Giữ tiền bây giờ là thượng sách !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nam_vbard, 07/03/2008.

102 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 318 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Giữ tiền bây giờ là thượng sách !

    Đồng ý với quan điểm của Taczan. Một vài động thái cứu thị trường của SCIC không thể giải quyết được sự suy thoái (tôi nghĩ dùng từ này là đúng nhất) của thị trường chứng khoán lúc này. Hãy tỉnh táo nhìn vào cục diện của cả nền kinh tế. Khi mà lạm phát năm 2008 có thể lên đến 15% (một con số rất lớn so với mục tiêu tăng trưởng GDP 8%) sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cả nền kinh tế, bài học từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 của Thái Lan còn đó. Do vậy, Chính phủ không thể không thận trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Các yếu tố trong nước và thế giới đều bất lợi cho kinh tế Việt Nam:
    1. Thế giới:
    - FED tiếp tục cắt giảm lãi suất, đồng USD liên tục mất giá so với đồng EURO, JPY, CNY
    - Vàng sẽ sớm vượt ngưỡng 1000 USD, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang dự trữ bằng vàng.
    - Giá nguyên vật liệu (dầu thô, thép, nông sản...) liên tục tăng cao, trung bình tăng khoảng 20% so với cùng kỳ 2007.
    - Dòng vốn đầu tư có xu hướng chảy về các nước đang phát triển
    2. Trong nước:
    - Chỉ số lạm phát 02 tháng đầu năm xấp xỉ 4,9% và đang tiếp tục tăng do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu, giá điện sẽ tăng từ 01/7/2008.
    - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ với mục tiêu hút khoảng 90.000 tỷ từ lưu thông từ nay đến hết quý II/2008. Các NHTM đồng loạt hạn chế cho vay, lãi suất tín dụng tăng cao.
    - Dòng vốn FDI và kiều hối tiếp tục chảy vào trong khi nền kinh tế không có khả năng hấp thụ tốt luồng ngoại tệ. Tỷ giá VND/USD ngày càng giảm => không khuyến khích xuất khẩu. Minh chứng là 02 tháng đầu năm, nhập siêu đã ở mức 4,3 tỷ USD, gấp 2 so với cùng kỳ năm 2007.
    - Lạm phát đầu tư, thị trường BĐS có nguy cơ đóng băng => Luồng tiền đã đầu tư vào BĐS không dễ dàng chuyển dịch sang thị trường chứng khoán.
    - Kế hoạch IPO một số doanh nghiệp lớn không thể trì hoãn nếu muốn đạt mục tiêu đến 2010 về cơ bản phải cổ phần hoá xong các DNNN.
    -------------------------------------------------------------------
    Những yếu tố bất lợi cho TTCK (để tăng trưởng bền vững) trong ngắn hạn không thể giải quyết và dung hoà với mục tiêu chống lạm phát. Nhận thấy cục diện đó, phiên giao dịch ngày hôm qua, các Cty chứng khoán và quỹ tự doanh đã xả một lượng hàng tương đối, hầu hết tập trung vào các BCs. Hãy đặt câu hỏi, nếu họ đã đoán trước được xu hướng thị trường, họ có đồng loạt chịu cut loss như vậy không khi mà hầu hết cổ phiếu có thị giá giảm 40-50% chỉ trong vòng 1 tháng.
    Giữ tiền lúc này là thượng sách.
    Vài lời cùng các bác.
  2. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Ông nói có thật lòng không đấy !?
  3. tomtepvt

    tomtepvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Đã được thích:
    0
    làm việc gì mà k có động cơ .

Chia sẻ trang này