Hậu quả của khủng hoảng tín dụng nhà đất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Freelander, 15/07/2008.

2611 người đang online, trong đó có 1044 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 782 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Hậu quả của khủng hoảng tín dụng nhà đất

    Hàng trăm ngân hàng Mỹ có thể bị phá sản trong năm tới

    Theo "Thời báo Niu Yoóc" số ra ngày 14/7, trong bối cảnh giá nhà đất tiếp tục sụt giảm và nhiều khoản tiền cho vay thế chấp nhà ở không thu hồi được, hàng loạt ngân hàng Mỹ có thể sẽ bị phá sản trong vòng một năm tới.

    Sau khi Chính phủ liên bang Mỹ phải ra tay cứu giúp các công ty cho vay thế chấp khổng lồ và nhiều ngân hàng tuyên bố phá sản trong những ngày cuối tuần qua, các nhà phân tích ở Phố Uôn đã đặt câu hỏi liệu còn bao nhiều ngân hàng nữa có thể bị sụp đổ và tiếp theo sẽ là ngân hàng nào.

    Các nhà phân tích tin rằng hệ thống ngân hàng Mỹ hiện ẩn chứa ít rủi ro hơn so với hồi cuối thập niên 1980-đầu 1990, khi hơn 1.000 tổ chức tài chính trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay. Trong vụ sụp đổ hệ thống ngân hàng tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi thập niên 1930 này, chính phủ liên bang đã phải chi tới 125 tỷ USD tiền thuế của dân để cứu vớt các ngân hàng. Tuy lần này không nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng trước, nhưng với những diễn biến nhanh chóng trên thị trường tiền tệ vừa qua, người ta cho rằng khoảng 150 ngân hàng, trong tổng số 7.500 ngân hàng đang hoạt động trên đất Mỹ, có thể bị sụp đổ trong vòng từ 12 đến 18 tháng tới. Nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khác có thể phải đóng cửa bớt chi nhánh của mình hoặc sáp nhập với các tổ chức tài chính khác.

    Trong năm nay, đã có 6 công ty cho vay thế chấp bị sụp đổ. Trong đó, với 32 tỷ USD tài sản, IndyMac -thuộc tập đoàn tài chính Countrywide- đã trở thành ngân hàng cho vay lớn nhất ở Mỹ bị sụp đổ trong hơn hai thập kỷ qua. Chính quyền Tổng thống George W. Bush cũng vừa phải ra tay cứu giúp hai tập đoàn cho vay Fannie Mae và Freddie Mac, đang nắm những khoản nợ hoặc bảo hiểm nợ cho vay mua nhà khổng lồ. Các tập đoàn tài chính lớn, trong đó có Citigroup và Merrill Lynch dự kiến sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần này và người ta tin rằng con số thua lỗ của các ngân hàng Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao, nhưng có thể chưa tới mức nguy hiểm.

    Tuy nhiên, nguy cơ sụp đổ của các ngân hàng vừa và nhỏ sẽ rất cao. Hồi mùa Xuân năm nay, Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) đã đưa khoảng 90 ngân hàng vào danh sách có nguy cơ bị sụp đổ và người ta tin rằng con số này sẽ còn nhiều hơn trong danh sách công bố vào tháng tới.

    ttxvn
  2. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Có bác nào biết nội dung tổng hợp cái báo cáo này không?, từ hồi ấy đến giờ không thấy ai đả động đến


    Yêu cầu báo cáo cho vay bất động sản



    n Hoàng Vũ


    Ngày 18/6 là hạn chót để các ngân hàng thương mại báo cáo tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản về Ngân hàng Nhà nước.

    Ngày 17/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5365/NHNN-CSTT yêu cầu các ngân hàng thương mại cung cấp một số thông tin về tình hình cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống.

    Cụ thể, các ngân hàng thương mại phải cung cấp số liệu về dư nợ hiện tại ở hai lĩnh vực nói trên.

    Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay đối với bất động sản cần báo cáo gồm: dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay, nhu cầu vốn vay, địa bàn cho vay bất động sản, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng, thời hạn cho vay tối đa; dư nợ xấu liên quan.

    Các chỉ tiêu chính về tình hình cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ đời sống cần báo cáo gồm tổng dư nợ cho vay, được phân theo thời hạn vay và theo nhu cầu vốn cho vay; dư nợ xấu cho vay liên quan.

    Cùng với báo cáo trên, các ngân hàng thương mại sẽ đánh giá hoạt động cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và phục vụ nhu cầu đời sống, trong đó đề cập các khó khăn, vướng mắc và đề xuất với Ngân hàng Nhà nước giải pháp xử lý.

    Báo cáo nói trên của các ngân hàng thương mại phải gửi về Ngân hàng Nhà nước chậm nhất vào ngày 18/6/2008.

    Tính đến cuối tháng 4/2008, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực bất động sản ước khoảng 135.000 tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.
  3. ramboo

    ramboo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác Kututu có đó nhưng nhạy cảm nên bác ấy không post lên đấy, xin mãi mới được
  4. Freelander

    Freelander Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    13
    Post lên chắc ngất hết.
  5. ramboo

    ramboo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Đê em hỏi bác ấy, có gì cuối tuần em xin post, không thì ACE trên này lại bảo em là chim nhợn. Bật mý anh em 1 ý nhỏ trong báo cáo:Có khoảng 30 NH cho vay BĐS > 20%, trong đó trên 1/2 cho vay > 30%. Đang ngồi trên đống gạch cả đấy (tínhtheo tổng dư nợ cho vay).



    Được ramboo sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 16/07/2008
  6. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Cuối truyện Làng Vũ Đại ngày ấy lại thấy thấp thoáng bóng dáng cái lò gạch
  7. EVo19tx

    EVo19tx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại online bằng nick lởm à?
  8. frankmovie

    frankmovie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bọn Mẽo nó mới giảm có tí ti mà bọn nó đã phá sản mới thấy các cu nhà mình tài giỏi phải ko các bác

Chia sẻ trang này