Ha BULL mà con hàng lởm HCT cứ năm sàn ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuananhdao, 23/06/2008.

10620 người đang online, trong đó có 868 thành viên. 13:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 646 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Ha BULL mà con hàng lởm HCT cứ năm sàn ???

    Các đại gia để HCT nằm chết bẹp sao thế này FL về 10 đi nhỉ ?
  2. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    STT
    Chỉ tiêu
    Kỳ này
    Năm 2007

    1
    Danh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
    9,660,647,848
    31,608,313,439

    2
    Các khoản giảm trừ doanh thu
    -
    -

    3
    Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ
    9,660,647,848
    31,608,313,439

    4
    Giá vốn hàng bán
    8,229,390,883
    25,509,369,794

    5
    LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
    1,431,256,965
    6,098,943,645

    6
    Doanh thu hoạt động tài chính
    118,880,737
    51,356,652

    7
    Chi phí tài chính

    10,666,667

    8
    Chi phí bán hàng
    246,137,890
    767,801,790

    9
    Chi phí quản lý doanh nghiệp
    599,620,529
    3,323,392,971

    10
    Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
    704,379,283
    2,048,438,869

    11
    Thu nhập khác
    186,799,885
    5,130,973,207

    12
    Chi phí khác
    483,440
    361,989,342

    13
    Lợi nhuận khác
    186,316,445
    4,768,983,865

    14
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    890,695,728
    6,817,422,734

    15
    Thuế thu nhập doanh nghiệp
    124,697,402
    954,439,183

    16
    Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
    765,998,326
    5,862,983,551

    17
    Lãi cơ bản trên cổ phiếu
    2,942
    5,923

    18

    Bao giờ em nó về 10 để mua đầu tư nào ngày mai HCT có đó àn tiếp k ????
  3. cponline99

    cponline99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    0
    bỏ mẹ hôm nay nhỡ tay múc 100 giá 18.5
  4. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Mai em nó lại nằm FL ! Khổ thân cổ đông HCT quá > Hàng vang bóng một thời !
  5. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.026
    Theo như kế hoạch thì LN năm 2k8 chỉ = 1/2 2k7 , thì hỏi làm sao mà kô tụt đc
  6. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Thế này chú HCT tăng vốn kiểu gì đây ? Bõ tràng thay xe cát !
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    lâu lắm rùi ko quay lại với em này , nó thảm thế sao
  8. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    HCT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ





    Căn cứ thông báo số 577/TB-TTLK ngày 21/05/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

    - Tổ chức đăng ký giao dịch : CTCP TMDV Vận tải Xi măng Hải Phòng

    - Mã chứng khoán : HCT

    - Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

    - Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

    - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/6/2008.

    - Ngày giao dịch không hưởng quyền :

    + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 : 29/05/2008

    + Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2 : 30/05/2008

    (Lưu ý : Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 29,30/05/2008).

    - Lý do và mục đích : Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

    - Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 ( Cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân bổ 01 quyền mua tương ứng, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phàn mới phát hành thêm). Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo lượng cổ phần đã xin phép phát hành. Số cổ phần cổ đông hiện hữu không đặt mua hết (nếu có) do HĐQT quyết định phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc không ưu đãi hơn cổ đông hiện hữu.

    - Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng 1 lần.

    - Giá phát hành : 20.000 đ/CP

    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần : từ ngày 17/6/2008 đến hết ngày 16/7/2008.

    - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần : từ ngày 17/6/2008 đến hết ngày 18/7/2008.
  9. tuananhdao

    tuananhdao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3
    Đến cuối 2008, nếu DN niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HoSE) không có quy mô vốn thực góp trên 80 tỉ đồng sẽ phải chuyển sang niêm yết tại TTGDCK Hà Nội (HaSTC).
    Với tình trạng thị trường èo uột như hiện tại, khả năng phát hành tăng vốn khá mờ mịt. Liệu sẽ có một đợt "di tản" bắt buộc khá nhiều DN từ HoSE sang HaSTC khi không đạt tiêu chuẩn về vốn?

    Phá sản kế hoạch tăng vốn

    Nghị định 14/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật CK có hiệu lực từ tháng 1.2007 đã vạch ra một thời hạn chót về điều kiện vốn tối thiểu cho các DN niêm yết CP tại HoSE và HaSTC. Theo đó, trong vòng 2 năm kể từ ngày nghị định có hiệu lực, nếu DN niêm yết tại HoSE không đủ mức vốn tối thiểu 80 tỉ đồng sẽ buộc phải chuyển sang niêm yết tại sàn Hà Nội.

    Mặc dù TTCK là thống nhất ở cả hai sàn, nhưng thực tế vẫn tồn tại một tâm lý "chuộng" sàn HoSE hơn. Đối với NĐT, vấn đề quan trọng hơn là mức độ thanh khoản của HoSE luôn cao hơn HaSTC xét về thị trường CP. Do đó sức ép của cổ đông về việc chọn sàn niêm yết không hề nhỏ và mối lo ngại về việc chuyển sàn bắt buộc là có căn cứ.

    Theo số liệu của HoSE đến ngày 20.6, có 48 Cty niêm yết chưa đủ quy mô vốn niêm yết 80 tỉ đồng. Mặc dù số lượng Cty thực tế có thể thấp hơn một chút - do một số Cty đã phát hành tăng vốn nhưng chưa phản ánh lên số lượng lưu hành - nhưng số lượng Cty có vốn dưới 5 tỉ đồng cũng không nhỏ. Dù những Cty này có "tới tấp" phát hành trong 6 tháng cuối năm cũng chưa chắc kịp "về đích" đúng thời hạn, đó là chưa kể đến việc xác suất phát hành thành công cũng khá mờ mịt.

    Thực tế vừa qua rất nhiều Cty phải xin ý kiến cổ đông để lùi thời hạn phát hành tăng vốn do thị trường quá xấu. Mới đây nhất là đầu tháng 6, Cty thương mại XNK Thủ Đức (mã CK: TMC) đã phải thông báo tạm ngừng việc phát hành CP giai đoạn 2 để tăng vốn từ 40 tỉ lên 50 tỉ đồng. Giá phát hành ưu đãi cho cổ đông của TMC là 18.000đ/CP, nhưng đến ngày 20.6, thị giá chỉ có 19.300đ/CP.

    Chưa dám nghĩ việc thặng dư vốn có "ngon" hay không mà ngay cả việc có chắc bán hết được số CP mới hay không cũng là điều khó nói. "Chủ động" hơn, ĐHCĐ Cty Dệt lưới Sài Gòn (mã CK: SFN) tháng 4.2008 đã biểu quyết 100% nhất trí không tăng VĐL lên 80 tỉ đồng và giao HĐQT lên kế hoạch rút tên giao dịch SFN tại HoSE và chuyển sang đăng ký giao dịch tại HaSTC. SFN hiện có VĐL 30 tỉ đồng.

    Với Cty Đại lý vận tải SAFI (mã CK: SFI), ĐHCĐ đã không thông qua phương án phát hành CP cho đối tác chiến lược với giá không dưới giá trị sổ sách để nâng VĐL lên 80 tỉ đồng.

    Theo ý kiến từ Cty, với tình hình hiện nay, rất khó để tìm được đối tác vừa đem lại hợp đồng cho Cty, vừa mua CP giá cao. Tuy nhiên, Cty vẫn thực hiện tăng vốn từ 24 tỉ đồng lên 27 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng CP 15% và phát hành quyền mua 1:1 giá 15.000/CP. Cty hy vọng UBCK sẽ có những giải pháp hỗ trợ các DN chưa đáp ứng được quy định về vốn.

    UBCKNN: Sẽ dãn thời gian tăng vốn

    Trao đổi với Báo Lao Động, ông Vũ Bằng - Chủ tịch UBCKNN - cũng cho rằng, việc yêu cầu quy mô vốn tối thiểu là vấn đề mà thực tiễn khi ban hành các văn bản luật cũng chưa nhìn thấy hết và sẽ có giải pháp: "Chúng tôi cho rằng thời điểm hiện nay, nguyên tắc tạo sự ổn định là quan trọng nhất. Cái gì ổn định cho tâm lý NĐT, ổn định cho thị trường là được ủng hộ. Quan điểm của tôi là tạo sự ổn định cho DN khi họ đang làm ăn tốt, CP đang được giao dịch bình thường".

    Ông Bằng cũng nhận xét, hiện khả năng huy động vốn từ thị trường là rất khó, đó là chưa kể đến việc DN cứ huy động cho đúng luật mà không có kế hoạch sử dụng vốn để đầu tư thì cũng không hiệu quả mà lại làm tăng cung, pha loãng CP. "UBCK cũng nhận thấy vấn đề này và đã trình Bộ Tài chính cho phép dãn tiến độ yêu cầu tiêu chuẩn vốn với Cty niêm yết.

    Theo thông tin từ Ban Phát triển thị trường ngày 20.6 thì bộ đã đồng ý và UBCK sẽ thông báo ngay khi có quyết định chính thức", ông Bằng nói. Theo thông tin ban đầu từ UBCKNN, việc dãn thời gian tăng vốn theo tiêu chuẩn sẽ được thực hiện theo lộ trình và "nếu đến thời điểm đó, tuỳ thuộc vào tình hình chung sẽ có quyết định tiếp theo về thời hạn chứ cũng không để quá dài nhằm đảm bảo thực thi luật".

    UBCKNN cũng đang thực hiện rà soát lại Luật CK và các văn bản liên quan sau 1 năm thực hiện. Nghị định 14 sẽ có nhiều thay đổi và riêng phần quy định về chào bán CK ra công chúng, Bộ Tài chính sẽ có quyền căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường để quy định tổng hạn mức chào bán của DN trong từng thời kỳ. Mức độ chào bán cũng được siết lại khi trong vòng 6 tháng, mỗi đợt chào bán không được vượt quá 100% vốn chủ sở hữu.

    Chất lượng của đợt phát hành cũng được nhấn mạnh khi bắt buộc DN phải có tổ chức tư vấn và nếu giá trị 100 tỉ đồng trở lên phải có bảo lãnh. Nếu DN phát hành thêm để huy động vốn cho dự án thì dự án đó phải được phê duyệt trước.

    Ngoài ra, định kỳ 6 tháng kể từ ngày nhận giấy chứng nhận chào bán, DN phải báo cáo UBCK về kết quả sử dụng vốn thu được và khi chào bán thêm phải kèm theo tài liệu báo cáo việc sử dụng vốn của lần phát hành trước. Đây là những điều kiện nhằm hạn chế tình trạng Cty niêm yết phát hành tràn lan, tranh thủ tình trạng tích cực của thị trường
  10. buocnhay

    buocnhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chính ngày chuyển nhượng đóng tiền đó là HCT hình thành sóng roài . Dù sao HCT EBS quí 1 được 2500 không tệ đâu và hay nhất HCT là CP đaạm đặc rồi pác xem đừng chê bai như vây. Mai khó mua lắm đó !

Chia sẻ trang này