1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giá thép tăng mạnh

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 18/03/2016.

96 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 04:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1659 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Bên cạnh giá thép thế giới tăng, ngày 7-3, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 862 áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với phôi thép và thép dài khiến giá mặt hàng này biến động mạnh trong vài ngày qua.

    Ngành thép hưởng lợi

    Theo quyết định của Bộ Công Thương, mức thuế tạm thời đối với phôi thép là 23,3%, thép dài (thép cuộn và thanh) 14,2% dưới dạng thuế nhập khẩu bổ sung. Trong khi trước đó, thuế nhập khẩu đối với phôi thép là 10%, thép dài 0%-5%. Những người am tường thị trường nhận định thời gian tới, giá thép sẽ còn “nhảy múa” vì đến ngày 22-3, thuế suất “tự vệ tạm thời” mới có hiệu lực.

    [​IMG]
    Thị trường thép đang biến động theo hướng có lợi cho doanh nghiệp trong nước Ảnh: TẤN THẠNH
    Chủ một doanh nghiệp (DN) kinh doanh sắt thép có xưởng ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết vài tuần trước, giá thép cây bán ra chỉ 7.000-8.000 đồng/kg nhưng tuần rồi đã chạm mức 10.000 đồng/kg. “Do sợ bán ra ở giá thấp, mua lại giá cao nên mấy ngày qua, tôi tạm ngưng hoạt động để nghe ngóng tình hình” - bà chủ DN này bộc bạch.

    Ông Đinh Công Khương - Chủ tịch HĐTV Công ty Thép Khương Mai, đơn vị nhập khẩu thép Trung Quốc với số lượng lớn - cho biết giá thép cuộn, dài nhập từ Trung Quốc đã tăng thêm hơn 100 USD/tấn, từ 250 USD/tấn vào cuối năm 2015 lên 370-380 USD/tấn vào đầu tháng này.

    Nhiều khả năng giá thép sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo ông Khương, giá thép Trung Quốc tăng là do từ cuối năm 2015 đến nay, họ đã cắt giảm mạnh sản lượng vì nguyên nhân về môi trường, chính sách…

    Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) nhận định giá thép nội địa Trung Quốc đã hỗ trợ đà tăng của thị trường toàn cầu.

    Theo VSA, nhờ giá thép nhích lên nên sản lượng của các DN thành viên trong tháng 2-2016 đạt 1.168.760 tấn, tăng 69,2% so với cùng kỳ năm 2015. Tiêu thụ sản phẩm các loại trong tháng 2-2016 đạt 918.995 tấn, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2015 nhưng giảm 12% so với tháng trước. Xuất khẩu sản phẩm thép các loại đạt 178.365 tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2015 và tăng 7% so với tháng trước.

    Bảo hộ nhiều làm yếu doanh nghiệp trong nước

    Ông Đỗ Duy Thái, Chủ tịch HĐQT Công ty Thép Việt (Pomina), cho biết sau khi có Quyết định 862, giá thép tăng bất thường. Ba nhà máy của Pomina luôn đông nghẹt xe đến mua hàng do nhiều đại lý lo giá thép sẽ tiếp tục tăng.

    Mấy ngày qua, lượng xuất bán của Pomina tăng gấp đôi so với những ngày trước. Theo ông Thái, trong thời gian tới, nếu không có chính sách điều chỉnh kịp thời, giá thép sẽ tiếp tục tăng.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch VSA, cho biết từ đầu năm 2016, thép thế giới đã nhích lên, đặc biệt là thép Trung Quốc. Trước đó, cả năm 2015, Trung Quốc đã xuất khẩu một lượng thép lớn với giá rẻ và chấp nhận lỗ đến 15 tỉ USD. Thế nhưng, đầu năm 2016 đến nay, Trung Quốc đã giảm sản lượng khiến giá thép tăng từ sau Tết Nguyên đán. Không loại trừ giá thép trong nước tăng có phần do áp thuế bổ sung.

    “Tôi cho rằng giá thép tăng mạnh mấy ngày qua có phần do tâm lý đầu cơ, găm giữ hàng để có được lợi nhuận cao hơn sau ngày 22-3” - ông Sưa nhận định. Theo ông, chỉ trong tháng 1-2016, Trung Quốc đã xuất sang Việt Nam 326.000 tấn phôi thép và có thể tăng lên 4-5 triệu tấn trong năm 2016. Nếu không phòng vệ, ngành thép trong nước sẽ lao đao.

    Ông Đỗ Duy Thái kiến nghị Bộ Công Thương cần xem xét lại mức thuế nhập khẩu mới bởi áp thuế bổ sung thấp hơn, DN trong nước vẫn có thể cạnh tranh với thép của Trung Quốc. “Nếu áp thuế quá cao sẽ ảnh hưởng đến giá vật liệu xây dựng và làm giảm năng lực cạnh tranh của DN trong nước khi chúng ta gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương” - ông Thái băn khoăn.
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Dân lẫn doanh nghiệp chóng mặt khi thép 1 ngày 3 giá

    Theo TRẦN VŨ NGHI - Tuổi trẻ

    Nhiều người dân và doanh nghiệp cho biết đang “đau đầu” tính toán cân đối lại các chi phí do giá thép xây dựng tăng từng ngày, kể từ khi Bộ Công thương công bố quyết định áp thuế tạm thời đối với thép nhập khẩu vào ngày 7-3.


    [​IMG]
    Ngày 16-3, giá thép cuộn bán ra 11,8 triệu đồng/tấn vào đầu giờ sáng, lên 12 triệu đồng/tấn vào buổi trưa và lên 12,5 triệu đồng/tấn vào đầu giờ chiều. Trong ảnh: nhân viên một cửa hàng thép ở TP.HCM treo nhãn hàng phân loại thép cuộn - Ảnh: Ảnh: H.Khoa


    Dù đến ngày 22-3, lệnh áp thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép nhập khẩu mới có hiệu lực nhưng nhiều người tiêu dùng cho biết giá thép ngày hôm sau đã khác ngày trước đó, khiến mọi dự toán về xây dựng bị đảo lộn, đặc biệt là các công trình xây dựng dở dang.

    Lãnh đạo Hiệp hội Thép VN (VSA) cũng lên tiếng cảnh báo khả năng Bộ Công thương sẽ rút lại quyết định áp thuế tự vệ đối với thép nếu các nhà sản xuất “cứ tăng giá thép vô tội vạ như hiện nay”.

    “Việc cân bằng lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là hết sức cần thiết. Nếu doanh nghiệp sản xuất thép bỏ qua yếu tố này, khả năng Bộ Công thương thu hồi quyết định áp thuế tạm thời cũng sẽ xảy ra. Cho nên chính các doanh nghiệp phải là người có các ứng xử phù hợp nhất với trách nhiệm của cộng đồng, xã hội

    Ông Hồ Nghĩa Dũng 
(chủ tịch Hiệp hội Thép VN)
    Người tiêu dùng 
lãnh đủ

    Đang trong giai đoạn hoàn thiện ba căn nhà đã nhận hợp đồng từ tháng 1-2016, nhưng ông Bùi Hoàng Trương, phụ trách thi công Công ty TNHH xây dựng MK (Q.Tân Bình, TP.HCM) như ngồi trên lửa khi liên tục nhận được thông tin giá thép tăng vọt trong mấy ngày qua.

    Với hai hợp đồng chuẩn bị thực hiện theo phương thức thi công thô có tổng trị giá gần 4 tỉ đồng, ông Trương nhẩm tính giá thép hiện chiếm đến 20% tổng giá trị xây dựng cho hợp đồng mới này.

    “Trước tết, giá thép có thời điểm còn hạ dưới 10 triệu đồng/tấn, nhưng mới nghe báo tăng lên 10,5 triệu đồng/tấn rồi, thậm chí có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Kiểu này chắc làm... không công quá” - ông Trương ngao ngán nói.

    Còn tại đại lý sắt thép CH trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), chuông điện thoại kêu dồn dập liên hồi không dứt.

    “Bây giờ thì em báo giá cho anh vậy thôi chứ chút nữa em không biết đâu nha. Anh có mua thì em chốt giá bây giờ, rồi chở hàng liền, chứ lát nữa em có giá khác rồi anh lại nói em... gạt anh!” - bà V., chủ cửa hàng, vừa lảnh lót trả lời qua điện thoại vừa viết phiếu giao hàng, xua tay ra dấu cho nhân viên đi nhanh kẻo trễ.

    Theo bà V., giá thép bán lẻ liên tục “nhảy” từ ngày 8-3, “vì mấy ông nhà máy nói sắp tới giá thép tăng nên có lấy hàng thì lấy nhanh đi, không thôi mai mốt giá cao thì đừng trách. Tưởng nói chơi, ai dè giá tăng vù vù, ghê thiệt”.

    So với giá thép cuộn ở mức 11-11,2 triệu đồng/tấn, thép cây phi 10, phi 12 khoảng 10,9 triệu đồng/tấn (đã tính VAT) đang trong ngày 15-3, bà V. xác nhận “giá này đã tăng so với giá hôm qua khoảng 150.000 đồng/tấn rồi”.

    Trao đổi với khách mua hàng qua điện thoại, bà V. khuyến cáo: “Qua đầu tháng 4 là giá cao lắm luôn, không chừng tới 14 triệu đồng/tấn lận, nên xây nhà xây cửa gì thì lo xây bây giờ đi 
cho khỏe!”.

    Trước đó, ngày 9-3, ngay sau khi Bộ Công thương công bố việc áp thuế tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhập khẩu, một số doanh nghiệp sản xuất thép đã điều chỉnh tăng giá bán.

    Chẳng hạn, Công ty CP thép Việt (Pomina) xác nhận chỉ mới tăng 250.000 đồng/tấn, từ 8,7 triệu đồng/tấn lên 8,95 triệu đồng/tấn (chưa VAT) từ hôm 9-3.

    “Chúng tôi không ký hợp đồng giao hàng mới, mà chỉ giao nốt số hàng cũ đã ký trước đó” - ông Đỗ Duy Thái, chủ tịch HĐQT Công ty Pomina, cho biết.

    Còn tại thị trường phía Bắc, theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, giá thép cũng đồng loạt tăng sau khi quyết định tăng thuế tự vệ tạm thời được công bố. Có thời điểm giá thép cuộn và cây giao tại nhà máy khu vực phía Bắc dao động ở mức 
9,1-9,4 triệu đồng/tấn (tùy thương hiệu, chưa VAT), sức mua tăng khá mạnh.

    So với thời điểm cuối tháng 2-2016, các doanh nghiệp sản xuất thép phía Bắc đã tăng trung bình 500.000-600.000 đồng/tấn. Đến cuối ngày 16-3, theo ghi nhận của chúng tôi, giá thép bán lẻ trên thị trường bình quân 
11,8-12,15 triệu đồng/tấn đối với thép cuộn, tăng từ 0,8-1,3 triệu đồng/tấn và khoảng 10,9-11,5 triệu đồng/tấn đối với thép cây phi 16, tăng khoảng 400.000-800.000 đồng/tấn so với ngày trước đó.

    [​IMG]
    Những ngày qua giá thép trong nước liên tục tăng mạnh. Trong một ngày giá thép liên tục tăng và thay đổi giá 3-4 lần - Ảnh: H.Khoa - Tuổi trẻ
    Không thể 
chấp nhận được

    Trước đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, hàng trăm xe tải, xe container đã phải chờ nhiều ngày tại các nhà máy sản xuất thép ở các khu công nghiệp thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi tập trung hàng loạt nhà sản xuất tôn, thép như Pomina, Vina Kyoei... nhưng vẫn chưa lấy hàng.

    Một chuyên gia trong ngành thép cho rằng cùng với việc giá thép bị đẩy lên, hiện tượng xe tải phải sắp hàng nhiều ngày tại các nhà máy thép cho thấy doanh nghiệp sản xuất thép trong nước có dấu hiệu găm hàng để trục lợi từ thuế tự vệ.

    Theo vị này, số liệu từ VSA cho thấy trong hai tháng đầu năm 2016, sản lượng thép sản xuất trong nước đều vượt trội so với số lượng thép tiêu thụ, chưa kể lượng thép tồn kho trước đó. Cụ thể, trong tháng 1-2016, sản lượng thép sản xuất đạt hơn 600.000 tấn, trong khi tiêu thụ khoảng 550.000 tấn.

    Tương tự, trong tháng 2, sản lượng sản xuất khoảng 550.000 tấn, tiêu thụ chỉ hơn 500.000 tấn. Cũng theo VSA, tính đến cuối tháng 2-2016, lượng thép còn tồn kho của các doanh nghiệp lên tới hơn 500.000 tấn.

    “Với năng lực sản xuất của doanh nghiệp, cộng với lượng tồn kho khá lớn, thị trường chắc chắn không thể thiếu thép, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thép không có gì đột biến. Do đó, không có lý do gì để các nhà sản xuất thép tăng giá bán nếu không trục lợi từ thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu” - vị này nói.

    Cũng theo vị này, việc nhà sản xuất đổ lỗi cho giá nguyên liệu thép nhập tăng cũng không có cơ sở bởi nguồn phôi thép giá rẻ vẫn về nhiều do thuế tự vệ chỉ có hiệu lực từ ngày 22-3.

    “Thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu nhằm mục đích bảo vệ sản xuất trong nước nhưng các nhà sản xuất trong nước găm hàng để làm giá là chưa sòng phẳng với người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến dự toán của công trình đang xây dựng” - vị này nói.

    Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, các doanh nghiệp giữ vai trò nguyên đơn “tố” sản phẩm thép và phôi thép nhập khẩu cũng đều lần lượt tăng giá bán trong những ngày qua.

    Ông Hồ Nghĩa Dũng, chủ tịch VSA, cho biết VSA đã cảnh báo các doanh nghiệp nguyên đơn về việc giữ giá, giữ thị trường ổn định ngay sau quyết định tăng thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cho rằng họ không chủ động tăng giá, mà “bị thị trường kéo, nên buộc phải tăng theo”.

    Theo ông Dũng, dù các doanh nghiệp nguyên đơn luôn tăng chậm và tăng ít hơn các doanh nghiệp khác trên thị trường, nhưng nếu việc tăng giá vô tội vạ cứ xảy ra, làm ảnh hưởng và gây thiệt hại cho người tiêu dùng là không thể chấp nhận được.

    Theo quyết định của Bộ Công thương, mức thuế tự vệ tạm thời (dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung) đối với phôi thép là 23,3% và đối với thép dài là 14,2%, có hiệu lực từ ngày 22-3 và được áp dụng trong khoảng thời gian không quá 200 ngày.

    Trước đó, ngày 
25-12-2015, Bộ Công thương đã quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu, theo yêu cầu của Công ty CP thép Hòa Phát, Công ty TNHH MTV Thép miền Nam, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên và Công ty CP thép Việt Ý.


    Sẽ yêu cầu kiểm tra, làm rõ

    Về hiện tượng giá thép liên tục tăng sau khi Bộ Công thương công bố quyết định áp thuế tự vệ đối với thép nhập khẩu, ông Nguyễn Trọng Tín, cục phó Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương, cho rằng việc tăng giá bán sản phẩm hoặc mua hàng chờ tăng giá là hiện tượng thường gặp ở kinh tế thị trường mỗi khi nước nhập khẩu áp thuế tự vệ, do thị trường dự báo sẽ tăng giá bán.

    Tuy nhiên, nếu có yếu tố giữ hàng lại để đầu cơ tăng giá thì vi phạm. Do đó, cơ quan này sẽ có chỉ đạo để chi cục quản lý thị trường các địa phương vào cuộc tìm hiểu, kiểm tra làm rõ, nếu có hiện tượng đầu cơ, găm hàng tăng giá trái quy định sẽ xử lý nghiêm.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hiệp hội Thép: giá thép sẽ tiếp tục tăng
    Văn Nam
    Thứ Hai, 14/3/2016, 13:25 (GMT+7)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Sản xuất phôi thép tại nhà máy Pomina. Ảnh: Văn Nam
    (TBKTSG Online) – Ông Hồ Nghĩa Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), dự báo giá thép sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, không chỉ do quyết định áp thuế tự vệ tạm thời với phôi và thép dài mà còn do nhu cầu tiêu thụ và giá nguyên liệu thép trên thế giới tăng.

    Trao đổi với TBKTSG Online sáng nay, 14-3, ông Hồ Nghĩa Dũng thừa nhận những ngày gần đây giá thép trên thị trường tăng khá. Theo ông Dũng, con số tiêu thụ thép trong tháng 2 tăng đến 62% so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy nhu cầu tiêu thụ thép tăng cao là thực.

    Một yếu tố khác cũng đẩy giá thép những ngày gần đây là giá phôi, thép phế liệu trên thị trường thế giới cũng bắt đầu tăng trở lại sau một thời gian giữ ở mức thấp. Mặc dù vậy, ông Dũng cũng thừa nhận hiện nay cũng xuất hiện tình trạng tích trữ đầu cơ của các đại lý thép sau khi Bộ Công Thương ban hành quyết định áp thuế tự vệ tạm thời đối với phôi thép nhập khẩu 23,3% và thép dài 14,2% từ ngày 22-3 tới (hiện thuế nhập khẩu phôi thép là 10% và thép dài là 0-5%).

    Với những yếu tố trên, vị Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo giá thép trên thị trường trong nước có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong những ngày tới, nhưng chỉ tăng giá nhẹ, không tăng cao đột biến. Trước đó, Thép Pomina cách đây năm ngày đã bắt đầu điều chỉnh giá bán thép giao tại nhà máy tăng thêm 250.000 đồng/tấn.

    Thống kê của VSA cho thấy, sản xuất các sản phẩm thép của các doanh nghiệp thành viên VSA trong tháng 2-2016 đạt 1,16 triệu tấn, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2015. Lượng bán sản phẩm thép các loại trong tháng 2-2016 đạt gần 920.000 tấn, tăng hơn 70% so với cùng kỳ 2015. Xuất khẩu sản phẩm thép các loại tháng 2 này cũng đạt gần 180.000 tấn, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo một doanh nghiệp ngành thép, phôi thép là nguyên liệu chiếm 85% tổng chi phí đầu vào sản xuất thép, và việc áp thuế nhập khẩu chắc chắn sẽ đẩy giá phôi tăng, kéo theo giá thép trên thị trường tăng, thiệt thòi cuối cùng là người tiêu dùng.

    Mặc dù trong năm 2015 giá thép liên tục giảm sâu nhưng các doanh nghiệp sản xuất phôi cán ra thép thành phẩm không bị khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp lãi cao, đại diện doanh nghiệp này cho biết. Do vậy, "việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển của ngành thép, đi ngược xu hướng toàn cầu hóa và gây thiệt hại cho người tiêu dùng”, đại diện doanh nghiệp thép nói trên phân tích.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2016, Bài cũ: 18/03/2016 ---
    Hưởng lợi nhiều nhất là HPG:x:x:x:x:x
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Vật liệu xây dựng “ăn theo” bất động sản
    [​IMG]
    Làm giá bất động sản
    01/09/2015 22:14

    Cùng với sự sôi động của thị trường bất động sản, lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng từ đầu năm đến nay tăng khoảng 25%-30% so với cùng kỳ năm ngoái

    Nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) tăng mạnh từ đầu năm nhưng giá lại liên tục giảm. Các chuyên gia nhận định từ nay đến cuối năm, giá các loại VLXD sẽ còn giảm thêm vì thép và một số nguyên vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc sẽ ồ ạt tràn vào Việt Nam. Giá vật liệu giảm phần nào ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất nhưng ngược lại các nhà thầu, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.

    Sản lượng kỷ lục

    Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát cho biết 7 tháng đầu năm, sản lượng bán hàng của công ty đạt 785.000 tấn thép các loại, tăng đến 52% so với cùng kỳ năm 2014. Thị trường miền Trung và miền Nam đóng góp trên dưới 100.000 tấn mỗi miền. Thị phần thép của Hòa Phát cũng tăng trưởng tốt, trong đó khu vực dân dụng chiếm tới gần 60% tổng sản lượng bán hàng. Hay Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG), đơn vị chiếm thị phần lớn trên thị trường tôn thép, cho biết sản lượng tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2015 niên độ tài chính 2014 - 2015 của tập đoàn đạt 900.000 tấn, tăng khoảng 17% so cùng kỳ.

    Trong khi đó, theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 7-2015, các doanh nghiệp thành viên VSA sản xuất tới gần 613.000 tấn thép xây dựng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2014. Đây được xem là mức kỷ lục của ngành thép trong 10 năm trở lại đây sau một thời gian dài gặp khó khăn do thị trường bất động sản ế ẩm. Tính chung 7 tháng đầu năm, các thành viên của VSA bán ra trên 3,57 triệu tấn thép các loại, tăng gần 30% so cùng kỳ năm 2014.



    [​IMG]
    Lượng thép tiêu thụ mạnh nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn lo ngại khó cạnh tranh với thép giá rẻ từ Trung Quốc. (Ảnh chụp tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP HCM) Ảnh: HOÀNG TRIỀU


    Một số doanh nghiệp nhận định tăng trưởng của ngành VLXD đã ăn theo bất động sản và tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trưởng phòng kinh doanh một doanh nghiệp chuyên cung cấp trần thạch cao cho các công trình xây dựng tại TP HCM cho biết từ đầu năm đến nay, tốc độ tiêu thụ trần thạch cao của công ty tăng mạnh khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là bởi ngoài việc “ăn theo” thị trường bất động sản thì trần thạch cao đang được chuộng vì tiện trong việc trang trí, làm văn phòng... Tuy vậy, giá bán các loại vật liệu này không những không tăng mà còn giảm vài chục ngàn đồng/m2 so với trước. Hiện trần thạch cao loại tốt của công ty chỉ từ 150.000 đồng/m2. “Trong thời gian tới, dù thị trường có tiêu thụ tốt thì giá cũng khó có khả năng tăng trở lại” - trưởng phòng này nhận xét.

    Ông Đinh Công Khương, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM-DV Thép Khương Mai - doanh nghiệp chuyên nhập khẩu thép, cho biết từ đầu năm đến nay, tiêu thụ thép công nghiệp của công ty tăng khoảng 25%-30% nhưng giá nhập khẩu cũng giảm tương ứng, từ 11,5 triệu đồng/tấn xuống còn 8 triệu đồng/tấn. Theo ông Khương, thời gian tới, có thể giá thép tiếp tục đứng vì đồng nhân dân tệ và giá xăng dầu đều giảm.

    Lo thép Trung Quốc làm mưa làm gió

    Vấn đề lo ngại của các doanh nghiệp VLXD lúc này là thép Trung Quốc đang ồ ạt tràn vào sau khi giá đồng nhân dân tệ giảm mạnh khiến giá nhập khẩu giảm theo. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 8-2015, Việt Nam đã nhập 9,215 triệu tấn thép, trị giá 4,832 tỉ USD. Đơn giá nhập khẩu sắt thép các loại bình quân trong 7 tháng đầu năm 2015 giảm 21,3%. Đặc biệt, trong số đó, sắt thép Trung Quốc tràn vào Việt Nam với lượng nhập lên đến 5 triệu tấn, chiếm 60%. Đại diện Ban Chấp hành VSA cho rằng việc thép Trung Quốc tràn vào Việt Nam có thể khiến người tiêu dùng được lợi nhưng các doanh nghiệp sẽ rất khó cạnh tranh.

    Ông Đỗ Duy Thái, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho biết thép Trung Quốc thực chất đã tràn vào Việt Nam lâu nay bằng cách “núp bóng” thép hợp kim có chứa chất Bo (Boron). Đây thực chất là gian lận thương mại trắng trợn mà các cơ quan quản lý chưa có hình thức ngăn chặn triệt để, gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước.

    “Thép Trung Quốc chỉ cần ghi có hợp kim Bo nhưng với hàm lượng rất nhỏ (chỉ chứa 0,008%) sẽ được miễn thuế 15%. Thép này nhập về luôn bán thấp hơn giá thép trong nước 1 triệu đồng/tấn khiến doanh nghiệp trong nước sản xuất ra nhiều nhưng không tiêu thụ hết, làm dư thừa ở mức cao” - ông Thái nêu.

    Tổng giám đốc một doanh nghiệp thép cho biết do dòng thép có hợp kim Bo chủ yếu là thép tấm dùng trong công nghiệp, các doanh nghiệp trong nước chưa sản xuất được nên theo quy định có thuế suất 0% khi nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu lợi dụng quy định này để đưa thép Trung Quốc tràn vào Việt Nam mà nhà nước chưa có chế tài xử lý.

    Theo ông Thái, chỉ cần Chính phủ áp dụng chế tài phân loại thép nào cần có hợp kim. Ví dụ thép trong chế tạo máy bay, đóng tàu nên có, còn thép xây dựng thông thường thì không cần có Bo để Trung Quốc không còn cạnh tranh, phá giá làm khó khăn cho doanh nghiệp trong nước.



    Cửa hàng nhỏ vắng khách

    Khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động ở các cửa hàng VLXD trên đường Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt (quận 10, quận 11, TP HCM) cho thấy không khí mua sắm trong tháng 7 âm lịch khá vắng vẻ. Ông Hiền, nhân viên cửa hàng VLXD Thành Tâm trên đường Lý Thường Kiệt, cho biết do đang trong “tháng cô hồn”, rất ít công trình khởi công xây dựng nên buôn bán khá ế ẩm, chủ yếu là khách đến lấy hàng cho các công trình đang xây dựng hoặc một số khách hàng đi khảo giá để chuẩn bị cho mùa xây dựng cuối năm.

    Các cửa hàng đều cho biết thị trường VLXD dân dụng năm nay khởi sắc hơn những năm trước nhưng thực chất chỉ chiếm một tỉ trọng rất ít trong bức tranh chung của toàn thị trường. Các công trình lớn, dự án bất động sản lớn mới là tâm điểm thu hút sản lượng của ngành VLXD trong thời gian gần đây.
    thatha_chamchi thích bài này.
  5. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Quý này lợi nhuận HSG khoảng 300 tỷ, NKG khoảng 65 tỷ còn HPG thì không biết.
    Đánh theo KQ Quý 1 thí ngành thép là lựa chọn tốt!!
    ssivietnam thích bài này.
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Ngành thép hưởng lợi gì từ EVFTA
    19:27 | 03-12-2015


    >> Dệt may, Thủy sản và ngành gỗ đối mặt rào cản từ EVFTA
    BNEWS.VNViệt Nam chưa đẩy mạnh xuất khẩu được mà vẫn chỉ ở thị trường truyền thống các nước khu vực ASEAN. Cơ hội sẽ là rất lớn nhưng doanh nghiệp có nắm bắt được hay không mới là điều quan trọng.

    [​IMG]

    Doanh nghiệp ngành thép Việt Nam quy mô đa phần rất nhỏ nên năng lực cạnh tranh còn hạn chế. Ảnh: TTXVN

    Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) vừa chính thức kết thúc đàm phán với nhiều lợi thế cũng như cơ hội cho hàng hóa và doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU). Tuy nhiên, ngược lại, bài toán phải ứng phó hay chuẩn bị thế nào trước việc khi làn sóng hàng hóa và đầu tư nước ngoài tràn vào Việt Nam khi Hiệp định được ký kết và có hiệu lực đang là băn khoăn của nhiều các nhà quản lý doanh nghiệp khi chia sẻ với phóng viên TTXVN.

    Theo ông Nguyễn Văn Sưa, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, với Hiệp định FTA Việt Nam – EU, tôi nghĩ cơ hội cho ngành thép nhiều hơn. Bởi ở khu vực này, Việt Nam chưa đẩy mạnh xuất khẩu được mà vẫn chỉ ở thị trường truyền thống các nước khu vực ASEAN. Cơ hội sẽ là rất lớn nhưng doanh nghiệp có nắm bắt được hay không lại là điều quan trọng.

    Nhìn chung, trong bối cảnh hội nhập, để phát triển thì trước hết, ngay tại thị trường nội địa và để giữ được thị phần khi thép các nước tràn vào, doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của chính mình, có thể thông qua nâng cao chất lượng, giảm giá thành, hay đảm bảo thời gian, dịch vụ cung ứng sản phẩm. Vấn đề này, các doanh nghiệp cũng đã ý thức được và cũng đã có các biện pháp để nâng cao chất lượng.

    Ông Sưa cho rằng, doanh nghiệp ngành thép Việt Nam quy mô đa phần rất nhỏ, nên năng lực sản xuất, công nghệ, năng lực tài chính còn kém, điều này vô hình chung làm hạn chế năng lực cạnh tranh của sản phẩm thép trong nước. Do đó, ngành thép trong nước phải có được nhiều doanh nghiệp lớn như Hoa Sen hay Hòa Phát, những doanh nghiệp dạng “đầu tàu”, quy mô hàng triệu tấn/năm, với công nghệ hiện đại mới trụ được khi sản phẩm nước ngoài tràn vào.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2016, Bài cũ: 18/03/2016 ---
    HPG 1000 tỷ:x
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Cổ phiếu thép: người ăn không hết, kẻ lần không ra
    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất của Tôn Hoa Sen, doanh nghiệp đang chiếm thị phần hơn 40% ở mảng thép tấm. Ảnh: THANH TAO
    (TBKTSG) - Sự cạnh tranh khốc liệt trong bối cảnh cung vượt cầu, hàng tồn kho không có dấu hiệu giảm từ đầu năm đến nay, cộng thêm thép nhập khẩu nhiều đã khiến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép niêm yết phân hóa dữ dội. Những công ty mạnh gia tăng thị phần, trong khi các công ty yếu ngày một đuối sức.

    Những doanh nghiệp không chịu đầu hàng khủng hoảng

    Đầu tháng 3-2014, tập đoàn Hòa Phát (HPG-Hose) công bố nghị quyết cuộc họp mới nhất của hội đồng quản trị, theo đó doanh thu năm nay sẽ đạt 23.000 tỉ đồng và lợi nhuận 2.200 tỉ đồng, cổ tức tiền mặt dự kiến 20%. Hòa Phát kinh doanh đa ngành, không chỉ chuyên về thép, nhưng thép là hoạt động cốt lõi và đóng góp tỷ trọng lợi nhuận lớn. Trong hai tháng đầu năm sản lượng thép xây dựng bán ra thị trường của tập đoàn tăng 18% so với cùng kỳ, mặc dù giá bán bình quân giảm. Với việc tăng công suất của khu liên hợp sản xuất thép trong giai đoạn 2 và kỳ vọng giá thép xây dựng phục hồi trong sáu tháng cuối năm, Hòa Phát hy vọng dành thêm thị phần để củng cố vị trí đang dẫn đầu thị trường.

    Tôn Hoa Sen (HSG-Hose) với thương hiệu mạnh và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, đặc biệt khu vực phía Nam, đang có thị phần cao nhất, hơn 40% ở mảng thép tấm. Năm ngoái, công ty thành công trong hoạt động xuất khẩu khi doanh số xuất chiếm tới 44% tổng doanh thu chung. Hoa Sen đang thực hiện kế hoạch nâng công suất tôn màu và thép cuộn cán nguội. Nhờ giá thành sản phẩm thấp hơn đáng kể so với các công ty khác trong nước, lợi nhuận gộp của công ty tiếp tục được cải thiện.

    Chưa bằng hai doanh nghiệp trên, nhưng Thép Nam Kim (NKG-Hose) - một công ty tầm trung - đã bất ngờ gia tăng mạnh doanh thu năm 2013 khoảng 60% và báo lãi ròng 55 tỉ đồng sau khi lỗ hơn 100 tỉ đồng năm 2012 (trên vốn điều lệ 299 tỉ đồng). Nam Kim đã vươn lên ngoạn mục, đứng thứ ba về thị phần trong phân khúc tôn mạ và chiếm thị phần khoảng 50% ở khu vực các tỉnh phía Nam.

    Hiệu quả kinh doanh của Hòa Phát và Hoa Sen đã phản ánh trong giá chứng khoán khi cổ phiếu của HPG đã tăng hơn 60% kể từ tháng 9 năm ngoái. Mức tăng giá của cổ phiếu HSG cũng không kém, khoảng 57%, cùng thời gian trên. Riêng cổ phiếu NKG đã bị thị trường “lãng quên” khá lâu và gần đây mới chuyển mình.

    Ra gió bị bệnh

    Bốn năm trước, năm 2010, khi lợi nhuận sau thuế của Tôn Hoa Sen chỉ có 215 tỉ đồng, thì lợi nhuận sau thuế của Pomina (POM-Hose) - một gương mặt đáng nể của ngành thép - đã vượt mốc 650 tỉ đồng, gấp hơn ba lần HSG. Tuy nhiên, hai năm 2012-2013, Pomina đã không chống chọi được với khó khăn, khi lợi nhuận lao dốc và lỗ 219 tỉ đồng năm ngoái. Doanh thu không nhỏ, khoảng 10.000 tỉ đồng, nhưng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và trả lãi những khoản vay đã “ngốn” trọn lợi nhuận làm ra.

    Một số công ty thép khác cũng lâm vào tình trạng thua lỗ như Hữu Liên Á Châu (HLA-Hose) lỗ 242 tỉ đồng năm 2013 trên vốn điều lệ 345 tỉ đồng; Thép Bắc Việt (BVG-Hnx) lỗ hai năm liên tiếp 2012-2013, âm vốn chủ sở hữu. Một số công ty không lỗ, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn khiêm tốn, từ 10-25 tỉ đồng như Thép Dana, Ống thép Việt - Đức, SMC....

    Thép Việt - Ý (VIS-Hose) có lẽ là trường hợp khiến nhà đầu tư đau đầu nhất. Mới đây Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã đưa cổ phiếu VIS vào diện kiểm soát và sẽ bị tạm ngưng giao dịch kể từ ngày 13-3-2014 do thua lỗ hai năm liên tiếp. Với mức vốn ban đầu 100 tỉ đồng, sau phát hành thêm cổ phiếu và tăng dần lên 150 tỉ đồng, Thép Việt - Ý đã từng là cổ phiếu vàng trong danh mục của nhiều nhà đầu tư khi năm 2008 lãi ròng 131 tỉ đồng, năm 2009 lợi nhuận sau thuế vọt lên 225 tỉ đồng và năm 2010 lãi 110 tỉ đồng. Tuy nhiên kể từ khi sáp nhập với Công ty Luyện thép Sông Đà, vốn là một doanh nghiệp thua lỗ triền miên và có những khoản nợ vay lớn, VIS đã trở thành “người hùng thất trận”. Vào thời điểm sáp nhập xong, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của VIS “thăng thiên” lên gần 3.000 tỉ đồng, gấp hơn 6 lần vốn điều lệ. Vay nợ lớn trong thời khủng hoảng, lãi suất cao là tiền đề dẫn đến sự “gục ngã” cho đến giờ chưa gượng dậy nổi của VIS.

    Thực trạng tài chính bê bết đã làm giá cổ phiếu VIS rơi về vùng đáy và đứng ở đó kể cả khi thị trường chung đi lên. Những cổ đông lâu năm của VIS đã không khỏi ngậm ngùi bởi họ không có quyền quyết định việc không chấp thuận sáp nhập với Công ty Luyện thép Sông Đà. Tổng công ty Sông Đà, cổ đông lớn, nắm giữ 51% cổ phần VIS đã ủng hộ sáp nhập. Việc sáp nhập đã kéo VIS xuống vực và cho dù cái tên Luyện thép Sông Đà không còn, thì hệ lụy vung tay đầu tư không hiệu quả của nó vẫn còn đó.

    Trong khi những vật liệu xây dựng như xi măng, gạch ngói, tôn, kính... đã có dấu hiệu qua thời điểm gian nan, hàng tồn kho giảm, thì thép xây dựng vẫn vật lộn với lượng hàng tồn, với giá thành sản xuất cao và giá bán hạ. Sự bất cân xứng giữa quy hoạch và đầu tư dẫn đến cung vượt cầu làm đa số doanh nghiệp thép gần như “sống dở chết dở”. Lúc này khi kinh tế vĩ mô đang dần tốt lên, sự phân hóa doanh nghiệp thép, cổ phiếu thép sẽ còn tiếp diễn.
    --- Gộp bài viết, 18/03/2016, Bài cũ: 18/03/2016 ---
    hướng tới sự tăng trưởng bền vững
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.992
    Thanks thông tin bác .
    ssivietnam thích bài này.
  9. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    đầu năm tới giờ đầu từ hiệu quả Bac nhi?
    thatha_chamchi thích bài này.
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.992
    Thanks bác . Mình chuyên oánh bạc , kiếm bạc cắc nên các anh í hào phóng cho chút .
    Theo mình canh các mã vật liệu xây dựng kiếm bạc cắc hỏng đến nỗi khó :)
    ssivietnam thích bài này.

Chia sẻ trang này