"Giá cả hàng hoá hạ nhiệt, doanh nghiệp bán được nhiều hàng hoá, sức cầu tiêu thụ tăng trở lại"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 27/10/2008.

1313 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 294 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    "Giá cả hàng hoá hạ nhiệt, doanh nghiệp bán được nhiều hàng hoá, sức cầu tiêu thụ tăng trở lại"

    Giá nhiều mặt hàng thiết yếu đã hạ nhiệt
    17:31'' 27/10/2008 (GMT+7)


    Có thể nói, giá xăng giảm đã tác động mạnh mẽ đến giá cả trên thị trường, dễ thấy nhất là các mặt hàng thực phẩm. Một mặt bằng giá mới, thấp hơn trước được hình thành đã khiến cả người mua và người bán có vẻ hài lòng.


    Sáng 26/10, tại chợ Hòa Hưng, quận 10, TP.HCM, cô Sương, một tiểu thương chuyên bán các mặt hàng thực phẩm khô cho biết, từ hai tuần qua, khi giá xăng hạ xuống 16.000 đ/lít, giá cả nhiều mặt hàng cũng theo đó mà giảm giá đáng kể.


    Cụ thể, bột mì đã giảm từ 12.000 đ/kg xuống còn 10.000 đ/kg. Do vậy, nhiều loại thực phẩm được làm từ bột mì như nui, mì sợi? cũng giảm 2.000 đ/kg. Riêng mì ăn liền các loại giảm từ 200-300 đ/gói. Riêng mì Hảo Hảo giảm từ 2.500đ xuống còn 2.200 đ/gói như trước khi lạm phát tăng cao.

    Dầu ăn, loại gia vị mà nhiều bà nộ trợ rất quan tâm đến giá cả cũng giảm từ 30.000 đ/lít xuống còn 26.000đ. Với gạo, hiện nhiều nơi đã vào mùa nên giá nhiều loại gạo giảm mạnh. Các loại gạo nở giảm từ 10.000 đ/kg xuống còn 6.500-7.000 đ/kg...

    Riêng thịt heo, hiện vẫn ở giá 65.000 đ/kg thị đùi. Thịt nạc 70.000 đ/kg. Còn nhớ, khi giá xăng tăng, người dân thắt chặt chi tiêu việc tiêu thụ khó khăn đã khiến các tiểu thương không thể tăng giá.

    Nay giá xăng xuống, giá sinh hoạt giảm nhẹ nhưng nguồn cung thịt heo trên thị trường đang khan hiếm nên dự báo tới đây, thịt heo sẽ tăng thêm khoảng vài nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, trước mắt, các lò mổ và tiểu thương vẫn chưa mạnh dạn tăng ngay.

    Chị Hoàng Thị Thuận cho biết, từ cuối năm ngoái đến năm nay, lạm phát tăng cao, đời sống khó khăn nên mọi khoản chi tiêu trong gia đình đều phải được tính toán chặt chẽ. Nhiều khoản chi tiêu xa xỉ, không cần thiết đều phải được cắt giảm. Bây giờ, khi giá cả ổn định và dễ chịu hơn, mức chi tiêu sinh hoạt gia đình cũng nới rộng hơn.

    Nới rộng chi tiêu

    Không chỉ các bà nội trợ, những người giữ tay hòm chìa khóa trong các gia đình, vui mừng trước những tín hiệu tốt của nền kinh tế sau một hời gian dài khó khăn. Ngay cả các tiểu thương cũng mong muốn giá cả bớt leo thang, vì có như vậy, việc mua bán của họ mới thuận lợi hơn.

    ?oKhi giá cao, chúng tôi rất khó bán. Người ta chỉ mua vài lạng, vừa đủ dùng. Còn khi giá cả mềm hơn, có khi họ mua cả ký cũng không đắn đo?. Bà Mười, một tiểu thương bán thịt tại chợ Phạm Văn Hai, quận Tân Bình cho biết.

    Đồng tình với bà, một tiểu thương bán thực phẩm khô cũng cho biết, khi giá ổn định ở mức phải chăng, bình quân mỗi ngày bà bán được một chai dầu loại lớn. Nhưng khi giá cao, phải 3-4 ngày bà mới bán được 1 chai.
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/10/810472/

Chia sẻ trang này