Giải nghĩa và đính chính các bài báo viết về chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wisecracks, 10/05/2006.

6233 người đang online, trong đó có 850 thành viên. 12:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 815 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. wisecracks

    wisecracks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Đã được thích:
    47
    Giải nghĩa và đính chính các bài báo viết về chứng khoán

    Cùng với cơn sốt CP thì các báo cũng đua nhau viết bài. Điều tệ hại là những người viết lại có chuyên môn rất kém, bạ đâu viết đấy, đếm chữ ăn tiền. Nếu như trước đây TTCK chủ yếu là venteran thì không sao, cún cứ sủa người cứ đi, nhưng hiện nay đa số là newcomer nên báo chí truyền thông cũng tác động không nhỏ đến thị trường. Các nhà đầu tư ngoài việc học cách đọc các chỉ số tài chính thì việc học cách theo dõi và chọn lọc tin tức cũng rất cần thiết.
    Để mở hàng tôi dẫn bài báo gần nhất tiêu biểu cho VNexpress, báo trước đây chẳng mấy khi viết về CK thì nay rất nhiệt tình bình loạn lung tung. Các vị ở FPT hoặc cổ động viên của FPT cứ thoải mái vào bênh thần tượng của mình nhé.
    Bài mới nhất hôm nay: Chứng khoán tiếp tục tụt dốc
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2006/05/3B9E994A/
    Mấy hôm nay sàn KO liên tục, tin chính xác miễn bình luận. Nhưng xem cách bình loạn nhé:
    Sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử, dư mua của 35 mã chứng khoán đều bằng không,
    trong khi NKD vẫn còn dư mua 23220CP.
    trong khi dư bán còn rất nhiều, kể cả các lệnh bán giá sàn
    không phải "kể cả" mà phải hầu hết. Vì ngoài NKD,VNM,REE,DHA,KDC,AGF,SAV,SSC có Khối lượng khớp lệnh gần bằng dư bán giá sàn hoặc nhiều hơn nhiều, còn lại các cổ phiếu khác có dư bán sàn gấp nhiều lần KLGD.
    REE, NKD, KDC, VNM và DHA tiếp tục nằm trong top cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất, mức 4.000-4.5000 đồng/cổ phiếu, tương đương 4,5-5% so với phiên sáng qua
    đây là đặc trưng lối viết bôi ra để tính nhuận bút. Nếu người mới vào TTCK sẽ hiểu 5 đại ca kia thiệt hại nhiều nhất mà sẽ không hiểu là tất cả đều giảm ~5%, top CP có giá giảm nhiều nhất của VCBS chỉ để xét trên giá trị tuyệt đối mà thôi (các CP có thị giá cao hầu như luôn nằm trong top này khi bị giảm giá)
    VNM dẫn dầu thị trường về khối lượng khớp lệnh, song chỉ đạt 360.820 đơn vị
    vâng, "song" của ngài là 360.820*81.500=29.406.830.000VND đấy ạ!!!!!!!!!!! Chưa có thống kê về lượng mua của nước ngoài nhưng khả năng không ít đâu!!!!
    Còn rất nhiều những bài kiểu như thế này, đây chỉ là 1 ví dụ minh hoạ. mọi người còn có các ví dụ khác thì post tiếp lên cho mọi người cùng đọc. Những người đang học hỏi cũng nên đọc và nếu thấy bài nào có chỗ không hiểu hoặc nghi ngờ thì cũng gửi vào đây. Cách này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều đấy.
  2. wisecracks

    wisecracks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Đã được thích:
    47
    vừa viết xong thì có tin cập nhật về GD của NN, gửi cho mọi người đỡ sốt ruột, tin nóng nên mọi người vẫn phải check lại các bản tin chiều nay nhé. REE 110K, VNM 61K, SAV 50K, DHA 35K, AGF 34K, GIL 25K, SSC 25K, TMS 25K. Dự báo trong giới võ lâm thì ngày mai trong số các chú này sẽ có nhiều chú vàng và có thể có 1 vài chú xanh.
  3. karizebato

    karizebato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rất đúng, có điều hiện tượng trên cũng không có gì là nghịch lý. Khi người ta ùa vào chơi CK thành một phong trào thì viết về TTCK cũng trở thành mode trên mọi tờ báo, từ báo đọc (paper) đến báo xem (online). Các nhà đầu tư cứ thế là mua mua bán bán, chả thèm biết cái cty ấy nó mần ăn ra làm sao, tình hình tài chính của nó như thế nào, thì các nhà cầm bút cũng cứ thế mà phóng bút, đếm chữ ăn tiền.
    Nói chung là thời buổi nhộm nhoạm, "đục nước béo cò" thôi! (ấy là trích dẫn tục ngữ của các cụ chứ không có ý xúc phạm các bác "cò CK" đâu nhá)
  4. tranthlong

    tranthlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Mình hồi xưa cũng viết báo cho mấy bác đó nên biết cách viết của các bác. Nói chung là:
    - Viết dật gân cho hay để đếm chữ ăn tiền, viết để nhiều người đọc, dật một tít thật lớn để gây chú ý.
    - Người viết về chứng khoán tài chính không am hiểu lắm về thị trường, hoặc chủ yếu là kinh nghiệm và cảm tính, không được đào tạo về tài chính nên không lý giải được thực chất, chủ yếu adua theo, thuật lại một số thông tin trên thị trường.
    - Vì là thuật lại nên nhiều thông tin không được kiểm chứng, hoặc do một số người tung tin vịt để kiếm lời, nên báo chí hoặc cố ý hoặc vô ý phục vụ một số bác đầu cơ.
    - Báo chí nước ngoài họ viết một cách khách quan hơn, tránh tác động tới người đọc. Không khen cũng không chê, vì nếu mà đưa tin sai , người đọc kiện cho chết, ở Việt Nam , nếu muốn , các báo có thể liên kết lại để tung tin về thị trường, xoay thị trường theo hướng mình muốn. Hầu hết các phóng viên viết về chứng khoán quen biết nhau và là bạn bè của nhau.

    Rất mong các bác nhà báo đưa tin chân thực và khách quan một chút về thị trường, không thì sau quả này khối các bác nông dân mới mua cổ phiếu bị sạt nghiệp cứ réo tên báo lên mà chửi.

Chia sẻ trang này