1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hàng nóng DLG, Nóng đến cỡ nào?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi F11933, 15/05/2013.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 32807 lượt đọc và 681 bài trả lời
  1. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    Mới đây, Bộ công thương và 20 địa phương đã thống nhất loại khỏi quy hoạch 338 dự án thủy điện với tổng công suất 1.088,9 MW (gồm 2 dự án thủy điện bậc thang và 336 dự án thủy điện nhỏ); đồng thời không tiếp tục xem xét đưa vào quy hoạch 169 vị trí tiềm năng thủy điện (362,5 MW). Thế nhưng, vì sao dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A gây tranh cãi suốt 7 năm trời nay vẫn không bị loại?

    Những hiệu quả thiết thực

    Trong một cuộc phỏng vấn bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã từng khẳng định: "Bây giờ loại ra thì rất khó. Loại ra vì cái gì? Nếu theo Nghị quyết 49 của Quốc hội thì vẫn phải trình ra Quốc hội xin chủ trương chứ không phải loại ngay, khi trình ra thì Quốc hội có thể đồng ý hoặc không đồng ý về chủ trương. Quan điểm là cứ theo quy định pháp luật hiện hành, nếu ảnh hưởng đến môi trường và các vấn đề xã hội khác thì chúng tôi sẽ làm theo pháp luật. Nhưng chúng ta cũng phải thấy là đang kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư vào rồi thì cũng phải trân trọng, xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân.” Không phải ngẫu nhiên mà các cơ quan chức năng lại phải đau đầu với câu hỏi loại hay không một dự án thủy điện đã kéo dài suốt nhiều năm, những hiệu ích kinh tế dự án có thể mang lại thật sự là một cán cân đáng được cân nhắc thấu đáo.

    Trong hoàn cảnh đất nước đang thiếu điện nghiêm trọng như hiện nay, sản lượng điện 1 tỷ KWh mà hai dự án có thể mang lại sau khi đi vào vận hành là một con số đáng được coi trọng. Lượng điện này có thể cung cấp đủ cho 3 tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước với giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Giá bán điện chỉ 4,4 cents/KWh rẻ hơn các dự án thủy điện khác với giá từ 5-6 cents/KWh, đóng góp đáng kể cho nguồn điện quốc gia.

    Đối với các xã huyện trong khu vực xây dựng dự án, Đồng Nai 6 và 6A có ý nghĩa thiết thực trong vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế vùng. Phát biểu tại buổi họp với Đoàn khảo sát của Bộ Tài nguyên Môi trường trong chuyến khảo sát ngày 2 và 3/7 vùa qua, ông Đoàn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng (khu vực xây dựng thủy điện Đồng Nai 6A) nhấn mạnh việc xây dựng hai dự án này sẽ góp phần phát triển du lịch đường sông từ trung tâm huyện đến thôn 3, thôn 4 xã Phước Cát 2 theo chủ trương của huyện Cát Tiên đến năm 2020. Cùng với đó, nếu dự án thủy điện được xây dựng hòa lưới điện quốc gia tỉnh sẽ được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tăng cao theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP, tương đương 18 tỷ mỗi năm. Nguồn thu này sẽ là tiền đề để xã xây dựng các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần ổn định cuộc sống người dân.


    Và bài toán đánh đổi…

    Với những giá trị kinh tế hai dự án thủy điện có thể mang lại, không phải dễ dàng để đưa ra quyết định loại bỏ dự án ra khỏi quy hoạch. Đánh đổi giữa 137 ha diện tích VQG Cát Tiên lấy một công trình thủy điện nghìn tỷ, liệu có thể? Trong khi đó, 137ha này hoàn toàn nằm trọn ở phía Bắc Cát Lộc, tách biệt hẳn khỏi vùng lõi VQG Cát Tiên. Hơn nữa, hiện trạng rừng của khu vực này chỉ còn rừng hỗn giao, lồ ô và cây bụi. GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, Chủ tịch Hội Khoa học-Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam cho biết: "Đây là một hệ sinh thái đang bị phá vỡ, ở đây không còn nhiều cây gỗ quý, nó đã bị khai thác biến thành rừng điều, rừng tre nứa”. Đối với khu ngập nước Ramsar Bầu Sấu, khác hẳn với những nhầm lẫn của dư luận thời gian qua, hai dự án này có tác động tích cực đến dòng chảy và hệ sinh thái đất ngập nước.

    Nhà đầu tư từng bước cố gắng…

    Trong quy hoạch Bậc thang thủy điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 1483/CP-CN ngày 19/11/2002, công suất bậc thang thủy điện Đồng Nai 6 có công suất 180 MW, dung tích hồ 683 triệu m3, diện tích ngập của hò chứa là 1.954 ha, trong đó có 732 ha diện tích đất thuộc VQG Cát Tiên. Tuy nhiên, từ tháng 05/2007, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã nghiên cứu và hợp đồng với đơn vị tư vấn nhằm mục đích giảm thiểu tối đa diện tích chiếm đất, diện tích rừng và tác động môi trường. Theo đó, bậc thang thủy điện Đồng Nai 6 được chia thành hai bậc thang thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A với tổng công suất 241 MW, diện tích chiếm đất chỉ còn 372 ha, trong đó diện tích chiếm đất thuộc VQG Cát Tiên là 137 ha, giảm thiểu đáng kể so với quy hoạch trước đó.

    Đề cập đến bài toán đánh đổi, chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi lẽ bản thân nhà đầu tư cũng đã đánh đổi lợi ích tài chính của mình để đảm bảo vấn đề môi trường. Các thủy điện bậc trên sông Đồng Nai từ Đồng Nai 2 đến Đồng Nai 5 đều sử dụng 2 tổ máy tua bin Francis. Trong khi đó, hai dự án Đồng Nai 6 và 6A sử dụng tua bin Kaplan là loại tuabin có thể làm việc ở phạm vi lưu lượng và công suất rộng hơn so với tua bin Francis có cánh cố định. Tuy nhiên, chi phí thiết bị tua bin Kaplan cao hơn tuabin Francis nhưng bù lại tua bin Kaplan có hiệu suất cao hơn. Do có thể phát điện từ mức lưu lượng 30% lưu lượng thiết kế nên tua bin Kaplan có thể làm việc ngay khi lưu lượng về hồ thấp. Đồng thời, quy trình vận hành hồ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A đảm bảo duy trì dòng chảy hạ lưu liên tục 24/24h ở lưu lượng phát điện nhỏ nhất là 68m3/s. Thay vì tập trung trữ nước để vận hành vào giờ cao điểm với giá bán điện khá cao là 957 đ/KWh, hai dự án Đồng Nai 6 và 6A xả nước liên tục 24/24h để đảm bảo dòng chảy môi trường và chấp nhận giá bán điện chỉ còn 838đ/Kwh. Như vậy, có thể nhận thấy rõ sự đánh đổi của nhà đầu tư, chấp nhận giảm lợi ích tài chính để đảm bảo nguyên tắc vận hành, đảm bảo lưu lượng nước về hạ du mỗi ngày. Hơn thế nữa, lợi ích tài chính của nhà đầu tư giảm nhưng lợi ích kinh tế của xã hội sẽ gia tăng, người dân sẽ được hưởng giá điện khá thấp, phía hạ du cũng được đảm bảo dòng chảy môi trường.

    Qua quá trình 7 năm ròng rã, chúng ta hoàn toàn không thể phủ nhận những cố gắng của Nhà đầu tư trong việc đảm bảo dòng chảy môi trường cũng như giảm thiểu diện tích chiếm đất. Hàng trăm tỷ đồng đã được đổ vào dự án với hy vọng công trình được thực hiện để mang lại nguồn điện gần 1 tỷ KWh mỗi năm cho Quốc gia. Vì thế mà cơ quan chức năng đã hết sức thận trọng khi xem xét, đánh giá hai dự án thủy điện này. Làm thế nào để hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhà đầu tư cũng như người dân vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

    P/s: Đấu tranh quá khốc liệt, hiện tượng đè gom hàng xảy ra hơn 1tháng , giờ là lúc em nó chuyển mình
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Đã được thích:
    1.566
    Mai ko trần thì lại zic zắc thôi, thuỷ điện bác Đam đã nói rõ trong cuộc họp báo vừa rồi
  3. StockVina

    StockVina Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Đã được thích:
    639
  4. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    DLG: Lạc quan với kết quả kinh doanh

    Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ thể hiện 6 tháng đầu năm 2013, DLG đạt doanh thu trên 313 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 9,5 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng còn lại của năm 2013, DLG tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khẩn trương thi công đồng loạt các Dự án BOT trên tuyến Quốc lộ 14 và tổ chức thi công các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) bằng nguồn trái phiếu Chính phủ, đưa nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm tại Gia Lai đi vào vận hành trong quý IV/2013. Cùng với đó, DLG mở rộng hợp tác đầu tư sang Lào và Campuchia ở một số lĩnh vực ưu thế của DLG như xây dựng cầu đường, điện nước, đảm bảo doanh thu lợi nhuận của DLG sẽ tiếp tục tăng cao, đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
  5. nhavtc

    nhavtc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Đã được thích:
    3.180
    haha, qoay lại DLG rồi hả bác, sang pic tôi chơi cho vui, pic này dài quá rồi

    http://f319.com/home/1608598/page-7
  6. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    Ngày mai xúc mạnh 120.000 cổ giá 3.8 tỏi nếu em nó có hàng.

    P/s: Xúc mạnh nào
  7. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    bác nào xả 3.8 tỏi cứ xả thật mạnh có mấy bác 9x, em mua.

    P/s: Xúc mạnh DLG nào
  8. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    đã mua xong giá 3.8 tỏi, nhờ anh em, các bác xúc hộ đóng 3.9 tỏi ạ
  9. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    giá 3.8 tỏi đã chạm đáy, nguồn cung sell giá này lỗi thời rồi, giờ là lúc xúc mạnh giá 3.9 -4.1 tỏi hoặc 3.9 - 4.7 tỏi

    P/s: sóng lớn DLG bắt đầu, xúc mạnh thôi các bác
  10. F11933

    F11933 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2013
    Đã được thích:
    476
    CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) vừa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2013.


    Theo đó, 6 tháng đầu năm DLG đạt doanh thu gần 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng. Lãnh đạo DLG cho biết, 6 tháng qua, DLG liên tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động của một số dự án. Đồng thời, hệ thống công ty con của DLG hoạt động khá ổn định, luôn đảm bảo dòng tiền cam kết với công ty mẹ.
    DLG đạt doanh thu 300 tỷ nửa đầu năm


    6 tháng cuối năm, DLG tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời khẩn trương thi công đồng loạt các Dự án BOT trên tuyến Quốc lộ 14 và tổ chức thi công các đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) bằng nguồn trái phiếu chính phủ, đưa nhà máy khai thác, chế biến, tuyển nổi, luyện đa kim sản phẩm từ chì kẽm của Mỏ chì kẽm tại Gia Lai đi vào vận hành trong quý IV/2013.

    Cùng với đó, DLG mở rộng hợp tác đầu tư sang Lào và Campuchia ở một số lĩnh vực ưu thế của DLG như xây dựng cầu đường, điện nước, tạo cơ sở vững chắc để DLG đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đề trong theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013.

Chia sẻ trang này