Hé lộ GDP quý 3!............................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ssivietnam, 22/09/2015.

8425 người đang online, trong đó có 570 thành viên. 18:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1478 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    TP HCM: Tăng trưởng 9 tháng đạt 9,1% so với cùng kỳ
    Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,95%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,09%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05% vào mức tăng trưởng chung.
    Cục thống kê TP Hồ Chí Minh vừa công bố tình hình kinh tế xã hội tháng 9/2015. Theo đó, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2015 ước đạt 649.699 tỷ đồng (theo giá thực tế), tăng 9,1% so cùng kỳ năm trước .

    Trong đó, khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,95%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,09%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05% vào mức tăng trưởng chung.

    Giá trị tăng thêm khu vực nông lâm thủy sản đạt 6.217 tỷ đồng, chiếm 1% GDP và tăng 5,9%.

    Giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 255.331 tỷ đồng chiếm 39,3% GDP, tăng 7,5%. Trong đó công nghiệp chiếm 34,6%, tăng 7,3%; xây dựng chiếm 4,7%, tăng 9%.

    Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ đạt 388.151 tỷ đồng chiếm 59,7% tăng 10,3%. Trong đó ngành thương nghiệp tăng 8,1%, ngành khách sạn nhà hàng tăng 3,9%, vận tải kho bãi 22,1% .

    Cục thống kê TP Hồ Chí Minh cũng dự báo, tốc độ tăng GDP cả năm 2015 thành phố có thể đạt 9,8%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 11,2% và khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 7,7%
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. Company

    Company Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2015
    Đã được thích:
    25
    Tỉnh, thành nào GDP cũng ấn tượng và đều cao hơn cả nước!
    ssivietnam thích bài này.
  3. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Hà Nội: GDP 9 tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [Infographic] Làm thế nào để hàng tiêu dùng thâm nhập vào thị trường nông thôn?

    Theo đánh giá, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên. Các giao dịch bất động sản thành công đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ năm trước.
    Thống kê Hà Nội cho biết, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) 9 tháng năm 2015 tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước, cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2013 và 2014 (năm 2013 tăng 7,88%, năm 2014 tăng 7,9%).

    Trong đó, giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,1% vào mức tăng chung).

    Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,2% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,5% vào mức tăng chung).

    Ngành xây dựng có mức tăng trưởng khá. Ước 9 tháng đầu năm, giá trị gia tăng ngành này tăng 11%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của hai năm trước (cùng kỳ năm 2013 tăng 8%, năm 2014 tăng 9%).

    Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,8% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4,7% vào mức tăng chung).

    [​IMG]

    Theo đánh giá, thị trường hàng hóa ổn định, lượng hàng khá dồi dào, giá cả được kiểm soát, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến.

    Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ 9 tháng tăng 10,7%, trong đó, bán lẻ tăng 10,5%.

    Hoạt động tín dụng chuyển biến khá, lãi suất huy động và cho vay có xu hướng giảm so với đầu năm. Một số ngân hàng tiếp tục đưa ra các chương trình, gói sản phẩm tín dụng với lãi suất thấp khoảng 5-6%/năm.

    Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên. Các giao dịch bất động sản thành công đạt tỷ lệ cao so với cùng kỳ năm trước
    --- Gộp bài viết, 22/09/2015, Bài cũ: 22/09/2015 ---
    :drm3
  4. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    ADB dự báo GDP Việt Nam tăng 6,6% trong 2016
    Thứ ba, 22/09/2015, 15:03 (GMT+7)


    (Kinh tế) - Tân Giám đốc ADB tại Việt Nam đưa ra những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam…







    [​IMG]
    Tại buổi tiếp tân Giám đốc ADB tại Việt Nam chiều 21/9, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam chưa hài lòng với những kết quả đạt được, nhất là mục tiêu kiểm soát vững chắc kinh tế vĩ mô.

    “Với những gì chúng tôi thấy, trong cuộc họp báo vào ngày 22/9 về tầm nhìn và triển vọng tăng trưởng của khu vực châu Á, ADB sẽ chính thức nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên mức 6,5% trong năm 2015 và khoảng 6,6% vào năm 2016”.

    Thông tin được ông Eric Sidgwick, tân Giám đốc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam đưa ra tại buổi làm việc với Thủ tướng ***************, chiều 21/9.

    Tại buổi làm việc, tân Giám đốc ADB tại Việt Nam đã đưa ra những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam. Ông cho rằng nhờ sự điều hành đúng hướng, kiên định và hiệu quả trong 3 năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã bước vào quỹ đạo tăng trưởng cao trở lại; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát ở mức thấp; kiểm soát ngân sách tốt và thâm hụt không quá lớn; dữ trữ ngoại hối tiếp tục tăng.

    Đáng chú ý là thâm hụt thương mại không đáng lo ngại vì chủ yếu là nhập khẩu hàng hóa vốn và nhập khẩu là để phục vụ cho xuất khẩu. Nợ công của Việt Nam tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát và đang thực hiện khá tốt chiến lược cơ cấu lại nợ công theo hướng tăng nợ trong nước và giảm nợ vay nước ngoài. Bên cạnh đó Việt Nam tiếp tục thu hút một lượng lớn vốn FDI cũng như khôi phục được lòng tin của người tiêu dùng.

    Khẳng định mong muốn mục tiêu tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa ADB với Việt Nam vốn hết sức tốt đẹp, ông Eric Sidgwick cho biết đang phối hợp với các cơ quan xây dựng Chiến lược 5 năm hỗ trợ Việt Nam, theo đó ADB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn và lãi suất thấp cho các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu và phát triển bền vững của Việt Nam.

    Thủ tướng *************** cho biết, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác tốt đẹp với ADB cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực mà ADB hỗ trợ; coi ADB là người bạn đồng hành với quá trình phát triển của Việt Nam.

    “Những đánh giá và dự báo của ADB về kinh tế Việt Nam là khá sát với các dự báo của các cơ quan chức năng của Việt Nam. Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam chưa hài lòng với những kết quả đạt được, nhất là mục tiêu kiểm soát vững chắc kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường và khó dự báo cũng như phải tăng cường hơn nữa năng lực dự báo và ứng phó chính sách của Chính phủ”, Thủ tướng nói.

    Thủ tướng *************** khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục kiểm soát và bảo đảm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô nhằm tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam cả trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng cam kết tiếp tục triển khai thành công mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu hệ thống tài chính – ngân hàng.

    Việt Nam thành công trong việc giảm nợ xấu từ mức 17% xuống còn 3% vào thời điểm này và cơ bản xử lý xong các ngân hàng yếu kém. Về vấn đề nợ công, Thủ tướng *************** khẳng định các giải pháp mà Chính phủ đang chỉ đạo triển khai bảo đảm kiểm soát an toàn và sử dụng hiệu quả nợ công.

    (Theo VnEconomy)
  5. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Quốc tế đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia Việt Nam
    Thứ ba, 15/09/2015, 22:41 (GMT+7)


    (Kinh tế) - Các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.





    Đây là thông tin được Thống đốc Nguyễn Văn Bình thông báo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII, ngày 15/9 tại Hà Nôi.

    Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế và hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, NHNN đã chủ động đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng (TCTD); tập trung triển khai các giải pháp tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển…

    [​IMG]
    Lãnh đạo trao tặng danh hiệu thi đua cho các đơn vị. Bà Lê Thị Lợi – Phó Tổng Giám đốc MB nhận Danh hiệu: Cờ thi đua của Chính phủ dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

    Đặc biệt, ngành ngân hàng đã đẩy mạnh triển khai việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống; lập lại trật tự, kỷ cương của thị trường vàng và thị trường ngoại tệ… Những kết quả trên đã được ghi nhận và là nền tảng quan trọng để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài với việc các tổ chức xếp hạng quốc tế như Fitch Ratings, Moody’s, Standard & Poor’s đã đồng loạt nâng hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam.

    Lãnh đạo NHNN cho rằng, cùng với việc triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng tiếp tục duy trì, đổi mới và không ngừng phát triển đã trở thành động lực lớn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

    Các phong trào thi đua được phát động kịp thời, đúng thời điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của Ngành gắn với tiêu chí phát triển “An toàn, hiệu quả, bền vững. Nội dung thi đua chủ yếu tập trung vào hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa công nghệ, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng, cải cách hành chính, với các phong trào thi đua như: “Đổi mới, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng và hội nhập quốc tế thành công”, “Củng cố, chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản trị kinh doanh”…

    Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được ngành Ngân hàng tổ chức thực hiện rất hiệu quả, thông qua việc: cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ kinh phí cho các địa phương xây dựng trường học, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, nhà văn hoá xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, các công trình giao thông nông thôn, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hồ chứa nước cho đồng bào các huyện, xã vùng cao…góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.

    (Theo Vietnamnet)
  6. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    “Ngân hàng Nhà nước cần nới lỏng room tín dụng hợp lý và minh bạch”
    Thứ ba, 22/09/2015, 12:08 (GMT+7)


    (Kinh tế) - Lạm phát của Việt Nam đang ở mức rất thấp, ở mức chưa đầy 1% và khả năng hết năm 2015 sẽ là 2%. Mức lạm phát này so sánh với lãi suất cho vay ra của hệ thống ngân hàng là mức tương đối cao.





    [​IMG]
    Hội thảo “Cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp,” ngày 22/9. (Ảnh: PV/Vietnam+)

    Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam là 1 trong 30 nền kinh tế có khả năng tiếp cận tài chính tốt nhất. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn luôn gặp nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là vấn đề “đau đầu” thường trực.

    Vấn đề này đã được các chuyên gia thẳng thắng nêu ra tại Hội thảo “Cơ chế và giải pháp hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp,” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 22/9.

    Nhằm mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng hành giữa ngân hàng và doanh nghiệp trước thềm hội nhập sâu rộng, tại Hội thảo, Chủ tịch VCCI, Vũ Tiến Lộc thẳng thắn cho rằng, ở thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước cần tính đến việc giảm thêm lãi suất để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

    [​IMG]
    “Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra một chính sách nới lỏng room tín dụng một cách hợp lý, linh hoạt, công bằng, minh bạch.” (Ảnh: TTXVN)

    “Hiện nay rất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã hết room tín dụng, không có khả năng cho vay tiếp. Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, tôi cũng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước cần đưa ra một chính sách nới lỏng room tín dụng một cách hợp lý, linh hoạt, công bằng, minh bạch. Đây là điều rất cần thiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn vốn,” ông Lộc nói.

    Ngoài ra, ông Lộc cũng đưa ra khuyến nghị, Ngân hàng Nhà nước nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng lành mạnh. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại nên triển khai việc cho vay dựa trên cơ sở tín chấp của Ngân hàng Nhà nước, song muốn như vậy bản thân ngân hàng cũng phải minh bạch để có thể đồng hành cùng doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn tín dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

    Ngoài ra, ông Lộc cũng nhấn mạnh, hiện tại khá nhiều doanh nghiệp đang sử dụng đến 90% vốn ngân hàng. Đây là vấn đề bất hợp lý về cơ cấu nguồn vốn, vì vậy thời gian tới, ngân hàng cần tính toán lại để đảm bảo sự cân đối giữa vốn tự có của doanh nghiệp và vốn cho vay của ngân hàng.

    Tại Hội thảo, Cấn Văn Lực, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, tăng trưởng tín dụng 8 tháng của năm 2015 đạt 10,23%, đây là mức cao.

    [​IMG]

    Song ông Lực thừa nhận, hiện tại nhu cầu vay và sức hấp thụ vốn còn yếu. Một số lý do, tốc độ tăng hàng tồn kho giảm chưa đáng kể, mức tiêu dùng khiêm tốn, sản xuất kinh doanh chưa thực sự mở rộng, nợ xấu tăng nhẹ do áp dụng quy định theo thông lệ và chưa thể xử lý dứt điểm. Thêm vào đó, các cơ chế-chính sách như bảo lãnh cho doanh nghiệp (nhất là nhỏ và vừa) vay vốn chưa được đẩy mạnh, hướng dẫn thực hiện chậm.

    Năm 2015 là năm “đặc biệt” đánh dấu mức độ hội nhập sâu, rộng của Việt Nam (Cộng đồng kinh tế ASEAN dự kiến hình thành vào cuối năm, đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương-TPP…)

    Theo tiến sỹ Võ Trí Thành, Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) những cơ hội ngành nghề doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng và phát triển lợi thế trong hội nhập, như phân phối, bán lẻ, giải trí, logictis, ngành về IT, công nghệ xanh và ngành công nghiệp sáng tạo, biểu tượng..

    Ông Thành nhấn mạnh, “hội nhập không chỉ là lợi thế so sánh, hy vọng ngành tài chính sẽ tận dụng được điều này.”

    Tham gia Hội thảo, đại diện Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc nhấn mạnh,“với việc phối hợp tổ chức Hội thảo ngày hôm này một lần nữa thể hiện cam kết và quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp”.

    (Theo Vietnam+)
  7. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn mong đợi
    Thứ ba, 22/09/2015, 10:00 (GMT+7)


    (Kinh tế) - Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,5% trong năm nay và 6,6% năm tới, cao hơn nhiều so với dự báo trước đó của chính Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).





    Thông tin trên được ông Eric Sidgwick – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam cho biết tại buổi họp báo sáng nay. Việc nâng triển vọng tăng trưởng kinh tế là kết quả của nhiều yếu tố, như sản xuất công nghiệp tốt hơn, doanh nghiệp nước ngoài đẩy mạnh sản xuất để xuất khẩu, niềm tin của người tiêu dùng tăng lên, chính sách mở thêm room thị trường chứng khoán, bất động sản cũng củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

    Lạm phát thấp cũng hỗ trợ tăng trưởng, cho phép Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Sang năm 2016, lạm phát dự báo sẽ cao hơn do ảnh hưởng từ việc phá giá tiền đồng.

    [​IMG]
    Lạm phát thấp cho phép nhà điều hành duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng.

    “Với việc phá giá tiền đồng gần đây, lạm phát từ nhập khẩu sẽ tăng lên một chút trong tháng tới và năm 2016. Xu hướng tiêu dùng tăng, tín dụng cao hơn sẽ phải tiếp tục theo dõi, tạo áp lực lên lạm phát. Đó là lý do chúng tôi dự báo lạm phát tăng cao hơn trong năm 2016. Nhưng điều này cũng cho thấy Việt Nam không phải lo ngại về giảm phát, chúng ta còn xa mới đến tình trạng này”, ông Sidgwick nói.

    Nợ công, bao gồm nợ do Chính phủ bảo lãnh, dự báo đến cuối năm 2015 sẽ tăng lên khoảng 62% GDP. Nhưng theo ADB, mối quan ngại về nợ công và trả nợ dự báo sẽ buộc Chính phủ phải kìm tốc độ tăng chi tiêu để giảm bội chi ngân sách, bắt đầu từ năm 2016. Khi đó, thách thức đối với Chính phủ sẽ là kiểm soát việc thắt chặt chi tiêu này theo lộ trình dần dần, tiên liệu được để tránh gây sốc cho đà đi lên của nền kinh tế.

    “Chính phủ đúng đắn khi ưu tiên theo dõi nợ công, bởi tổng nợ công đã và đang tăng thời gian qua, nhưng quan trọng hơn phải nhìn vào cấu trúc nợ công và tìm giải pháp nhằm giảm chi phí xuống mức thấp nhất cho Việt Nam”, ông Eric bình luận.

    Tăng trưởng tín dụng trong năm nay dự báo sẽ vượt chỉ tiêu ban đầu 13-15% và tăng nhanh hơn trong năm 2016. Một chương trình sáp nhập hoặc đóng cửa các ngân hàng nhỏ và yếu kém sẽ giúp cho hệ thống tài chính trở nên lành mạnh hơn. Ngân hàng Nhà nước hiện nay đang khuyến khích các ngân hàng sáp nhập để đến năm 2017 sẽ giảm số ngân hàng xuống còn khoảng một nửa.

    Đánh giá về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng thế nào đến dòng vốn đầu tư vào Việt Nam, ông Aaron Batten – chuyên gia kinh tế của ADB đánh giá động thái này sẽ ảnh hưởng chính tới dòng vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường tài chính, và Việt Nam, do thị trường chưa phát triển đủ mạnh nên chưa chịu tác động lớn. “Việt Nam cần theo dõi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bởi cơ sở cho tăng trưởng đến từ khu vực xuất khẩu”, vị này cho biết.

    Đại diện của ADB cũng chỉ ra một số thách thức Việt Nam phải đối mặt. Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc – đối tác quan trọng của Việt Nam đang suy giảm, kéo theo triển vọng thương mại ảm đạm hơn. Giá hàng hóa thế giới tiếp tục ở mức thấp cũng ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dầu mỏ và nông nghiệp.

    Liên quan đến cổ phần hóa, báo cáo của ADB cho rằng mục tiêu cổ phần hóa 228 doanh nghiệp trong năm nay dường như hơi tham vọng, và dự kiến nhiều doanh nghiệp sẽ cổ phần hóa muộn hơn, trong năm 2016 hoặc muộn hơn nữa.

    Một trở ngại đối với công tác này là thiếu nhà đầu tư chiến lược sẵn sàng tham gia mua cổ phiếu chào bán ra công chúng lần đầu. Việc nới lỏng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nhằm tháo gỡ bất cập này, song các nhà đầu tư nước ngoài có thể vẫn chưa hào hứng do còn quan ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp và minh bạch tài chính.

    “Để giảm nhẹ tác động của những thách thức này, Việt Nam cần tiếp tục tiến hành tái cơ cấu và cải cách khu vực tài chính sâu rộng hơn, nâng cao năng suất và đẩy mạnh năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam”, lãnh đạo ADB phát biểu.

    (Theo Vnexpress)
  8. ssivietnam

    ssivietnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2014
    Đã được thích:
    4.082
    Tại Hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như: điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá chủ động, linh hoạt nhằm bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Đồng thời triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng một cách hiệu quả như chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tăng cường cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, kéo dài thời hạn cho phép các tổ chức tín dụng được cho vay bằng ngoại tệ đối với một số nhu cầu vốn, cho vay thí điểm theo mô hình liên kết ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chương trình tín dụng liên kết 4 nhà trong xây dựng…

    Nhờ đó, hoạt động tín dụng thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tốc độ tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm 2015 đạt 10,23%, cao hơn nhiều so với mức 5,62% của cùng kỳ năm 2014 và tăng đều ngay từ những tháng đầu năm 2015. Chất lượng tín dụng cũng được cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ xấu giảm so với cuối năm 2014.

    Cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực theo mục tiêu của Chính phủ, dòng vốn tín dụng của các ngân hàng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như cho vay nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ, xuất khẩu.

    Tỷ trọng dư nợ đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước có xu hướng giảm dần, đến nay chỉ còn khoảng 16%; Tỷ trọng dư nợ của khối doanh nghiệp dân doanh ngày càng tăng, hiện chiếm khoảng 77%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 5% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

    Ông Đông cho biết, mục tiêu tăng trưởng tín dụng được NHNN đưa ra đầu năm nay là 13-15% nhưng sau đó đã tăng lên 15-17%. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết tín dụng cả năm có thể đẩy lên mức 17% để hỗ trợ tăng trưởng. Ông Đông cũng khẳng định, tăng trưởng tín dụng năm nay chắc chắn đạt được 16,5%.
  9. makeno26

    makeno26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Đã được thích:
    65
    Tổng kết cả nước thì lại thấp hơn tất cả các tỉnh thành, phương pháp thống kê của VN nó hài thế đấy :D
    Company thích bài này.
  10. Company

    Company Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    31/08/2015
    Đã được thích:
    25
    Đó gọi là phương pháp tính kiểu "bánh mỳ". Nghĩa là, anh bán bánh mỳ sản xuất tại lò bánh bên Bắc Ninh, đã được tính bên BN rồi, hôm sau anh ý đạp xe sang HN bán cái bánh mỳ đó thì HN lại tính vào GDP của HN.
    Vui ghê!
    makeno26 thích bài này.

Chia sẻ trang này