Hoảng Loạn, Hỗn Loạn Và Cuồng Loạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoa007xx, 15/05/2012.

6607 người đang online, trong đó có 807 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 711 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. khoa007xx

    khoa007xx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Lý do tại sao thị trường giảm, để thị trường lên 1 cách bền vững và tất cả các danh mục đầu tư chứng khoản của các ngân hàng được đưa về vùng an toàn. Nếu các bạn là BBs thì các bạn làm thế nào, mà có thể là 1 chỉ thị từ cấp trên. Tôi giả định thế này nhé.
    1) Ngân hàng Nhà nước thì mong muốn các ngân hàng cứu một số ngân hàng nhỏ thì dùng biện pháp sát nhập, nhưng do danh mục tự doanh của các ngân hàng là chứng khoán chiếm tỷ trọng rất lớn như SCB (5000 tỷ là CK/ 7000 tỷ VDL), Vậy làm sao để giải quyết cho cục kia teo lại?

    • Với thông tin hiện giờ rất tích cực, không lẽ để nhỏ lẻ bu theo mà nhà cái không được lợi ah, thật vô lý
    • Với thông tin và tình hình kinh tế hiện tại, không có gì là xấu cả, nhà nước sẽ giải cứu bằng biện pháp này hay biện pháp kia, phải để doanh nghiệp hoạt động thì mới nuôi dưỡng nguồn thu được, nếu không cứu doanh nghiệp thì thất nghiệp và tệ nạn xã hội xuất hiện càng nhiều, buộc nhà nước thâm hụt chi chuyển nhượng do hỗ trợ thất nghiệp và các vấn đề an sinh xã hội khác
    • Xu hướng sóng 1 ( gọi là sóng chu kỳ lớn nhất đã xác định ). Đã phần nào đánh bật được các sóng nhỏ mà các pác gọi là sóng 1,2,3 và 4. Thật ra mới chỉ là sóng 1 của 1 chu kỳ dài thôi.
    Vậy làm sao để giải quyết các cục danh mục tự doanh của các ngân hàng. Với giả thuyết như sau:

    • Nếu ban là ngân hàng, tôi là ngân hàng nhà nước, mục tiêu của tôi là phải làm là cho hệ thông ngân hàng mạnh lên và giải quyết đống danh mục tự doanh kia. Sau đó sẽ bắt buộc hệ thông ngân hàng đầu tư danh mục chứng khoán/ VDL một tỷ lệ an toàn, cái này do quy định kiểm soát không chặt chẽ, nên mới có hệ thống ngân hàng yếu kém như hiện nay và ngân hàng không thực hiện đúng chức năng tạo tiền cho xã hội. Như các bạn đã thấy, niêm yết lãi suất huy động 1 đường nhưng huy động theo một nẻo, lý do là nằm chỗ đó.
    • Để giải quyết rốt ráo các vấn đề của các ngân hàng thì biện pháp thứ nhất là sáp nhập gọi là too big to fail, và cái thứ 2 đằng sau đó là bơm vốn và hút vốn ( giống như để máy bơm nước hoạt động thì các bạn phải bơm mồi) tạo thanh khoàn. Cái thứ 3 làm sao cho các danh mục tự doanh giảm xuống, các bạn nghĩ các bạn làm thế nào? chỉ có 1 cách là cho các ngân hàng vay tạo cung tiền để kích thích kinh tế 1 phần và một phần cho các ngân hàng gom thêm cổ phiếu (ví dụ SCB 5000 tỷ, mua thêm 5000 tỷ, mà 5000 tỷ kia là đem cầm cố cho ngân hàng TW, gọi là mua nợ mà báo chí đã nhan nhãn mấy ngày gần đây, với kế sách này thì cao lắm đến cuối năm sẽ giải quyết được tất cả các danh mục tự doanh của các ngân hàng)
    • Đó là vấn đề của ngân hàng, của đối với các doanh nghiệp nhà nước sẽ giải quyết một cách từ từ, nếu yếu mà ra gió thì đã ngặt ngẻo thì cho nó chết luôn, nếu doanh nghiệp nào cầm cự được trong giai đoạn hiện nay, thì nhà nước sẽ hỗ trợ ( ví dụ: dãn thời gian nộp thuế, thậm chí kích cầu bằng cách mua nợ của doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, như đã làm như lúc năm 2009 nhưng với biện pháp chặt chẽ hơn, sẽ xét các đối tượng tập trung sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản, còn lĩnh vực BDS và đầu tư tài chính thì các pác quên đi, chứ không như cá bè một lứa như năm 2009 để rồi sau đó quay sang chống chọi với lạm phát)
    Và vấn đề cuối cùng mà các pác quan tâm, theo tôi, để gom hàng thì phải đánh xuống, trong khi tiền trong ngân hàng thì vô số kể, vậy để chuyển tiền sang tài sản và kết hợp với cung tiền cho xã hội ( gọi là M1), thì các ngân hàng phải giải ngân vào chứng khoán. Vậy làm sao để giải ngân:

    1. Các ngân hàng sẽ vừa bán vừa mua, nhưng mục tiêu phải gom được giá tốt, thay vì đưa lên, bây giờ là đưa xuống, bán tay phải gom tay tay trái, nhỏ lẻ đua theo, thế thì chết...hahahhaha ( Tâm lý bầy đàn)
    2. Vậy khi nào các ngân hàng sẽ gom đủ cơ số, nếu tôi dự đoán không lầm thì trong thời gian qua các ngân hàng chỉ gom đủ khoảng 50% danh mục cần thiết, nhưng mặt bằng giá đã nâng lên 30-40%, vậy là không đúng giá mục tiêu nữa thì phải đạp để gom được giá mục tiêu, do vậy cái gọi là điều chỉnh mà chim lợn kia kêu la ầm ỉ, dự đoán của tôi sẽ điều chỉnh tiếp tục 1-2 ngày tới và đi ngang có thể hết tuần sau, nhưng không sâu hơn hôm nay.
    Vậy hành động chúng ta cần làm gì với thị trường này thì các bạn sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Chúc các bạn sáng suốt với lựa chọn của mình.
    Lưu ý: Không kiến nghị mua hay bán, mọi quyết định là do trình độ và sự cảm nhận của các bạn mà thôi!:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  2. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    Nhảm
  3. Phat_ma

    Phat_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Đã được thích:
    0
    uh ...........
  4. khoa007xx

    khoa007xx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    kiểm chứng lại nhận định và giả thiết đi nha!
  5. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lý do khác nữa bác ạ!
    QUOTE=khoa007xx;11352168|12:17|15/05/2012]Lý do tại sao thị trường giảm, để thị trường lên 1 cách bền vững và tất cả các danh mục đầu tư chứng khoản của các ngân hàng được đưa về vùng an toàn. Nếu các bạn là BBs thì các bạn làm thế nào, mà có thể là 1 chỉ thị từ cấp trên. Tôi giả định thế này nhé.
    1) Ngân hàng Nhà nước thì mong muốn các ngân hàng cứu một số ngân hàng nhỏ thì dùng biện pháp sát nhập, nhưng do danh mục tự doanh của các ngân hàng là chứng khoán chiếm tỷ trọng rất lớn như SCB (5000 tỷ là CK/ 7000 tỷ VDL), Vậy làm sao để giải quyết cho cục kia teo lại?

    • Với thông tin hiện giờ rất tích cực, không lẽ để nhỏ lẻ bu theo mà nhà cái không được lợi ah, thật vô lý
    • Với thông tin và tình hình kinh tế hiện tại, không có gì là xấu cả, nhà nước sẽ giải cứu bằng biện pháp này hay biện pháp kia, phải để doanh nghiệp hoạt động thì mới nuôi dưỡng nguồn thu được, nếu không cứu doanh nghiệp thì thất nghiệp và tệ nạn xã hội xuất hiện càng nhiều, buộc nhà nước thâm hụt chi chuyển nhượng do hỗ trợ thất nghiệp và các vấn đề an sinh xã hội khác
    • Xu hướng sóng 1 ( gọi là sóng chu kỳ lớn nhất đã xác định ). Đã phần nào đánh bật được các sóng nhỏ mà các pác gọi là sóng 1,2,3 và 4. Thật ra mới chỉ là sóng 1 của 1 chu kỳ dài thôi.
    Vậy làm sao để giải quyết các cục danh mục tự doanh của các ngân hàng. Với giả thuyết như sau:

    • Nếu ban là ngân hàng, tôi là ngân hàng nhà nước, mục tiêu của tôi là phải làm là cho hệ thông ngân hàng mạnh lên và giải quyết đống danh mục tự doanh kia. Sau đó sẽ bắt buộc hệ thông ngân hàng đầu tư danh mục chứng khoán/ VDL một tỷ lệ an toàn, cái này do quy định kiểm soát không chặt chẽ, nên mới có hệ thống ngân hàng yếu kém như hiện nay và ngân hàng không thực hiện đúng chức năng tạo tiền cho xã hội. Như các bạn đã thấy, niêm yết lãi suất huy động 1 đường nhưng huy động theo một nẻo, lý do là nằm chỗ đó.
    • Để giải quyết rốt ráo các vấn đề của các ngân hàng thì biện pháp thứ nhất là sáp nhập gọi là too big to fail, và cái thứ 2 đằng sau đó là bơm vốn và hút vốn ( giống như để máy bơm nước hoạt động thì các bạn phải bơm mồi) tạo thanh khoàn. Cái thứ 3 làm sao cho các danh mục tự doanh giảm xuống, các bạn nghĩ các bạn làm thế nào? chỉ có 1 cách là cho các ngân hàng vay tạo cung tiền để kích thích kinh tế 1 phần và một phần cho các ngân hàng gom thêm cổ phiếu (ví dụ SCB 5000 tỷ, mua thêm 5000 tỷ, mà 5000 tỷ kia là đem cầm cố cho ngân hàng TW, gọi là mua nợ mà báo chí đã nhan nhãn mấy ngày gần đây, với kế sách này thì cao lắm đến cuối năm sẽ giải quyết được tất cả các danh mục tự doanh của các ngân hàng)
    • Đó là vấn đề của ngân hàng, của đối với các doanh nghiệp nhà nước sẽ giải quyết một cách từ từ, nếu yếu mà ra gió thì đã ngặt ngẻo thì cho nó chết luôn, nếu doanh nghiệp nào cầm cự được trong giai đoạn hiện nay, thì nhà nước sẽ hỗ trợ ( ví dụ: dãn thời gian nộp thuế, thậm chí kích cầu bằng cách mua nợ của doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, như đã làm như lúc năm 2009 nhưng với biện pháp chặt chẽ hơn, sẽ xét các đối tượng tập trung sản xuất như công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản, còn lĩnh vực BDS và đầu tư tài chính thì các pác quên đi, chứ không như cá bè một lứa như năm 2009 để rồi sau đó quay sang chống chọi với lạm phát)
    Và vấn đề cuối cùng mà các pác quan tâm, theo tôi, để gom hàng thì phải đánh xuống, trong khi tiền trong ngân hàng thì vô số kể, vậy để chuyển tiền sang tài sản và kết hợp với cung tiền cho xã hội ( gọi là M1), thì các ngân hàng phải giải ngân vào chứng khoán. Vậy làm sao để giải ngân:

    1. Các ngân hàng sẽ vừa bán vừa mua, nhưng mục tiêu phải gom được giá tốt, thay vì đưa lên, bây giờ là đưa xuống, bán tay phải gom tay tay trái, nhỏ lẻ đua theo, thế thì chết...hahahhaha ( Tâm lý bầy đàn)
    2. Vậy khi nào các ngân hàng sẽ gom đủ cơ số, nếu tôi dự đoán không lầm thì trong thời gian qua các ngân hàng chỉ gom đủ khoảng 50% danh mục cần thiết, nhưng mặt bằng giá đã nâng lên 30-40%, vậy là không đúng giá mục tiêu nữa thì phải đạp để gom được giá mục tiêu, do vậy cái gọi là điều chỉnh mà chim lợn kia kêu la ầm ỉ, dự đoán của tôi sẽ điều chỉnh tiếp tục 1-2 ngày tới và đi ngang có thể hết tuần sau, nhưng không sâu hơn hôm nay.
    Vậy hành động chúng ta cần làm gì với thị trường này thì các bạn sẽ là người hiểu rõ hơn ai hết. Chúc các bạn sáng suốt với lựa chọn của mình.
    Lưu ý: Không kiến nghị mua hay bán, mọi quyết định là do trình độ và sự cảm nhận của các bạn mà thôi!:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    [/QUOTE]
  6. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhưng MMS,BBS đạp xuống để ăn hàng là điều không thể chối cãi.
  7. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi ai cũng hô chạy,cutloss nhưng nếu bán thì phải bán từ đầu tuần trước,những ngày qua mua lại.Năm nay chỉ có lướt để gia tăng lượng cổ phiếu chứ bán tất tay với nghỉ ngơi thì khi quay lại sẽ phải mua giá cao hơn vì đã có mặt bằng giá mới.
  8. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    chuẩn men [r2)]

    chơi bắt giò NHNN luôn nhé , để sửa chiêu lại cái đã
  9. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    nghe đồn có 1 CTCK còn cho người của mình đi khắp các sàn giao dịch chứng khoán tung tin đồn kịch bản thế này thế kia

    ngày 1 nói đúng phóc

    ngày 2 cũng giảm mạnh luôn

    ngày 3 nói bull là bán cũng đúng luôn

    đa phần khách tin sái cổ và ngày 4 , ngày 5 cũng bán theo khuyến cáo đó

    kết quả thì sao , thị trường bật dậy , nhìn quanh quẩn thấy mất tiêu vị "cao thủ " đó =))

Chia sẻ trang này