Hoàng Anh Gia Lai mất hơn 900 tỷ đồng trong 3 tháng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi noname123, 26/04/2012.

5163 người đang online, trong đó có 520 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 672 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    cuối phiên sàn=))=))=))

    sàn ít nhất 3 phiên nhé


    Hoàng Anh Gia Lai “hụt” hơn 900 tỷ đồng trong 3 tháng
    (Dân trí) - Quý I năm nay, sau khi khấu trừ các chi phí, HAGL lãi tổng cộng 6 tỷ đồng, bằng 2% so cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý là chi phí lãi vay của công ty lên tới 225 tỷ đồng, chiếm 93% chi phí tài chính 3 tháng đầu năm.

    [​IMG]
    Một biệt thự của HAGL (ảnh minh họa).​

    CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2012 của công ty mẹ.
    Theo đó, tại bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa niên độ của HAGL, đến ngày 31/3, lượng tiền mà HAGL đang nắm giữ là 1.433,2 tỷ đồng, mặc dù đang là con số “mơ ước” của rất nhiều doanh nghiệp khác song đã bị giảm tới gần 902 tỷ đồng so thời điểm 31/12/2011.
    Trong 3 tháng đầu năm 2012, HAGL có lợi nhuận trước thuế đạt 15,2 tỷ đồng, chỉ bằng hơn 3,8% cùng kỳ năm trước là 397,2 tỷ đồng.
    Sau khi khấu trừ các chi phí, HAGL lãi tổng cộng 6 tỷ đồng, sụt giảm tới 98% so với 300 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.
    Hôm qua, công ty của bầu Đức đã có văn bản giải trình gửi lên Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) về biến động kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ trong quý I.
    HAGL cho biết, do đã tái cấu trúc các công ty con theo ngành nghề kinh doanh nên công ty mẹ không trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
    Cụ thể, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hàng hóa và dịch vụ, doanh thu thuần trong kỳ đạt 318,4 tỷ đồng, tăng gần 176% so cùng kỳ năm 2011 là 115,5 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng với tỷ lệ tương ứng lên 268,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp mặc dù tăng hơn năm ngoái nhưng cũng chỉ đạt 49,6 tỷ đồng.
    Trong lĩnh vực tài chính, doanh thu tài chính giảm 205,8 tỷ đồng, tương ứng 77,3% so cùng kỳ 2011 xuống 260,3 tỷ đồng.
    Nếu như trong quý I/2011, công ty mẹ nhận thu nhập cổ tức từ công ty con 359,4 tỷ đồng thì sang năm quý I năm nay, khoản này không phát sinh. Thu nhập lãi cho vay các công ty con trong quý I/2012 là 209,2 tỷ đồng, tăng 157,9 tỷ đồng so quý I năm ngoái.
    Đáng lưu ý là chi phí tài chính trong 3 tháng đầu năm nay của HAGL là 243 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ và được công ty cho biết, chủ yếu nằm ở chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí lãi vay lên tới 225 tỷ đồng, chiếm 93%.
    Cả năm 2012 này, công ty của bầu Đức đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng. Trước đó, như đã đưa tin, trước báo giới ông Đoàn Nguyên Đức cũng đã tuyên bố rằng, trong năm nay, HAGL không tham lợi nhuận cao. Dự kiến, nguồn tiền thu về cho HAGL trong năm sẽ đến từ một số dự án bất động sản và những dự án thủy điện như Đắk Srông 2, Đắk Srông 2A, Bá Thước 2 và Đắk Srông 3B; nguồn bán quặng sắt; hoạt động xây dựng; bán đồ gỗ ở thị trường trong nước và xuất khẩu...
    Việc đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh được coi là giải pháp cần thiết để HAGL giảm bớt sự phụ thuộc doanh thu vào bất động sản cũng như giúp công ty "hóa giải" được những áp lực nặng nề lên việc huy động vốn mà lĩnh vực này mang lại.
    Mai Chi
  2. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    năm nay mất đi 1000 tỏi là ít:((:((:((:((
  3. anh_nak

    anh_nak Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    2.635
    trông cao su 4-5 năm mới có thu, nhưng lãi vay quá cao
  4. huyetsatlenh2010

    huyetsatlenh2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Đã được thích:
    298
    đúng là đọc cẳng kĩ thông tin chi cả chịu bác hô hồ nhảm nhí, cứ để thị trường phản ánh
  5. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    giảm 3 sàn thì vào

    còn không thì kẹp trym, hố hố=))=))=))
  6. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    443
    Bác Đức bán BDS sớm là tốt...thanh khoản đã...;))
  7. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0

    quá muộn thiện tai thiện tai

    bây giờ bán ai mua
  8. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    443
    Nhiều cách lắm...hihiiii cái TPCD cũng tù mù lắm...;))
  9. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    nếu mong vào cao su thì mua em PHR cao su
    đang đâu tư 1000 tỏi trông cao su ở campuchia đấy



    KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ DÀI HẠN
    ĐVT: triệu đồng
    S
    T
    T
    Danh mục đầu tư
    Vốn đầu tư toàn dự án
    Vốn góp của PHR
    Tỷ lệ góp vốn của PHR / vốn đầu tư
    Thực hiện 2011
    Vốn góp lũy kế đến 31.12.11
    Kế hoạch góp vốn 2012
    I
    Góp vốn vào các công ty con:
    985.000
    502.500
    185.775
    493.639
    1.
    Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hòa Kampong Thom tại Kampuchia
    935.000
    467.500
    100%
    Vốn tự có: 50% ​
    Vốn vay: 50% ​
    185.775
    458.639
    2.
    Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát
    50.000
    35.000
    70%

    35.000
    II
    Góp vốn vào các công ty liên kết:
    698.507
    218.527
    132.997
    1.
    Công ty CP KCN Nam Tân Uyên
    160.000
    59.552
    37,22%
    53.032
    2.
    Công ty TNHH Đầu tư CSHT VRG
    268.507
    77.975
    29,04%
    79.965
    III
    Đầu tư dài hạn khác:
    1.936.000
    285.610
    13.715
    267.354
    1.
    CTCP Thuỷ điện Geruco Sông Côn
    300.000
    57.000
    19%
    57.000
    2.
    Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG
    600.000
    150.000
    25%
    129.985
    3.
    Công ty CP Cao su Quasa Geruco Lào
    500.000
    24.300
    4,86%
    24.300
    4.
    Công ty CP Cao su Sơn La
    200.000
    20.000
    10%
    20.000
    5.
    Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh
    160.000
    24.000
    15%
    13.715
    24.065
    6.
    Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An
    104.000
    7.280
    7%
    8.600
    7.
    Công ty Cổ phần Công nghiệp & NXK cao su
    50.000
    2.030
    4%
    2.362
    8.
    Công ty Cổ phần Thế thao Ngôi sao Geru
    22.000
    1.000
    5%
    1.042
    IV
    Các dự án do công ty đầu tư trực tiếp
    170.000
    130.000
    107
    71.375
    1.
    Dự án KDC Phước Hoà
    70.000
    70.000
    100%
    70.623
    2.
    Dự án KCN Tân Bình (Bình Dương)
    100.000
    60.000
    60%
    107
    752
    Tổng cộng
    3.789.507
    1.136.637
    199.597
    965.365

  10. noname123

    noname123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Em Phước Hoà đáng chú ý là các nông trường cao su nằm trong vùng đô thị cuả trinh BD


    Chiều ngày 21-2, UBND tỉnh Bình Dương cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã họp bàn về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp (KCN) Tân Bình và Khu đô thị đại học Cổng Xanh.

    Được biết, KCN Tân Bình có quy mô diện tích 350 ha tại xã Tân Bình, huyện Tân Uyên nằm trong đề án điều chỉnh, bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Khu Đô thị đại học Cổng Xanh có quy mô diện tích 633 ha, trong đó, khoảng 251 ha thuộc địa phận xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát và khoảng 382 ha thuộc địa phận xã Tân Bình, huyện Tân Uyên. Cả hai dự án đều do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa làm chủ đầu tư.

    Qua cuộc họp, UBND Tỉnh đã thống nhất với phương án điều chỉnh ranh giới dự kiến của Khu đô thị đại học Cổng Xanh như đề xuất của chủ đầu tư trên cơ sở giữ lại hồ Phước Hồ. Đối với KCN Tân Bình, UBND Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện dự án theo ranh giới dự kiến đã lập quy hoạch chi tiết. Đồng thời dành khoảng 50 ha đất để đầu tư xây dựng khu dân cư phục vụ cho người lao động tại KCN.

Chia sẻ trang này