Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính t

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 15/12/2008.

3075 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 02:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21612 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Full House 5 : Tin chi tiết chứng khoán Mỹ - Á - Âu, giá dầu, giá vàng, điểm tin kinh tế tài chính thế giới ( cập nhật theo ngày)

    Xây nhà 5 đón giáng sinh ấm áp nào

    Full House 1 : http://www10.ttvnol.com/f_319/1071247.ttvn
    Full House 2 : http://www10.ttvnol.com/f_319/1104934.ttvn
    Full House 3: http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1112173.ttvn
    Full House 4 : http://www10.ttvnol.com/f_319/1119258.ttvn

    Sẽ cố gắng post bài :
    Chứng khoán Mỹ + dầu + vàng = 8h - 8h30
    Tin kinh tế quốc tế sáng = 12-13h
    Tin kinh tế quốc tế chiều = 19h-20h
    Tin kinh tế sáng chiều chắc chắn có, còn TTCK Mỹ và các thị trường CK Á Âu thì em sẽ cố gắng hết sức, đặc biệt chứng khoán Mỹ ( chỉ mong hôm nào sếp cũng đi vắng để sáng có thời gian thư thả dịch, hì)



    @ Một lần nữa vẫn khẩn thiết yêu cầu không ai vào kêu ca chuyện xì pam ở topic này. Dạo này hình như mọi người quen rồi nên đã đỡ kêu ca hơn, hihi


    Chúc mọi người chọn lọc được thông tin phù hợp


    Tin kinh tế sáng ngày 15/12/2008


    Trung Quốc sẽ tiến hành tăng cung tiền vào năm 2009

    Bên cạnh những giải pháp đưa ra gần đây nhằm thúc đẩy nền kinh tế trong năm 2008, Trung Quốc còn đưa ra những giải pháp cho năm 2009 tới.

    Trung Quốc đang có ý định sẽ tăng 17% lượng cung tiền tệ vào năm 2009 và khuyến khích hoạt động cho vay nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa , đây được coi là những giải pháp chủ chốt mà Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới - đưa ra nhằm kéo nền kinh tế tăng trưởng trở lại.
    Theo một tuyên bố được hội đồng quốc gia Trung Quốc đưa ra trên website của mình thì M2, lượng cung tiền bao gồm tất cả tiền mặt và tiền gửi, sẽ được tăng lên 17%. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ tiến hành tạm ngưng việc phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm và đưa ra các biện pháp nhằm tăng tổng giá trị hoạt động cho vay của các tổ chức tài chính lên 4 ngàn tỷ nhân dân tệ tức 584 tỷ đô la trong năm 2009 tới.
    Cụ thể, các trái phiếu ngắn hạn sẽ được chính phủ phát hành ít hơn, thay vào đó là khuyến khích phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc cũng cho rằng các ngân hàng nên tiến hành tăng cường hoạt động cho vay đối với ngành xây dựng, phát triển nông thôn, công nghệ cao và công nghệ môi trường.
    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ có những nỗ lực nhằm giảm lãi suất và tăng tính linh hoạt của tý giá ngoại tệ đối với đồng nhân dân tệ.


    Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc hợp tác nhằm giải quyết suy thoái kinh tế toàn cầu

    Để có thể giải quyết được những vấn đề hiện nay như suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính thì dường như nỗ lực của một quốc gia là chưa đủ, mới đây, 3 nước Nhật Bản ?" Trung Quốc và Hàn Quốc đã có những động thái thể hiện quyết tâm hợp tác nhằm đối phó với những khó khăn hiện tại.

    Theo thông tin mới nhận được, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc họp nhằm bàn luận về những vấn đề kinh tế khu vực và suy thoái tài chính toàn cầu, đồng thời thoả thuận sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới nhằm giải quyết tình trạng này.
    Theo một tuyên bố được tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, thủ tướng Nhật Bản Taro Aso và thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đưa ra, thì sự hợp tác sắp tới giữa 3 nước là hết sức cần thiết khi mà nền kinh tế và thị trường tài chính thế giới đang phải trải qua nhiều thử thách như hiện nay.
    Được biết, cách đây 4 hôm, Hàn Quốc cũng đã đạt được thoả thuận về một chương trình hoán đổi ngoại tệ song phương với Nhật Bản và Trung Quốc nhằm cố gắng bình ổn lại thị trường tiền tệ Châu Á. Theo đó, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tăng giá trị trao đổi hiện tại giữa đồng won và yên lên 20 tỷ đô la, và đồng won với nhân dân tệ lên 38 nghìn tỷ won tức 28 tỷ đô la.
    Với những kế hoạch hợp tác mới này, 3 quốc gia nói trên dự định sẽ tiến hành tăng cường thêm các hoạt động thương mại cũng như đầu tư, đồng thời xoá bỏ các rào cản hiện nay đối với hoạt động xuất nhập khẩu.

    Hoạt động sản xuất của New Zealand sụt giảm 2.3%

    Thêm một tín hiệu xấu nữa cho thị trường New Zealand, bên cạnh sự sụt giảm của hoạt động bán lẻ, xây dựng, hay thậm chí tăng trưởng kinh tế, giờ đây nước này lại đang phải tiếp tục chứng kiến sự suy yếu của hoạt động sản xuất.

    Hoạt động sản xuất của New Zealand đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, một minh chứng rõ ràng cho thấy quốc gia này đang phải đối mặt với đợt suy thoái tồi tệ chưa từng thấy trong gần 2 thập kỷ qua.
    Theo một báo cáo được cơ quan thống kê New Zealand công bố ngày hôm nay tại Wellington, hoạt động sản xuất trong quý 3 của nước này đã giảm 2.3%. Trong đó, các khối ngành đóng góp nhiều vào mức sụt giảm này bao gồm ngành dệt, sản xuất giấy và sản xuất máy móc thiết bị.
    Tuy nhiên, riêng khối sản xuất thịt và nông sản lại tăng sau khi giảm tới 8% trong quý 2. Nếu không tính 2 ngành này thì hoạt động sản xuất giảm tới 3.2%.
    Sự sụt giảm của hoạt động sản xuất cũng đang ảnh hưởng xấu đến sản lượng bán lẻ tiêu thụ và thị trường bất động sản, thêm vào đó, hoạt động xuất khẩu suy yếu cũng là những tín hiệu cho thấy, nền kinh tế New Zealand đang chìm sâu hơn vào suy thoái, cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1990.

    Chính phủ Anh có khả năng tăng trợ cấp cho ngành ô tô

    Khối ngân hàng tài chính là khối bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc suy thoái hiện nay, tuy nhiên, một khối ngành khác cũng đang lao đao là khối sản xuất ô tô, trong đó Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Sự sống còn của khối ngành này đang phụ thuộc rất nhiều đến những quyết định hỗ trợ của chính phủ.

    Chính phủ của thủ tướng Anh Gordon Brown đang tiến hành xem xét khả năng tăng thêm hỗ trợ về mặt tài chính đối với khối ngành sản xuất ô tô, nguyên nhân là do đây là một ngành công nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường việc làm với tổng số lao động hoạt động trong ngành này là 800 ngàn nhân công.
    Theo một nguồn tin từ thời báo Sunday, cựu cao uỷ thương mại EU và hiện là bộ trưởng phụ trách khối kinh doanh ông Peter Mandelson có khả năng sẽ tiến hành bảo đảm cho các khoản vay nhằm giúp khối này tăng sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, thông tin chính thức về quyết định này vẫn chưa được công bố.
    Được biết, hiện vấn đề lớn nhất đối với khối ô tô là sự trợ giúp trong ngắn hạn về tiền mặt để có thể tiếp tục tồn tại. Nếu khối ngành này sụp đổ thì sẽ không chỉ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn làm cho rất nhiều người dân Anh mất việc làm.Theo số liệu của hiệp hội các nhà sản xuất và môi giới xe hơi, hiện có khoảng 200.000 công nhân làm việc tại các nhà máy sản xuất và khoảng 580. ngàn người nữa hoạt động trong các khối có liên quan như môi giới, hậu mãi?





    Ailen có khả năng sẽ đầu tư 10 tỷ euro vào khối ngân hàng

    Ailen, một quốc gia khá bảo thủ trong việc bơm vốn trực tiếp cho khối ngân hàng, vừa đưa ra một quyết định gây ngạc nhiên, đó là dự định bơm 10 tỷ euro vào thị trường.

    Chính phủ Ailen có khả năng sẽ tiến hành đầu tư 10 tỷ euro tức 13.4 tỷ đô la cho những đại ngân hàng của nước này nhằm giúp khối ngân hàng giải quyết được vấn đề về vốn.
    Trong một tuyên bố mới được bộ tài chính ailen đưa ra thì khoản đầu tư nói trên có thể được trích ra từ các quỹ hưu trí, đổi lại, chính phủ có thể được sở hữu những cố phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường của các ngân hàng. Chính phủ Ailen hiện cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư cá nhân và các cổ đông hiện tại ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu tài chính của khối ngân hàng.
    Đây là một quyết định gây bất ngờ cho nhiều người bới Ailen, mặc dù là quốc gia đầu tiên trong khu vực EU tiến hành đảm bảo cho các khoản vay và tiết kiệm của các đại ngân hàng nhưng cũng lại rất kiên quyết từ chối việc bơm vốn trực tiếp cho khối này.
    Theo kế hoạch của bộ tài chính Ailen, kế hoạch đầu tư này sẽ được tiến hành đối với từng ngân hàng một chứ không phải với toàn bộ ngành cùng một lúc, và các ngân hàng sẽ phải đệ trình yêu cầu của mình trước tháng 1 năm sau. Các cuộc đàm phán với các ngân hàng và những nhà đầu tư tiềm năng về kế hoạch tái cơ cấu tài chính cũng sẽ được tiếp tục.


    Một số thông tin quan trọng của kinh tế Mĩ sẽ được thông báo trong tuần này
    Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mĩ FED sẽ có buổi làm việc kéo dài hai ngày trong tuần này để thảo luận vấn đề lãi suất. Kết quả cuộc họp sẽ được công bố vào thứ tư. Nhiều người mong đợi FED sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp hơn. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng được trông đợi sẽ đưa ra những biện pháp hữu hiệu hơn để giúp nước Mĩ đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
    Cũng trong tuần này, một số thông tin quan trọng của nền kinh tế Mĩ sẽ được công bố. Vào thứ hai, mọi sự chú ý sẽ dồn vào khu vực sản xuất với những con số của sản xuất công nghiệp. Trong ngày thứ ba, những thông tin mới về nhà đất cũng như báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng sẽ được tiết lộ. Bên cạnh đó, một số công ty chủ chốt ở phố Wall cũng sẽ ra thông báo về kết quả kinh doanh, trong đó có Best Buy và Goldman Sachs.

    FED có thể cắt giảm lãi suất xuống mức 0.
    Người ta cho rằng cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất đến mức 0 trong ngày thứ 3 tới đây, sau cuộc họp kéo dài hai ngày nhằm tìm ra những biện pháp mới để đưa nền kinh tế thoát khỏi suy thoái.
    Các nhà kinh tế cho rằng FED sẽ đưa ra tuyên bố rõ ràng về lần cắt giảm mạnh tay lãi suất này với hy vọng để nền kinh tế không chìm sâu hơn nữa vào suy thoái.
    Trước đó Fed đã cắt giảm lãi suất quỹ vốn của mình xuống chỉ còn 0,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 1954 để chống đỡ với tình trạng suy thoái kinh tế được dự báo là sẽ kéo dài đến năm tới.
    Thông báo cuối cùng của Fed sẽ được công bố rộng rãi vào thời điểm 2:15 phút chiều ngay thứ 3. Cuộc họp này với dự định ban đầu chỉ kéo dài 1 ngày nhưng sau đó đã bổ sung thêm một ngày nữa để các nhà hoạch định chính sách có thời gian nghiên cứu kỹ hơn về các biện pháp mạnh tay nhằm thúc đầy sự hồi phục của nền kinh tế.
    Cuộc khủng hoảng trên thị trường tín dụng và nhà đất đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nước này, đặc biệt là sau vụ sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers hồi tháng 9. Nhiều nhà kinh tế cho rằng các họat động kinh tế trong quý cuối cùng năm 2008 sẽ giảm 6% hoặc hơn so với cùng kỳ năm ngoái cùng với tỷ lệ thất nghiệp leo thang.


    Indonexia giảm giá nhiên liệu nhằm hỗ trợ nền kinh tế

    Chủ nhật vừa qua, chính phủ Indonexia đã thông báo sẽ tiếp tục giảm giá nhiên liệu nhằm hạn chế ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và hỗ trợ cho những người nghèo, khi nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này đang tiến dần đến kỳ bầu cử vào năm tới.
    Giá xăng và dầu di-ê-zen tại Indonexia sẽ giảm 9% và 13%, trong khi những mức giá này đã là mức thấp nhất ở khu vực châu Á nhờ có những hỗ trợ của nhà nước. Động thái này đã có tác dụng giảm bớt áp lực lạm phát và cho phép ngân hàng trung ương Indonexia tham gia vào xu thế chung trong việc cắt giảm mạnh lãi suất trên toàn cầu.
    Việc giá dầu thô giảm hơn 100$ 1 thùng so với đỉnh điểm hồi tháng 7 đã giảm bớt gánh nặng trợ giá nhiên liệu cho chính phủ nước này. Trợ cấp cho mỗi lit xăng sẽ giảm xuống 5000 Rupi từ 5 500 Rupi hiện tại. Giá dầu đi-e-zen giảm xuống 4800 Rupi từ mức 5500 Rupi tương đương 12,7%.
    Mức giá nhiêu liệu mới sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay, trong khi trước đó vào đầu tháng 12 chính phủ nước này cũng đã giảm giá nhiên liệu 8%.
    Người ta cũng hy vọng rằng sức tiêu dùng sẽ được duy trì hoặc tăng lên khi giá nhiêu liệu trong nước giảm. Trước đó, ngân hàng trung ương nước này cũng đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % xuống mức 9,25%, lần cắt giảm đầu tiên trong năm.

    Nhóm ngành dịch vụ của NZ sụt giảm mạnh trong tháng 11.

    Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu đưa ra ngày hôm nay thì các hoạt động trong nhóm ngành dịch vụ tại New Zealand đã bị thu hẹp đáng kể trong tháng 11. Doanh nghiệp trong nhóm ngành này đang phải vật lộn để chống đỡ với suy thoái kinh tế, thể hiện rõ ràng nhất trong mùa Giáng Sinh.
    Cuộc nghiên cứu này được tiến hành trên hơn 300 doanh nghiệp họat động trong nhóm ngành dịch vụ. Theo đó, chỉ số hoạt động dịch vụ - PSI đã giảm 1,4 điểm xuống mức 47,3 điểm, sau khi đã tăng trong 4 tháng trước đó. Chỉ số này đã rơi xuống mức dưới 50 điểm và hiện thấp hơn 15,3 điểm so với cùng kỳ năm trước.
    Nền kinh tế New Zealand đã rơi vào suy thoái từ thời điểm đầu năm nay, và nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng này sẽ kéo dài cho đến giữa năm tới. Ngân hàng trung ương nước này đã cắt giảm lãi suất với mức giảm tổng cộng là 3,25 điểm % từ tháng 6 cho đến nay với hy vọng thúc đẩy nền kinh tế và giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

    New Zealand cáo buộc 13 hãng hàng không thông đồng với nhau để tăng giá chuyên chở hàng hóa
    New Zealand sẽ tiến hành các biện pháp mang tính pháp lý với 13 hãng hàng không và 7 cá nhân liên quan khác do vấn đề ấn định giá trên thị trường chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không.
    Ủy ban thương mại nước này cho rằng các hãng hàng không đang thông đồng với nhau để tăng giá chuyên chở hàng hóa bằng đường hàng không bằng cách đưa thêm vào các phụ phí.
    Những hãng hàng không bị cáo buộc bao gồm: Air New Zealand; British Airways; Cargolux International; Cathay Pacific ; Emirates; Garuda International; Japan Airlines; Korean Airlines; Malaysian Airline Systems; Qantas; Singapore Airlines; Thai Airlines; và United Airlines.
    Tuy nhiên hãng hàng không quốc gia Air NZ đã phủ nhận lời buộc tội này. Người đứng đầu nhóm luật sư của Air New Zealand ?" John Blair cho biết hãng này đang hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền để điều tra vụ việc.
    Ủy ban thương mại cũng đã khởi kiện 3 hãng hàng không do không hợp tác với vụ điều tra này để có thể tiến hành phiên toà vào tháng 1 tới. Các cơ quan quản lý cạnh tranh ở Châu Âu, Mỹ và Úc cũng đã có các hành động tương tự đối với các hãng hàng không do vấn đề ấn định giá chuyên chở hàng hóa.
  2. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3




    Thị trường bất động sản Mỹ có khả năng hồi phục sớm

    Sự hồi phục của thị trường bất động sản Mỹ là chìa khoá cho sự phục hưng nền kinh tế thế giới. Điều này đã được ông Sam Zell, một tỷ phú trên thị trường bất động sản Mỹ khẳng định vào hôm chủ nhật vừa qua tại một hội nghị kinh tế Israel.

    Cũng theo ông này, thị trường bất động sản Mỹ có khả năng hồi phục vào mùa xuân năm sau. Zell cũng là ông chủ của tập đoàn Tribune, nhà hát hành của tờ báo Chicago Tribune và Thời báo Los Angeles mới đệ đơn xin phá sản vào tuần trước.
    Được biết, trước đó theo báo cáo của Hiệp hội quốc gia những người buôn bán bất động sản của Mỹ (NAR), giá nhà tại 80% trong tổng số 152 khu vực thành thị Mỹ đã giảm mạnh trong quý III năm nay do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tại nước này.
    Tuy nhiên, ông Zell lại lạc quan khi cho rằng dân số Mỹ ngày càng tăng trong khi trong năm 2008 vừa qua chỉ chưa đầy 600.000 ngàn ngôi nhà được xây mới, thấp hơn rất nhiều so với con số của những năm trước đó. Điều này cho thấy, nhu cầu về nhà đất sẽ sớm gia tăng.

    Tổng thống Bush có chuyến thăm bất ngờ tới Iraq trước khi kết thúc nhiệm kỳ
    Hôm chủ nhật vừa qua, tổng thống đang đương nhiệm của Mỹ, George W. Bush có chuyến thăm bất ngờ tới Baghdad, chỉ vài tuần trước khi ông rời nhiệm sở và truyền lại cuộc chiến Iraq cho người kế nhiệm là ông Barack Obama.

    Tổng thống Bush đã bí mật rời Nhà Trắng và bay thẳng tới thủ đô của Iraq. Sau đó, ông đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước này là ông Nuri al-Maliki về vấn đề quân đội Mỹ.
    Chuyến thăm lần này là chuyến thăm thứ tư của tổng thống Bush tới Iraq kể từ năm 2003, khi quân đội Mỹ đổ bộ vào nước này, và là chuyến thăm ngay sau khi có sự phê chuẩn hiệp ước an ninh giữa Washington và Baghdad hồi tháng trước, mở đường cho quân đội Mỹ rút khỏi Iraq vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, sẽ vẫn có khoảng 140.000 quân lính Mỹ phải dấn thân vào cuộc chiến trên đất nước Iraq thêm gần 6 năm nữa, một cuộc chiến đã làm thiệt mạng 4.200 quân nhân Mỹ và hàng chục ngàn lính Iraq.
    Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tổng thống Bush cho biết, điều hối tiếc lớn nhất trong nhiệm kỳ làm tổng thống của ông là việc ông sai lầm khi biết được thông tin Iraq đang sở hữu vũ khí hàng loạt và cử quân đội tới đó. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chẳng có loại vũ khí nào như thế được tìm thấy.
    Tổng thống Bush rời Nhà Trắng khi nền kinh tế Mỹ đang chìm sâu vào suy thoái, một phần cũng do cuộc chiến Iraq, một cuộc chiến đã làm mất sự tín nhiệm của nước Mỹ đối với cộng đồng quốc tế.


    Thống đốc bang Illinois sẽ không từ chức vào hôm nay
    Theo phát ngôn viên của thống đốc bang Illinois, ông này sẽ không từ chức vào ngày hôm nay, thứ hai-15/12, tuy nhiên áp lực buộc ông này phải rời văn phòng sẽ tiếp tục gia tăng.
    Ông Blagojevich đã bị bắt vào tuần trước vì những cáo buộc ăn hối lộ để bán lại ghế thượng nghị viện do ông Barack Obama trúng cử tổng thống để lại.
    Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên của ông Blagojevich khẳng định chắc chắn sẽ vẫn chưa có quyết định từ chức nào trong thời gian này.
    Tuy nhiên, làn sóng yêu cầu ông này từ chức vẫn đang dâng cao. Được biết, Thượng viện và Hạ viện bang Illinois sẽ sớm họp vào hôm nay để đưa kiến nghị cụ thể buộc ông Blagojevich phải từ chức.
    Lại nói về chiếc ghế thượng viện do ông Obama để lại. Hiện tại việc tìm người thay thế vẫn đang được để ngỏ. Trong những ứng cử viên thay thế, có bà Madigan và ông Patrick Quinn, những người đều lên tiếng gay gắn yêu cầu ông Blagojevich nhanh chóng rời bỏ chiếc ghế thống đốc bang Illinois.


    Thị trường lao động Trung Quốc sẽ gặp phải những khó khăn nghiêm trọng trong năm 2009

    Theo giới chuyên gia phân tích tại một tổ chức việc làm tại tỉnh Liêu Ninh- Trung Quốc, thị trường lao động nước này sẽ rơi vào tình trạng rất nghiêm trọng trong năm 2009 vì nền kinh tế tại quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ phải đối mặt với sự thu hẹp gây nên bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở cả trong nội địa nước này và trên toàn thế giới.

    Mục tiêu hàng đầu về kinh tế trong năm tới của Trung Quốc sẽ là duy trì sự ổn định và tăng trưởng bền vững. Theo những lời khuyên của giới phân tích thì chính phủ nước này cần nhận thức rõ ràng những thách thức và khó khăn trong nội địa và thị trường nước ngoài, tuy nhiên cũng cần nắm bắt kịp thời những cơ hội và những điều kiện thuận lợi trong giai đoạn này. Vấn đề cốt lõi là phải duy trì được tính bền vững trong xã hội, trong khi vẫn tập trung nâng cao việc kiểm soát chặt chẽ nạn ô nhiễm môi trường và thúc đẩy tái cơ cấu.
    Đối với lĩnh vực dệt may xuất khẩu mà trong thời gian qua đã phải chịu tổn thất nặng nề do thiếu hụt đơn đặt hàng từ nước ngoài. Giải pháp tốt nhất là phải thúc đẩy tìm kiếm các thị trường mới.
    Trong bối cảnh hiện nay, những động thái như tuyên bố gói kích thích thị trường trị giá 586 tỷ đô la trong tháng trước của chính phủ TQ cũng như việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản là rất cần thiết.

    Chính phủ Đức sẽ tiến hành phác thảo các kế hoạch kinh tế vào tháng 1 tới
    hôm chủ nhật vừa qua, Chính phủ Đức cho biết họ sẽ phải đợi đến tận cuối tháng 1 năm sau mới hoàn thành được các kế hoạch cho việc đưa nền kinh tế lớn nhất trong trong liên minh châu Âu này vượt qua được thời kỳ khủng hoảng kinh tế hiện nay.
    Sau cuộc họp thượng đỉnh của các bộ trưởng của Đức, ông Micheal Glos cho biết, chính phủ Đức đang tiến hành xem xét các kế hoạch, để cuối tháng 1 năm sau sẽ có nhiều quyết định hơn được đưa ra nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước này.
    Các quan chức tham dự hội nghị chủ yếu bàn về các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của chính phủ và các dự án này được coi như là kế hoạch nhằm kéo lại sự phát triển kinh tế của nước này. Tuy nhiên, theo thủ tướng Đưc ?" bà Merkel thì hiện vần chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra sau phiên họp đầu tiên của hội nghị.
    Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, Thủ tướng Đức cũng cho biết , chính phủ của bà sẽ đẩy nhanh các cuộc giải trình công khai về bất kỳ các kế hoạch mới nào mà chính phủ sẽ áp dụng nhằm giảm thiểu các nguy cơ khủng hoảng kinh tế.
    Được biết, các nhà phân tích của Đức cũng như của các nước khác đã chỉ trích các phản ứng của thủ tướng Đưc đối với sự khủng hoảng kinh tế là quá thận trọng.
    Giáo sư Paul Krugman đến từ đại học Princeton - ngưòi vừa nhận giải Nobel kinh tế và là nhà phân tích bình luận kinh tế trên thời báo New york cho biết hiện chính phủ Đức đã đánh giá sai sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại và đang làm mất thời gian của chính mính trong việc đối phó với suy thoái.
    Hiện tại chính phủ Đức đang cố gắng thông qua gói thúc đẩy nền kinh tế của mình với giá trị dự kiến là 23 tỷ Euro ( tương đương với 31 tỷ đô la Mỹ) và một kế hoạch đầu tư lên đến 50 ty Euro. Theo đó, Đức được coi là một trong những nước có gói thúc đẩy kinh tế lớn nhất châu Âu.


    Chỉ số niềm tin kinh doanh của Nhật rơi xuống mức thấp nhất trong 34 năm
    Chỉ số niềm tin kinh doanh được thu thập từ những nhà sản xuất lớn của Nhật Bản đã rơi xuống mức thấp nhất trong 34 năm trở lạ.Điều này cho thây các công ty có xu hướng cắt giảm chi phí và nhân công mạnh hơn, đẩy nền kinh tế nước này chìm sâu vào suy thoái.

    Theo số liệu của ngân hàng Trung Uơng Nhật bản được công bố ngày hôm nay, Chỉ số này đã rơi 21 điểm, xuống mức -24 điểm. Một tín hiệu đầy bi quan cho nền kinh tế Nhật
    Đây là lần sụt giảm lớn nhất của chỉ số này tính từ tháng 2.1975. Mức sụt giảm lớn nhất trong suốt 34 năm kể từ khi chỉ số này ra đời là vào tháng 8 năm 1974 khi nó rớt tới 26 điểm do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng dầu mỏ.
    Các nhà sản suất Nhật cho biết họ sẽ tiến hành kế hoạch cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ 35 năm nay. Tình hình trên xuất phát từ việc nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Nhật ở các nền kinh tế mới nổi sụt giảm. Suy thoái kinh tế đã lan tới cả khu vực nói trên chứ không chỉ có ở Mỹ và Châu Âu. Trong tháng 10 vừa qua, khối lượng hàng hóa Nhật xuất khẩu sang các nuớc Châu Á, thị trường tiêu thụ hơn một nửa hàng xuất khẩu của Nhật , cũng đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 2002
    Trong một động thái mới đây nhằm đối phó với suy thoái kinh tế, chính quyền của thủ tướng Aso đã công bố gói thúc đẩy lần thứ 2 kể từ khi ông nhận chức thủ tướng Gói cứu trợ kinh tế lần trước được chính quyền Nhật tuyên bố hồi tháng 10 vừa qua Tuy nhiên, ông Asao cũng chưa trình lên quốc hội dự thảo về việc cấp vốn cho ké hoạch nói trên.


    Nhà Trắng sãn sàng cứu ngành ô tô Mỹ

    Chưa đầy 24 h sau khi thựợng viện Mỹ bác bỏ kế hoạch giải cứu 3 đại gia ô tô đang lâm vào khủng hoảng, chính quyền của tổng thống sắp mãn nhiệm G. Bush đã tuyên bố sẵn sàng cứu ngành ô tô thoát khỏi bờ vực phá sản.

    Ngược lại với những động thái trước đây, Nhà Trắng cũng khẳng định, họ đang xem xét việc sử dụng gói giải cứu thị trường tài chính trị giá 700 tỉ USD để trợ giúp cho General motor và Chrysler.

    Các chuyên gia phân tích cho rằng, nếu chính phủ không có những hành động khẩn cấp thì nguy cơ phá sản của ngành ô tô Mỹ là không thể tránh khỏi.

    Efraim Levy, nhà phân tích cổ phiếu của Standard& Poor

    ?oNguy cơ phá sản sẽ khiến người tiêu dùng ngày càng xa lánh các sản phẩm ô tô. Vì vậy tôi nghĩ chính phủ nên trợ giúp ngành này một cách kịp thời. Chúng ta cũng cần đưa ra những điều khoản nghiêm ngặt để sử dụng có hiệu quả khoản trợ giúp của chính phủ?

    Trong khi đó, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama, nói rằng ông cảm thấy rất thất vọng khi kế hoạch trợ giúp ngành ô tô không được thông qua tại thượng viện. ông cũng hi vọng ngành này có thể nhận được dự trợ giúp trong khoảng thời gian trước mắt

    Tuy nhiên, theo một nguồn tin mới đây, Nhà Trắng tuyên bố sẽ chưa đưa ra bất cứ quyết định nào cho tới khi tổng thống Bush trở về từ Chuyến công du tới Iraq


  4. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, bóc tem Bê sướng vãi đạn
  5. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Công nhận anh nhanh chân



    Xây nhà xong nhẹ nhàng quá
    Hò reo tí nào
  6. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ thấy gái tơ là a nhanh lắm
  7. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    nào nào
  8. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Nào gì, cấm cưỡng, gái tơ sao cưỡng được giai tân
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
  10. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    chào tiểu thư Bibi
















Chia sẻ trang này