Hàng trăm ngân hàng Mỹ có thể bị phá sản trong năm tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi jack0606, 31/07/2008.

2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 09:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 295 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    Hàng trăm ngân hàng Mỹ có thể bị phá sản trong năm tới

    Hàng trăm ngân hàng Mỹ có thể bị phá sản trong năm tới

    ( Bình chọn: 1 -- Thảo luận: 1 -- Số lượt đọc: 63)

    -Asset4Posting2.jpg (16/07/2008) - "Thời báo New York" nhận định, trong thời gian tới có thể hàng loạt ngân hàng Mỹ sẽ đứng trên bờ vực phá sản bởi, giá nhà đất tiếp tục sụt giảm và nhiều khoản tiền cho vay thế chấp nhà ở không thu hồi được.

    Hệ thống ngân hàng Mỹ hiện ẩn chứa ít rủi ro hơn so với hồi cuối thập niên 1980-đầu 1990 (hơn 1.000 tổ chức tài chính trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay), nhưng với những diễn biến nhanh chóng trên thị trường tiền tệ vừa qua, người ta cho rằng khoảng 150 ngân hàng, trong tổng số 7.500 ngân hàng đang hoạt động trên đất Mỹ, có thể bị sụp đổ trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới. Nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khác có thể phải đóng cửa bớt chi nhánh của mình hoặc sáp nhập với các tổ chức tài chính khác.

    Từ đầu năm đến nay, đã có 6 công ty cho vay thế chấp bị sụp đổ. Trong đó, với 32 tỷ USD tài sản, IndyMac - thuộc tập đoàn tài chính Countrywide - đã trở thành ngân hàng cho vay lớn nhất ở Mỹ bị sụp đổ trong hơn hai thập kỷ qua. Chính quyền Mỹ cũng vừa phải ra tay cứu giúp hai tập đoàn cho vay Fannie Mae và Freddie Mac, đang nắm những khoản nợ hoặc bảo hiểm nợ cho vay mua nhà khổng lồ. Các tập đoàn tài chính lớn, trong đó có Citigroup và Merrill Lynch dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

    Nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng vừa và nhỏ sẽ rất cao. Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đã đưa khoảng 90 ngân hàng vào danh sách có nguy cơ bị sụp đổ và người ta tin rằng con số này sẽ còn nhiều hơn trong danh sách công bố vào tháng tới.

    www.ASSET.vn l VNBA
    Các bác nào muốn nền kinh tế đi lên thì hãy nghĩ lại
  2. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    Nhật Bản: Hai tập đoàn điện lực lớn nhất có thể bị lỗ kỷ lục trong tài khóa 2008 - 31/07/2008 05:53 PM
    Tokyo Electric Power Co. và Kansai Electric Power Co. cho biết, cả hai tập đoàn điện lực lớn nhất này của Nhật Bản đều có khả năng bị lỗ kỷ lục trong tài khóa 2008 do giá dầu tăng cao.


    Tokyo Electric dự đoán tập đoàn sẽ lỗ ròng tới 280 tỷ yên trong tài khóa 2008 ước đạt, tăng mạnh so với khoản lỗ 150,11 tỷ yên trong tài khóa 2007. Trong quý II/08, hãng đã lỗ ròng 76,24 tỷ yên và lỗ trước thuế 116,25 tỷ yên so với khoản lãi ròng 31,07 tỷ yên và lãi trước thuế 44,62 tỷ yên cùng kỳ năm 2007. Còn Kansai Electric cũng lần đầu tiên trong 29 năm qua đã bị lỗ với khoản lỗ lên tới 55 tỷ yên. Trong tài khóa 2007, lợi nhuận ròng của hãng này đạt 85,27 tỷ yên.

    Tokyo Electric cho biết khoản lỗ của hãng nhiều khả năng sẽ còn lớn hơn nữa do phải mua lại điện từ các nhà cung cấp điện khác, bởi nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa của hãng ở Quận Niigata vẫn đang phải tạm ngừng hoạt động kể từ sau trận động đất tại Niigata và các vùng lân cận ngày 16/7/2007.

    Theo Tokyo Electric, từ tháng 1/2009, tiền điện trung bình cho một hộ gia đình có thể sẽ tăng thêm 800 yên/tháng lên khoảng 7.600 yên/tháng, khi hãng này bắt đầu thực hiện kế hoạch tăng giá điện, nếu cho đến tháng 9/08 giá dầu vẫn duy trì quanh các mức giá như hiện nay. Chủ tịch Tokyo Electric, Masataka Shimizu, nói rõ: "Kể từ khi liên tục tăng giá, cho tới nay, giá dầu đã đến ngưỡng mà hãng chúng tôi không thể nỗ lực hơn được nữa trong việc cắt giảm các chi phí".

    Trong khi đó, các quan chức của Kansai Electric cho hay hãng này có thể cũng sẽ tăng giá điện từ tháng 1/2009 hoặc vào sau thời điểm này.

    Tuy nhiên, Tokyo Electric dự đoán hãng sẽ đạt doanh thu 6.050 tỷ yên, tăng so với dự đoán đạt 5.850 tỷ yên trước đó, chủ yếu do việc tăng giá điện mang lại. Dự báo này được tính trên cơ sở giá dầu trung bình khoảng 125 USD/thùng với tỷ giá hối đoái trung bình 1USD/105 yên cho cả năm 2008.

    Trong khi đó, Kansai Electric cho biết dự đoán lỗ trước thuế của hãng trong tài khóa 2008 sẽ là 82 tỷ yên nhưng hãng hy vọng sẽ đạt doanh thu 2.850 tỷ yên trong tài khóa năm nay. Các dự đoán của Kansai Electric được xây dựng trên cơ sở giá dầu trung bình là 121 USD/thùng với tỷ giá hối đoái trung bình 1 USD/109 yên.
  3. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Link đâu?
  4. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    http://sbsc.com.vn/news/detail.do?id=26478
    http://www.asset.vn/TinTheGioi/kinhtequocte/kinhtechaumy/kinhtehoaky/7077.asset
    và đây nữa http://vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/19/20080731101733843/thi-truong/hau-tang-gia-xang-dau-doanh-nghiep-van-tai-khong-chiu-noi-nhiet.htm
    Hậu tăng giá xăng dầu: Doanh nghiệp vận tải không chịu nổi ?onhiệt?
    XUÂN VŨ
    Sau hơn một tuần tăng giá xăng dầu, thị trường vận tải bước đầu đã có những biến động.

    Vẫn theo qui luật cũ, hàng loạt hãng taxi đã không chịu nổi ?onhiệt? và phải đồng loạt tăng cước từ 10-15%, các doanh nghiệp vận tải khác thì vẫn đang ở trong tình thế ?otên nằm trên nỏ?.

    Trước đó, có thông tin cho rằng, từ 1/8 các doanh nghiệp vận tải ôtô phía Bắc sẽ điều chỉnh tăng giá cước trên các tuyến với mức tăng dao động trong khoảng 8-10%. Đây là kết quả đạt được sau khi các doanh nghiệp vận tải phía Bắc tiến hành hiệp thương để điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng ôtô.

    Taxi đồng loạt ?onổ súng?

    Vẫn theo kịch bản của những lần tăng giá trước, tuần qua nhiều hãng taxi đã ngay lập tức điều chỉnh giá cước mới để chống chọi đợt tăng giá kỷ lục lần này.

    Một trong những doanh nghiệp vận tải taxi hàng đầu Việt Nam - Tập đoàn Mai Linh (MLG) - từ ngày 24/7 đã phải áp dụng ngay giá mới sau khi đã lên tinh thần trước đó nhiều ngày.

    Mức cước MLG đưa ra tăng hơn so với mức cũ khoảng 1.500đồng/km. Theo đó, với 1,2km đầu giá mở cửa 15.000 đồng/km, từ km tiếp theo đến km thứ 30 giá từ 11.500 đồng/km đến 12.500km tùy theo loại; từ km thứ 30 trở đi mức giá áp dụng 9.500km cho hầu hết tất cả các loại xe.

    Thay đổi giá cước sớm nhất có thể kể đến Tân Hoàng Minh khi ngay từ chiều 23/7, các khách hàng của hãng taxi này đã được phục vụ với giá cước thời ?oxăng tăng giá? với mức tăng trung bình là 800đồng/km. Hãng taxi Vạn Xuân cũng đã tăng giá cước. Cụ thể, giá cước của hãng này là 9.500 đồng/20 km đầu tiên và 7.500 đồng từ km thứ 21.

    Còn với Taxi Vinasun, ông Tạ Long Hỷ - giám đốc của hãng - cho biết, từ ngày 23/7 Vinasun đã tăng giá cước, cụ thể từ sau km thứ nhất đến km thứ 30 là 11.500 đồng/km (cước cũ 10.000 đồng); từ km thứ 31 trở đi giá cước là 8.000 đồng/km (cước cũ 7.000 đồng).

    Tuy nhiên, để giữ và thu hút khách hàng nên hiện giá cước mở cửa của taxi Vinasun vẫn giữ nguyên 12.000 đồng/1,1 km như trước; xe 7 chỗ vẫn tính giá cước bằng xe 4 chỗ.

    Kiểm soát chặt giá cước vận tải

    Cùng trong ?ocảnh ngộ? với các hãng taxi, hiện các doanh nghiệp vận tải đang hết sức khó khăn và ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi tăng thì mất khách mà không tăng thì chắc chắn lỗ. Tuy nhiên, cũng không nằm ngoài quy luật xăng tăng thì giá cước ắt tăng theo.

    Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam nói: ?oCứ sau mỗi đợt tăng giá thì khoảng 7-10 ngày sau mức cước vận tải sẽ được điều chỉnh tăng theo. Vì hiện nhiêu liệu xăng, dầu chiếm tới 30% chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. Xe chạy xăng tổng chi phí sẽ tăng thêm ít nhất 16% và xe chạy dầu tăng thêm 10%. Các doanh nghiệp vận tải ôtô đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn do giá xăng dầu đã tăng nhiều lần nhưng giá cước vận tải vẫn chưa tăng. Doanh nghiệp thực hiện kiềm chế giá vận tải theo kêu gọi của Chính phủ, nhưng đã đến giới hạn cuối cùng?.

    Theo giám đốc một doanh nghiệp vận tải Bắc - Nam, nhiều doanh nghiệp vận tải nhỏ do không chịu nổi sức ép chi phí xăng dầu ngày càng đội lên quá lớn đã phải bỏ tuyến, cho xe ?ođắp chiếu?. Tuy nhiên, trong những ngày qua lái xe trên các tuyến nóng như Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Nam Định đã chủ động ?oáp? giá mới.

    Ông này cũng dự đoán, rất có thể trong vài ngày tới các tuyến dưới 100km sẽ áp dụng mức tăng là 10%; các tuyến đường dài hoặc chạy Bắc-Nam sẽ tăng khoảng 8%. Trong đó, các tuyến ?onóng? như Hà Nội-Thái Bình tăng từ 50.000 đồng lên 55.000đồng/khách; tuyến Nam Định-Hà Nội tăng từ 40.000 đồng/khách lên 45.000 đồng/khách; Thái Bình-Quảng Ninh tăng từ 60.000 đồng lên 70.000 đồng/khách...

    Không chỉ các doanh nghiệp nhỏ lâm vào cảnh khốn đốn, nhiều doanh nghiêp có qui mô lớn, tên tuổi trong làng vận tải cũng chịu cảnh lỗ nặng nếu không tăng giá. Ông Vũ Văn Tuyến, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long cho biết, hiện giá cước vận tải khách tuyến Hà Nội-Tp.HCM của Hoàng Long là 800.000 đồng/vé.

    Trong đợt tăng giá xăng dầu trước Hoàng Long chịu lỗ 13 tỉ đồng riêng trong quý 2/2008, do đó công ty đã phải điều chỉnh tăng thêm 10% giá cước. Lần này lại tăng quá cao như vậy, Hoàng Long cũng sẽ buộc phải điều chỉnh giá cước tăng thêm trong những ngày sắp tới.

    Xăng dầu tăng kỷ lục khiến vận tải đường sắt ?" vốn được coi là ngành ít ?olung lay? nhất cũng buộc phải tính toán giá cước mới. Ông Nguyễn Đạt Tường, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, do xăng dầu tăng giá, đẩy Đường sắt Việt Nam lâm vào thế vô cùng khó khăn, tính chung năm nay sẽ lỗ 310 tỷ đồng.

    Với phương tiện giao thông đường sắt, nhiên liệu chiếm 15% giá thành, nên cứ mỗi đợt điều chỉnh tăng giá nhiên liệu, Đường sắt Việt Nam đều phải tính toán để tiết kiệm nhiên liệu, hạ giá thành. Nhưng với đợt điều chỉnh tăng lần này thì việc triệt để tiết kiệm là không thể được nữa, mà phải tính đến việc phụ thu giá nhiên liệu vào giá vé.

    Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Trưởng ban kinh doanh vận tải, mức tăng giá cước sẽ không đồng đều, cụ thể, ghế ngồi cứng sẽ giữ nguyên (số này chiếm khoảng 5%); còn ghế thuộc các toa có điều hòa mức tăng sẽ từ khoảng 1-15%.

    Tổng bình quân giá cước đường sắt điều chỉnh cho vận tải hành khách khoảng 4%, còn đối với hàng hóa là 5%. Nếu được Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính chấp thuận, thì có khả năng đến ngày 10/8 sẽ chính thức điều chỉnh giá cước theo mức tính toán mới ở trên.

    *Trước thực trạng thị trường vận tải đang diễn biến nóng bỏng, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương nói: ?oTăng giá xăng dầu khiến các doanh nghiệp vận tải bị tăng chi phí 12%-14%, nên mức tăng giá cước chỉ dao động trong khoảng đó là phù hợp. Doanh nghiệp nào tăng đến 20% là hoàn toàn không hợp lý. Bộ Công Thương với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước sẽ có trách nhiệm kiểm tra và giám sát về giá cả thị trường trên địa bàn cả nước. Theo đó, UBND các thành phố chú ý kiểm tra, giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn, không để tăng giá cước bất hợp lý; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp giải trình về cơ sở tăng giá cước, tránh việc tăng giá dây chuyền, vì vận tải là đầu vào của rất nhiều ngành?.
    đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm sắp tới..
  5. jack0606

    jack0606 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Đã được thích:
    40
    Những nhà đầu tư thành công nhất nước Mỹ: nền kinh tế Mỹ đang suy thoái theo nghĩa đen.

    ( Bình chọn: 2 -- Thảo luận: 0 -- Số lượt đọc: 5368)

    Trả lời phỏng vấn của CNBC, Warren Buffet đã cho rằng có thể nước Mỹ chưa qua những thời điểm kiểm chứng của khủng hoảng nhưng hầu hết mọi người đều đang rất chăm chú quan sát tình hình.

    Kết quả chương trình khảo sát của ISM về ngành công nghiệp cho thấy điểm của ngành này đã tụt từ 50,7 của tháng 1 xuống còn 48,3 khi kết thúc tháng 2 - kết quả này chỉ rõ chiều hướng suy giảm của các hoạt động sản xuất trong nền kinh tế. Điều duy nhất có thể vớt vát đựơc là chỉ số này không giảm mạnh như nhiều nhà kinh tế dự báo.

    Đại diện của Goldman Sachs phát biểu họ đặt mức kỳ vọng sụt giảm lớn hơn và mạnh hơn. Buffet còn cho rằng giá cổ phiếu đang không hề rẻ, và rằng cả thị trường tài chính đang ở trong "làn sóng xóa nợ" (deleveraging). Ông cảnh báo giá trị đồng USD sẽ còn tiếp tục giảm. Theo Buffet, chủ tịch Ben Bernanke của FED đang phải đối mặt với một nhiệm vụ rất khó là làm sao cân bằng được rủi ro tăng trưởng - lạm phát, ông cũng nói rằng "tình trạng hiện nay không khác gì giai đoạn 1973, 1974."

    Trong khi đó, Alan Greenspan, cựu chủ tịch của FED cũng trao đổi với Financial Times và cho rằng "tốc độ tăng trưởng đối với các hoạt động kinh tế ở mức độ hiệu quả là bằng 0." Tuy nhiên ông vẫn chưa khẳng định nền kinh tế đang suy thoái mặc dù đưa ra quan điểm "khả năng chúng ta phải trải qua giai đoạn tăng trưởng âm đang cao hơn mức 50/50." Khi được hỏi, cựu chủ tịch của FED trao đổi định nghĩa của khái niệm khủng hoảng là sự khởi đầu của một chuỗi đình trệ của nền kinh tế. "Chúng ta đang bắt đầu nhận thấy một vài dấu hiệu của điều đó (khủng hoảng), nhưng chừng ấy thì chưa đủ để xác định chính xác."

    Phát biểu của hai nhân vật lớn này được đưa ra vào thời điểm giá vàng và giá dầu lại tiếp tục đạt mức cao kỉ lục, đồng USD mất giá
  6. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    hoan hô forum này lại có thằng bán báo dạo rồi .ÓC để làm gì nhỉ???????
  7. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    VN mình cũng có tầm 8,9 ngân hnàg sắp toi rồi , nợ xấu chồng chất , lợi nhuận giảm sút
  8. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    442
    Không 1 ngân hàng nào ở VN công bố chính xác đặc tính các khoản nợ cả, tối đen như mực... Ông ACB mà anh em ta đang "xực" ấy, VDL là 5,800 tỷ mà tổng tài sản lên đến 103,000 tỷ hic ... gần 20 lần VDL hic... Mà tới 41% tổng tài sản là dư nợ đối với TCTD và cá nhân (cái này chả biết được, BDS có, CK có, kinh doanh tốt xấu đủ hết ...) chỉ cần vài % nó là nợ xấu là coi như xong béng ! Ông STB cũng tương tự về %...hic

    Lo lo thế nào ấy ...

Chia sẻ trang này