Hành động tuần 28/7 - 01/8: CHẠY ĐUA CÙNG LŨ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 26/07/2008.

731 người đang online, trong đó có 292 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3448 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Hành động tuần 28/7 - 01/8: CHẠY ĐUA CÙNG LŨ

    Tháng 8 sắp tới ẩn chứa cực kỳ nhiều nguy cơ đối với thị trường chứng khoán khi mà:

    - Ngay từ bây giờ người ta đã nhìn thấy những cơn bão giá sắp xảy ra vào tháng 8:

    + siêu thị thông báo sẽ đồng loạt tăng giá tất cả các mặt hàng từ 5-15%

    + giá cước taxi, vận tải đã chính thức tăng, mở đầu cho 1 đợt tăng giá các mặt hàng khác vì chi phí vận chuyển tăng

    + các chuyên gia trong nước trong 1 cuộc hội thảo mới đây đều có chung nhận định giá xăng tăng sẽ là áp lực gia tăng lạm phát, làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, sẽ có hiệu ứng domino tăng giá đồng loạt ở tất cả các mặt hàng, các lĩnh vực

    + hiện tại đã thấy tình trạng thiếu điện khủng khiếp và trầm trọng cho sản xuất và tiêu dùng. tình trạng cắt điện triền miên ko còn lạ đối với dân cư và doanh nghiệp nữa. Ngành điện kêu trời về thiếu vốn đầu tư, về việc chịu lỗ nặng nề mà chưa được tăng giá điện. Cũng có thể đây là 1 cách gây áp lực để sớm được phép điều chỉnh tăng giá điện

    + cũng trong tình trạng nhấp nhổm chờ tăng giá là các ngành vật liệu sản xuất than, sắt, xi măng... Và thực tế là nhiều cái chưa được phép tăng nhưng vẫn cứ tăng rồi đấy, như sắt, xi chẳng hạn

    - Từ đó, không khó để nhận ra sắp tới các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn đến nhường nào khi mà giá cả, chi phí đầu vào đội lên gấp nhiều lần, trong khi lãi vay ngân hàng vẫn đang ở mức quá cao. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn nằm trong nguy cơ phá sản, đóng cửa, hoặc hoạt động thoi thóp, cầm chừng. Mới đây liên doanh Sony Vietnam đã phải đóng cửa chấm dứt hoạt động, cho 200 công nhân mất việc và chuyển sang chú trọng vào thương mại, nhập khẩu hàng về bán cho hiệu quả hơn là sản xuất

    - Tháng 8 và tiếp theo đó cũng là thời kỳ đầy khó khăn và thử thách với các ngân hàng khi mà nợ xấu bất động sản là mối đe doạ khủng khiếp, nguồn huy động đầu vào thấp, nguồn cho vay đầu ra bế tắc vì với nhiều khó khăn chồng chất, doanh nghiệp chỉ dám hoạt động cầm chừng chứ lãi ngân hàng cao thế mà đi vay chỉ có nước bán doanh nghiệp trả nợ.

    - Lượng hàng cầm cố, giải chấp trong tay các ngân hàng còn khá lớn, nên trong bối cảnh đói vốn, thiếu vốn, làm thế nào để tiêu hoá được số hàng tồn đọng đấy để thu hồi vốn về? Đó cũng là 1 nguy cơ lớn nữa cho TTCK lúc tuột dốc

    - Tỷ giá ngoại tệ duy trì ở mức thấp luôn là nguy cơ gây mất cân bằng cán cân thương mại. Các doanh nghiệp XK khó cạnh tranh, khó hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Mới đây lại còn áp thêm thuế xuất khẩu với nhiều ngành như gạo, càng thêm khó khăn. Còn người nhập khẩu thì tha hồ nhiều lợi thế và góp phần gia tăng nhập siêu. Cũng là ví dụ về Sony Vietnam đóng cửa hoạt động sản xuất để chuyển sang nhập khẩu hàng về bán. Sản xuất khó khăn, chi phí cao, ko có lãi thì mất công sản xuất làm gì cho đau đầu, nhập khẩu về rẻ hơn, lại đáp ứng thị hiếu sính hàng ngoại của dân Việt hơn. Nhất cử lưỡng tiện. Càng về cuối năm, áp lực nhập siêu càng lớn.

    Sơ qua vài vấn đề, khó khăn, thách thức mà các chiên gia trong và ngoài nước đã nhận định, phân tích, chỉ ra khi đề cập tới tình hình kinh tế thời hậu xăng tăng giá. Vẫn là những tồn đọng chưa giải quyết được và luôn chực bùng nổ: giá cả leo thang, lạm phát, nhập siêu, lãi suất ngân hàng, thiếu điện, nợ xấu bất động sản, khó khăn cho các doanh nghiệp,... Chỉ số CPI tháng 7 giảm chỉ khiến người ta mừng thì ít mà lo thì nhiều, lo vì tháng 8 phải oằn mình "gánh hộ" CPI của tháng 7 (giống như tháng 5 đã phải oằn mình gánh cho tháng 4 vừa rồi đó), nhất là giá xăng tăng chỉ thực sự có tác động mạnh sau ít nhất 2 tuần nghe ngóng.

    Lại nói về chứng khoán đã có 1 tuần giảm điểm trọn vẹn, dự báo trước những tuần sắp tới tiếp tục giảm mạnh hơn nữa, cũng giống như cách mà nó tăng trước đó. Chứng khoán đã đột ngột có màn tăng ấn tượng gần 1 tháng mà cho tới giờ người ta cũng không thể lý giải là tăng vì cái gì, ngoài một số lý do "tế nhị" thường thấy. Nhưng giờ đây, không khó để dự đoán chứng khoán sẽ tiếp tục tụt dốc sụt giảm mạnh vì nhiều tác nhân xấu đã nhìn thấy trước.

    Điều đáng nói là tuần sụt giảm vừa qua, các đại gia và BBs còi xương đã khá thành công khi chạy được khá nhiều hàng. Thật đáng ngạc nhiên và khâm phục vì trong tình hình xấu rõ ràng thế mà vẫn lùa được ko ít gà vào rọ, chuyển lửa vào tay gà. Dù chưa chạy được hết vì vẫn phải tốn ko ít mồi câu, nhưng như thế là đáng nể lắm rồi.

    Và vì tuần tới (28/7-01/8) vẫn phải cố thu hồi nốt số mồi câu đã tung ra, cho nên chiêu bài cuối cùng là "tin đồn mở Room" đã được tung ra. Rất quen thuộc, rất cũ, luôn được tung ra vào những lúc thị trường bắt đầu tuột dốc và cần "tháo hàng" khẩn cấp, nhưng hiệu quả ko hề kém chút nào. Cứ 10 người chỉ cần có 7 người tin và hành động theo tin đồn thì khi đó tin đồn cũng coi như trở thành tin thật rồi. Không lạ khi trên các diễn đàn tràn ngập các tin đồn (úp có, mở có) về "mở Room Ngân hàng", và cả ko ít trang tin điện tử khác cũng úp mở và nêu lên vấn đề này (mấy đợt trước cũng thế, nhất là hồi tháng 10/07 và tháng 4/08 khiến khối bà con nhỏ lẻ xơi "dưa bở" và kẹp nặng, tèo nặng sau đó).

    Chưa kể là còn hội chứng PR bơm vá thổi giá những hàng "hot", hàng "hiếm", hàng "làm giá" nhằm tranh thủ "gặt hái" và rút êm trước khi LŨ VỀ vào tháng 8 theo dự đoán. Ko chỉ trên các diễn đàn mà còn được tiếp tay vô cùng nhiệt tình và tích cực bởi nhiều trang tin điện tử như CafeF, vnexpress, vietnamnet... khiến vô số bà con nhỏ lẻ ù tai hoa mắt chỉ biết chạy theo 1 cách vô thức, đến lúc tỉnh ngộ hối lại thì đã muộn.

    Người chịu thiệt cuối cùng mãi luôn là bà con nhỏ lẻ không có ai bảo vệ trước những mánh lới, thủ đoạn, tiểu xảo...đó

    Vì thế, khẩu hiệu cho tuần tới là: CHẠY ĐUA CÙNG LŨ

    Hãy bám lấy thắt lưng đại gia, BBS còi xương mà chạy, chứ đừng chạy sau hoặc tệ hơn là đem thân mình cản LŨ để giúp cho đại gia chạy thoát
  2. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Cuối tuần để anh em thư giãn. Chú nghiêm trọng hoá vấn đề quá ... Gào khản cổ thì cũng không giúp anh em bớt nghèo ... hề hề ...
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    chịu đ/c Đậu rim luôn ... ngày cuối tuần nghỉ ngơi mà post được bài dài và hoành tráng kinh khủng ...
  4. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201
    Lượng cầm cố cổ phiếu tại Ngân hàng đã dần khép lại, tín hiệu tốt cho CK

    http://www.vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/6/20080725101938378/tai-chinh/lai-suat-giam-dau-ra-khong-giam-dau-vao.htm

    Cơ quan quản lý ngành ngân hàng đã có được những số liệu đầu tiên về nợ xấu trong nửa đầu năm 2008. Dư nợ cho vay chứng khoán giảm xuống (chỉ còn một ngân hàng có dư nợ cho vay cổ phiếu cao hơn 20% tổng vốn điều lệ, là mức quy định được phép) và cánh cửa cầm cố cổ phiếu đang khép lại. Đó là điều đáng mừng trong bối cảnh chứng khoán biến động không ngừng.

    Kỷ lục mới FDI

    http://www.vneconomy.vn/home/tin-tuc/0/10/20080725064150441/giao-thuong/lai-ky-luc-moi-ve-von-fdi-dang-ky-vao-viet-nam.htm

    Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đã đạt 45,28 tỷ USD
  5. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    Hiện giờ tôi không tìm thấy thông tin hỗ trợ nào hết

    Nên vẫn giữ quan điểm: vni vẫn trong xu thế "DOWNTREND"

    Tiếp tục chờ đợi những tín hiệu tích cực trước khi xem xét giải ngân.



  6. 123ola

    123ola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ khả năng kêu tiếng LỢN của chú CHYM vothuong
    Dù sao thì những bài viết của chú không phải là ko có cơ sở...
  7. p00p

    p00p Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Thề không đọc 1 chữ nào, thấy dài quá chỉ biết nghĩ đến 2 từ : Khổ Thân, thân làm tội đời
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    tốt ghê cơ
  9. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thời đại CNTT rồi mà đậu rim vẫn viết như viết vở... Dài vãi ái... Chán chả buồn đọc.
  10. hoikhonho

    hoikhonho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiễn của KHÔNG BÌNH THƯỜNG đều chính xác cả.Không có lý do gì để tăng ngoài tin đồn cuối năm bọn tây bị lòi rom .Vậy khi nào thì nhập hàng ? cụ thể lành nhất như STB với thị trường xấu giá bao nhiêu là hợp lý ? theo lời VT thì cứ ngồi ngoài nhìn kẻ khác kiếm ăn? thi trường tốt thì đánh lớn , thị trường lộm nhộm thì cũng phải cò rỉa chứ !

Chia sẻ trang này