Giá nhiều mặt hàng lặng lẽ... leo thang

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by MartinStock, Jun 16, 2008.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Giá nhiều mặt hàng lặng lẽ... leo thang

    bọn này định ăn theo chứng khoán đây mà Giá nhiều mặt hàng lặng lẽ... leo thang

    Dầu ăn đã tăng giá đến 20%.
    Nửa đầu tháng 6, tại thị trường TPHCM, hàng loạt mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng như nước mắm, bột ngọt, bột mì, bột giặt, dầu gội, nước rửa chén, nước lau sàn... lần lượt có giá mới.


    Chủ một hệ thống siêu thị mini trên địa bàn TPHCM cho biết, giá bán của nhà sản xuất tăng buộc các nhà phân phối phải tăng theo. Ông cũng cho biết, nếu tính từ tháng 5 đến nay, gần 90% nhà cung cấp đều tăng giá 5 - 20%.

    Tăng mạnh nhất là thực phẩm, hóa mỹ phẩm...

    Không ồ ạt như những lần tăng giá trước, hiện nay nhà cung cấp tăng giá lần lượt từng nhóm sản phẩm để người tiêu dùng ít chú ý. Chẳng hạn từ giữa tháng 5, theo đà tăng giá thịt heo, nhiều mặt hàng thực phẩm đóng hộp, đông lạnh của Vissan được điều chỉnh nhích lên.

    Gần đây nhất, Unilever đã tăng giá khoảng 20% một số mặt hàng, sản phẩm của Thorakao có loại tăng đến 50%; P&G đang chuẩn bị tăng. Các loại nước mắm Chinsu, Nam Ngư, Nha Trang... tăng khoảng 1.000 đồng/chai.

    Bột giặt Omo, nước rửa chén Sunlight cũng đã niêm yết giá mới, trong đó nước rửa chén Sunlight 450 ml tăng thêm 500 đồng, bột giặt Omo loại 400 g tăng 1.000 đồng, loại 3 kg tăng thêm 3.000 đồng.

    Ngay cả một số mặt hàng thuộc diện bình ổn giá như đường, muối cũng tăng giá bán. Giá đường siêu thị nhập vào đã tăng thêm 500 đồng/kg, lên 8.500 đồng - 8.800 đồng/kg, đường xuất khẩu nhập vào 9.800 đồng - 10.500 đồng/kg.

    Giá muối loại thường tại các chợ tăng 1.000 đồng/kg, lên 3.000 đồng/kg. Các loại nước ép trái cây, trà xanh cũng rục rịch lên kế hoạch tăng giá...

    Một số chiêu thức tăng giá hàng hóa khác gần đây được các nhà sản xuất lựa chọn (đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, sữa) là không tăng giá nhưng giảm trọng lượng sản phẩm hoặc ra mắt sản phẩm mới, đổi mẫu mã sản phẩm và nâng giá bán.

    Chẳng hạn: sữa Abbot Mama hộp 400g nay chỉ còn 300g; sữa Dumex hộp 900g còn 800g; sữa chua Vinamilk có đường trước đây từ 120g còn 110g, nay chỉ còn 100g/hũ. Sữa Enfa ra mắt sản phẩm mới A+4xDHA, giá bán lên đến 232.000 đồng/hộp 900g...

    Với kiểu tăng giá này, chỉ những người tiêu dùng thường xuyên và người tinh ý mới phát hiện được.

    Viện đủ lý do để tăng giá

    Chỉ trong nửa đầu tháng 6, giá gas tăng phi mã lên đến 305.000 đồng/bình 13 kg mở đầu đợt tăng giá những mặt hàng chịu tác động mạnh từ tỉ giá USD. Tiếp ngay sau đó, hàng loạt nhãn hiệu dầu ăn điều chỉnh giá bán sản phẩm tăng đến 20%.

    Giá các loại dầu đậu nành và dầu ăn khác của nhãn hiệu Tường An, Neptune, Simply, Omax... đã lên đến 32.000 đồng - 36.500 đồng/lít. Dầu Tường An loại 1 lít, bán tại siêu thị Hà Nội (quận 1) lên đến 37.600 đồng/chai, tăng 2.600 đồng/chai so với đầu tháng 5 và tăng hơn 20.000 đồng/chai so với cùng kỳ năm ngoái...

    Hầu hết các công ty sản xuất cho rằng do giá nguyên liệu tăng, giá USD tăng cao trong khi mặt hàng dầu ăn phụ thuộc khá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu nên không thể kìm giá.

    Mặt hàng gà nhập khẩu cũng đã tăng 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg. Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh, cho biết: Đó chỉ là giá bán cho đợt hàng cũ. Sắp tới, giá thịt gà ngoại sẽ tăng thêm vài ngàn đồng/kg.

    Ông Minh kêu: ?oGiá thịt gà ngoại (đùi và cánh gà) mua tại nước ngoài đã tăng thêm 20 - 30% cộng thêm giá USD tăng mạnh khiến giá vốn tại các công ty nhập khẩu đã lên đến 27.000 đồng - 29.000 đồng/kg, trong khi giá vốn trước đây chỉ 23.000 đồng - 24.000 đồng/kg?.

    Giá thịt gà nhập khẩu tăng đẩy giá gà vịt trong nước tăng theo. Gà công nghiệp tại trại đã lên đến 30.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg, vịt bán sỉ lên đến 50.000 đồng/kg, tăng hơn 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

    Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giám đốc Maximark Cộng Hòa, cho biết do ảnh hưởng tình hình tăng giá chung toàn thế giới và tỉ giá USD tăng mạnh nên tác động xấu đến giá hàng hóa nhập khẩu thời gian gần đây.
  2. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2008
    Likes Received:
    0
    bác martin ơi bác lỗi hẹn tàu rồi,chúc bác ở nhà vui vẻ và gửi tiền tkiệm nhé an toàn lắm
    BÁc có biết kiểu đầu tư ck của ta ko nơi nào giống nơi nào không
  3. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 31, 2008
    Likes Received:
    0
    Thấy mấy ông CK mới có tý tiền từ vài phiên tăng lại định hút máu đấy phỏng?
  4. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    khâm phục với tư duy số đông, nhưng tôi vẫn tuân thủ với nguyên tắc trading của mình.

    Chúc các bác sống tốt trong khủng hoảng
  5. kuas

    kuas Thành viên tích cực

    Joined:
    Apr 4, 2007
    Likes Received:
    13
    Lạm phát là một thực tế và chúng ta phải chấp nhận. (Nếu không thì biến). Không thể trong vào thàng giảm LP xuống 1 con số được. Việc này phải mất hàng năm. Mỹ hay EU cũng vậy thôi. Phải sống chung với lũ thôi. Câu này của hiền triệt nào nhỉ?
  6. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 20, 2008
    Likes Received:
    0
    Xăng không tăng thì nó chỉnh van cho các bác lõm 5-10%.
    Giá $ yết là thế, nhưng thực tế DN phải trả cao hơn
    Giá Than, giá phương tiện đi lại, xe ôm, taxi up cả...

    Có cái gì không tăng nhỉ? CPI thực là bao nhiêu?
  7. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Giá thuốc lá cũng có thể sắp tăng,giá CK cũng tăng,ngoài OTC tuần trước bao nhiêu nghìn tỷ sắp thành giấy lộn vì không bán được thì mấy hôm nay được ăn theo vì cp niêm yết tăng,đây mới là mục đích chính của bbs đang muốn thoát OTC vì lãi suất tăng.
  8. sieuthiotc

    sieuthiotc Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2006
    Likes Received:
    10
    Giá chứng phải tăng 25% so với đầu năm thì với lúc đầu năm thì mới đuổi kịp tốc độ lạm phát ...
  9. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2007
    Likes Received:
    2
    Chuẩn! Mục tiêu là xả hàng OTC, chứ cái thị trường niêm yết bé tí tẹo kích một tí là nhảy chồm chồm lên ngay
  10. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Hôm nọ anh thấy thiên hạ đồn chú có 50 tỷ phỏng ?

Share This Page