HMC, VTV, SD5 mua không phải nghĩ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranhoanglong, 07/10/2009.

916 người đang online, trong đó có 366 thành viên. 07:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    HMC, VTV, SD5 mua không phải nghĩ

    Bất động sản và vận tải biển là hàng hot của sóng này đến hết năm. Tay to ôm nhiều, cổ phiếu lưu lạc ít. Hot Hot Hot
  2. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    VTV: Hoạt động kinh doanh chính ổn định: vận tải xi măng cho các công ty thuộc tổng công ty xi măng Việt nam (chiếm 55% vốn điều lệ), chủ yếu ở khu vực miền Trung.
    Vốn điều lệ nhỏ: 65 tỷ đ.
    KQKD 2008: LNST 24.5 tỷ đ, EPS 3769 đ/cp, với giá hiện tại 27.000 đ, P/E 2008 là 7.16 lần.
    Tình hình kinh doanh 2009: tăng trưởng ổn định: LNST 11.2 tỷ so với 9.2 tỷ 6 tháng đầu năm 2008 (tăng trưởng 20%).

    Với dự tính sơ bộ EPS tăng trưởng 20% thì EPS năm nay ~ 4500 đ, P/E 2009 là 6 lần.

    Các yếu tố có thể gây đột biến:

    - Công ty có 6500 m2 ở Trung hòa Nhân Chính sắp tới sẽ đầu tư khoảng 560 tỷ đ để xây dựng CCCC 22 tầng. Nếu chỉ tính lợi nhuận 40% vốn đầu tư ~ 224 tỷ. Giá trị thị trường trung bình của VTV khoảng 130 tỷ đ (20.000 đ/cp), nếu thêm khoản lợi nhuận trên thị giá trị hợp lý có thể đạt gấp đôi ~ 40.000 đ/cp.
    - Công ty dự tính đầu tư một tàu trị giá 300 tỷ đ nhân cơ hội giá tàu biển thấp trong khi nguồn cầu cho dịch vụ vận tải của công ty là khá ổn định với nhu cầu xây dựng ở mức cao trong những năm tới.
    - Công ty sẽ phát hành thêm vốn điều lệ từ 65 tỷ lên 110 tỷ (Phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu bằng mệnh giá) trong năm nay và sau đó phát hành thêm từ 110 tỷ lên 165 tỷ.
    Tôi khoái thằng này ở cái mảnh đất 6500m2 ở Trung Hòa-Nhân Chính ngay cạnh nhà tôi, đất ở đó hút hàng lắm, nó hình như đang đóng cọc móng
  3. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    HMC em mua vì mấy lý do :
    - Cuối năm ngoái trích lập dự phòng hàng tk một mớ gần 90 tỷ. - Cũng có tí dự án BDS : 189 Nguyễn Thị Minh Khai, 193 Đinh Tiên Hoàng (toàn chỗ đẹp), kho bãi Linh Trung, Linh Thới, Phú Thuận, Vĩnh Lộc, (SG)...
  4. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ngày 30/9/2009 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Sông Đà 5 (mã chứng khoán: SD5).

    * Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu SD5
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về SD5


    Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 28/9/2009.


    Công ty chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian thực hiện là từ ngày 12/10/2009 đến 20/10/2009.


    Được biết, trong quý III/2009 Công ty đặt ra mục tiêu đạt 164,689 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 9,3 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2009, tổng giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 385,163 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 310 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 22 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư năm 2009 sau khi bổ sung dự kiến là 129,17 tỷ đồng.


    Trong 6 tháng cuối năm Công ty tiếp tục xúc tiến đầu tư dự án thuỷ điện Sông Chảy 5 (Hà Giang). Khẩn trương trình duyệt thay đổi chủ thể đầu tư dự án, hoàn thành công tác khảo sát để tiến hành các bước tiếp theo. Phấn đấu đủ điều kiện về pháp lý khởi công công trình vào tháng 11 năm 2009.


    Trong Quý II/2009, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 350,66 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đakt 603,37 tỷ đồng, tăng 83,14% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 274 tỷ đồng).


    Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 18,8 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 33,326 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 13,2 tỷ đồng).

    http://www.atpvietnam.com/vn/san_hnx/39074/search/index.aspx
  5. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, khai thác than đều được nhận định có khả năng tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm.




    Bà Phạm Thị Vân Hà, Trưởng phòng Phân tích Đầu tư (Công ty chứng khoán Tân Việt - TVSI), cho rằng, nguyên tắc chọn cổ phiếu để đầu tư là những mã có tiềm năng tăng trưởng, đảm bảo nguồn thu nhập cho nhà đầu tư, và doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động tốt. Nhà đầu tư trước khi mua cổ phiếu cần xác định được giá trị nội tại của doanh nghiệp và tìm những cổ phiếu đang bị thị trường định giá thấp.

    Trưởng phòng Phân tích Đầu tư TVSI cho rằng, cổ phiếu bất động sản có khả năng là những mã đầu tư hiệu quả từ nay đến cuối năm.


    Theo số liệu thống kê của TVSI, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bất động sản nằm trong số ít nhóm ngành có kết quả tốt trong nửa đầu năm 2009, tăng 40,59% so với cùng kỳ năm trước. Tại cùng thời điểm, thì lợi nhuận của các doanh nghiệp xây dựng chuyên dụng hay khai khoáng lần lượt giảm 3% và 60%.


    Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, khai thác than đều được nhận định có khả năng tăng trưởng tốt.

    Song theo bà Hà, một số mã trong nhóm bất động sản đang được thị trường kỳ vọng lớn và giá có khả năng đã tăng cao trong thời gian qua.

    Trong khi đó, lợi nhuận của các công ty khai thác than cũng được nhận định có khả năng tiến triển tích cực từ nay đến cuối năm. Lợi nhuận của các công ty khai thác than chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi định mức lợi nhuận do Tập đoàn Than và Khoáng sản (TKV) quy định và gián tiếp bởi những biến động của giá than trong nước và xuất khẩu. Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), định mức lợi nhuận năm nay của các công ty than có thể tăng lên, và có khả năng ảnh hưởng tích cực lên giá cổ phiếu của các công ty này.

    Theo đánh giá của TS. Nguyễn Đình Thọ, Chủ nhiệm khoa Tài chính - Ngân hàng (ĐH Ngoại thương Hà Nội), nhờ tác dụng của chính sách kích cầu, lợi nhuận của các ngân hàng trong quý III có thể sẽ rất tốt. Tuy nhiên, do hiện nay khối lượng niêm yết của các ngân hàng trên 2 sở giao dịch là rất lớn, nên hiệu ứng của lợi nhuận trên giá cổ phiếu sẽ không rõ rệt. Nhưng trong quý IV, diễn biến giá có thể sẽ ít biến động hơn, do lợi nhuận của các ngân hàng không còn tăng đột biến khi nguồn vốn kích cầu dần kết thúc.

    Còn với cổ phiếu của các công ty chứng khoán, theo TS. Thọ, trong những tháng cuối năm, nếu thị trường không biến động bất ngờ theo chiều hướng xấu, đây có thể là những mã có tiềm năng.

    Ông Thọ phân tích, các công ty chứng khoán hiện đều đã có lãi nhờ thị trường hồi phục trong thời gian qua, và nhiều công ty đã hiện thực hóa được lợi nhuận.


    Mặt khác, nhiều đơn vị cũng có nguồn thu tốt khi khối lượng và giá trị giao dịch đã tăng rất mạnh trong thời gian qua, có thời điểm thị trường liên tiếp ghi nhận 4.000-5.000 tỷ đồng lưu chuyển mỗi phiên. Các công ty này cũng có nguồn thu lớn từ việc hoàn nhập giá trị dự phòng đầu tư tài chính trong thời gian trước.

    Theo Ngọc Châu
    Vnexpress
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.759
    Chứng khoán: Coi chừng ?obẫy?

    Chạy cho nó nhanh - tiêu đời các bác với T+

Chia sẻ trang này