Hàng loạt tin cực tốt đây: Cả nhà canh giá ngon mà múc nhé.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zodiac2004, 23/04/2012.

8142 người đang online, trong đó có 998 thành viên. 11:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 774 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Sẽ nới thêm dòng tín dụng




    [​IMG]
    Hàng loạt quyết định điều chỉnh giảm lãi suất điều hành và loại bỏ hàng loạt các đối tượng ra khỏi danh sách hạn chế cho vay là các chỉ dấu rõ nét nhất cho động thái nới lỏng tín dụng từ phía NHNN.
    Thị trường có thể có thêm chỉ dấu mới nếu bản dự thảo thay thế thông tư 13 tới đây được thông qua.


    Động thái vĩ mô mới

    Dù NHNN vẫn giữ duy trì tỉ lệ an toàn vốn ở mức 9%, một số tổ chức đầu tư sớm nhận thấy những thay đổi mang tính kỹ thuật để nới lỏng dòng tín dụng từ dự thảo thông tư thay thế thông tư 13 vừa được NHNN công bố. Nếu được thông qua và có hiệu lực từ 1.6 tới, dự thảo sửa đổi thông tư 13 quy định về các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD sẽ bãi bỏ nhiều điều khoản hạn chế cho vay CK. Cụ thể, hệ số rủi ro đối với khoản cho vay, đầu tư kinh doanh BĐS, CK sẽ giảm từ 250% xuống 150% và đây là một động thái nới lỏng rõ rệt nhất, dù hệ số rủi ro này vẫn còn cao hơn so với mức 100% trước khi thông tư 13 ra đời. Theo nhiều đánh giá, với mức điều chỉnh này, các TCTD sẽ có thêm “room” để tăng tín dụng trong hai lĩnh vực CK và BĐS, hoặc không phải thu hồi bằng mọi giá để đáp ứng yêu cầu tỉ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu của NHNN. Dự thảo cũng bổ sung “tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức” vào tổng tiền gửi của các TCTD và thay đổi này sẽ nâng đáng kể tổng tiền gửi của NH lên bởi tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức được cho là rất lớn. “Với việc nâng tổng tiền gửi lên, điều này ngầm hàm ý sẽ đồng thời nâng mức cho vay so với trước dù không chính thức điều chỉnh tỉ lệ cho vay trên huy động” – phân tích của một tổ chức đầu tư nhận định.

    Cũng theo các đánh giá trên, việc nới lỏng tín dụng cho BĐS có thể coi là một gói kích cầu khi lĩnh vực BĐS có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều lĩnh vực quan trọng khác trong nền kinh tế như xây dựng, vật liệu xây dựng, giải quyết nợ xấu NH. Chính vì vậy, việc mở tín dụng cho BĐS sẽ giúp giải phóng hàng tồn kho, tạo ra sự chu chuyển vốn cho nền kinh tế và khi lĩnh vực này được tháo gỡ phần nào, nhiều lĩnh vực khác cũng sẽ được tháo gỡ (đặc biệt là nợ xấu NH). Đáng lưu ý, nếu giải quyết khéo có thể thúc đẩy được tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế (hiện đang chỉ ở mức 4% do ảnh hưởng của chính sách thắt chặt tiền tệ vừa qua). Với các tác động trên, những thay đổi trong Thông tư 13 được đánh giá sẽ là động thái vĩ mô quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và thị trường CK, BĐS nói riêng sau khi lạm phát hạ nhiệt.

    Lãi suất nhìn từ trái phiếu

    Thực tế cho thấy, cùng với các đợt điều chỉnh giảm lãi suất của NHNN, lãi suất trên thị trường trái phiếu cũng có xu hướng điều chỉnh giảm bám sát với xu hướng giảm lãi suất thị trường tiền tệ và sự cải thiện thanh khoản NH. Số liệu phân tích cho thấy, lợi suất trái phiếu chính phủ liên tiếp giảm từ trung tuần tháng 12.2011 và đến thời điểm cuối tháng 3.2012, lãi suất trái phiếu 5 năm chỉ ở mức 11,44%, giảm thấp hơn so với mức thấp nhất trong vòng 1 năm (mức 11,86% của tháng 3.2011) trong khi đó các kỳ hạn dưới 5 năm chủ yếu xoay quanh mức 10,5 - 11,5% và đặc biệt kỳ hạn 7 năm, lợi suất chỉ khoảng 9,5%. Cùng thời điểm trên thị trường liên NH, theo số liệu theo dõi của một tổ chức đầu tư, lãi suất bình quân qua đêm cũng ở mức 10,98%/năm, 1 tuần ở 10,13%/năm và 1 tháng ở 12,03%năm. Đáng lưu ý, dù NHNN liên tục hút ròng vốn trên thị trường mở (OMO) với giá trị lên tới 120.000 tỉ đồng trong tháng 2 và tháng 3, giao dịch trên thị trường liên NH vẫn sôi động. Lãi suất thỏa thuận giữa các NH trên thị trường liên này cũng giảm rất mạnh, thậm chí tuần đầu tháng 3, lãi suất qua đêm liên NH giảm về 9,66% và các kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần chỉ quanh 10%/năm.

    Trên cơ sở các giao dịch trái phiếu trong 3 tháng đầu năm, một phân tích cho thấy, sự cải thiện tích cực của thanh khoản và độ tín nhiệm của các ngân hàng, xu hướng giảm lãi suất, nhu cầu và sự kỳ vọng tăng giá trái phiếu làm cơ sở đáng tin cậy cho lựa chọn đầu tư trái phiếu. Đáng lưu ý, giá trị trái phiếu đến hạn trong quý I/2012 đạt mức đáo hạn cao nhất so với các quý khác trong năm, lên tới 40.000 tỉ đồng và chiếm tới 53% tổng giá trị trái phiếu đến hạn cả năm 2012 (75.000 tỉ đồng). Một trong các diễn biến quan trọng cùng với xu hướng giảm của lãi suất thị trường là nhu cầu nắm giữ trái phiếu càng tăng dần trong khối các NHTM, đưa tỉ lệ sở hữu trái phiếu lên tới 90% tổng khối lượng toàn thị trường. Khối lượng trúng thầu càng tăng dần sau khi mức CPI tháng 2, tháng 3 được công bố thấp hơn so với dự báo.


    Theo Ngọc Tú
    Lao động
  2. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Có thể cho bán T+3 và tăng thời gian giao dịch buổi chiều
    Sau thời điểm 5/6/2012, thời gian giao dịch buổi chiều có thể sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 và kết thúc lúc 15 giờ. Ngoài ra, NĐT có thể bán cổ phiếu vào ngày T+3 nếu CTCK chuyển tiền trước 16 giờ ngày T+2.
    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chuẩn bị trình Bộ Tài chính cho ý kiến về một số giải pháp kỹ thuật nhằm tăng thanh khoản cho thị trường kể từ tháng 6-2012.

    Trước hết là việc thay đổi cho hợp lý hơn và gia tăng thời lượng giao dịch buổi chiều. Hiện tại việc giao dịch buổi chiều kéo dài từ 13 giờ đến 14 giờ 15 phút đối với cả ba sàn đang trong quá trình thử nghiệm ba tháng và sẽ kết thúc vào ngày 5-6-2012. Sau thời điểm này, thời gian giao dịch buổi chiều có thể sẽ bắt đầu từ 13 giờ 30 và kết thúc lúc 15 giờ.

    Việc phân bổ thời gian giao dịch như vậy tạo điều kiện thu hút những nhà đầu tư mới, những người không có thời gian đến sàn hoặc quan sát bảng điện tử vào buổi sáng. Ngoài ra, giao dịch buổi chiều giải quyết sự chênh lệch múi giờ, giúp nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào thị trường Việt Nam.

    Tuy nhiên, đề cập đến khía cạnh này, các công ty chứng khoán lại tỏ ra e ngại vì tác dụng của nó có khả năng bị triệt tiêu bởi một quy định khác. Những công ty đang quản lý một lượng lớn tài khoản của người nước ngoài cho rằng mấu chốt là phải tháo gỡ việc xin xác nhận lý lịch tư pháp khi mở tài khoản. Thủ tục này mất rất nhiều thời gian và với nhiều nhà đầu tư ngoại là không thể thực hiện vì họ không sống cố định một nơi.

    Trước đây khi đặt ra quy định nói trên, cơ quan quản lý hẳn muốn có một bản lý lịch tư pháp của nhà đầu tư nước ngoài nhằm ngăn chặn hiện tượng rửa tiền. Song hoạt động rửa tiền, nếu có, cần được điều chỉnh bằng các quy định của ngành ngân hàng (đã có nghị định về vấn đề này), chứ không thể đơn thuần bằng một lý lịch tư pháp.

    Giải pháp kỹ thuật thứ hai quan trọng hơn là nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu vào ngày T+3 nếu công ty chứng khoán chuyển tiền cho Trung tâm Lưu ký trước 16 giờ ngày T+2.

    Nhiều công ty tuyên bố có khả năng đáp ứng thời hạn chuyển tiền đó. Thực tế là các công ty phải chuyển tiền thanh toán trước 14 giờ vì thanh toán bù trừ liên ngân hàng chỉ có hai lần/ngày, vào 9 giờ và 15 giờ. Mọi lệnh chuyển tiền từ ngân hàng nọ sang ngân hàng kia sau 15 giờ đều phải dời lại vào sáng hôm sau.

    Trong bối cảnh chứng khoán mới gượng dậy chưa lâu, và dòng tiền đầu tư trung, dài hạn vẫn còn đang do dự, thì hoạt động lướt sóng có thể coi như đòn bẩy thanh khoản, lát những viên gạch dẫn đường để thị trường phục hồi vững chắc.

    Việc rút ngắn thời gian bán chứng khoán xuống một ngày, theo ước lượng của giới đầu tư, có thể làm tăng thanh khoản thị trường thêm 20-30% so với hiện tại. Vòng quay của dòng tiền sẽ nhanh hơn và thị trường sẽ hấp dẫn được nguồn vốn ngắn hạn. Nói cách khác là hoạt động lướt sóng sẽ được tăng cường. Trong bối cảnh chứng khoán mới gượng dậy chưa lâu, và dòng tiền đầu tư trung, dài hạn vẫn còn đang do dự, thì hoạt động lướt sóng có thể coi như đòn bẩy thanh khoản, lát những viên gạch dẫn đường để thị trường phục hồi vững chắc.

    Hiện tại thanh khoản những ngày giao dịch sôi động của cả hai sàn ước đạt 2.000 tỉ đồng. Những giải pháp kỹ thuật có thể đẩy thanh khoản lên 2.500-3.000 tỉ đồng/ngày - mức mà các công ty chứng khoán đánh giá họ sẽ có lời đủ bù đắp chi phí cho nghiệp vụ môi giới. Nhưng biện pháp mới cũng sẽ là thử thách với nhiều công ty.

    Khi giao dịch kết thúc vào 15 giờ, các nhân viên chứng khoán, nhất là bộ phận thanh toán sẽ phải kéo dài thời gian làm việc tới 19-20 giờ tối, thậm chí trễ hơn. Hiện tượng quá tải là khó tránh khỏi, nên một số công ty phải tuyển thêm nhân sự, đầu tư cho hệ thống và điều này tất nhiên làm tăng chi phí.

    Đó là lý do giải thích tại sao mặc dù lạc quan về diễn biến thị trường, những công ty không có hoạt động tự doanh vẫn đặt chỉ tiêu lợi nhuận khá khiêm tốn cho năm 2012. Những công ty có tập đoàn kinh tế, ngân hàng đứng sau lưng cũng chỉ lên kế hoạch 30-50 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

    Những biện pháp mới cũng sẽ khiến sự phân hóa giữa các công ty chứng khoán trở nên rạch ròi. Tốp mười công ty lớn chiếm gần 70% thị phần môi giới đang và tiếp tục dùng nguồn lực công nghệ, tài chính để “lôi kéo” khách hàng. Chắc chắn không nhà đầu tư nào chọn công ty giao dịch là nơi chỉ có thể bán cổ phiếu T+4 trong khi những nơi khác là T+3.

    Những công ty có công nghệ hiện đại như giao dịch qua Internet đang được lựa chọn. SBS, Kim Eng, SSI, FPTS... cho biết quy mô đặt lệnh qua Internet được cải thiện rõ rệt gần đây và họ đang phát triển hướng giao dịch này nhằm tiến tới thay đổi nghiệp vụ môi giới, theo đó nhân viên môi giới sẽ tập trung vào tư vấn cho khách hàng, thay vì chỉ đặt lệnh như từ trước đến nay.

    Nếu việc ứng dụng những giải pháp kỹ thuật mới mang lại hiệu quả mong đợi, thị trường có quyền hy vọng Bộ Tài chính sẽ cân nhắc thử nghiệm một số sản phẩm phái sinh. Trong đề án phát triển thị trường chứng khoán mới được Chính phủ thông qua cách đây hai tháng, ứng dụng sản phẩm phái sinh đã được nhắc tới. Có thể sản phẩm phái sinh cần lộ trình, nhưng để cải thiện thanh khoản lên một tầm mới, gấp 3-4 lần hiện tại và cũng là để nâng cấp thị trường Việt Nam lên ngang hàng các nước khu vực, thì việc áp dụng nó không nên chậm trễ hơn nữa.

    Theo Lưu Hảo

    TBKTSG
  3. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Tha hồ hốt bạc chứng khoán vào tháng 5
    Cập nhật lúc :7:00 PM, 22/04/2012
    (ĐVO) Thị trường chứng khoán đang có xu hướng tăng dần cả về giá cổ phiếu và tính thanh khoản. Dù nhà đầu tư cá nhân phần nhiều vẫn chơi lướt sóng, nhưng điều quan trọng là dòng tiền luôn luân phiên nằm lại thị trường. Sau mỗi đợt bán ra, nhà đầu tư lại tranh thủ mua vào khi thị trường điều chỉnh.

    >> 'Sóng' cổ phiếu chứng khoán dồn dập 'đổ bộ'

    Dòng tiền vẫn thuộc về chứng khoán

    Theo phân tích của TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM, có hai yếu tố chính làm cho thị trường chứng khoán trở nên sôi động hơn từ tuần cuối tháng 4 này. Thứ nhất đó là những tín hiệu tích cực hơn về kinh tế vĩ mô, như CPI tháng 4 được dự đoán dưới 0,1%, lãi suất cho vay với doanh nghiệp đang giảm dần. Bên cạnh đó, dòng tiền nóng đang đổ mạnh hơn vào thị trường chứng khoán, do các kênh đầu tư như tiền gửi ngân hàng, vàng, USD kém hấp dẫn. Thứ 2 là khả năng tạo lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp trong các tháng đầu năm 2012. Thực tế đã có nhiều doanh nghiệp có báo cáo tài chính quý 1/2012 sau kiểm toán đạt lợi nhuận khá.

    Một lãnh đạo của Công ty chứng khoán Hoàng Gia cho hay, quan trọng nhất vẫn là dòng tiền, mà dòng tiền trong tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5 được dự đoán vẫn nằm lại thị trường, chứ không chảy vào các kênh khác. Trong tháng 4 này, nhiều nhóm cổ phiếu đã có sự tăng trưởng khá mạnh như cổ phiếu ngành bất động sản, chứng khoán, thép, dầu khí… Các nhà đầu tư vào đúng sóng có thể đạt mức lợi nhuận 40%. Với những nhà đầu tư lướt sóng, khi cổ phiếu tăng ở một mức nhất định, họ bán ra chốt lời, đồng thời chọn mua các mã cổ phiếu tốt chưa có sự tăng trưởng cao. Vì thế, dòng tiền sẽ nằm lại thị trường, giúp thanh khoản thị trường luôn hấp dẫn.

    Ông Đào Hồng Dương, chuyên gia phân tích Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI) cho rằng, những thay đổi của chính sách điều hành tiền tệ trong thời gian gần đây bao gồm nhiều động thái đồng bộ, có bản chất gần giống như một gói kích cầu nhỏ nhằm ngăn chặn sự đình đốn trong nền kinh tế. Điều này đã kích thị trường chứng khoán đi lên.


    Thị trường chứng khoán và bất động sản đang nhận được sự hỗ trợ mạnh và trực tiếp từ chính sách tiền tệ. Chứng khoán hiện không những thu hút các tổ chức, các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mà còn đang hút mạnh dòng tiền tiết kiệm trong dân. Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam được hầu hết đối tượng liên quan như cơ quan quản lý, công ty chứng khoán, nhà đầu tư nội, ngoại, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp niêm yết, quỹ đầu tư… nhìn nhận khá lạc quan cả trong ngắn hạn và dài hạn. Thị trường đang có xu hướng tăng dần cả về giá cổ phiếu và tính thanh khoản.

    “Theo tôi, khoảng thời gian có xác suất xảy ra những sóng tăng mạnh có thể là cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi tâm lý thị trường đang được hỗ trợ mạnh, kỳ vọng của nhà đầu tư đang rất lớn. Ngược lại, những hệ quả không mong muốn của chính sách (như áp lực lạm phát) có độ trễ khá lâu, sẽ chưa phản ánh vào nền kinh tế, nên trước mắt chưa ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán”, ông Dương nói.

    Cổ phiếu nào sẽ lên ngôi?

    Nhiều nhà đầu tư cá nhân lớn trên các sàn chứng khoán cho biết, trong tháng 4 này, không ít ngân hàng đã mở lại hạn mức tín dụng đối với nhà đầu tư cá nhân. Vì vậy, nhiều người đã mạnh tay sử dụng hình thức giao dịch ký quỹ (margin trading). Anh Nguyễn Duy Khoa, nhà đầu tư lớn trên sàn chứng khoán IVS cho rằng, dòng tiền thời gian tới sẽ tập trung vào nơi có mức sinh lời tốt nhất, nhanh nhất và thanh khoản nhất là chứng khoán.

    Bên cạnh đó, việc chốt giá của một số quỹ đầu tư hay tự doanh của một số công ty chứng khoán, công ty tài chính bị “kẹp hàng” vào giai đoạn năm ngoái cũng khiến nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán giữ được lực hấp dẫn với nhà đầu tư.

    Chuyên gia phân tích PSI Đào Hồng Dương cũng đồng tình với quan điểm trên. Trong ngắn hạn, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chứng khoán, ngân hàng, quỹ, với tiềm năng phục hồi từ các khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, hoàn nhập dự phòng nợ xấu và tăng trưởng tín dụng, doanh số giao dịch của các công ty chứng khoán đang tăng lên từ khi thị trường hồi phục.

    Một số lĩnh vực khác có sự chuyển mình chậm hơn như bất động sản, xây dựng, sau một thời gian độ trễ của chính sách sẽ tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp, dần dần giảm được tồn kho, quay vòng được vốn. Ngành thép và vật liệu xây dựng cũng sẽ được nhiều người để ý bởi sắp tới, nhu cầu vật liệu xây dựng sẽ tăng mạnh khi bất động sản thực sự khơi thông nguồn vốn.

    Theo chuyên gia chứng khoán Phạm Kinh Luân, nhiều cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt và chưa tăng nóng thời gian thị trường tăng điểm vừa qua như PGS, APC, cổ phiếu lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, dược và thiết bị y tế, khai thác khoáng sản… cũng sẽ nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư thời gian tới, kể cả khối ngoại.
  4. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Lạm phát tháng 4 thấp kỷ lục: 0,05%
    Tác giả: Phạm Huyền
    Bài đã được xuất bản.: 2 giờ trước

    * Recomend
    * Thanks
    *
    0

    Red

    * In
    * Email
    * Thảo luận

    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)

    * Lạm phát tháng 4 thấp kỷ lục: 0,05%
    * Chủ tàu Hoa Sen nợ lương thủy thủ hàng tỷ đồng
    * Xăng tăng giá, thị trường xe đạp lên 'cơn sốt'
    * Hà Nội: Chiếm khoai để xiết nợ doanh nghiệp

    *
    *
    *

    (VEF.VN) - Tổng Cục Thống kê vừa cho biết sáng nay, 23/4, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 chỉ tăng 0,05% so với tháng 3. Đây là mức tăng thấp kỷ lục so với cùng kỳ trong nhiều năm trở lại đây.

    Con số này còn thấp hơn cả công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 dự kiến tăng 0,06% kèm theo lời khẳng định "chắc chắn 100%" của bộ trưởng bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh tại phiên họp thường vụ Quốc hội cuối tuần trước.

    Kéo lùi chỉ số giá tháng này là 3 nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm nhà ở vật liệu xây dựng và bưu chính viễn thông, đều có tốc độ tăng giá âm.

    Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống vốn chiếm tỷ trọng cao trong "rổ" tính CPI đã có chỉ số giá giảm tới 0,8% so với tháng 3, lương thực ở nhóm này giảm mạnh nhất, tới 1,69%. Do đình trệ bất động sản, giá vật liệu xây dựng cũng rớt thê thảm, âm 0,64%. Bưu chính viễn thông bấy lâu này vẫn nằm ở xu thế giảm, với mức giảm nhẹ là 0,01%.

    Hầu hết, các nhóm hàng hóa còn lại đều tăng khiêm tốn, chỉ từ 0,2% đến 0,5%.
    Sức mua hàng tiêu dùng, may mặc đang đi xuống (ảnh: Phạm Huyền)

    Đáng chú ý, tháng 4 vẫn có nhóm tăng giá vượt bậc là nhóm giao thông với mức tăng 2,67%. Nguyên nhân dễ hiểu là vì tác động của đợt tăng giá xăng dầu từ 600-2.100 đồng/lít hôm 7/3. Đợt tăng giá xăng dầu thứ hai, từ ngày 20/4 thực hiện sau khi chỉ số CPI đã được tính toán nên chưa có ảnh hưởng gì tới kết quả tính chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 này.

    Tính từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng mới tăng 2,6%. Chỉ số giá vàng giảm 2,62%, chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,07% so với tháng 3.

    Có thể nói, lần đầu tiên giá xăng dầu tăng sốc, lãi suất đã bắt đầu hạ nhưng lạm phát theo tháng lại giảm. Trên thực tế, sự giảm tốc của giá cả hiện nay là dấu hiệu rõ nét nhất của việc sức mua trong thị trường nội địa đang đi xuống, hàng tồn kho cao đã gây áp lực giảm giá cho doanh nghiệp. Thêm vào đó, nông sản được mùa, nguồn cung dồi dào nên giá hàng nông sản thực phẩm cũng chịu tác động giảm theo.

    Trước đó, theo Bộ Kế hoạch đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I/2012 được đánh giá có tốc độ tăng thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, ngoại trừ năm 2009.
  5. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Khi lãi suất tín phiếu, trái phiếu và liên ngân hàng rớt ‘thảm hại’

    (NDHMoney) Lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày về 7,49%/năm vào hôm 20/4, còn lãi suất liên ngân hàng thấp nhất còn 4,55-5%/năm.

    Trong tuần qua, thị trường mở (OMO) liên tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh của lãi suất tín phiếu. Cụ thể, lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày giảm từ đầu tuần đến cuối tuần và chốt ở mức 7,49%/năm vào hôm 20/4. Như vậy, lãi suất tín phiếu tuần qua giảm tới 2,78%, một mức giảm đáng kinh ngạc sau khi trần lãi suất về 12%/năm từ hôm 11/4.

    Trong khi đó, lãi suất tín phiếu kỳ hạn 91 ngày phiên cuối tuần về 10,2%/năm, giảm 0,51% so với tuần trước đó. Riêng lãi suất tín phiếu kỳ hạn 182 ngày vẫn không đổi khi ở mức 11,25%/năm.

    Hiện tượng lãi suất tín phiến liên tục giảm mạnh xuất hiện ngay sau khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng rớt mạnh và về thấp nhất còn 4,55%/năm trong tuần qua.

    Mặc dù lãi suất liên tục giảm, nhưng nhiều ngân hàng vẫn mạnh tay mua tín phiếu. Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần qua, các ngân hàng thương mại đã chi 11.852 tỷ đồng mua tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước.

    Thống kê từ ngày 15/3 đến 20/4, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 66.306 tỷ đồng tín phiếu, trong khi lượng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày đáo hạn là 6.495 tỷ đồng. Như vậy, lượng tín phiếu Ngân hàng Nhà nước phát hành ròng trong thời gian qua đạt 59.811 tỷ đồng.

    Việc các ngân hàng thương mại bỏ ra gần 60.000 tỷ đồng chỉ để mua tín phiếu với lãi suất từ 7,49%-12,5%/năm trong bối cảnh trần lãi suất huy động từ 12-13% trong hơn 1 tháng qua đang là điều mà giới quan sát hết sức chú ý.

    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiếp tục giảm mạnh khi lãi suất qua đêm ngày 20/4 rớt còn 4,55- 5%/năm; lãi suất 1 tuần còn 5,5%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần về 6-6,25%/năm; lãi suất 3 tháng từ 9-9,75%/năm.

    Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm đã xuống còn 10,9%/năm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2010.

    Những dữ kiện trên cho thấy vốn của nhiều ngân hàng thương mại đang rất tốt và hiện tượng ngân hàng thương mại dư thừa tiền đang trở thành vấn đề đáng lo hơn là đáng mừng, nhất là trong bối cảnh cơn khát vốn giá rẻ của doanh nghiệp vẫn cứ tiếp diễn.

    Duy Cường - NDHMoney
  6. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Chứng khoán còn nhiều phiên “nổi loạn”
    Tác giả: Việt Thắng
    Bài đã được xuất bản.: 21/04/2012 05:00 GMT+7

    * Recomend
    * Thanks
    *
    0

    Red

    * In
    * Email
    * Thảo luận

    TRONG MỤC NÀY (Đọc thêm)

    * Khủng hoảng: Doanh nhân rủ nhau đi học, đi chơi
    * BĐS: Cơ hội thấy rõ nhưng khó hồi phục nhanh
    * Chứng khoán còn nhiều phiên “nổi loạn”
    * Vất vả tháo chạy khỏi những dự án địa ốc rùa

    *
    *
    *

    (VEF.VN) - Đã có cơ sở để có thể tin rằng vào tháng 6/2012, chỉ số HNX đạt được tối thiểu vùng điểm 90. Nhưng nhà đầu tư còn phải trải qua khá nhiều thử thách cam go nữa, với không ít phiên thị trường “nổi loạn” theo cả hai chiều lên và xuống.

    Ai "vẽ" thị trường?

    Dù chỉ số chứng khoán Hà Nội đã tăng đến 45% và không khí giao dịch ngày càng sôi động, nhưng nhiều diễn đàn chứng khoán vẫn trầm lắng. Nhiều người vẫn nhìn nhau dò hỏi, không biết thực hư về con sóng phục hồi sẽ đi đến đâu. Bởi nếu không cẩn thận, số phận của họ cũng sẽ lặp lại gần như năm 2011.

    Rất nhiều nhà đầu tư đã không thể hài lòng về thị trường, nhưng vì thị trường lại luôn đúng, nên họ đã không thể hài lòng về bản thân. Không khí trầm lắng trên các diễn đàn chứng khoán cũng phản ánh một điều: tỷ lệ lời lãi cá nhân khá khiêm tốn so với mức tăng bình quân của thị trường. Bởi nếu cho HNX tăng 45% và VNI tăng 40%, tính "đổ đồng" có ít nhất hàng trăm cổ phiếu trên hai sàn đã phục hồi gấp đôi tỷ lệ tăng của thị trường. Cá biệt, khoảng 15-20 cổ phiếu có độ tăng từ gấp đôi đến hai lần rưỡi trong hơn ba tháng qua. Đó chính là những cổ phiếu được các đội lái ưu ái "đánh lên", tái hiện thời kỳ lịch sử năm 2009.

    Vượt hơn hẳn nhóm cổ phiếu bluechip, nhóm cổ phiếu nhỏ đã được đầu cơ giá lên trong một thị trường răng cưa đi lên. TAS, CIC, SVS, TDN, BMC, PVL đã đạt được được tỷ lệ tăng trưởng khoảng 150%. Trong khi đó, những cổ phiếu nhỏ khác như THT, ORS đạt gần 200%. Riêng KSA và PTC lên đến 250%. Điều được xem là "quy luật" tại nhóm cổ phiếu này là sự biến động về thanh khoản, với vùng giá thấp thanh khoản còn rất èo uột, nhưng giá càng lên thì thanh khoản lại tăng mạnh, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại có xu hướng lao vào mua đuổi theo tâm lý bầy đàn.

    Nếu nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khởi sự sóng tăng đầu tiên trên thị trường, thì sau đó được tiếp nối bởi sóng của nhóm cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu bất động sản. Còn đa số nhà đầu tư vẫn ngơ ngác, không biết vì lý do gì mà nhiều doanh nghiệp làm ăn thất bát vẫn có cổ phiếu phục hồi kinh khủng đến như thế.

    Ai vẽ thị trường?

    Rõ ràng thị trường đã và đang tăng tiến theo kiểu... Dow Jones. Chỉ số hai sàn cứ lên điểm một cách chậm rãi, nhưng đầy kiên nhẫn. Không có hy vọng lớn cho nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn, nhưng cũng không để tâm lý người mua bị thất vọng hoàn toàn. Đa số những người chăm bẳm vào chuyện lướt sóng nhưng thiếu kinh nghiệm hoặc không may mắn đã không thể có được tỷ lệ lợi nhuận bằng số người kiên tâm nắm giữ hoặc... không biết gì về chứng khoán.

    Nhưng chỉ số chứng khoán Dow Jones của Mỹ dù sao cũng còn vận động theo một quy luật có thể định hình được. Trong sóng răng cưa đi lên, chỉ số này thường tạo ra những hình tam giác hoặc hình thang hướng lên, đáy sau cao hơn đáy trước. Số phiên vận động cũng thường tuân theo quy luật 3-5 phiên tăng lại có 1 phiên điều chỉnh. Thậm chí chỉ số Nasdaq của Mỹ còn xác lập được chuỗi phiên tăng liên tục đến 7-8 phiên.

    Song vào lần này, hoạt động răng cưa của thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên quá khó. Nếu vào năm 2009, cơ cấu giữa số phiên tăng và phiên giảm thường là 4/1/ hoặc 4/2, thì nay đặc trưng của thị trường là sự tăng/giảm vô chừng, không thể đoán định được.Cũng vì thế, mảng nhận định thị trường hàng ngày, kể cả hàng tuần của các công ty chứng khoán lại tự rước vào thân một rủi ro quá lớn, với số lần nhận định sai nhiều hơn hẳn số lần nhận định đúng.

    Hoạt động phân tích kỹ thuật chứng khoán cũng vì thế đã chỉ có ý nghĩa như "thày bói mù sờ voi". Khi thị trường đã lên điểm khá nhiều, những yếu tố hỗ trợ kỹ thuật mới bắt đầu lộ ra và khiến cho các công ty chứng khoán mạnh miệng phán đoán là thị trường còn tiếp tục tăng nữa. Nhưng rủi thay, đó cũng là lúc mà thị trường đảo chiều. Sau nhiều lần bị hố như thế, dĩ nhiên nhà đầu tư và ngay cả một số công ty chứng khoán cũng không còn xem trọng phân tích kỹ thuật nữa.

    Tối thiểu 90 điểm cho HNX?

    Không nương nhờ được phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư chỉ còn biết trông chờ vào mảng thông tin kinh tế vĩ mô. Nhưng xét về góc độ này, người ta lại thường nhận ra màu sắc bi quan hơn là lạc quan. Hiển nhiên là kinh tế trong nước vẫn chưa hề phục hồi, vẫn ngổn ngang quá nhiều khó khăn tài chính từ khối công ty chứng khoán, bản danh sách đen các mã cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát đặc biệt vẫn cứ dài thêm qua từng ngày. Trong khi đó, số doanh nghiệp bị "bức tử" do đói vốn đã lên đến gần 80.000, chỉ tính theo số thống kê chính thức...

    Chỉ đến gần giữa tháng 4/2012, tín hiệu nới lỏng tín dụng mới được Ngân hàng nhà nước chính thức phát lộ. Mặt bằng lãi suất có xu thế giảm dần có lẽ là dấu hiệu rõ nét nhất, căn cứ vào tình hình tồn ứ vốn quá lớn tại các ngân hàng. Song không phải thế mà chứng khoán được hưởng lợi trực tiếp. Nếu căn cứ vào một "thông điệp" của Thống đốc Nguyễn Văn Bình thì chứng khoán không cần được ưu tiên về tín dụng. Tuy vậy, ông Bình cũng bổ sung rằng ông tin chứng khoán vẫn cứ đi lên, tuy không mạnh nhưng bền vững.

    Phép đánh đố đối với nhà đầu tư càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cứ cho là thị trường "tăng bền vững", nhưng bài học xương máu của bao năm chinh chiến đã đủ chứng minh là không có bất cứ sự bền vững nào tồn tại được lâu dài trong TTCK Việt Nam.

    Ở phía trên, vùng điểm 520 và trên nữa là 550 đang chờ đón chỉ số VNI. Tương tự là vùng điểm 85 và 95 đang giống như một hấp lực đối với chỉ số HNX. Nếu tăng được đến vùng điểm này, HNX sẽ bứt phá hẳn qua cái tỷ lệ 50% mà nó đã từng thực hiện vào quý 3 năm 2008, xác nhận một chu kỳ tăng điểm thực sự.

    Đã có cơ sở để có thể tin rằng vào tháng 6/2012, chỉ số HNX đạt được tối thiểu vùng điểm 90. Nhưng từ đây tới thời điểm đó, nhà đầu tư còn phải trải qua khá nhiều thử thách cam go nữa, với không ít phiên thị trường "nổi loạn" theo cả hai chiều lên và xuống
  7. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Tỷ lệ nhập siêu đã giảm xuống mức cực thấp
    Tỷ lệ nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu tính chung cả bốn tháng chỉ ở mức 0,53%.

    Theo bộ Công thương, sau khi đối chiếu số liệu về kim ngạch, lượng hàng xuất, nhập khẩu từ tổng cục Hải quan, cơ quan cấp vụ thuộc bộ này ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4 đạt khoảng 8,6 tỉ USD (tính chung bốn tháng đạt trên 33,4 tỉ USD), tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 9,3% so với tháng 3.2012.

    Tổng kim ngạch nhập khẩu ước tính khoảng 9 tỉ USD (tính tổng chung bốn tháng khoảng 33,58 tỉ USD). Như vậy, trong tháng 4, nhập siêu ước tính khoảng 400 triệu USD. Tỷ lệ nhập siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu tính chung cả bốn tháng chỉ ở mức 0,53%. Đây là mức thấp nhất tính cùng kỳ trong mười năm trở lại đây.

    Theo Hà Thành

    SGTT
  8. meomon

    meomon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2012
    Đã được thích:
    3
    chúc mừng những ai ôm cổ , tôi cũng đang gom dần
  9. carong9999

    carong9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2012
    Đã được thích:
    0
  10. Satio

    Satio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    240
    mai và cả tuần chắc cũng sideway như thế này.

Chia sẻ trang này