Giải pháp cho nỗi ám ảnh mang tên “hàng giải chấp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huong_khue, 02/09/2010.

1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1096 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Sau đợt sụt giảm kéo dài, VN-Index phục hồi, trong đó 2 phiên tăng mạnh, nhưng chưa khẳng định được xu hướng tăng bền vững. Đây đó vẫn còn nỗi ám ảnh về lượng hàng giải chấp đang đọng tại CTCK.

    Chiều 31/8, tại Hà Nội, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB) cùng với một số CTCK lớn đã ngồi lại với nhau trao đổi nhiều nội dung, trong đó có vấn đề giải chấp.


    Áp lực giải chấp khoảng 10.000 tỷ đồng

    Cho đến thời điểm này, cơ quan quản lý khó có thể biết được, thông qua CTCK, NĐT đã vay bao nhiêu tiền để đầu tư. Hiện nay, có nhiều hình thức NĐT thực hiện vay. Có CTCK cho NĐT mở 2 tài khoản: một tài khoản thường và một tài khoản ký quỹ. Theo đó, khi chuyển tiền/chứng khoán vào tài khoản ký quỹ, NĐT sẽ được đầu tư 150% giá trị ký quỹ. Tại một số công ty thì việc cho vay dựa trên thỏa thuận của các môi giới với NĐT. Tùy lịch sử giao dịch, năng lực tài chính mà CTCK có thể cho vay nhiều hay ít, với thủ tục rất đơn giản, thời gian vay từ 3-60 ngày.

    Một hình thức khá phổ biến hiện nay là CTCK và NĐT ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Trên danh nghĩa, cả CTCK và NĐT cùng tham gia đầu tư, nhưng trên thực tế, chỉ có NĐT bỏ một phần tiền của mình, còn CTCK cho vay với tỷ lệ lớn. Cho dù giá chứng khoán biến động ra sao thì CTCK vẫn thu được gốc và lãi vay. Một hình thức khác nữa là repo cổ phiếu. CTCK và NĐT ký một hợp đồng mua bán chứng khoán, theo đó NĐT nộp một số tiền theo tỷ lệ nhất định (thường trên 30% giá trị cổ phiếu) và CTCK cho vay phần còn lại. Giá repo do CTCK đánh giá và đưa ra. Bảo lãnh thanh toán tiền mua chứng khoán (chậm trả) cũng là dịch vụ được nhiều CTCK triển khai. Tuy nhiên, thời gian khá ngắn, chỉ 1 - 3 ngày (nhiều công ty không tính phí).

    Khi thị trường thuận lợi, tỷ lệ đòn bẩy tài chính được các CTCK cho NĐT sử dụng phổ biến ở mức 1:1. Đối với khách hàng VIP, tỷ lệ này có thể lên đến 1:4.

    Quy định hiện hành không cho phép CTCK cho NĐT vay tiền đầu tư chứng khoán, mà chỉ các tổ chức tín dụng mới được phép thực hiện hoạt động này. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 5/2010, dư nợ cho vay vào TTCK là 14.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm 2010. Tuy nhiên, không ít CTCK đã lách quy định kể trên thông qua những hình thức cho vay khác nhau. Theo ghi nhận của ĐTCK thông qua một số đầu mối môi giới tại các CTCK lớn, lượng hàng có khả năng chịu áp lực giải chấp trị giá khoảng 10.000 tỷ đồng, bằng khoảng 1,4% giá trị vốn hoá TTCK.
    Theo nhiều nhà đầu tư, mặc dù hiện nay, UBCK chưa có công cụ để đo lường dòng tiền chảy vào thị trường thông qua đòn bẩy tài chính, nhưng việc nhận biết các cổ phiếu bị bán giải chấp không quá khó. Trong những phiên giảm điểm liên tục, những cổ phiếu bị bán sàn với khối lượng lớn chủ yếu là hàng giải chấp.


    CTCK tìm cách thống nhất một tỷ lệ ký quỹ

    Mặc dù không có con số cụ thể về lượng hàng giải chấp, nhưng có một thực tế là không phải thị trường giảm điểm sâu là hàng hóa sẽ bị bán đổ, bán tháo. Không ít CTCK có quy mô lớn thực hiện hỗ trợ tài chính cho NĐT. Do hệ thống công nghệ chưa hiện đại nên việc cổ phiếu giảm đến một mức độ nhất định thì hệ thống tại CTCK sẽ tự động đặt lệnh bán là không nhiều. Nhiều CTCK vẫn lựa chọn giải pháp "mềm" khi thực hiện thương lượng với NĐT để kéo dài thời gian tất toán tài khoản. Nếu thị trường tăng thì cả CTCK và NĐT đều thoát hiểm! Đại diện một CTCK có quy mô lớn cho biết, đó cũng là cách CTCK chia sẻ khó khăn, đồng cam cộng khổ với khách hàng.

    Nhìn lại lịch sử giao dịch từ cuối năm 2009 đến nay, ông Lưu Nguyễn Chí Nhân, Phó tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội cho rằng, việc sử dụng đòn bẩy tài chính giai đoạn này không đáng lo ngại. Vì thị trường từ đầu năm đến nay không tăng mạnh, nên việc dùng đòn bẩy để đầu tư không quá rủi ro (bởi thị trường khó giảm sâu). Mặt khác, NĐT chỉ dùng đòn bẩy khi nhìn thấy xu hướng đi lên bền vững, trong khi đó, trong suốt thời gian qua, thị trường lình xình nên NĐT dùng đòn bẩy ít, nhiều ngân hàng vẫn còn dư địa lớn trong cho vay đầu tư chứng khoán. Một lượng hàng giải chấp khá lớn đã được bán ra trong tuần trước nên mối lo về vấn đề này đã giảm đi rất nhiều. Theo ông Nhân, tuần này, lực bán ra chủ yếu là hoạt động chốt lời của những NĐT mua đáy từ tuần trước hoặc số ít NĐT cắt lỗ.

    Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Khối dịch vụ CTCK VNDirect cho rằng, trên thị trường luôn luôn có một lượng hàng được mua từ nguồn tiền nợ. Lượng hàng giải chấp sẽ bị bán ra khi giá thị trường giảm xuống mức giá phải xử lý. Với 4 phiên tăng điểm gần đây, áp lực giải chấp không còn nhiều, vì giá chứng khoán đã vượt qua vùng bị CTCK xử lý. Bên cạnh đó, một số NĐT đã chấp nhận cắt lỗ một phần cổ phiếu, dùng tiền bù vào tài khoản nên không bị giải chấp. Thời gian gần đây, NĐT đã thận trọng hơn trong việc dùng đòn bẩy, nên lượng hàng được mua từ nguồn tiền nợ cũng không phải quá lớn.

    Có thể nói, áp lực hàng giải chấp giai đoạn vừa qua không lớn, nhưng thị trường đặt ra yêu cầu UBCK cần có biện pháp quản lý để có con số thống kê tương đối chính xác dòng tiền chảy vào thị trường. Chỉ có như thế mới lượng hóa được rủi ro. Hiện tại, UBCK đang trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư về giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành thông tư này, nhiều CTCK đã triển khai nghiệp vụ này với đủ loại hình thức, đang đặt UBCK vào tình huống khó xử.
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Nhà đầu tư “tẩy chay” cổ phiếu thưởng[​IMG]
    Rủi ro CP… “thưởng”


    “Chị Bình đấy ạ? Vâng, em ở công ty chứng khoán, báo cho chị ngày 25-8 là hết hạn nộp tiền mua cổ phiếu thưởng của VNE chị ạ!”. Tính toán giây lát, chị Nguyễn Thúy Bình, NĐT tại Công ty chứng khoán Click & phone quyết định bỏ quyền mua này. Theo chị Bình, cân nhắc các yếu tố được và mất khi nộp tiền mua CP thưởng thời điểm này, rủi ro nhiều hơn cơ hội.


    Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán Hoàng Gia (IRS), nếu NĐT được thưởng cổ tức bằng CP (không phải nộp tiền mới) thì rủi ro giảm giá CP trong xu hướng giảm sẽ không khiến các NĐT lo ngại, bởi với tâm lý chung, đó là phần lợi nhuận thêm thắt. Thế nhưng, việc phải nộp tiền để mua CP tăng vốn của doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường giảm giá hiện nay sẽ khiến các NĐT phải cân nhắc. Hơn thế, đối với loại CP nhà đầu tư được quyền mua ưu đãi mà thị giá không chênh nhiều so với giá ưu đãi thì việc NĐT phải cân nhắc là đương nhiên. Nếu không tính toán kỹ thì rủi ro nhiều hơn cơ hội.


    Theo ông Tuấn, lấy thí dụ cổ phiếu VNE (Công ty CP Xây dựng điện VNECO), các NĐT được quyền mua với tỷ lệ 5:4 (sở hữu 5 CP được mua thêm 4 CP mới với giá 10.000 đồng/CP). Nếu như trước ngày các NĐT phải nộp tiền mua CP tăng vốn của VNE mà CP này vẫn đạt mức giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/CP thì chắc chắn ai cũng nộp tiền mua vì mức giá chênh quá lớn (50% trở lên). Thế nhưng, với phiên giao dịch ngày 25-8, thị giá VNE chỉ có 12.400 đồng/CP, không chênh nhiều so với giá ưu đãi.


    Mức chênh quá thấp so với giá trên sàn giao dịch của CP thưởng do VNE đưa ra khiến các NĐT đặt ra bài tính. Trước hết là thị trường chung đang trong xu hướng giảm, thị giá của VNE sẽ giảm theo. Kết quả kinh doanh của VNE ở quý II bị giảm tới hơn 86% so với quý I, điều này khiến VNE mất đi sức mạnh tăng giá.


    Nhưng những tính toán trên chưa phải điểm mấu chốt. Quan trọng ở đây là việc nộp khoản tiền này vào mua CP thưởng, NĐT sẽ bị om vốn không biết đến bao giờ (thông thường phải mất ba tháng hoặc hơn) CP này mới về tài khoản. Trong xu hướng giảm của thị trường hiện nay, nhiều cơ hội đang mở ra với NĐT có tiền. Họ có thể chọn mua các CP đã giảm giá mạnh nhưng lại có kết quả kinh doanh tốt, có khả năng tăng giá trở lại mạnh hơn VNE. Đây là lý do chính khiến nhiều NĐT sẵn sàng từ bỏ quyền mua CP thưởng nếu thị giá không chênh đáng là bao.
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Tháng 9, nhiều yếu tố tích cực

    Theo quan sát, thị trường tháng 9 sẽ khả quan hơn với sự xuất hiện của nhiều yếu tố tích cực.

    Một thống kê của chúng tôi về ngày đến hạn nộp tiền phát hành thêm và ngày dự kiến thanh toán cổ tức trong 4 tuần tới cho thấy, hai dòng tiền này khá cân bằng và đều ở mức trên 2.000 tỷ đồng. Đó là một tín hiệu lạc quan khi tiền bị hút ra do phát hành thêm sẽ được bù đắp bởi tiền mặt từ cổ tức.

    Dòng tiền và cung cầu cổ phiếu trên thị trường sẽ được hỗ trợ tích cực từ động thái mua của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và bản thân các DN (dưới hình thức mua cổ phiếu quỹ). Sau đợt sụt giảm có phần thái quá về giá cổ phiếu, động thái này đã xuất hiện ngày một nhiều hơn, có thể kể ra cho tới nay là POM, VGS, NTB, TPC, VSH, PPC, SJS, DIG, STB, ALP… Đồng thời, một số DN chuyển sang xin ý kiến cổ đông hủy bỏ kế hoạch phát hành thêm như CII, LCG, PNJ…

    Mặt khác, có những dấu hiệu cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện đáng kể sau khi NHNN thực hiện đúng cam kết về tăng cung tiền qua thị trường mở từ đầu tháng 7/2010. Sang tháng 8/2010, nhu cầu vay trên thị trường mở giảm dần trong 4 tuần liên tiếp. Lượng vốn của các ngân hàng hiện nay được đánh giá là khá dồi dào, là điều kiện để hệ thống ngân hàng tăng cung tín dụng trong những tháng cuối năm.

    TTCK đã phục hồi, có thể là sự phục hồi theo kỹ thuật, nhưng cũng có thể là do NĐT nhận rằng, đợt giảm giá vừa qua không xuất phát từ nội tại các DN hoặc do tình hình vĩ mô đang xấu đi và Thông tư 13 cùng với việc việc điều chỉnh tỷ giá là những bước đi thích hợp để củng cố sự ổn định dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, NĐT không nên quá hưng phấn, mà nên tập trung vào những yếu tố cơ bản, theo dõi sát sao hoạt động sản xuất - kinh doanh cốt lõi của DN để ra quyết định đầu tư. Đây cũng là lúc mà những tiêu chí, những nguyên tắc khoa học để đánh giá và phân loại cổ phiếu cần được áp dụng.

    Để có thể xác định một xu hướng tăng giá rõ nét, thị trường tiếp tục cần những tín hiệu lạc quan và ổn định hơn từ vĩ mô, từ hiệu quả kinh doanh của các DN, đặc biệt là khả năng hấp thụ vốn của các DN mới tăng vốn. Cổ tức bằng tiền mặt là yếu tố đáng quan tâm trong thời gian từ nay đến cuối năm, bởi vì dòng tiền từ DN quay lại với các NĐT sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cầu tiềm năng cho thị trường.
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    +hàng giải chấp vẫn còn nhưng không đáng ngại
    +hãy cẩn thận khi đánh những mã chia thưởng hoặc phát hành thêm cổ phiếu.
    +tháng 9 NDT sẽ lấy lại những gì đã mất.
  5. SmartInvestor

    SmartInvestor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2010
    Đã được thích:
    66
    Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Khối dịch vụ CTCK VNDirect cho rằng, trên thị trường luôn luôn có một lượng hàng được mua từ nguồn tiền nợ. Lượng hàng giải chấp sẽ bị bán ra khi giá thị trường giảm xuống mức giá phải xử lý. Với 4 phiên tăng điểm gần đây, áp lực giải chấp không còn nhiều, vì giá chứng khoán đã vượt qua vùng bị CTCK xử lý. Bên cạnh đó, một số NĐT đã chấp nhận cắt lỗ một phần cổ phiếu, dùng tiền bù vào tài khoản nên không bị giải chấp. Thời gian gần đây, NĐT đã thận trọng hơn trong việc dùng đòn bẩy, nên lượng hàng được mua từ nguồn tiền nợ cũng không phải quá lớn.

    bác này lại đi sau TT rồi.. TTCK diễn biến nhanh khôn lường.. Trong 4 phiên tăng điểm kia thì margin đã dùng rất rất nhiều rồi đó.

    có những tk đang bị giải chấp nhưng tt lên đã cứu đc và ngay lập tức nđt sẽ xử lý số cp đó và margin tiếp vì họ hy vọng lấy lại tk nhanh khi tt lên tiếp.

    thế đó
  6. LongT

    LongT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    0
    đợt rồi nhìn mấy anh BBs bị giải chấp SD2 mà thèm

    hàng về 35.x chả ai bán, sóng giải chấp bắt đầu lan rộng, SD2 bày sàn la liệt, mình cũng nhát tay không dám mua vào, để bây giờ toàn đua trần mà ko khớp

    tiếc ghê
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    TT lúc nào cũng có đòn bẩy bác ah.Nhưng khi TT đi lên lượng người dùng đòn bẩy sẽ nhiều hơn và tỷ lệ cũng nhiều hơn.Còn nhớ năm ngoái VNi phi một mạch từ 630-->520(hơn 100p)loanh quanh lại roi về vùng 480(khoản 50p)
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    chứng khoán hiện nay dành cho những người dũng cảm và kiên nhẫn (liều ăn nhiều )
  9. tuan35081

    tuan35081 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Viet lam qua, Linh tinh >>>lam deo ji co giai chap ha chu em
  10. tuan35081

    tuan35081 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Cam tien xoan qua roi, Nhanh tay muc di con len day lam nham lam gi

Chia sẻ trang này