giàu kinh nhỉ , chừng nào chúng ta được 1 phần như ông tâm nhỉ hêhhhe

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lolem752003, 13/10/2009.

1413 người đang online, trong đó có 565 thành viên. 19:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 185 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    giàu kinh nhỉ , chừng nào chúng ta được 1 phần như ông tâm nhỉ hêhhhe

    Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Invest Group,

    người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, với

    khối tài sản gần 6,3 nghìn tỷ đồng nay xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp

    hạng (cuối năm 2008, ông xếp vị trí thứ 3). Hiện ông Tâm sở hữu hơn

    63 triệu cổ phiếu của các mã ITA, KBC, SGT với tổng giá trị tài sản

    khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng.
  2. lolem752003

    lolem752003 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Đã được thích:
    971
    Những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt

    Thứ Hai, 12/10/2009 --- cập nhật 08:55 GMT+7


    Dẫn đầu danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến 31/8 vẫn là ông Đoàn Nguyên Đức. Nhưng trong Top 10 xuất hiện những ?ongôi sao? mới. Đây là kết quả thống kê được thực hiện bởi Đất Việt với sự hợp tác của Công ty truyền thông tài chính StoxPlus (www.stox.vn).

    Hiện có khoảng 4.600 người sở hữu từ 5% cổ phiếu trở lên trong các doanh nghiệp niêm yết, tổng giá trị 46.000 tỷ đồng tính theo giá cổ phiếu ngày 31/8, tương đương khoảng 8% tổng vốn hóa của hai sàn HoSE và HNX. Trong 4.600 nhân vật đó, nổi lên 10 người giàu nhất, chiếm 59% tổng giá trị lượng tiền cổ phiếu, tương ứng hơn 27.000 tỷ đồng.

    Vị trí vững chắc

    Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tên ông vốn đã ?ođình đám? với nhiều hoạt động được cho là ?ochơi ngông?, như mỗi năm đầu tư trên 10 tỷ đồng vào bóng đá; bỏ ra 7 triệu USD để tậu máy bay riêng, lại càng trở nên nổi tiếng khi dẫn đầu bảng xếp hạng người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2008. Và sức nóng của ?othương hiệu? Bầu Đức vẫn gia tăng khi tiếp tục giữ vị trí quán quân trong danh sách các ?ođại gia? trên thị trường chứng khoán cả nước. Hơn thế, giá trị tài sản của Bầu Đức còn gia tăng hơn 4.000 tỷ đồng sau những ?osóng gió? của khủng hoảng, do giá cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai đã có bước nhảy ngoạn mục từ hơn 50.000 đồng (lúc ?ođáy? của khủng hoảng) lên gần 130.000 đồng vào ngày 21/9.

    Việc xác định tài sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam được thống kê chỉ với cổ phần mà các cá nhân nắm giữ tại các công ty niêm yết trên thị trường, tính theo giá cổ phiếu phiên giao dịch 31/8/2008, đồng thời dựa vào bản cáo bạch và thống kê tất cả các giao dịch nội bộ được công bố qua HOSE và HNX, do đó có thể không phản ánh hết tất cả các tài sản và biến động giao dịch của các cổ đông lớn và cổ đông nội bộ này.

    Ví trí á quân cũng vẫn được duy trì bởi doanh nhân trẻ Phạm Nhật Vượng, dù khối tài sản của ông có giảm chút ít, từ hơn 5.225 tỷ đồng xuống 4.487 tỷ đồng. Ông Vượng hiện nắm giữ hơn 49 triệu cổ phiếu VIC của Công ty cổ phần Vincom và 20 triệu CP VPL của CTCP Thương mại và du lịch Vinpeal.

    Tập đoàn Hòa Phát đóng góp ba cá nhân trong Top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Cả ba người đều là những cổ đông sáng lập của Hòa Phát, bao gồm: ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, nắm giữ 50,96 triệu cổ phiếu HPG, tương đương hơn 3.516 tỷ đồng; ông Trần Tuấn Dương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn mỗi người nắm giữ 5,6 triệu cổ phiếu, tương đương 386 tỷ đồng.

    Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Invest Group, người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2007, với khối tài sản gần 6,3 nghìn tỷ đồng nay xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng (cuối năm 2008, ông xếp vị trí thứ 3). Hiện ông Tâm sở hữu hơn 63 triệu cổ phiếu của các mã ITA, KBC, SGT với tổng giá trị tài sản khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng.

    Ông Đoàn Nguyên Đức (trái), người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.Ảnh: Dư Hải.

    Mặc dù thứ tự có chút thay đổi, song hai ?ođại gia? Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT (FPT) vẫn vững vàng trong Top 10. Ông Hưng hiện nắm giữ hơn 12,2 triệu cổ phiếu SSI, tương đương giá trị 1,09 nghìn tỷ đồng (xếp vị trí thứ 6); ông Bình nắm giữ hơn 11,6 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 992 tỷ đồng (xếp thứ 8).

    Những ?ongôi sao? mới

    Trong danh sách 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tính theo giá cổ phiếu ngày 10/9), ngoài những tên tuổi lớn kể trên đã xuất hiện bốn ?ongôi sao? mới là Lê Phước Vũ (HSG), Trương Thị Lệ Khanh (VHC), Doãn Tới (ANV) và Đặng Văn Thành (STB).

    Tuy nhiên, theo một số doanh nghiệp thì những người giàu nói trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bởi TTCK chỉ phản ánh một phần tài sản của họ. Hơn nữa, còn nhiều đại gia chưa lên sàn và nhiều người khác cũng sở hữu những khối tài sản khổng lồ. ?oChúa đảo? Tuần Châu (Quảng Ninh) Đào Hồng Tuyển là một ví dụ. Tập đoàn Tuần Châu do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch hiện có 14 công ty, trong đó, riêng 2 công ty Âu Lạc và Cổ phần T&H Hạ Long được Công ty định giá và dịch vụ tài chính (Bộ Tài chính) định giá hơn 10.000 tỷ đồng.
    Từ vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng cuối năm ngoái, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã trở thành người giàu thứ 5 khi nắm giữ hơn 26,8 triệu cổ phiếu HSG tương đương giá trị gần 1,5 nghìn tỷ đồng. Bắt đầu từ nghề lái xe, với số vốn chỉ có hai chỉ vàng, rồi bán lẻ tôn với số vốn vay trả chậm 50 triệu đồng, ông đã trở thành ông chủ Tập đoàn Hoa Sen. Tập đoàn của ông hiện sở hữu nhiều dây chuyền sản xuất tôn với công suất hàng trăm nghìn tấn mỗi năm; liên kết kinh doanh cảng biển với tổng số vốn đầu tư hàng chục triệu USD và hơn 2.000 nhân lực có mặt ở nhiều nơi trên cả nước và thế giới với phương châm ?omua tận gốc bán tận ngọn?.

    Xếp thứ 7 trong danh sách người giàu trên thị trường chứng khoán là bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Vĩnh Hoàn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản, thức ăn gia súc, gia cầm. Dù mới ra đời được 10 năm, nhưng thương hiệu Vĩnh Hoàn đã khá nổi tiếng trên thị trường. Với khối tài sản trị giá 1,078 nghìn tỷ đồng, bà Khanh trở thành người phụ nữ giàu nhất trên thị trường chứng khoán hiện nay, vượt qua nhiều ?obóng hồng? khác như bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Tân Tạo (ITA); Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng, nhân sự cấp cao của Vincom và Vinpearl)?

    Giám đốc Công ty CP Nam Việt (ANV) Doãn Tới không phải là gương mặt xa lạ bởi năm 2007, ông đã đứng thứ 5 trong những người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam. Sau khi tuột xuống vị trí thứ 12 vào cuối năm ngoái, năm nay, với khối tài sản trị giá 764 tỷ đồng (gần 30 triệu cổ phiếu ANV), ông Tới đã trở thành người xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng.

    Doanh nhân Đoàn Nguyên Đức

    ?oChốt? vị trí thứ 10 trong danh sách đến thời điểm này là ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại CP Sài Gòn Thương Tín (STB), ngân hàng đầu tiên niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và cổ phiếu ngân hàng này luôn là một trong những cổ phiếu chủ chốt, dẫn dắt thị trường. Ông Thành hiện nắm giữ hơn 17,4 triệu cổ phiếu STB, tương đương giá trị 675 tỷ đồng.

    Sau khủng hoảng là... phất

    Theo quan sát và thống kê của Stox.vn, rất nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã ?otranh thủ? gia tăng số lượng cổ phiếu hoặc tỷ lệ sở hữu của mình trong bối cảnh khủng hoảng. Trong ba tháng, từ 20/2 đến 3/6/2008, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank đã mua ba triệu cổ phiếu STB, nâng tổng số cổ phiếu đang nắm giữ lên 17,4 triệu cổ phiếu.

    Tương tự, cũng trong khoảng nửa đầu năm 2008, ông Phạm Nhật Vượng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Vincom đã mua tổng cộng hơn bốn triệu cổ phiếu VIC. Tiếp sau đó, ngày 28/11/2008, ông Vượng được nhận thêm hơn một triệu cổ phiếu từ ông Lê Khắc Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP VIC trao tặng. Ông Vượng đang nắm giữ tổng cộng hơn 49 triệu cổ phiếu VIC.

    Cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua cũng là một phép ?othử? với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu này. Và năng lực, niềm tin, bản lĩnh một lần nữa giúp họ vượt qua, để xứng đáng với vị trí những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Ông Đoàn Nguyên Đức: Tôi không bất ngờ về vị trí của mình

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, không bất ngờ và cũng không che giấu niềm tự hào về những thành quả mà ông cùng Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã gặt hái ngay trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu chao đảo bởi khủng hoảng.

    - HAG Vẫn giữ được mức giá tương đối ổn định trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tuột dốc và nay có tốc độ tăng trưởng nhanh so với mức chung của thị trường, nhiều người cho rằng đó là nhờ Bầu Đức ?olàm giá? giỏi?

    - Tôi xin khẳng định, Hoàng Anh Gia Lai và cá nhân tôi không có động cơ gì để làm giá chứng khoán của mình. Cổ phiếu của Bầu Đức không bao giờ bán ra thị trường, do vậy không lẽ tôi làm giá để ?othiên hạ? hưởng?

    - Nhưng cũng có thể là một cách để xây dựng thương hiệu, thưa ông?

    - Tôi không cho rằng ?olàm giá? cổ phiếu là một cách làm thương hiệu. Bởi giá thì có tăng, có giảm, như vậy sẽ dễ gây hiệu ứng ngược. Đứng dưới góc độ công cụ, HAG không có quỹ đầu tư, không có công ty tài chính, công ty chứng khoán để đứng ra làm việc này. Ở góc độ tài chính, tôi dám khẳng định, không một tổ chức, cá nhân nào đủ khả năng để ?olàm giá? cổ phiếu HAG. Bởi chúng tôi hiện là công ty có vốn hóa lớn thứ ba trên thị trường (chỉ sau ACB và VNM). Một ngày, bình quân khối lượng giao dịch cổ phiếu HAG khoảng ba triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Với giá trị giao dịch lớn như vậy, tôi dám chắc không ai đủ sức để ?olàm giá? cổ phiếu của HAG.

    Cốt lõi vấn đề, lợi nhuận năm 2009 của chúng tôi dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng, thì không có lý do gì cổ phiếu của chúng tôi không tăng. Hiện tại, chúng tôi kinh doanh bốn ngành: trồng cao su; khai thác khoáng sản; đầu tư thủy điện và đầu tư bất động sản. Với đầu tư bất động sản, dù hiện tại thị trường chưa ?oấm? lắm, nhưng chúng tôi vẫn là doanh nghiệp có doanh thu từ lĩnh vực này lớn nhất tại TP HCM. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã bán 2.400 căn hộ, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận của tập đoàn (85%). Còn lĩnh vực thủy điện, cao su, khoáng sản rất ít chịu sự tác động bởi sự suy thoái của thị trường.. Nhìn vào bức tranh đó, mức giá hiện nay, tôi cho rằng còn chưa phản ánh hết.

    - Ông có bất ngờ khi là người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam?

    - Tôi không bất ngờ với kết quả điều tra, bởi khối tài sản là hoàn toàn có thể đo đếm, so sánh được. Năm ngoái, khi HAG lên sàn, tôi cũng đã biết vị trí của mình trước khi có những công bố chính thức.

    - Ông có nhớ mình có bao nhiêu tiền?

    - Thị trường chứng khoán là một công cụ đo lường rất dễ dàng, chính xác và cũng rất công khai. Ai cũng có thể tính toán được giá trị tài sản của tôi, bằng cách lấy số lượng cổ phiếu tôi nắm giữ nhân với giá cổ phiếu đó. Dĩ nhiên, ngoài cổ phiếu, bất cứ ai cũng có những tài sản riêng khác, như nhà cửa, đất đai, phương tiện đi lại? nhưng nếu tôi công bố, chắc gì đã ai tin. Nên tốt nhất là mình nên lấy những tài sản đã được pháp luật công nhận và được mọi người biết.

    - Người giàu có phải chịu những áp lực, phiền muộn...

    - Có chứ. Ví dụ, sự thành công của tôi cũng có thể gây lòng đố kỵ với một số người khác. Những tin đồn với tôi bây giờ thành bình thường, tôi không quan tâm nữa. Tất nhiên, cũng phải mất thời gian và không dễ dàng gì để thích nghi được điều này.

    - ?oĐại gia? như ông có thời gian dành cho riêng mình?

    - Với một người thành đạt như tôi, nếu để trả lời có thời gian dành cho riêng mình như mọi người thì câu trả lời là không. Bởi để được như ngày hôm nay, tôi đã phải dành một quỹ thời gian cực lớn cho công việc, làm ngày, làm đêm, bằng tất cả sức lực, khả năng của mình. Do vậy, để cân bằng, buộc mình phải tự điều chỉnh, còn sắp xếp thời gian hưởng thụ thì tôi xin khẳng định là không có.

    - Nhiều ý kiến cho rằng, việc đầu tư vào bóng đá hay mua máy bay riêng của ông là một cách chơi ngông. Ông nghĩ sao?

    - Nếu được khuyên, tôi sẽ nói người nào có điều kiện thì cũng nên mua máy bay! (cười), bởi đây là phương tiện phục vụ đắc lực công việc. Ví dụ, cùng một công việc phải giải quyết, có người phải mất 5 giờ đồng hồ, nhưng tôi chỉ mất có một giờ thôi. Bỏ tiền vào bóng đá cũng vậy, với tôi đều là một cách thức đầu tư cực kỳ hiệu quả và thực tế đã chứng minh điều đó.

    - Ông có thể chia sẻ gì với các doanh nghiệp đã và đang đứng trước những khó khăn?

    - Trên thương trường, mỗi người có một công việc riêng, tư duy riêng, ứng xử riêng. Cá nhân tôi cho rằng, mỗi người phải lo làm tốt nhất công việc của mình.

    - Địa bàn hoạt động trải khắp trong và ngoài nước, ông thấy nơi đâu thân thuộc nhất với mình?

    - Tôi thường xuyên phải di chuyển, làm việc ở rất nhiều nơi. Nhưng, mặc dù công ty có vốn hóa lớn thứ ba trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tôi vẫn chọn Gia Lai là nơi đặt trụ sở công ty mẹ, quản lý điều hành, thì rõ ràng tôi quá yêu Gia Lai, quá thích Gia Lai. Và tôi mua máy bay cũng là để phục vụ cho hoạt động điều hành Tập đoàn được thuận lợi, bởi Gia Lai cách xa những trung tâm lớn. Mua máy bay, cũng là để tôi có điều kiện gần gũi với quê hương mình.

    - Xin cảm ơn và chúc ông tiếp tục gặt hái thành công hơn nữa!

    Số tỷ phú trến thế giới giảm và nghèo đi nhiều

    Hàng năm, tạp chí Forbes của Mỹ đưa ra danh sách những người giàu nhất thế giới dựa trên tổng tài sản ròng tính theo USD (từ một tỷ USD trở lên).

    Theo Forbes, 2009 là một năm khó khăn đối với những người giàu nhất thế giới. Chỉ có 793 lọt vào danh sách, giảm mạnh so với con số 1.125 tỷ phú của năm ngoái. Đây là ?obảng vàng? ngắn nhất kể từ năm 2003.

    Trong số 1.125 tỷ phú năm ngoái, 373 người bật khỏi danh sách năm nay, gồm 355 người có tài sản suy giảm và 18 người qua đời. Có 38 tỉ phú mới trong ?obảng vàng? 2009, cộng thêm 3 người có giá trị tài sản 10 con số.

    Năm nay, những người giàu nhất thế giới nghèo đi nhiều. So với năm ngoái, tổng giá trị tài sản của họ bị giảm 2.000 tỷ USD, xuống còn 2.400 tỷ USD.

    Bill Gates mất 18 tỷ USD còn 40 tỷ USD, nhưng giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới, đẩy Warren Buffett - người đứng đầu danh sách năm ngoái, xuống vị trí thứ hai. Buffett mất 25 tỷ USD còn 37 tỷ USD vì cổ phiếu của Berkshire Hathaway giảm gần 50% trong 12 tháng. ( Thu Loan)

    http://www.docbao.vn/News.aspx?catid=30&id=147543

    Theo Đất Việt

Chia sẻ trang này