Gửi Khoai Tây nào có ý định rút vốn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AdminTrader, 06/10/2008.

7586 người đang online, trong đó có 1134 thành viên. 15:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 680 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. AdminTrader

    AdminTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Gửi Khoai Tây nào có ý định rút vốn

    TP.Hồ Chí Minh:
    Vụ tạm giữ ngoại tệ khó hiểu ở hải quan Tân Sơn Nhất

    Vụ tạm giữ ngoại tệ khó hiểu ở hải quan Tân Sơn Nhất
    Lao Động số 330 Ngày 06/10/2008 Cập nhật: 7:53 AM, 06/10/2008
    (LĐ) - Ngày 31.8.2008, chị Đại Ngọc Liên (Việt kiều Australia) làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chị kê khai mang theo số tiền 22.000AUD (đôla Australia) vào tờ khai hải quan.

    Bộ phận xuất nhập cảnh đóng dấu cho phép. Nhưng đến cổng kiểm soát cuối, 2 nhân viên Chi cục Hải quan là Phan Văn Hiệp và Kha Long Giang vẫn lập biên bản tạm giữ 13.700AUD của chị Liên, vì "vận chuyển tiền tệ qua biên giới không có giấy phép" ...

    Ngày 3.9, chị Liên đến hải quan Tân Sơn Nhất, được ông Hiệp hẹn "sẽ trả tiền trong buổi sáng hoặc... tối"...Một lúc sau, ông Hiệp lại đổi ý "trường hợp này phải báo cáo cấp trên" (?!). Chị Liên làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng ngày 22.9. Tối 24.9, ông Hiệp "alô "đề nghị chị rút đơn, ông sẽ trả lại tiền ngay.

    Tham khảo các giấy tờ, biên bản vụ "tạm giữ" ngoại tệ trên, chúng tôi phát hiện hàng loạt dấu hiệu trái với quy định của luật pháp. Đơn cử: Biên bản xử phạt hành chính do ông Hiệp lập, cho rằng chị Liên vi phạm điểm d,c khoản 01, điều 16 - Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 7.6.2007(?). Nhưng điều 16 - NĐ 97 không hề đề cập tới việc xử phạt hành vi mang ngoại tệ không có giấy phép ngân hàng, khi xuất cảnh. Biên bản tạm giữ 13.700AUD không ghi số, không đóng dấu treo theo quy định... Biên bản lấy lời khai của chị Liên lập lúc 22h30 ngày 31.8 cũng không số, không đóng dấu treo...
    Cao Hùng

Chia sẻ trang này