1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Giảm phát nặng, tín dụng tăng trưởng âm ---> Tiền rẻ sắp được bơm ồ ạt!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi shareholders, 19/05/2012.

1141 người đang online, trong đó có 456 thành viên. 15:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1844 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. nhatminhquyen

    nhatminhquyen Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Đã được thích:
    771
    Từ giờ sang tháng 6 mà Mr Lọ không bơm thì Mr Lọ sẽ vỡ thành trăm mảnh.
    Mình ít khi phán, nhưng đã phán thì chuẩn đến 99%. Từ từ mà theo dõi nhé.:-ss
  2. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.712
    90% lừa vỗ béo cho 10% sói

    Tham lam tột cùng, hoảng loạn tột độ

    Thứ 2 các chú cắt lỗ hàng ngon, hàng chợ sẽ được toại nguyện =))=))=))
    [FONT=U_Times]
    [​IMG][/FONT]
  3. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    BÀ kon chỉ thik CE
  4. EdmondDantes

    EdmondDantes Guest

    cutlost KSA chưa bạn?
  5. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.712
    “Chưa thể kết luận kinh tế suy giảm”




    [​IMG]
    Trả lời báo chí, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, chưa thể kết luận kinh tế suy giảm, trong khi thu ngân sách năm nay sẽ không quá bị tác động.
    Một số ý kiến cho rằng kinh tế Việt Nam đã rơi vào tình thế suy giảm. Bình luận của ông?
    - Ông Phùng Quốc Hiển: Nền kinh tế chỉ được nói là suy giảm khi tăng trưởng giảm liên tục 3 quí. Ví dụ, năm 2009 có 7 tháng liên tục tăng trưởng âm hết thì mới nói như vậy được. Hiện nay, tăng trưởng quí 1-2012 là 4%. Nếu sang quí 2 và 3 mà tăng trưởng thấp xuống là 3% hay 2% thì mới nói là suy giảm được. Còn nếu quí 2 tăng lên 4,5% như dự báo, thì không thể nói là suy giảm. Vì thế, chưa thể kết luận khi chưa có đầy đủ cơ sở.
    Ông nhìn nhận thế nào về những nỗ lực hỗ trợ của Chính phủ tới các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn?
    - Trong 540.000 doanh nghiệp đăng ký, chỉ có 250.000 doanh nghiệp thường xuyên hoạt động. Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp trong đó có giải pháp về tiền tệ, cải cách hành chính, giãn thuế. Tuy nhiên, mức giãn thuế cho 6 tháng cũng chỉ là 1.600 tỉ đồng, tức không làm giảm chi phí nhiều lắm giúp doanh nghiệp.
    Giải pháp nào giúp các doanh nghiệp tốt nhất, thưa ông?
    - Khi các doanh nghiệp khó khăn thì phải có biện pháp giúp đỡ. Nhưng biện pháp giúp đỡ đầu tiên hàng đầu phải là chính sách tiền tệ mới lâu dài và căn bản nhất. Vì hiện nay tín dụng không chảy vào sản xuất mà lại mua trái phiếu chính phủ, cho vay liên ngân hàng.

    Tăng trưởng tín dụng quí 1 là âm. Thậm chí nhiều doanh nghiệp cho rằng với lãi suất hiện tại thì càng khó hơn do không thể tiếp cận được vốn. Trong khi các ngân hàng cũng sợ không dám cho doanh nghiệp vay do lo ngại không thu hồi được vốn. Mong muốn của doanh nghiệp là chính sách vĩ mô ổn định, trong đó chính sách lãi suất ổn định thì họmới có cơ sở để tính toán để đầu tư.
    Nhưng giảm lãi suất xuống là rất khó, thưa ông?
    - Khi thực hiện thì ngân hàng cần thời gian để hạ lãi suất xuống. Nếu nói hết dư địa thì tại sao kinh tế khó khăn các ngân hàng vẫn lãi lớn. Chênh lệch thu chi lớn. Rõ ràng có dư địa.
    Các doanh nghiệp mong muốn ưu đãi hơn từ chính sách. Hiện tại, Chính phủ và Quốc hội đang đi theo hướng này. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT), xuất nhập khẩu sẽ được Quốc hội xem xét trong kỳ họp thứ 4, thứ 5 tới. Ví dụ thuế thu nhập doanh nghiệp đang có mức thuế suất 25% có thể giảm xuống 20%. Hoặc thuế VAT đang có hai mức 5% hoặc 10% thì có thể đưa về một mức chung. Tóm lại, chúng ta phải tính tới việc giảm dần thuế suất, thu trên nguyện vọng, trên sự phát triển chứ không tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.
    Kinh tế vĩ mô không ổn định, như ông nói ở trên, có phần từ chi tiêu của nhà nước. Chẳng hạn, chi đầu tư phát triển năm 2011 chỉ là 152.000 tỉ đồng được Quốc hội thông qua, nhưng rốt cuộc lại tới gần 194.000 tỉ đồng, tăng gần 28%. Ông bình luận như thế nào?
    - Nền kinh tế ngày phát triển. Tỷ trọng đầu tư công của nhà nước có xu thế giảm dần. Ví dụ trước đây đầu tư toàn xã hội tương đương 40% tổng sản phẩm nội địa (GDP), giờ còn 34% GDP, trong đó đầu tư của Nhà nước chỉ là một phần mặc dù con số tuyệt đối tăng lên do GDP tăng. Tôi biết, hiện nay sẽ đầu tư mạnh hơn cho yếu tố con người. Tức là phải cơ cấu lại đầu tư. Còn ngân sách nhà nướcchỉ đầu tư vào công cộng.
    Thu chi ngân sách năm nay có vượt kế hoạch 100.000 tỉ đồng, như những năm trước không?
    - Khả năng vượt thu 100.000 tỷ đồng là khó, nhưng vẫn có thể vượt thu trên 5% so dự kiến, chủ yếu là thu từ dầu khí, chênh lệch thu chi ngân hàng còn thu từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, FDI thì không tăng.
    Theo Tư Hoàng
    TBKTSG
  6. Fkyou

    Fkyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Đã được thích:
    1
    Tiền NH sẽ mọc chân tự chạy cửa sau đén những chỗ nó cần fai đến...........chấp các chính sách kiểu như...hạn chế cho vay CK...hay thế nọ thế chai.... Lách luật là nghề của các NH............ tiền NH đang ứ đọng..... trước Vàng...USD có sóng thì con chia sẻ..... nay còn mỗi CK độc tôn..... chạy đi đâu đc mà lo............Đêm nay ngủ ngon sáng mai xem các bác ý đặt lện đuổi ra sao...!![:p]
  7. kirm2005

    kirm2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    29
    Tăng trưởng tín dụng âm thì chẳng phải các NH đang thừa rất nhiều hay sao ???

    Bơm tiền ls thấp thì cũng bọn NH hưởng lợi đầu tiên chứ đâu phải nền kinh tế mà sao bác vui thế !

    Doanh nghiệp tốt thì vẫn ko vay, mà doanh nghiệp te tua muốn vay lãi cao NH cũng ko cho !

    Bây giờ theo em, kích cầu là tất cả, kích cầu sẽ giải quyết dc mọi thứ. Chứ ls giảm chỉ làm doanh nghiệp te tua chết từ từ mà thôi !

    Chúc mọi người may mắn !

    PS: TRong lúc nhiều doanh nghiệp đang thoi thóp liệu ko biết bao h mới có phao cứu đây !
  8. jamesn

    jamesn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2009
    Đã được thích:
    48
    Đúng rồi, tiền càng ngày càng rẻ. Ôm nằm im là chết, chỉ quăng lên sàn bơm lên là sống! Rồi KT sẽ ổn định dần thì nó ko còn là tiền rẻ nữa mà là vàng ròng!
  9. shareholders

    shareholders Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    3.712
    KSA người ta gọi là hưng phấn tột độ, đoạn dưới thấy hàng lừa đảo ko dám múc, lên trên thấy bà con hưng phấn chơi hàng lởm tôi a dua xúc giá 12.1 với vol nho nhỏ, đến 18.4 thấy trên F319 lúc đó topic hô hào múc KSA mọc như nấm sau mưa, mình cắn răng cắt lãi sau đó cũng giúp người ta hô hào cho sướng tai

    Đúng là những con lừa
  10. chungTrym

    chungTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    2.130
    Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn giảm không có đáy..... điều này chứng tỏ nhu cầu cần vốn của ngân hàng là ít --> chứng tỏ NH chất tiền như núi trong kho..... Vd cụ thể như thằng Techcombank ngày trước em chỉ cẩn thò cái mặt ra một cái là mấy em chân dài xinh xinh chạy ra ngay vòi em gửi cho mấy tỏi..... Bây giờ mềnh đi qua đi lại mà bọn nó éo thèm để ý thế mới ức.....

Chia sẻ trang này