HBC - Chủ tịch tuyên bố việc bị hủy niêm yết không ảnh hưởng giá cổ phiếu HBC

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrHQ5SG, 29/07/2024.

6648 người đang online, trong đó có 768 thành viên. 17:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4923 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    707
    Ông Lê Viết Hải: Việc bị hủy niêm yết không ảnh hưởng giá cổ phiếu HBC

    Sau khi bị huỷ niêm yết, Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình nói sẽ chuyển HBC lên sàn UPCoM trong tháng 8 và khẳng định thị giá cổ phiếu sẽ không bị ảnh hưởng.

    Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) đã ban hành quyết định hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu HBC của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nguyên nhân do lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2023 là 3.240 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp của công ty là 2.741 tỷ đồng.

    Trong thông cáo báo chí mới đây, Hòa Bình cho biết sẽ tiến hành chuyển niêm yết gần 347,2 triệu cổ phiếu sang UPCoM và hoàn tất trong tháng 8. Ban lãnh đạo cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư.

    Khác với HoSE, biên độ biến động giá cổ phiếu trên UPCoM lên đến 15% mỗi phiên. Nhiều cổ đông lo ngại rằng việc này sẽ càng đẩy giá cổ phiếu Hòa Bình giảm mạnh thêm nữa khi mã này đang giao dịch ở mức thấp.


    Nói với VnExpress ngày 27/7, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị HBC - cho rằng biến động 15% trên sàn UPCoM sẽ trao thêm quyền cho cổ đông khi họ có thể giao dịch với biên độ lớn hơn. Cộng thêm việc Hòa Bình cam kết thực hiện nghĩa vụ không khác so với trước, ông Hải khẳng định giá cổ phiếu sẽ không bị ảnh hưởng.

    "Việc chuyển sàn giao dịch không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích cơ bản của cổ đông. Sau giai đoạn có nhiều biến cố, Hòa Bình đang dần cải thiện các chỉ số về tài chính và kỳ vọng trong hai năm tới cổ phiếu HBC sẽ tăng trưởng tốt và quyết tâm sớm niêm yết trở lại trên sàn HoSE", lãnh đạo công ty nói.

    tỷ đồngKết quả kinh doanh của Hòa BìnhDoanh thuLợi nhuận sau thuếI-2022II-2022III-2022IV-2022I-2023II-2023III-2023IV-2023I-2024II-2024-2k-1k01k2k3k4k5kVnExpressII-2023● Doanh thu: 2 298
    Trong 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của Hòa Bình có dấu hiệu tích cực hơn khi doanh thu đạt hơn 3.810 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 741 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 713 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lỗ lũy kế vào cuối tháng 6 đã giảm xuống còn hơn 2.498 tỷ đồng, tương đương 72% vốn điều lệ.

    HBC cũng hoàn thành việc hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ thành 73,08 triệu cổ phiếu cho 99 nhà cung cấp, nhà thầu phụ. Điều này giúp tăng vốn điều lệ lên 3.472 tỷ đồng, tăng 21%.

    Trong nửa đầu năm, công ty đã cắt gần 1.100 tỷ nợ phải trả, kéo chỉ tiêu này về gần 14.065 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức này vẫn gấp gần 9 lần vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp chủ yếu giảm nợ phải trả người bán ngắn hạn, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn và vay nợ tài chính dài hạn. HBC còn tổng cộng khoảng 4.485 tỷ đồng vay nợ tài chính. Họ mất hơn 229 tỷ để trả lãi vay trong 6 tháng đầu năm.

    Ngoài cải thiện sức khỏe tài chính, nhà thầu xây dựng này còn đẩy mạnh mở rộng thị trường ra nước ngoài. Tại Mỹ, Hòa Bình đã khởi công dự án The Grove Apartments ở California vào tháng 4. Tại châu Phi, ngoài 5 dự án nhà ở xã hội đang hoàn thiện hồ sơ ký hợp đồng vào khoảng giữa tháng 8, HBC đã nhận được thư dự định giao thầu thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Kenya và có thể ký hợp đồng cuối năm nay. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này dự kiến thi công 2 dự án hạ tầng lớn ở Campuchia trong năm nay.
    --- Gộp bài viết, 29/07/2024, Bài cũ: 29/07/2024 ---
    Bảng điện trả lời hiện tại thì HBC đang giảm sàn, trắng bên mua.
    Soigia271 thích bài này.
  2. nostock

    nostock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Đã được thích:
    7.984
  3. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.253
    thì đúng rồi, nó đang giảm thì vẫn giảm thôi, hủy có tăng được đâu mà ảnh hưởng
    Soigia271 thích bài này.
  4. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    707
    HBC dư bán giá sàn hơn 12 triệu cổ phiếu, mà khớp lệnh chưa đến 300k. Vậy là HBC còn giảm sàn vài phiên nữa mới có lệnh quét giá sàn như QCG.
    Soigia271 thích bài này.
  5. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    31.290
    nói đúng rồi, không ảnh hưởng đến mệnh giá cp :))
    Soigia271 thích bài này.
  6. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.836
    Chỉ sàn và sàn chứ không xi nhê gì đâu
    Soigia271 thích bài này.
  7. flyupsky

    flyupsky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    31.290
    QCG rơi do CTHĐqt bị tó, còn này là hủy niêm yết :)) game khác
    Soigia271 thích bài này.
  8. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    707
    HBC: "Họa vô đơn chí", HBC tiếp tục gây bất ngờ khi bị phát hiện nợ bảo hiểm xã hội gần 43 tỷ đồng

    Vừa mới bị HoSE quyết định hủy niêm yết bắt buộc với cổ phiếu HBC, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tiếp tục gây bất ngờ khi bị phát hiện chậm đóng bảo hiểm xã hội 12 tháng và nợ BHXH với tổng số tiền gần 43 tỷ đồng.

    Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ tiền BHXH trên địa bàn thành phố. Số liệu chậm đóng BHXH tính đến hết ngày 30/06/2024, cập nhật UNC đến hết ngày 09/07/2024, cho thấy tổng số nợ BHXH của các doanh nghiệp này lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

    Đáng lưu ý, danh sách này bất ngờ xuất hiện tên ông lớn trong lĩnh vực xây dựng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình; mã chứng khoán: HBC) với tổng số tiền nợ BHXH gần 43 tỷ đồng và thời gian chậm đóng BHXH là 12 tháng. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng về năng lực tài chính và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng.



    [​IMG]


    Cổ phiếu bị hủy niêm yết vì kinh doanh bết bát

    Mới đây nhất, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình nhận tin dữ khi HoSE thông báo về việc huỷ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu (mã HBC). Lý do hủy niêm yết là do Tập đoàn lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2023 là 3.240 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của Tập đoàn là 2.741 tỷ đồng.

    Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: "1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: e) Kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét".

    Căn cứ vào Công văn số 4615/UBCK-PTTT ngày 24/7/2024 của UBCKNN về việc xem xét huỷ niêm yết bắt buộc cổ phiếu. HoSE thông báo về việc cổ phiếu HBC rơi vào trường hợp huỷ niêm yết bắt buộc và sẽ thực hiện huỷ niêm yết đối với cổ phiếu này theo quy định.

    Trong phiên giao dịch vào cuối tuần qua (lúc 15h05, ngày 26/7), cổ phiếu HBC đang ở gần vùng đáy dài hạn với thị giá 7.250 đồng, giảm 8% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng khoảng 2.500 tỷ đồng, chỉ tương đương 1/5 so với thời đỉnh cao hồi tháng 10/2017.

    Trước đó, ngày 10/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ban hành Quyết định số 649/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình với tổng số tiền 190 triệu đồng.

    Theo quyết định trên, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt tiền 65 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đối với các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022; Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét đối với BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét; BCTC riêng và hợp nhất quý 4/2022.

    Đồng thời, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn bị phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, HBC ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 31/3/2020 với người quản lý doanh nghiệp là ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị để nhận chuyển nhượng bất động sản từ ông Lê Viết Hải với giá trị 120 tỷ đồng khi chưa được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty thông qua.



    [​IMG]


    Áp lực lớn từ nợ ngắn hạn

    Báo cáo tài chính quý 2/2024 vừa công bố cho thấy, kết quả kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có nhiều khởi sắc hơn so với quý 1/2024. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 2 của Tập đoàn đạt 684,4 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần lợi nhuận của quý 1 (lãi sau thuế đạt 56,6 tỷ đồng).

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.811 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2023 là 3.463 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 741 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thanh lý tài sản và hoàn nhập dự phòng. Khoản lãi này cải thiện mạnh so với mức lỗ tới 713 tỉ đồng ở cùng kỳ năm trước.

    Mặc dù, tình hình kinh doanh quý 2/2024 đã cải thiện, tuy nhiên Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đang đối mặt áp lực rất lớn về các khoản nợ ngắn hạn (nợ ngắn hạn chiếm gần 90% tổng các khoản nợ) phải thanh toán trong năm nay.

    Cụ thể, tại thời điểm 30/06/2024, nợ phải trả của HBC ghi nhận là 14.065 tỷ đồng (gấp 9 lần vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2024 là 1.567 tỷ đồng), gồm nợ ngắn hạn ghi nhận đến 12.719 tỷ đồng và nợ dài hạn là 1.345 tỷ đồng, trong khi đó các khoản phải thu ngắn hạn tại cùng thời điểm chỉ ở mức 11.220 tỷ đồng (nguồn thu không đủ để trả các khoản nợ ngắn hạn).

    Trong năm nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ gặp áp lực trả các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ước tính khoảng 3.906 tỷ đồng tại các ngân hàng: BIDV (2.079 tỷ đồng), Vietinbank (1.293 tỷ đồng), MSB (190 tỷ đồng), trái phiếu của MSB – chi nhánh TP.HCM (175 tỷ đồng)…

    Bên cạnh đó, Tập đoàn còn phải thanh toán các khoản nợ ngắn hạn khác trong năm nay như: Phải trả người bán ngắn hạn (4.051 tỷ đồng), Người mua trả tiền trước ngắn hạn (2.500 tỷ đồng), Chi phí phải trả ngắn hạn (1.020 tỷ đồng)…

    Ngoài ra, việc hợp tác làm ăn với các đối tác cũng không thành công. Tính đến hết quý 2/2024, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lỗ gần 19 tỷ đồng khi đầu tư vào các công ty liên danh liên kết.

    Đáng chú ý, tại thời điểm 30/06/2024, Tập đoàn ghi nhận nhiều khoản lỗ khi hợp tác (đầu tư góp vốn) vào các công ty như: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Jesco Hòa Bình (lỗ gần 39 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Trang trí Nội thất Onwa Tech (lỗ gần 6 tỷ đồng)…

    Về nguồn vốn và tiền mặt, tính đến hết quý 2/2024, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vẫn đang lỗ lũy kế đến 2.498 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 1.567 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với con số 93 tỷ đồng hồi đầu năm. Nợ vay tài chính (ngắn hạn & dài hạn) ghi nhận 4.485 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu. Đến ngày 30/6/2024, Tập đoàn chỉ còn lượng tiền khoảng 311 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 10,4 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 290 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền là 10,3 tỷ đồng.

    Quay trở lại với các khoản nợ ngắn hạn, trong năm nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình phải thanh toán công nợ là 12.719 tỷ đồng, trong khi đó các nguồn thu ngắn hạn chỉ rơi vào khoảng 11.220 tỷ đồng. Như vậy, Tập đoàn phải cần huy động thêm một lượng tiền rất lớn khoảng 1.499 tỷ đồng để thanh toán các công nợ ngắn hạn cho các đối tác, ngân hàng…

    Trong bối cảnh áp lực trả nợ lớn nhưng lượng tiền mặt hiện chỉ còn khoảng 311 tỷ đồng, từ đây đến cuối năm nay, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ đối mặt với bài toán tài chính nan giải.

    Trở lại với sàn chứng khoán HoSE, HBC đang rơi vào tình trạng “trắng bên mua”. Trong khi bên bán lệnh giá sàn chất chồng hơn 10,6 triệu cổ phiếu dư bán. Với phiên giảm sàn này, HBC giảm xuống chỉ còn 6.750 đồng.
    Soigia271 thích bài này.
  9. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    707
    HBC: Tái cơ cấu là cấp thiết

    Theo Chứng khoán Vietcombank (VCBS), với cơ cấu tài chính tương đối mong manh kèm khoản lỗ lũy kế sau 2 năm, việc tái cơ cấu trong thời điểm hiện tại với HBC là cấp thiết.



    [​IMG]


    Cổ phiếu HBC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp - Ảnh: HBC.

    Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có thông báo sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, do lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

    HoSE cho biết, đơn vị này đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) và đã thực hiện công bố thông tin. Theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 của công ty, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là -3.240 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp của Công ty (2.741 tỷ đồng).

    Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: "1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét";

    Đồng thời, căn cứ công văn số 4615/UBCK-PTTT ngày 24/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu; HoSE thông báo về việc cổ phiếu HBC rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc. HoSE sẽ thực hiện hủy niêm yết đối với cổ phiếu HBC theo quy định.

    Nếu bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE, cổ phiếu HBC duy trì điều kiện công ty đại chúng sẽ phải chuyển sang giao dịch trên sàn UpCOM. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cổ phiếu sẽ phải chịu sự biến động giá cao hơn, với biên độ giao dịch 15%/phiên, thay vì chỉ có biên độ giao dịch 7%/phiên như tại sàn HoSE.

    Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, HBC mang về gần 2.160 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 684 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức lỗ hơn 268 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023.

    Có được mức lợi nhuận đột biến này là do HBC được hoàn nhập hơn 220 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, nhờ hoàn nhập gần 293 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi. Trong quý đầu năm, HBC cũng đã hoàn nhập gần 89 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, khoản lợi nhuận khác trong quý II của HBC cũng tăng đột biến lên gần 515 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ 0,8 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là khoản lợi nhuận đến từ hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.


    [​IMG]


    Dù về đích lợi nhuận năm sớm, HBC vẫn rơi vào nghịch cảnh bị hủy giao dịch trên HoSE

    Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của HBC đạt hơn 3.810 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 741 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số lỗ hơn 713 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023. Với kết quả đột biến trên, doanh nghiệp đã “về đích” sớm lợi nhuận cả năm 2024 sau nửa năm.

    Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng đột biến, nhưng do thua lỗ trong 2 năm liên tục, nên lỗ lũy kế của HBC đến nửa năm nay đã gần 2.500 tỷ đồng, chiếm 72% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Nợ vay tài chính của doanh nghiệp này cũng ở mức 4.485 tỷ đồng, cao gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu.

    Chứng khoán VCBS cũng đánh giá, khoản lỗ lũy kế trong năm 2022 và 2023 khiến vốn chủ sở hữu của HBC thâm hụt nghiêm trọng. Cụ thể, trong quý đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 149 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Mặc dù nợ vay đã có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn neo tại mức tương đối cao khiến cấu trúc vốn của HBC hiện tại có phần tương đối mong manh. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tại quý I đạt 30,1 lần.

    VCBS cho rằng, với cơ cấu tài chính tương đối mong manh với khoản lỗ lũy kế sau 2 năm, việc tái cơ cấu trong thời điểm hiện tại với HBC là cấp thiết. Những chiến lược HBC áp dụng bao gồm: bán nợ, hoán đổi nợ, phát hành riêng lẻ và chuyển nhượng thiết bị xây dựng.

    Công ty Chứng khoán này kỳ vọng, trong trường hợp những phương án cơ cấu trên thành công, lãi ghi nhận sẽ phần nào bù đắp khoản lỗ lũy kế trong vốn chủ sở hữu, tạo bộ đệm nguồn vốn dày hơn cho doanh nghiệp, trở thành động lực phục hồi trong thời gian tới.

    “Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây chỉ là giải pháp hỗ trợ tạm thời, không mang tính bền vững. Trong bối cảnh ngành xây dựng có tính cạnh tranh cao, các chủ đầu tư thường ưu tiên những doanh nghiệp xây dựng có cơ cấu tài chính vững, do đó HBC cần cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi, khôi phục vị thế doanh nghiệp để có thể kết nối với nhiều chủ đầu tư lớn, mở rộng quy mô dự án”, VCBS đánh giá.
  10. MrHQ5SG

    MrHQ5SG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2024
    Đã được thích:
    707
    Tỷ phú Lê Viết Hải sẽ khiếu nại HoSE về việc huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC

    Theo ông Hải, căn cứ để HoSE đưa ra áp dụng huỷ niêm yết cổ phiếu HBC là lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp đã được Xây dựng Hòa Bình khắc phục trong BCTC hợp nhất bán niên năm 2024.



    [​IMG]


    Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC của Xây dựng Hoà Bình, vì lý do lỗ 3 năm liên tiếp. HoSE cho biết theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất kiểm toán năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 của Xây dựng Hòa Bình âm 3.240 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của Công ty là 2.741 tỷ đồng. Hai năm trước đó, Xây dựng Hòa Bình cũng có kết quả kinh doanh bị âm.

    Trước việc cổ phiếu HBC bị hủy niêm yết, chia sẻ với báo chí, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình cho biết, trước mắt sẽ khiếu nại quyết định của HoSE. Bởi vì, căn cứ để HoSE đưa ra áp dụng huỷ niêm yết cổ phiếu HBC là "lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp đã được" Xây dựng Hòa Bình khắc phục trong BCTC hợp nhất bán niên năm 2024. Song, HoSE vẫn huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC căn cứ vào BCTC hợp nhất năm 2023.

    Cụ thể, Xây dựng Hoà Bình đã tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ đối với nhà thầu phụ, nhà cung cấp. Với khoảng 73 triệu cổ phiếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 2.741 tỷ đồng lên 3.472 tỷ đồng.

    Với việc tái cấu trúc toàn diện, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 đạt doanh thu 3.811 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 740 tỷ đồng. Qua đó đưa lỗ luỹ kế tại BCTC hợp nhất bán niêm năm 2024 giảm từ 3.240 tỷ đồng xuống còn 2.498 tỷ đồng.

    Theo ông Hải, nếu căn cứ theo BCTC hợp nhất bán niên năm 2024, vốn điều lệ của Xây dựng Hoà Bình tăng, lỗ luỹ kế giảm điều đó cho thấy khả năng huỷ niêm yết do tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp không còn tồn tại. Do đó, Xây dựng Hoà Bình muốn kiến nghị HoSE xem xét lại quyết định.

    Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hòa Bình còn nêu ra một điểm bất hợp lý nữa đó là BCTC kiểm toán năm 2023 được công bố từ cuối tháng 3/2024 nhưng sau gần bốn tháng thì HoSE mới ra quyết định huỷ niêm yết, trong khi BCTC hợp nhất mới nhất thì lỗi đó đã được khắc phục.

    Trong trường hợp bị buộc phải niêm yết cổ phiếu HBC trên sàn UpCOM, ông Hải cho biết Hoà Bình có kế hoạch đưa cổ phiếu HBC quay lại niêm yết trên sàn HoSE ngay khi đủ điều kiện, không để cổ đông bị ảnh hưởng. Đồng thời, Công ty cũng cam kết vẫn thực hiện công bố thông tin như đã làm trên sàn HoSE, dù những quy định về công bố thông tin trên UpCOM không chặt chẽ bằng.

Chia sẻ trang này