Hàng trăm tỷ Yen Nhật sẵn sàng "đổ bộ" thị trường Việt Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Noel_2007, 27/04/2007.

4210 người đang online, trong đó có 339 thành viên. 20:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 424 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. Noel_2007

    Noel_2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hàng trăm tỷ Yen Nhật sẵn sàng "đổ bộ" thị trường Việt Nam

    Hàng trăm tỷ Yen Nhật sẵn sàng "đổ bộ" thị trường Việt Nam
    Cập nhật: Hôm nay 14:09
    Làm thế nào đầu tư được vào thị trường chứng khoán Việt Nam? Đó là câu hỏi của rất nhiều nhà đầu tư Nhật Bản trong lúc này. Cuộc hội thảo giới thiệu về tiềm năng phát triển nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được tổ chức tại Tokyo - Nhật Bản chiều 26/4 đã cho thấy, hàng trăm tỷ Yen Nhật đã sẵn sàng đổ bộ vào thị trường Việt Nam.
    Đất nước Nhật Bản. Ảnh: mofahcm.gov.vn
    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tạo ra một cơn sốt đầu tư tại Nhật Bản. Nhận định đó được chứng minh tại cuộc hội thảo giới thiệu sự phát triển của nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam, thu hút hơn 150 nhà đầu tư. Đại diện Ngân hàng lớn nhất thế giới Tokyo - Misubishi, Tập đoàn kinh tế, tài chính lớn nhất Nhật Bản như: Nomura, Mizuho cũng đã tham dự. 150 người đại diện cho các ngân hàng, quĩ đầu tư, các tổ chức tài chính đang quản lý khối tài sản lên tới hàng trăm nghìn tỷ USD.
    Ông Abe, Tổng Giám đốc công ty quản lý quĩ tư nhân lớn nhất Nhật Bản - Sparx, nói: "Nền kinh tế Việt Nam lúc này cũng giống như Nhật Bản vào những năm 1960. Chúng tôi phải mất tới hơn 40 năm để có được sự phát triển như ngày hôm nay, nhưng tôi tin rằng, các bạn không cần nhiều thời gian đến thế. Năm 2006, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nói là, cơ hội trăm năm mới có 1 lần bùng nổ như vậy. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội đó, tuy nhiên chúng tôi nhìn thấy cơ hội lâu dài hơn, ổn định hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Lĩnh vực mà quĩ đầu tư của tôi quan tâm tại Việt Nam đó là: Bất động sản, trái phiếu, cổ phiếu. Sự trồi sụt của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay không ảnh hưởng gì tới các quyết định đầu tư của chúng tôi, bởi mục tiêu mà chúng tôi hướng tới là sinh lời dài hạn và ổn định. Chúng tôi đang thấy điều đó ở Việt Nam".
    "Nếu như ông Abe quan tâm tới thị trường thứ cấp, thì tôi lại quan tâm tới thị trường sơ cấp, chúng tôi đã mua cổ phần của SSI - Công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam để thâm nhập thị trường này, và chúng tôi sẽ còn tiếp tục mở rộng các suất đầu tư vào các công ty của Việt Nam, biến họ trở thành những tên tuổi sáng giá, niêm yết tại thị trường chứng khoán Hà Nội và TP.HCM". Ông Tastuoka, Tổng Giám đốc công ty đầu tư Nhật Bản - Á Châu JAIC nói.
    Sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã tạo ra một tư thế khác cho các doanh nhân Việt. Thời điểm này, các Doanh nhân Việt Nam có mặt tại nước Nhật với tư cách là người mang cơ hội đầu tư, cùng chia sẻ lợi ích với các công ty Nhật, chứ không phải chỉ là xin viện trợ cho các dự án ODA.
    Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty chứng khoán Sài Gòn SSI - Việt Nam cho biết: "Đến thời điểm này có thể khẳng định, các công ty hàng đầu của Việt Nam đã có cơ hội đứng ngang hàng với những tập đoàn tài chính tư nhân lớn nhất của Nhật Bản như Spax, ngân hàng quốc doanh lớn nhất Nhật Bản như DBJ".
    60 tỷ USD đầu tư gián tiếp mà Việt Nam đang có nhu cầu huy động vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, chính là cơ hội cho các nhà đầu tư Nhật Bản. Nhiều tập đoàn tài chính Nhật Bản đã nhanh tay nắm lấy cơ hội này và còn nhiều nhà đầu tư Nhật Bản khác đang tìm thêm cơ hội ở Việt Nam.
    Lê Bình

  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.849

Chia sẻ trang này