FMC CHIA CỔ TỨC 25% VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sumoem, 12/03/2007.

4842 người đang online, trong đó có 351 thành viên. 10:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 569 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    FMC CHIA CỔ TỨC 25% VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

    Bác nào bình luận cho em về thằng này một cái, giá hơn 100 rồi không biết có nên mua không nhỉ vì ABT và AGF dều là nhóm ngành thủy sản và giá cao quá rồi
  2. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    May quá, hôm nay mua được với giá sàn
  3. vinausevina

    vinausevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác sang chủ đề ABT chia 5:1 để xem bài đánh giá của tôi về ABT và FMC
  4. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    BVSC đánh giá thế này mà FMC vẫn down, mời bà con xem:
    Fimex vươn lên từ thử thách

    Năm 2006 là năm hoạt động khó khăn của Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex - FMC) khi thị trường xuất khẩu chính (Nhật Bản) bị thu hẹp vì những nguyên nhân khách quan. Nhật Bản yêu cầu phải kiểm tra 100% lô hàng (tôm, mực) khi xuất khẩu vào thị trường này làm cho chi phí tự kiểm tra của FMC lên tới 500 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, giá tôm sú nguyên liệu đã tăng liên tục từ tháng 08/2006 đến nay (giá tôm sú nguyên liệu cỡ 20 con/kg từ mức 140.000đ/kg đã tăng lên tới 180.000đ/kg vào tháng 01/2007).
    Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực trong điều hành quản lý kinh doanh của Ban giám đốc cộng với sự cần cù, nhiệt tình của cán bộ công nhân viên đã giúp FMC hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của FMC đều tăng trưởng ở mức khá, đặc biệt là chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE - đánh giá khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA - đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của công ty) đều tăng so với năm 2005 và ở mức khá so với một số doanh nghiệp khác hoạt động cùng ngành.

    Hướng tới CLB 100 triệu USD
    Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, Fimex đã và đang triển khai hai dự án đầu tư mở rộng, đó là: Dự án đầu tư gieo trồng, chế biến nông sản xuất khẩu, thị trường chủ yếu là Nhật Bản; Dự án nuôi, chế biến cá tra, thị trường chủ yếu là EU, tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Hai dự án đều có thời gian hoàn vốn khoảng 4 - 5 năm. Dự án nuôi, chế biến cá tra được xác định là dự án chiến lược của FMC trong giai đoạn 2007 - 2009. Tính khả thi và hiệu quả của các dự án trên dựa vào những yếu tố chính sau:
    -Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cá tra, basa đang ở mức cao. Xuất khẩu cá tra, basa năm 2006 đạt 292,8 nghìn tấn với kim ngạch đạt 773,64 triệu USD, tăng 118,3% về lượng và 144,1% về kim ngạch so với năm 2005, chiếm 23,4% về kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam.
    -Sự hợp tác của FMC với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn và Văn phòng Tỉnh uỷ Sóc Trăng sẽ giúp FMC tận dụng được thế mạnh của các bên trong việc triển khai và thực hiện dự án.
    Hai dự án trên sẽ giúp cho FMC giảm thiểu rất nhiều rủi ro kinh doanh nhờ đa dạng hóa sản phẩm, khách hàng, vì hiện tại hơn 80% kim ngạch xuất khẩu của FMC là vào thị trường Nhật và Mỹ. FMC sẽ tăng trưởng nhanh và ổn định hơn trong những năm tới, mục tiêu nằm trong câu lạc bộ 100 triệu USD doanh số và lợi nhuận đạt ít nhất gấp đôi hiện nay vào năm 2010 sẽ sớm trở thành hiện thực.

    Phòng phân tích, CTCK Bảo Việt - Chi nhánh TP. HCM

Chia sẻ trang này