trong tháng 8, ít hơn nhiều so với con số dự báo 161.000 công việc mới mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

    Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, còn 4,2%, phù hợp với dự báo.

    Ngoài ra, tốc độ tăng của tiền lương cũng mạnh hơn so với trước. Tiền lương bình quân theo giờ tăng 0,4% trong tháng 8, sau khi tăng 0,2% trong tháng 7. So với cùng kỳ năm ngoái, tiền lương tháng 8 tăng 3,8%, so với mức tăng 3,6% của tháng 7.

    “Bức tranh việc làm khá lẫn lộn, vì tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống và tiền lương theo giờ tăng nhanh hơn. Điều này khiến thị trường khó xác định Fed sẽ giảm lãi suất bao nhiêu trong cuộc họp tháng 9”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

    “Nhà đầu tư bây giờ không dám chắc Fed sẽ chọn mức giảm 0,25 điểm phần trăm hay 0,5 điểm phần trăm”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận xét. Ông cho rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ vào tuần tới - điểm dữ liệu quan trọng cuối cùng trước cuộc họp ngày 19/8 của Fed - có thể sẽ giữ vai trò quyết định về mức giảm lãi suất trong lần họp này.

    Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hợp đồng lãi suất tương lai đặt cược khả năng 70% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, tăng từ mức 60% của ngày hôm trước. Khả năng Fed chọn mức mức giảm 0,5 điểm phần trăm là 30%, giảm từ mức 40% của ngày hôm trước.

    Phát biểu ngày thứ Sáu, Chủ tịch Fed chi nhánh New York, ông John Williams nói rằng báo cáo việc làm tháng 8 không khiến ông bất ngờ và việc sớm hạ lãi suất sẽ giúp thị trường việc làm giữ được trạng thái cân bằng.

    Gần đây, nhiều quan chức Fed phát tín hiệu nhất trí giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, nhưng không đưa ra manh mối nào về mức giảm lãi suất mà họ muốn lựa chọn. Điều này cho thấy Fed còn thận trọng và giữ quan điểm hành động theo sự chỉ dẫn của các số liệu kinh tế.

    Đồng USD tăng giá nhẹ sau báo cáo việc làm Mỹ, với chỉ số Dollar Index tăng 0,08%, chốt ở mức 101,19 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Tuy nhiên, chỉ số vẫn giảm 0,5% trong tuần này và giảm gần 1,9% trong vòng 1 tháng trở lại đây.

    https://vneconomy.vn/gia-vang-sut-manh-vi-bien-dong-ky-vong-lai-suat-fed.htm
  3. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    .....................
    Kho bạc Nhà nước mua 150 triệu USD
    Hôm nay (6.9), Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện mua tối đa 150 triệu USD từ các ngân hàng thương mại theo loại hình giao dịch giao ngay. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 10.9. Đây là đợt mua ngoại tệ thứ 2 trong năm của KBNN. Trước đó, vào tháng 5, KBNN chào mua 100 triệu USD.

    [​IMG]
    KBNN dự kiến mua 150 triệu USD

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Việc chào mua ngoại tệ giao ngay là một trong những nghiệp vụ được KBNN áp dụng nhiều năm gần đây nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ của ngân sách nhà nước (trong đó có chi trả nợ nước ngoài). KBNN là đơn vị triển khai mua ngoại tệ giao ngay từ các ngân hàng thương mại.


    Vấn đề là dù KBNN thực hiện mua ngoại tệ khối lượng lớn nhưng giá USD tại các ngân hàng tiếp tục giảm sâu. Chiều ngày 6.9, Vietcombank giảm mạnh 150 đồng mỗi USD, giá mua vào xuống còn 24.550 - 24.580 đồng, bán ra còn 24.770 đồng. ACB giảm giá USD thêm 130 đồng, nâng mức giảm trong 2 ngày qua lên 250 đồng, xuống 24.430 – 24.450 đồng chiều mua vào, bán ra 24.770 đồng... Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh 170 đồng, xuống 25.050 đồng chiều mua vào, bán ra 25.130 đồng.


    So với đầu năm, giá USD hiện nay tại các ngân hàng chỉ còn tăng 500 đồng, tương đương 2%. Trong khi hồi tháng 5, các ngân hàng thương mại tăng giá ngoại tệ lên gần 5% so với đầu năm. Còn đồng bạc xanh trên thị trường tự do có mức trượt giảm mạnh hơn. Sau khi đạt đỉnh hồi tháng 6, lên 26.060 đồng/USD, giá đô la Mỹ tự do hiện "bốc hơi" 870 đồng, tương ứng giảm 3,3%.

    Tiền ra nhiều nhưng tỷ giá đi xuống
    KBNN mua 150 triệu USD từ ngân hàng thương mại, đồng nghĩa một lượng tiền tương đương hơn 3.700 tỉ đồng được đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vẫn đang thực hiện bơm tiền ra trên thị trường mở. Chỉ trong 2 ngày 4 và 5 tháng 9, lượng tiền đưa ra thị trường hơn 13.064 tỉ đồng. Trước đó, nhà điều hành bơm ròng trong tháng 8 với lượng tiền 45.312 tỉ đồng, ghi nhận tháng bơm ròng thứ 2 liên tiếp. Lãi suất tín phiếu được duy trì ở mức 4,25%/năm. Diễn biến này đi cùng với việc tỷ giá tiếp tục giảm trong tháng qua. Lãi suất tiền đồng và USD trên thị trường liên ngân hàng chênh lệch ở mức thấp đã không áp lực đến tỷ giá. Hơn nữa, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng 9 sẽ hỗ trợ NHNN không phải tăng lãi suất điều hành để đối phó với áp lực tỷ giá vào những tháng cuối năm.

    Trong phần trả lời đại biểu Quốc hội chất vấn về tỷ giá mới đây, NHNN cho hay từ đầu năm 2024 đến nay, tỷ giá chịu áp lực tăng do Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao, đồng USD quốc tế tăng giá mạnh (mức cao nhất đến hơn 5% so với đầu năm 2024), tạo áp lực mất giá mạnh lên các đồng tiền. Thêm vào đó, chênh lệch lãi suất giữa VND và USD trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì âm (lãi suất VND thấp hơn USD). Nhập khẩu tăng mạnh làm gia tăng nhu cầu mua ngoại tệ, đặc biệt đối với nhu cầu nhập khẩu nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh.

    Trước áp lực nêu trên, NHNN điều hành tỷ giá linh hoạt, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài. Bên cạnh việc phát hành tín phiếu nhằm điều tiết lượng tiền VND dư thừa, góp phần giảm bớt mức chênh lệch lãi suất âm giữa VND và USD, hạn chế áp lực gia tăng lên tỷ giá, từ ngày 19.4, NHNN thực hiện bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường nhằm phục vụ các nhu cầu ngoại tệ cho nền kinh tế, bình ổn tâm lý thị trường, góp phần ổn định thị trường ngoại tệ, kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Việc điều tiết thanh khoản và bán ngoại tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá nêu trên cũng tương tự như các giải pháp được các ngân hàng trung ương trong khu vực triển khai thời gian qua.

    Trong thời gian tới, NHNN cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường để điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ (thanh khoản VND, lãi suất, truyền thông chính sách,…), can thiệp thị trường để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

    https://thanhnien.vn/luong-tien-bom-ra-lon-vi-sao-gia-usd-van-giam-sau-185240906084658922.ht
  4. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    6.719
    Cụ thì lạc qan nhưng thị trường này cứ thò vào là cụt
    Hôm giờ tôi cụt thêm 1cm nữa ròi:mad::mad::mad:
    cpt228NiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    Cứ xem mã nào ưng mua rồi giữ lâu chút thôi cụ, ai đoán các anh đánh lên xuống như nào...Chỉ biết phía trước là bầu trời trong xanh là ngon rồi ạ. :drm
    knd2011 thích bài này.
  6. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    6.719
    Chứng cháo mua xong rồi tăng thì mua
    Chứ mua xong rồi đi ngang hoặc giảm thì tội gì mua, mua sau có phải hơn không:)
    Đầu tư trung dài hạn thì vẫn nên bắt đầu tăng giá mới mua:confused:
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    Ai giỏi đánh ngắn được thì em chúc mừng ạ...em không giỏi TA mua giữ lâu lâu tí mong cầu hòa thui :D
  8. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    6.719
    Oạch:mad:
    thấy hô mạnh tưởng tự tin rồi mua xxx lần chứ mua rồi sấp ngửa cầu hoà à=))=))=))
    Thôi cứ chiến 5-7 năm rồi thấm:mad:
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    .......................
    Quốc gia châu Á bùng nổ, trở thành điểm đến IPO hot nhất thế giới năm 2024
    Vũ Bấc • 02/09/2024 - 19:09
    Năm 2024, các công ty Ấn Độ đã huy động được 12 tỷ USD thông qua các đợt IPO, trong khi các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường thứ cấp Ấn Độ đang có mức định giá cao ngất ngưởng

    Trong năm 2024, các công ty tại Ấn Độ đã huy động được 12 tỷ USD thông qua các đợt IPO, khi giới đầu tư quốc tế bắt đầu giảm bớt sự quan tâm đối với thị trường thứ cấp.

    Theo dữ liệu từ National Securities Depository (NSDL), các quỹ toàn cầu đã mua ròng 6,6 tỷ USD cổ phiếu thông qua các đợt IPO, phân bổ ưu đãi và giao dịch với các nhà đầu tư lớn - mức cao nhất kể từ năm kỷ lục 2021. Trong cùng thời gian, họ đã rút 3,6 tỷ USD từ các cổ phiếu địa phương, phản ánh xu hướng né tránh các cổ phiếu lớn do mức định giá cao.

    [​IMG]

    Sàn giao dịch chứng khoán Bombay, Mumbai
    Sự phân kỳ này xảy ra trong bối cảnh cổ phiếu trên thị trường thứ cấp của Ấn Độ được xếp vào nhóm đắt đỏ nhất thế giới, với giá giao dịch lên tới 24 lần thu nhập dự báo trong 12 tháng tới. Đối với các quỹ toàn cầu, sức hút của việc tiếp cận sớm với các công ty Ấn Độ qua tuyến đường sơ cấp vẫn rất mạnh mẽ, nhất là khi quốc gia này dự kiến sẽ chào bán hơn 10 tỷ USD trong các đợt IPO vào nửa cuối năm, bao gồm cả thương vụ của nhà sản xuất xe tay ga Olathương vụ Hyundai Motor Co.

    Kailash Soni, Giám đốc thị trường vốn cổ phần tại Goldman Sachs Group Inc., cho biết: "Dòng tiền đầu tư dài hạn từ Hoa Kỳ và Châu Âu vào Ấn Độ đang ngày càng tăng." Ông cũng nhấn mạnh rằng "Ngoài các quỹ thị trường mới nổi, các cuộc thảo luận quan trọng đang diễn ra với các nhà quản lý danh mục đầu tư toàn cầu" để đổ vốn vào các đợt IPO tại đây.

    Ấn Độ hiện là một trong những điểm nóng nhất toàn cầu về các đợt chào bán công khai lần đầu trong năm nay. Các công ty đã huy động được hơn 12 tỷ USD qua các đợt IPO và chào bán cổ phiếu sơ cấp trong năm 2024, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.

    [​IMG]

    FPI: Đầu tư gián tiếp nước ngoài - Nguồn: Dữ liệu NSDL tính đến 27/8/2024
    Đợt chào bán cổ phiếu của Vodafone Idea vào tháng 4 - với mức giá chiết khấu 15% so với cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán - đã minh chứng rõ ràng cho lợi ích của việc mua cổ phiếu mới so với mua trên thị trường thứ cấp. Những nhà đầu tư tham gia vào thương vụ trị giá 2,2 tỷ USD của Vodafone Idea đã thu về mức lợi nhuận danh nghĩa hơn 45%, gần gấp đôi so với lợi nhuận có thể đạt được nếu họ mua cổ phiếu từ sàn giao dịch vào đêm trước FPO.

    VK Vijayakumar, Chiến lược gia đầu tư trưởng tại Geojit Financial Services, nhận định: "Các cổ phiếu trên thị trường sơ cấp đang có mức định giá tương đối thấp, trong khi thị trường thứ cấp vẫn duy trì mức định giá cao."

    Theo MarketWatch
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    7.377
    .................
    Dòng vốn “đổ bộ” vào châu Á sau động thái mới của Fed

    20:00 10/08/2024

    Dòng vốn lớn đang “đổ bộ” vào châu Á do nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Ấn Độ là điểm đến được các nhà đầu tư hàng đầu lựa chọn, biểu hiện thông qua chỉ số NIFTY 50 tăng điểm vượt bậc so với S&P500 hay Nikkei 225.
    [​IMG]
    Từ đầu năm đến nay, NIFTY 50 tăng 11,8% so với 9% của S&P 500
    Thị trường chứng khoán Ấn Độ đã tăng trưởng ngoạn mục từ đầu năm nay, trong đó chỉ số chính NIFTY 50 cho thấy sự vượt trội hơn so với S&P 500 và lần đầu tiên vượt qua mức 25.000 điểm vào tuần trước.

    NIFTY 50 chính thức được đưa vào áp dụng từ năm 1996, là một chỉ số chứng khoán được 50 nhà đầu tư ở Ấn Độ và trên thế giới, như: Coca-Cola, Disney, PepsiCo, Wal-Mart, General Electric, IBM và McDonald,… sử dụng rộng rãi như một thước đo thị trường vốn quốc dân.

    Chứng khoán trên toàn thế giới đã lao dốc sau khi báo cáo việc làm đáng thất vọng của Mỹ làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế theo “quy tắc Sahm”. Trong đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mạnh 12,4% trong phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ vụ sụp đổ “thứ Hai đen tối năm 1987”, Nifty 50 chỉ giảm 2,7%.

    Từ đầu năm đến nay, NIFTY 50 tăng 11,8% so với mức tăng 9% của S&P 500. Việc FED tiến gần đến thời điểm giảm lãi suất đồng đô la đang thúc đẩy củng cố đồng rupee và giảm chi phí lãi vay toàn cầu, qua đó tác động tích cực đến thị trường chứng khoán Ấn Độ.

    Các công ty Ấn Độ có khoản nợ bằng đồng đô la Mỹ sẽ được hưởng lợi từ việc giảm chi phí lãi vay, cải thiện khả năng sinh lời và khiến cổ phiếu của họ trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

    Nhiều nhà phân tích giải thích, sở dĩ thị trường chứng khoán nước này "thăng hoa" là vì: Tăng trưởng của Ấn Độ ít phụ thuộc vào nhu cầu của Mỹ hơn so với các nền kinh tế như Đài Loan, Trung Quốc và Nhật Bản. Hơn nữa, Ấn Độ nhìn chung vẫn chưa thuộc sở hữu của các nhà đầu tư quốc tế.

    Đây là một trong những đặc điểm nổi bật trong nền kinh tế số 5 toàn cầu, hàng chục nghìn tỷ phú trong nước đang bảo trợ cho mạng lưới khởi nghiệp khổng lồ, có thể tạo ra 180.000 công ty khởi nghiệp và 280 kỳ lân vào năm 2030.

    Các nhà đầu tư quốc tế nhìn thấy tiềm năng Ấn Độ có thể viết tiếp nhiều kỳ tích kinh tế trong vài thập kỷ tới. Chính vì vậy, đây là thị trường vốn tăng trưởng nhanh - được đo đếm thông qua chứng khoán. Nifty 50 đã tăng từ 20.000 điểm lên 25.000 điểm chỉ sau 220 phiên giao dịch, trở thành đợt tăng 5.000 điểm nhanh nhất trong lịch sử.

    Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ đã có tổng vốn hóa thị trường là 5,19 nghìn tỷ USD - lớn thứ ba ở châu Á hiện nay, tăng từ mức 3,2 nghìn tỷ USD trong thập niên 90, với vị trí thứ 10 thế giới thời điểm đó.

    Động lực thị trường vốn còn được hỗ trợ bởi cam kết của Thủ tướng Narendra Modi đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.

    Thêm vào đó, ngày càng có nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài, với mức đầu tư tăng theo cấp số nhân vào lĩnh vực sản xuất của Ấn Độ. Điều này càng được hỗ trợ bởi thực tế là các chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển sản xuất sang Ấn Độ để né tránh rủi ro “địa chính trị”, đặc biệt là căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

    Đơn cử, Apple sẽ sử dụng pin được sản xuất tại Ấn Độ cho đời Iphone 16 sắp ra mắt. Google cũng được cho là sẽ bắt đầu sản xuất điện thoại Pixel ở quốc gia Nam Á từ quý III/2024.

    Foxconn - nhà cung cấp của Apple tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư vào Ấn Độ, trong khi Micron Technology chuẩn bị ra mắt chip bán dẫn đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ vào đầu năm 2025.

    Theo Trương Khắc Hà/Diendandoanhnghiep.vn

Chia sẻ trang này