Giải thích vì sao thanh khoản chỉ giới hạn ở 1000tỷ và rất khó thể đạt được 2000tỷ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi anhnguyenvu, 16/07/2009.

2714 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 04:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 542 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. anhnguyenvu

    anhnguyenvu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Giải thích vì sao thanh khoản chỉ giới hạn ở 1000tỷ và rất khó thể đạt được 2000tỷ

    [pre] Thực ra đây là thời điểm nhạy cảm đối với thị trường chứng khoán VN. Bất kỳ một thông tin nào xảy ra đều mang lại phản ứng mạnh cho thị trường.

    Xem lại thông tin các tháng 7 của các năm trước đều tăng mạnh hoặc tạo đỉnh mới nhưng năm nay quy luật này đang được tâm lý các nhà đầu tư kìm hãm xuống và thể hiện ở chỗ thanh khoản của các ngày giao dịch rất thấp.
    Câu hỏi đặt ra là tại sao giao dịch các phiên thanh khoản thấp?
    Câu hỏi này quả là lớn và có rất nhiều câu trả lời cho nó, mỗi câu trả lời chiếm tỷ trọng bao nhiều phần trăm đem lại kết quả đó.
    - Thứ nhất đó yếu tố tâm lý các nhà đầu tư chiếm 70%. Dễ nhận thấy các phiên giao dịch có thanh khoản tăng mạnh là phiên xả hàng chạy hàng mạnh mà phiên đó là phiên giảm điểm, do có thông tin không tốt. Từ đó đặt ngược vấn đề là khi các nhà đầu có cổ phiếu cùng kỳ vọng vào một đợt sóng do vậy họ vẫn đang cố ôm không bán cutloss và chốt lãi thấp dẫn đến dao dịch rất thấp.
    Đó là tình trạng nhà đầu tư có cổ không muốn bán sợ sóng. Trong khi đó các nhà đầu tư khác hưởng lợi từ đợt sóng trước đang muốn bắt đáy và họ xác định là 380 mới là thời điểm họ nhảy vào, hoặc khi sóng phải thể hiện rõ ràng họ mới nhảy vào lướt theo.
    Hơn nữa nếu vào sóng lần này thì thanh khoản cũng không cao hơn trừ khi VNI vượt mức 480 mức kháng cự lúc đó các nhà đầu tư có cổ mới xả hàng bên mua mới có cơ hội đẩy thanh khoản lên cao. Tôi tin VNI chưa qua mức đó chưa có thanh khoản tốt.
    - Thứ 2 các nhà đầu tư NN đang mua ròng rất lớn từ lúc đáy 430 ngày 01/07/2009 chó kế hoạch đầu tư trung hạn cuối năm. Một phần cổ phiếu đó mua vào không bán ra do vậy thanh khoản đã thấp lại thấp hơn.
    - Còn rất nhiều yếu tố khác làm lên vấn đề thanh khoản thấp trong thời gian qua và sắp tới. Nhưng vấn đề không nằm trọng tâm trong vấn đề lượng tiền mặt rút ra khỏi thị trường chứng khoán.
    Mong các bác bổ sung thêm các nguyên nhân dẫn đến thanh khoản thấp của thị trường.
    Hãy đặt tên cho giai đoạn này là giai đoạn đóng băng chứng khoán chờ tăng giá.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    VNI hãy tăng mạnh nhé sóng to vào cho bà con nhờ


  2. lily111

    lily111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    thử làm xị đế cho nâng nâng rồi giả thuyết thế này nha.
  3. lily111

    lily111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Chính phủ đang có chỉ thị kiểm tra lại hướng đi của gói kích cầu được đưa ra để hỗ trợ các Dn trước lúc thị trường CK có những phiên giao dịch khủng về kl và gt. mà có ý kiến cho là dòng tiền đi lạc chỗ.
    các nhà hoạch định TTCK và các BBs họp nhau tại Melia. thống nhất sẽ chỉ duy trì lượng giao dịch đủ để ko thấp quá để mất tính thanh khoản . nhưng cũng ko cao quá để ảnh hưởng tới chính xách đòn bẩy đang là yếu tố giúp thị trường tăng tính sôi động.
    theo dõi kĩ bảng điện sẽ thấy logic khi sát đến cuối giờ phiên KLDK từng loạt lệnh điều chỉnh số lượng bán mua cp.thường được tung ra.
    một sự trùng hợp nữa càng tăng cao độ tin cậy của giả thiết.
    H0+Ha luôn ở mức trên dưới 1400-1600 b mỗi ngày.

  4. tinnonghoi

    tinnonghoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    60
    Được trích từ bài được gửi bởi: Phuonganh98
    EPS năm 2008 đạt 2.917đ/CP. Cổ tức- 17%, Kế hoạch năm 2009- lợi nhuận 15.76 tỷ/ LN2008 12.2 tỷ. Tăng trưởng 30%/năm.
    Cổ tức 2009- 17%.
    Giá trị sổ sách 22.400đ. Giá hiện tại 13.400. P/B=60%.
    Giá hiện nay 13.4 tăng 27.36% so với giá đáy 10.6 được xác lập ngày 24/02/2009. Tăng thấp bậc nhất cả 2 sàn.

    Và đây là thông tin hỗ trợ:
    - ĐCH uỷ quyền cho HDQT bán căn nhà 21 phố Đồng Nhân- Trung tâm buôn bán phụ tùng và đồ chơi xe hơi của Hà Nội. Khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận đột biến khoảng 15 tỷ bằng luôn kế hoạch năm. Giá đất tại đây không có dưới 250 triệu/m2. ( Nguồn: http://210.245.87.57/Upload/News/TST%20NQ%20DHDCD%202009.pdf).
    - Nhà máy Huawei-TST VN đã xây dựng xong. TST chiếm 51%. Doanh thu dự kiến 120 triệu $ năm có thể tạo lợi nhuận đột biến trong thời gian tới. ( Nguồn- http://www.tst.com.vn/index.php/mod,news/task,detail/id,86/Khai-truong-Nha-may-Huawei---TST-Viet-Nam/%29
    - Giá trị các khoản đầu tư BDS nói chung của TST rất lớn: Ngoài nhà số 21 phố Đồng Nhân, TST còn sở hữu ( mua chứ không phải thuê):
    + Nhà số 4a,4b,4c,4d phố Vương Thừa Vũ. Diện tích 1.250 m2 dự kiến xây cao ốc cho thuê. Trị giá đất lô này khoảng 150 tỷ.
    + Nhà số 164 Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm. Diện tích 400m2 đang xin phép xây cao ốc văn phòng. Trị giá đất lô này khoảng 50 tỷ.
    + Trụ sở chi nhánh tại tp.HCM và Cần Thơ không nêu diện tích nên không tính sơ bộ giá đất được. ( Nguồn: Cáo bạch niêm yết)

    TST đã mua các lô đất này trong những năm đóng băng BDS. Toàn bộ giá vốn các lô đất là: 41,131 tỷ. Đã trích khấu hao: 26,712 tỷ. Giá trị còn lại vẻn vẹn: 14,4 tỷ!!!! ( BCTC Q1/2009)

    Các bác có hình dung 14,4 tỷ cho tổng giá trị còn lại của các lô đất đó không. Bán riên cái nhỏ nhất- 21- Đồng Nhân đã có giá vượt qua cái 14.4 tỷ đó rồi. Toàn bộ khu 4a,b,c,d Vương Thừa Vũ, 164 Nguyễn Văn Cừ rồi trụ sở trong SG và Cần Thơ giá vốn coi như bằng 0.

    Nếu sắp tới TST bán tiếp khu 4 a,b,c,d Vương Thừa Vũ, chuyển trụ sở về 164 Nguyễn Văn Cừ ( vẫn quá ổn), thì lợi nhuận cỡ 150 tỷ để đâu cho hết đây các bác.

Chia sẻ trang này