?~.?~.?~.Gía xăng tăng 700VND(4.8%)????~.?~.?~.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhadautuVNI, 28/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
11276 người đang online, trong đó có 909 thành viên. 16:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2876 lượt đọc và 29 bài trả lời
  1. nhadautuVNI

    nhadautuVNI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Đã được thích:
    1
    ~.~.~.Gía xăng tăng 700VND(4.8%)???~.~.~.

    Theo một nguồn tin cho biết Bộ Công thương đã có dự thảo đề án về cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2008. Theo phương án điều hành giá dự kiến, căn cứ trên mức giá dầu thô thế giới trung bình của tháng 3/2008 là 106 USD/thùng, và các loại xăng dầu khác, bộ này cho rằng, giá xăng, dầu các loại cần phải tăng lên so với giá hiện hành.

    Cụ thể là giá xăng RON 92 sẽ ở mức 15.200 đồng/lít tăng hơn 700 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu diezel 0,05% lưu huỳnh ở mức 15.900 đồn/lít tăng 2.000 đồng/lít so với giá hiện tại và giá dầu hoả cũng lên mức giá 15.200 đồng/lít tăng là thêm 1.300 đồng/lít so với giá hiện nay.

    Nhưng do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giá xăng dầu hiện nay phải giữ nguyên ít nhất là cho đến hết tháng 6/2008 nên ngoài phần được bù giá dầu, doanh nghiệp do chưa được hình thành quỹ bình ổn giá (trích lập 500 đồng/lít) nên vẫn còn bị lỗ xăng ít nhất là 275 đồng/lít và dầu diezel là 1.500 đồng/lít.

    Do đó, theo dự thảo cơ chế, bộ Công thương cho rằng, các doanh nghiệp cần được vay quỹ để bình ổn giá cả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ này cũng kiến nghị cân đối đủ ngoại tệ đáp ứng nhu cầu mua, vay của doanh nghiệp với một cơ chế tỷ giá, lãi suất phù hợp.

    Cũng theo dự thảo đề án trên, bộ Công thương đề nghị Nhà nước nâng dần mức dự trữ quốc gia mặt hàng xăng dầu (hiện nay chỉ đáp ứng yêu cầu khoảng 5 ngày) lên 30 ngày ?osớm nhất trong điều kiện có thể? nhưng trước mắt có thể chỉ lên mức 10 ngày cho đến cuối năm 2008. Nếu cộng cả lượng dự trữ trong lưu thông thì tổng lượng dự trữ chỉ ở mức 30 ngày tiêu thụ.

    Theo bộ Công thương, đây là mức dự trữ tương đối mỏng, khó có thể thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường xăng dầu khi có yếu tố bất thường xảy ra. Hiện nay, Chính phủ vẫn có yêu cầu các doanh nghiệp nâng tồn kho lên 20 ngày nhưng thực tế các doanh nghiệp không thực hiện được do hạn chế về số lượng, thể tích kho bể, vốn cho dự trữ.
    --------------------------------------------

    Bộ công thương đã có kế hoạch hết rồi. 4C ko phải đoán mò tăng 2000-3000 nữa. Nên nhớ giá xăng ở VN hiện tại CAO HƠN giá xăng TQ(0.75 USD)
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    có link ko bác
  3. gfriends2007

    gfriends2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
    R 92=18.2
  4. fanofraul

    fanofraul Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    148
    Éo hiểu tính thế nào giá dầu có 108$ nhỉ. Thế bây giờ giá dầu đứng ở mức trên 140$ thì tính sao?
  5. haiam84

    haiam84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    LINK ĐÂY http://www.atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/14369/index.aspx

    TỪ NGÀY 9/5/2008 ACK, ACK...

    TỪ 9/5 ĐÃ DỰ KIẾN TĂNG 700Đ VỚI MỨC 103USD/ THÙNG THÌ VỚI MỨC 140USD/THÙNG THÌ TĂNG BAO NHIÊU?????
  6. 1chienbinhCK

    1chienbinhCK Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến cũ ?
    Nếu bbây giờ mà tăng thì cao hơn là cái chắc .



    ===========================
    Giữ hay bỏ trợ giá xăng dầu: nhìn từ Thái Lan
    12:03'' 28/06/2008 (GMT+7)
    - Các chuyên gia kinh tế và năng lượng của Thái Lan đều đồng ý là phải cắt bỏ trợ giá xăng dầu, để thả nổi giá theo thị trường. Điều họ còn bất đồng là thời điểm cắt bỏ.


    Khí đốt ở Thái Lan sẽ bị cắt trợ giá trong vòng 2 tháng tới (Ảnh minh họa: Shipfoto)

    Ngày 27/6, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng của Thái Lan, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng Piyasvasti Amranand đã lên tiếng đòi phải lập tức cắt bỏ trợ giá của Chính phủ cho nhiên liệu.

    "Không cần phải hỏi bao giờ sẽ bỏ trợ giá, vì đây là điều lẽ ra đã phải làm rồi. Càng kéo dài, càng tổn hại cho quốc gia?. Ông lập luận là trợ giá làm biến dạng thị trường, không khuyến khích người tiêu dùng thay đổi theo tình hình mới, và không khuyến khích việc tiết kiệm năng lượng.

    Ví dụ, giá xăng ở Thái Lan hiện là 42 bạt/lít (khoảng 1,25 USD). Giá bán lẻ khí đốt được cố định ở mức 11,5 bạt/lít (khoảng 0,34 USD). Giá bán buôn khí đốt bị Chính phủ cố định ở mức chỉ bằng 1/3 giá thế giới. Kết quả là nhiều người chuyển sang dùng khí đốt để chạy xe.

    Vị nguyên Bộ trưởng đồng ý là chương trình trợ giá nhằm giúp đỡ ngư dân, nông dân, và các phương tiện vận chuyển công cộng. Tuy nhiên, việc cắt bỏ trợ giá là chấp nhận khó khăn trong ngắn hạn để tạo sự thay đổi về hành vi tiêu dùng trong dài hạn. Mọi người sẽ bị thúc đẩy đi tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế, như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, hay hạt nhân.

    Theo ông, điều quan trọng là xã hội phải nhận thức được giá dầu cao là một thực tế của cân bằng cung cầu, không phải do ai đầu cơ trên thị trường.

    Về phía chính quyền, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan đồng ý trên nguyên tắc là trợ giá chỉ làm biến dạng thị trường. Mặc dù vậy, ông cho biết ?oCần phải có thời gian để điều chỉnh?. Dự kiến, khí đốt dùng cho vận tải sẽ bị cắt trợ giá trong vòng 2 tháng tới, tuy nhiên khí đốt dùng cho hộ gia đình vẫn tiếp tục được trợ giá.

    Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch tập đoàn Bangchak Plc, một tập đoàn xăng dầu hàng đầu Thái Lan, cho biết nếu giá dầu thô lên tới 200 USD/thùng, thì giá xăng bán lẻ sẽ phải là 58-50 bạt (khoảng 31 ngàn đồng VN). Để trấn an, ông cho biết ?oCá nhân tôi nghĩ điều này sẽ không xảy ra ngay ngày mai?.

    BV (theo Bangkok Post)


    Được 1chienbinhCK sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 28/06/2008
  7. hellohihi

    hellohihi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Đã được thích:
    35
    Trung Quốc nó kiềm chế giá xăng cho đến hết thế vận hội, sau đó thì tiếp tục tăng!
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    éo hiểu sao có những thèng điên cứ mong giá xăng tăng..trong khi lẽ ra phải biết ơn CP đang è lưng ra trợ giá toàn dân toàn nền KT VN hưởng lợi lớn...như Thailand lúc này là 25.000 d/l xăng..cao hơn VN 10.500 đ..hay như Campuchia là 21.000 đ/L....

    sao đời lắng thèng điên....CP hỗ trợ giá cũng kêu mà tăng cũng kêu..dở người...
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Em cũng biết ơn CHính phủ bù lỗ. Và mong Chính phủ tiếp tục bù lỗ mãi mãi. Đội ơn Chính phủ

    Chính phủ đừng tăng giá xăng dầu cho chúng em nhờ. Chúng em hãi lắm
  10. globalfinanc

    globalfinanc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Muỗi!

    đi Hybrid lo giề!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này